Chương 209
209.
Ryujin chẳng muốn tiếp chuyện nữa, cậu không có ý bênh vực Shin Haebeom, nhưng miệng cậu lại không ý thức được ý định của chủ nhân nó, cứ tự động tuôn ra đủ thứ câu.
“Nghĩ kỹ thử coi bản thân mình đang giận ai.”
“Ý anh là tại em hả?”
“Ai nói gì về lỗi lầm đâu? Đây có phải lúc để nói chuyện đó không? Chuyện này không phải lỗi của ai hết…”
Tình huống thậm tệ như này, không nói không ai có lỗi chẳng được.
Ryujin cúi đầu rửa tay bằng dòng nước lạnh.
Cậu còn chẳng nhớ mình mở mắt ra từ lúc nào, ngạc nhiên nữa là vẫn còn sức để cử động, ngoài nghĩ đến việc cứu Kwon Sehyuk thì còn cái gì khác. Cậu nhặt tấm bảng tên trên bàn lên và đập vào đầu gã kia, không chỉ một nhát thôi đâu. Lúc tỉnh táo trở lại, mọi thứ đã nhuốm đầy máu, mặt Kwon Sehyuk, tay và mặt Ryujin, tất cả đều đỏ lòm, mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.
Ryujin thả tấm bảng tên xuống sàn, người thở dốc, vai run rẩy. Cậu túm lấy vai Kwon Sehyuk đang bị vùi dưới đống xác chết rồi kéo cậu ta ra.
Mặt dính đầy máu nhưng miệng vẫn cười toe toét, nhìn coi có khác gì bị điên không. Ryujin kéo Kwon Sehyuk vào nhà vệ sinh của tòa nhà, cũng có sợ là cậu ta bị điên thật rồi. Mạnh miệng là sẽ giết kẻ thù khác với việc thực sự trải qua chuyện giết người.
Hôm nay đúng là một ngày ghi dấu ấn lịch sử trong cuộc đời Kwon Sehyuk, lần đầu tiên tự tay giết người.
Ryujin nhắm nghiền mắt rồi mở ra, khẽ nuốt khan và hỏi.
“Mình nên đến trung tâm cộng đồng đúng không?”
“Ừ.”
“…Đi thôi.”
Ryujin quay lại bệnh viện, Kwon Sehyuk lững thững bước theo sau cậu. Ryujin lục lọi phòng chứa đồ và tìm thấy một cái túi đựng xác đã bị nhàu nát nằm ở một góc, nồng nặc mùi cao su và phủ đầy bụi, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, không có lỗ rách nào.
Vừa mở cái túi ra thì bụi bay mù mịt, Kwon Sehyuk khẽ nhăn mặt.
“Ghê quá đi.”
Nó cũ đến nỗi còn có cả nấm mốc ở góc nữa, nhưng Ryujin không hề nao núng. Cậu nín thở thu dọn xác của Seo Inseop, Kwon Sehyuk nghiến răng đi tới giúp.
“Người này nhớ anh hồi anh còn bé đó hyung.”
“Ừ.”
“Còn anh? Anh có nhớ người này không?”
“Không.”
“Hồi bé anh hay đến bệnh viện này đúng không?”
“Anh có nhớ bác sĩ nào cắt rốn cho mình không?”
Kwon Sehyuk im bặt, Ryujin im lặng di chuyển. Lúc đưa tay vuốt mắt Seo Inseop, cậu lại nhớ ra ông là người thân của trung sĩ Seo Jiwoon, nhưng rồi lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó. Người chết sẽ không bao giờ trở lại, giống như người chị và bà cậu.
“Tôi thậm chí còn không nhớ mặt ba mẹ mình nữa.”
Ryujin bình tĩnh nói.
“Họ mất lúc tôi còn bé.”
“Ừ…”
“Nên không phải là tôi lạ lùng gì đâu.”
Không phải vì cậu không nhớ Seo Inseop, hay vì không khóc khi người này chết mà bản thân là một thằng khốn vô tâm, Ryujin nghĩ vậy và cắn lấy môi dưới.
Đã có lúc anh muốn đốt cháy cả thế giới này. Hồi đó, Shin Haebeom chỉ biết cách tự hủy hoại bản thân, mỗi ngày dài như một năm, và anh ghét mọi thứ xung quanh. Cảm giác như sống trong một nhà tù mở, chỉ việc tồn tại thôi cũng là gánh nặng cho những người xung quanh anh.
Anh tự hỏi tại sao Tổng thống không giết anh đi cho rồi, nhưng khi đứng tại rìa của quyền lực, anh nghĩ mình đã hiểu tại sao.
Một kẻ tra tấn cô lập đối tượng làm hắn cảm thấy như mình đơn độc trên thế giới này, làm suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần. Tổng thống trừng phạt những kẻ nổi loạn bằng cách tàn nhẫn nhất mà một người có thể làm với người khác. Hắn khiến người chết phải chịu khổ trong cái chết, và người sống phải chịu khổ trong cuộc sống, tên của sự trừng phạt đó là trách nhiệm tập thể.
Căn nhà nguyện tối om cũng là chuyện thường thôi, điện đã bị cắt từ đời nào rồi. Shin Haebeom chọn chỗ này vì nó xa khu dân cư, lại còn bị bỏ hoang xơ xác, nhưng cửa chính với cửa sổ thì vẫn lành lặn.
Seo Jiwoon biết rõ tại sao cái tòa nhà này chỉ cần sửa sang chút đỉnh là dùng được ngay lại bị bỏ mặc lâu như vậy.
Đây là nhà thờ mà nhà Ryu Yeonbi hay lui tới hồi xưa. Nhưng rồi nhà thờ đã chuyển đi nơi khác rồi, vì khách du lịch cứ đổ xô đến sờ vào chiếc đàn piano mà Ryu Yeonbi chơi hồi bé, người ta còn dựng cả cái biển “Trung tâm Văn hóa Ryu Yeonbi” rồi trang trí nó giống như một khu triển lãm.
Seo Jiwoon bảo chắc ai làm chủ chỗ này kiếm được bộn tiền từ vé vào cửa với bán đồ lưu niệm, nhưng đó chỉ là chuyện làm ăn theo mùa. Sau scandal kia, quận Hampung 2 đã xuống dốc không phanh, không chỉ là vì chuyện trả đũa chính trị của Văn phòng Shinryong, như là hủy kế hoạch phát triển với cắt giảm ngân sách địa phương. Ngay từ đầu, cả cái quận Hampung 2 này sống được là nhờ một mình Ryu Yeonbi kéo khách du lịch về. Sự thật rành rành như thế, mà vẫn có những tên ngu dốt này lại chỉ biết chĩa mũi dùi vào kẻ yếu.
“T- t- t- Thiếu tướng Shin, c- c- cái gì thế này!”
Con dao găm của Ki Woohee đâm xuyên cổ gã kia, chính là cái tên mà Ham Hyunsoo gọi là em trai. Anh em thật hay chỉ là cách gọi cũng chẳng quan trọng, trách nhiệm tập thể là không thể lay chuyển.
“Đừng ngạc nhiên quá chứ.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 209"