Chương 210
210.
Shin Haebeom gắn ống giảm thanh vào khẩu carbine M4, chính là khẩu súng lục ổ quay yêu thích của anh, không hợp để giết người lén lút. Cấu trúc của nó làm việc giảm thanh hiệu quả chẳng đáng là bao.
Súng trường tấn công có sức sát thương và độ chính xác cao hơn súng ngắn, mà trên hết là tầm bắn xa hơn. Nó có lợi trong cận chiến khi đám đông có người có vũ trang, cũng đáng để anh giấu sẵn.
Anh nhắm vào sau gáy một tên đang bỏ chạy, đẩy vợ mình đang níu kéo sang một bên. Kinh thật, chỉ một cử động ngón tay thôi cũng có thể thổi bay đầu một người. Viên đạn xoáy như mũi khoan, xuyên thủng đầu tên kia. Phần xác bay đi nửa cái đầu, đổ xuống với tiếng thét xé lòng.
“Si, Thiếu tướng Shin!”
Mấy thành viên còn lại bên ngoài chặn cửa ra vào, có những kẻ cố gắng trốn thoát bằng cách đập vỡ cửa sổ đều bị đạn bắn nát đầu.
Shin Haebeom nhắm mục tiêu một cách vô cảm, cặp kính mà Ham Hyunsoo chê là nhìn mắc cười lại là kính nhìn được trong đêm, giúp anh nhìn rõ mọi thứ ngay cả khi ở trong bóng tối, đồng nghĩa với việc là những người đang bỏ chạy đều hiện rõ mồn một.
Ham Hyunsoo chẳng mảy may nghi ngờ Shin Haebeom, kể cả lúc anh đã lên đạn ngay bên cạnh ông ta. Ông ta còn cổ vũ, vung nắm đấm, bảo anh bắn bay đầu bọn khủng bố nếu chúng dám bén mảng tới đây. Shin Haebeom mỉm cười hiền lành đáp “Vâng, vâng.”, đến khi Ki Woohee cắt động mạch cảnh của gã đàn ông đang quấy rối cô, và còn hỏi đàn bà con gái mà cũng đi lính được à.
Không có ngoại lệ cho bất cứ ai bước chân vào đây, anh phải cắt đứt đường sống của tất cả những người mang họ Ham, để cuộc hành quyết hôm nay không phải mang tính trả thù cá nhân, để ánh mắt của Kwon Joohyuk hay Choi Seokjun không hướng về Jeong Ryujin.
Shin Haebeom mở to mắt, tập trung vào cuộc hành quyết, Ham Hyunsoo đã sống ở quận Hampung 2 qua năm đời, chứng kiến gia đình và người thân của mình bị tàn sát. Giây phút ông ta nhận ra rằng Shin Haebeom không hề điên chút nào, thì một tiếng kêu gào đầy căm phẫn bắt đầu phát ra.
Shin Haebeom chỉ im lặng cười khẩy, hai thành viên khống chế Ham Hyunsoo và trói chặt người ông ta lại. Họ chẳng buồn bịt miệng ông ta, dù ông ta đang phun ra mấy câu nguyền rủa và đổ máu me đầy cả ra, anh giờ đã tới cỡ nào rồi mà còn sợ những thứ như vậy.
Cuộc thảm sát kết thúc, Shin Haebeom nhìn những thành viên đã ra ngoài và lôi xác chết vào nhà nguyện.
“Tao sẽ nghiền nát tụi mày ra rồi ăn tươi nuốt sống, lũ khốn nạn!”
Ki Woohee tháo kính ra và nói.
“Ông già này giọng khỏe ghê.”
Cô ta lấy nút bịt tai ra bỏ vào túi, rồi tiến đến chỗ Ham Hyunsoo. Khói mỏng bốc lên từ nòng súng đang chĩa xuống.
Ham Hyunsoo mới nãy còn gào thét hết cỡ, giờ thấy nòng súng chạm vào trán mình liền im bặt. Hơi thở thô ráp lẫn cả tiếng nấc nghẹn.
Nòng súng của Ki Woohee di chuyển xuống gáy Ham Hyunsoo.
“Ở đây có đồ ngon nè.”
Nòng súng kéo lấy sợi dây chuyền vàng, một cái kiềng vàng dày cộp. Nhìn qua thì chắc ít nhất cũng phải mười cây, Ki Woohee cười cười.
“Cái này của tôi.”
Mặt Ham Hyunsoo bị đập mạnh xuống sàn, Ki Woohee dùng ủng xoắn cái khóa dây chuyền rồi tháo ra, đây chính là đồ lưu niệm. Shin Haebeom đã khuyên cô nên lấy những món trang sức có giá trị thay vì mấy cái thẻ căn cước vô dụng để kỷ niệm vụ giết người.
Ham Hyunsoo mới vừa bị cướp mất dây chuyền liền nghiến răng ken két.
“Con khốn nạn! Con sát nhân! Con đĩ giết người!”
“Đừng có thế chứ, tôi có bảo là tôi lấy không đâu.”
Ki Woohee lục lọi túi của mình, cô đã chuẩn bị riêng cho ngày hôm nay rồi, là vòng cổ bom tự chế của Ki Woohee. Nó được làm bằng cùng vật liệu với chất nổ đã cài ở chợ ngầm.
Cô nghịch nút kích nổ rồi cười, muốn tạo hiệu ứng điện ảnh là bấm cái nổ ngay, nhưng tiếc là phải mất khoảng một phút thì mới có mà coi, cần công nghệ tinh vi hơn để rút ngắn cái khoảng thời gian ấy. Ki Woohee tặc lưỡi đầy thất vọng rồi quay sang Shin Haebeom.
“Thiếu tướng.”
Điểm nhấn của cuộc hành quyết đang chờ đợi.
“Thằng khốn! Thằng chó chết…!”
Ham Hyunsoo sủa lên, có thành viên trong đội không chịu nổi đã túm lấy tóc ông ta và đập đầu ông ta xuống sàn, có tiếng mũi vỡ răng rắc.
“Thiếu tướng?”
Shin Haebeom đứng trước cây thánh giá rồi nhìn chằm chằm vào cây thánh giá dính đầy máu và người đàn ông treo trên đó, mắt chẳng rời đi một giây nào.
Cậu cứ nghĩ lục soát quần áo xác chết là chuyện chỉ xảy ra trên chiến trường, Ryujin lục túi quần người đàn ông đã chết, cố gắng không chạm vào xác chết càng nhiều càng tốt. Cậu tìm thấy một chiếc ví da cũ, một bao thuốc lá rỗng và một gói kẹo cao su, Kwon Sehyuk từ phía sau lưng cậu hỏi.
“Anh làm gì vậy?”
“Chìa khóa xe.”
“Anh định lái xe à?”
“Chứ cậu nghĩ với cái tình trạng đó của cậu thì đi bộ được chắc?”
Giọng đầy sắc lạnh, Ryujin cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói như vậy.
Cậu không giận Kwon Sehyuk, chuyện đấy cũng không phải lỗi của Kwon Sehyuk, với cậu cũng biết ơn vì Sehyuk đã không bỏ chạy một mình. Cậu theo lý trí mà làm, nhưng giọng không thể dịu xuống được.
Kwon Sehyuk đã ngồi xuống sàn mà đáp.
“Vâng, em sẽ đợi.”
Giọng cậu nhỏ nhẹ.
“Cậu cứng đầu thật đấy.”
Ryujin không tìm thấy chìa khóa xe ở túi kia, bèn lên tiếng.
“Lẽ ra cậu phải bỏ chạy đi chứ một mình cậu thì định làm gì, đánh nhau à? Liều lĩnh như vậy lỡ lúc đó tôi không dậy được thì sao?”
“……”
“Cậu suýt chết rồi đấy có biết không?”
Ryujin nói nhưng lưng quay về phía Kwon Sehyuk.
“Bọn côn đồ là côn đồ có lý do của nó, chúng nó ngu dốt và không sợ trời không sợ đất, nên mới là côn đồ. Cậu không nghe thấy thằng trùm nói gì à? Chúng nó là vua ở đây, từ xưa đến nay vẫn vậy rồi, nên chúng nó chẳng coi ai ra gì hết, chúng nó không sợ gì hết đâu.”
Chìa khóa xe được tìm thấy trong túi áo người đàn ông, giây phút cậu lật cái xác mặt úp xuống vũng máu đã làm Ryujin suýt ngất. Chết mà đôi mắt mở trừng trừng, như thế cũng không phải là quen thuộc gì cả, không biết đó là may hay rủi.
“Em thật sự… không thể tin được.”
Kwon Sehyuk đang ngồi vùi mặt giữa hai đầu gối, miệng lẩm bẩm.
“Sao bọn họ có thể làm như vậy?”
“……”
“Cái thằng khốn đó tự nói mà, nó bảo chúng là người nhà, cùng ăn uống với trưởng lão Văn phòng Shinryong.”
Ryujin không đáp gì, việc gia đình Ham Youngjae được Choi Seokjun, chính là trợ lý thân cận của Kwon Joohyuk chống lưng, giờ không còn gì đáng ngạc nhiên nữa. Cái thế giới nhỏ bé này đầy rẫy những kẻ xấu xa móc nối với nhau như cá khô xâu lại.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 210"