Chương 211
211. —- nhabachi up duy nhất tại julynovel.net———-
Ryujin lau chìa khóa xe bằng tờ báo để hết dính máu của tên đã chết kia.
“Nếu người ngồi vào vị trí Tổng thống là tôi chứ không phải Hoàng tử thì có khác gì không?”
Kwon Sehyuk ngước đầu lên, nuốt khan.
“Nếu em lớn hơn chút nữa sao ha? Như anh Shin Haebeom bây giờ ấy.”
“Đừng có nói linh tinh, đứng dậy đi, mình đi thôi.”
Kwon Sehyuk không đứng dậy.
“Anh ta bảo Choi Seokjun tăng tiền cống nạp gấp ba lần số tiền cũ.”
Cậu cứ nghĩ vụ tấn công của bọn côn đồ là để trả đũa chuyện đó, còn tìm Ham Youngjae chỉ là cái cớ.
“Đến con giun xéo lắm cũng quằn.”
Ryujin ngồi xuống trước mặt Kwon Sehyuk, vuốt vuốt mái tóc nâu rối bù của cậu.
“Không sao đâu, đừng nghĩ nữa, giờ nghĩ tới chỉ làm đầu đau thêm thôi.”
“Hyung.”
Kwon Sehyuk ngước lên.
“Em có cùng phe với mấy cái tên hay bắt nạt anh không?”
“Hả?”
“Nghĩ lại thì đúng là vậy thật, Choi Seokjun, ông ta thân với bác em lắm. Tiền thu được từ bọn côn đồ, ông ta tiêu ở đâu, như thế nào? Bác em đã tốn nhiều tiền cho em lắm. Đi sự kiện chỗ này chỗ kia, lên cả đài phát thanh, tất cả chi phí đó từ đâu ra?”
Nếu khoản thu nhập thêm của Choi Seokjun được dùng để quảng bá tên tuổi Kwon Sehyuk, vậy thì cũng giải thích được tại sao “anh em xã đoàn” của Ham Youngjae lại tức giận và phản bội.
Đương nhiên, Kwon Sehyuk chẳng thèm đếm xỉa gì đến sự tức giận của bọn chúng, nhưng cậu không thể không nghĩ về cách mà Choi Seokjun có được khoản thu nhập thêm đó, khoản cống nạp của bọn côn đồ. Đó là kết quả của việc bóc lột mồ hôi xương máu của những người như Ryujin và Seo Inseop.
Nước mắt trào ra từ mắt Kwon Sehyuk.
“Có phải em là người bắt nạt anh không hyung? Có phải em vậy không?”
Ryujin đứng dậy kéo tay Kwon Sehyuk.
“Không phải mà, đừng có nghĩ lung tung, đứng dậy đi.”
“Nhưng sao anh lại giận em?”
“Tôi giận cậu khi nào?”
“Anh có giận em mà, giận từ nãy đến giờ rồi còn gì. Anh nói chuyện lạnh lùng, còn không thèm nhìn em nữa…!”
“Này, cái thằng nhóc này!”
Ryujin thở dài, gãi đầu.
“Tại vì tôi… không, tại tôi lo lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu thì sao.”
Nói xong cậu mới nhận ra, giây phút ấy cảm giác như bị ai đó đập vào đầu vậy, Ryujin sững sờ, đớ người ra.
“Vậy em phải làm gì?”
Giọt nước mắt đọng trên hàng mi nâu của cậu cuối cùng cũng rơi xuống, một giọt nước mắt đó là khởi đầu.
“Anh bị thương rồi sao, lẽ nào em cứ đứng nhìn?”
Kwon Sehyuk bắt đầu khóc, vai run rẩy lên. Cậu cứ nức nở, đập trán vào đầu gối, phát ra những tiếng nghẹn ngào.
Ryujin ngớ người, Kwon Sehyuk khóc không phải vì vết thương ở cánh tay phải đã được xử lý. Ngược lại còn tỏ ra cứ như mọi chuyện đều là lỗi của chính bản thân mình vậy, nói rằng hyung không biết gì hết, và cậu cũng sẽ chịu hết trách nhiệm. Kwon Sehyuk đã từng như vậy, giờ lại sụp đổ, bộc lộ sự yếu đuối của mình.
“Em bực bội quá, chết tiệt, em bực bội chết đi được….”
Ryujin lại ngồi xuống, xoa xoa đầu gối đang run rẩy của Kwon Sehyuk.
“Sao đấy, sao lại bực bội?”
“Em bực… em bực lắm…”
“Nói tôi nghe đi nào, cậu phải nói thì tôi mới hiểu.”
“Em bực… … em bực lắm…”
Kwon Sehyuk ngước nhìn lên trời khóc, cậu cứ gào khóc, chân tay dài ngoẵng ra.
“Tại sao em lại là người xấu? Tại sao, tại sao lại là em! Em chỉ muốn tốt với anh thôi hyung. Em thích anh, em thật sự, thật sự thích anh….”
“Ừ, tôi biết, tôi hiểu cảm giác của cậu mà.”
Ryujin thở dài một tiếng sâu thẳm.
“Ai bảo cậu là người xấu? Tôi nói thế bao giờ? Không hề, sao cậu lại tự tưởng tượng rồi khóc lóc như thằng ngốc vậy? Thôi đi dẹp dẹp, lau nước mắt đi….”
Lúc nói ra cứ như có một cái gì đó nghẹn lại trong lòng mình.
“Tôi đã bảo là đừng khóc nữa mà….”
Lúc nói ra câu đó, nước mắt của Ryujin cũng trực trào ra, thiệt tình, xấu hổ quá đi.
Cậu khó chịu dụi mắt, tay ướt đẫm, lau đi lau lại mấy lần mà vẫn vậy, Ryujin cúi đầu xuống.
Cảnh một người khóc nhìn lên trời và một người khóc nhìn xuống đất buồn cười hơn là bi thảm, thế là cậu lại bật cười. Ryujin vừa khóc vừa cười, đầu cúi gằm, thầm nghĩ, thể loại hài kịch gì đây?
Cậu thấy thương cho người chị gái của mình, và chắc là mình cũng sẽ bị Shin Haebeom cười cho mà xem. Hình ảnh Shin Haebeom khoe khoang rằng không có anh ta thì mọi chuyện sẽ không thành công một cách sống động được, nghĩ thế mà cậu chẳng thể ngừng cười.
Ryujin xé một mẩu báo rơi trên sàn và xì mũi thật to! Khóc xong rồi thì cậu đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
“Này, Kwon Sehyuk.”
“Em bực bội… em bực bội lắm…”
“Cậu là robot hả? Sao cứ lải nhải chuyện bực bội mãi vậy?”
“H, h, sao lại thế này….”
“Thật sự bực bội đến vậy à?”
“Em bực, bựclắm .”
“Đồ ngu, nếu tôi mà có suy nghĩ cậu cùng phe với cái thằng họ Ham kia thì ngay từ đầu tôi đã không làm bạn với cậu rồi.”
Tiếng khóc nức nở của Kwon Sehyuk im bặt, cậu ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn Ryujin, những giọt nước mắt trên hàng mi dài của cậu cứ thế rơi xuống.
“Anh không giận em à?”
“Làm ơn đi, xin cậu đấy, sống hãy biết suy nghĩ chút đi, có cái đầu để làm gì hả?”
Kwon Sehyuk sụt sịt mũi, Ryujin xé tờ báo trên tay ra làm đôi.
“Cầm lấy này, dùng làm giấy ăn cũng được.”
Sehyuk xì mũi, lau nước mắt, rồi nuốt khan.
“Đừng ghét em nha hyung.”
“Ừ.”
“Em thật sự là một đứa trẻ ngoan… em là người tốt hơn anh nghĩ nhiều đó.”
“Ừ biết rồi, biết cậu tốt mà.”
Ryujin tiến đến chỗ Kwon Sehyuk, xoa đầu cậu bằng một tay và xoa vai cậu bằng tay kia, rồi nói.
“Cậu là một người rất tốt.”
Đó mới là vấn đề, Kwon Sehyuk là một người tốt. Trong cái thế giới này, người tốt thường bị lợi dụng, bị chiếm đoạt, bị cướp bóc.
“Cậu là một đứa trẻ ngoan.”
“Thật ạ?”
“Ừ thật mà, nên giờ đứng dậy đi. Lấy lại tinh thần đi, cái bao kia… mình phải cùng nhau mang nó.”
Họ cùng nhau khiêng cái bao đựng xác. Vừa bước xuống từng bậc cầu thang hẹp và tối tăm, Ryujin vừa nghĩ về những thứ mà Kwon Sehyuk sẽ bị tước đoạt trong tương lai, và tổng số nước mắt mà cậu sẽ phải rơi.
“Em mang một mình được mà.”
“Không được, tay đang bị thương kia mà.”
“Em thật sự không sao đâu mà… anh mới là người bị thương nặng hơn đó hyung.”
“Tôi không bị thương, chỉ cần cẩn thận bước xuống thôi là được.”
“Nhưng hyung lái xe được không?”
“Bộ khinh thường tài lái xe của tôi hả? Tôi lái vẫn tốt hơn cái tên tay đau như cậu đấy.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 211"