Chương 212
212.
Đứng trước chiếc xe tải màu xám, Ryujin lấy lại hơi thở, ước gì đó là chiếc sedan hay jeep thì hay biết mấy, nhưng rồi lại tự nhủ nên biết ơn đi, ít ra cũng không phải là xe tải.
Kwon Sehyuk vừa chất túi đựng xác vào ghế sau cũng bước lên ghế phụ, Ryujin khởi động động cơ, Kwon Sehyuk lại hỏi:
“Anh lái được không đó?”
“Được.”
Chiếc xe giật cục bắt đầu lăn bánh, Kwon Sehyuk đang dựa người vào ghế liền dùng tay trái tóm lấy dây an toàn.
“Đã nói là tôi không sao đâu mà, được chưa?!”
“Dạ… em biết, nhưng mà… em thấy lái một tay có khi an toàn hơn.”
“Dẹp suy nghĩ đó dùm cái, ngủ một giấc đi là đến trung tâm cộng đồng rồi.”
Kwon Sehyuk không ngủ, tuy thuốc giảm đau làm mắt cậu díu lại, nhưng cậu vỗ vào đùi để tỉnh táo. Ryujin tay ôm chặt vô-lăng, mặt đầy vẻ lo lắng… mà cũng đáng yêu nữa. Một nụ cười từ từ nở trên môi Kwon Sehyuk.
“Cuộc sống càng khốn khó, tôn giáo càng phát triển. Vì Chúa trời nuốt chửng điểm yếu của con người. Dù chín trong mười tôn giáo sụp đổ ngay từ năm đầu, dù chín lời tiên tri sai, thì tôn giáo duy nhất sống sót và lời tiên tri đúng đắn duy nhất vẫn sẽ thành niềm tin bám rễ trong lòng người.”
Giáo phái Thiên Nga không phải là tôn giáo mới mẻ gì, đấy là tín ngưỡng dân gian đã âm thầm lan truyền từ trước. Rõ ràng đấy là một tà giáo, lại biện minh cho việc thờ cáo chín đuôi và hiến tế trẻ em, nhưng trước đây nó chỉ tồn tại như giai thoại đô thị. Cho đến khi Kwon Il-hyuk lên nắm quyền, đời sống người dân đi xuống, số lượng tín đồ Thiên Nga bùng nổ.
Giáo phái này mở rộng ảnh hưởng tới chóng mặt, hệ thống tổ chức và cấp bậc được thiết lập nên, chi nhánh mọc rộ lên khắp nơi, thậm chí có cả một hội kín ngay tại thành phố trực thuộc của Văn phòng Shinryong.
Lãnh đạo giáo phái lúc đó là một người phụ nữ 60 tuổi chưa lập gia đình tên Hong Yuhwa. Bà ta tự xưng mình là hậu duệ hoàng tộc, mang dòng máu của Thái Tổ Kwon Jeongho, dối trá tới thế mà vẫn khiến đầy người tin theo.
Tín đồ tôn Hong Yuhwa là vị thần chân chính duy nhất, họ còn tuyên bố đất nước phải được trả lại cho thần thánh thật sự. Ngay cả những người mù chữ ở nông thôn cũng học đọc chỉ để nghiền ngẫm “tuyên ngôn cách mạng” của giáo phái.
Hong Yuhwa chuyên rao giảng đất nước phải bình đẳng và phát triển thịnh vượng, nhưng lại phân chia sự vĩnh hằng, giàu sang và ân xá dựa trên số tiền quyên góp của tín đồ. Để củng cố nội bộ, bà ta chủ trương khủng bố chốn công cộng và gọi đó là “mệnh lệnh của thần”. Bà ta còn ép mấy tín đồ “kết hôn tập thể” để có con.
Những tội ác này bị phơi bày nhờ một người trong cuộc tố giác, người đó đã mất gia đình vì bị gán mác là “kẻ bội đạo”. Hong Yuhwa từng tổ chức đội vệ sĩ riêng, sẵn sàng giết những tín đồ dám chống lại giáo lý hay không nghe lời lãnh đạo.
Người đã tố giác còn tiết lộ giáo phái Thiên Nga đứng sau hàng loạt vụ “khủng bố tùy hứng” trước đây. Kwon Ilhyuk vốn là đang chờ thời cơ cũng vì thế mà phát điên. Chuyện ông ta xé nát “tuyên ngôn cách mạng” của giáo phái trong văn phòng bỗng chốc nổi tiếng, người ta kể lại rằng đôi mắt đỏ ngầu của ông lúc đó không khác gì là quỷ dữ.
Liệu đôi mắt của Kwon Ilhyuk năm xưa và Ham Hyunsoo lúc này có giống nhau hay không?
Shin Haebeom tay nghịch điều khiển từ xa mà Ki Woohee đưa, Tổng thống Kwon Ilhyuk rất thích việc treo thuốc nổ quanh cổ nạn nhân, vì làm thế thì đầu của nạn nhân sẽ đứt lìa một cách gọn gàng. Treo cổ hay chém đầu theo kiểu truyền thống dễ làm nạn nhân chết trong đau đớn nếu tay đao phủ không điêu luyện, hay xương cổ không bị gãy liền, hoặc vết chém không sạch.
Ngày trước Shin Haebeom từng rất biết ơn vì cổ cha mình bị chém đứt gọn, ít ra thì ông ta cũng không ra đi trong đau đớn.
Shin Haebeom châm điếu thuốc, phà khói vào mặt tượng Chúa Jesus.
Ngay cả dưới chế độ độc tài, tự do tín ngưỡng vẫn tồn tại. Chỉ có điều, giáo lý lại trở nên kỳ quặc. Ở đất nước này, mọi tôn giáo đều bị biến thành công cụ hợp pháp hóa quyền lực tuyệt đối của hoàng tộc Kwon. Đức Mẹ Maria, Chúa Jesus, Allah hay Phật Thích Ca – tất cả đều phải thừa nhận hậu duệ Kwon Jeongho là “tiếng nói của Chúa”.
Shin Haebeom cũng tự hỏi: Có phải Kwon Ilhyuk ghét giáo phái Thiên Nga vì nó là tà đạo không? Hay là vì Hong Yuhwa dám mạo nhận mình thuộc dòng dõi hoàng tộc?
Nếu giáo phái này tôn sùng Kwon Ilhyuk và làm ra những hành động phi nhân tính, liệu ông ta có đàn áp không?
Ai mà biết được.
Shin Haebeom chợt nghĩ, biết đâu Kwon Ilhyuk đã lợi dụng Hong Yuhwa để loại bỏ những kẻ cản đường “chính sách thiết huyết”. Bởi một giáo chủ tà đạo cũng độc ác chẳng kém gì một kẻ độc tài.
Shin Haebeom bước về phía Ham Hyunsoo, quay lưng lại với cây thập tự giá nhuốm máu.
“Đồ khốn…”
Đôi mắt đỏ ngầu của ông ta tràn đầy hận thù, Shin Haebeom bật cười:
“Ông thích lắm nhỉ? Thấy ông tận hưởng cái game này quá trời mà.”
Ham Hyunsoo lắp bắp gì đó, hàm run rẩy. Răng cửa hắn ta đã gãy, miệng đầy máu nên giọng nói nghe không rõ, nhưng Haebeom vẫn nghe ra được cái tên Ham Youngjae.
Anh thầm chế nhạo: Sao Hyunsoo lại nghĩ con trai hắn sẽ trả thù? Bố tao đã không làm thế. Ông ấy còn chuẩn bị quỹ đen, mong muốn tao sẽ trốn thật xa và quên hết mọi chuyện kia kìa.
“Lúc ông đến đây…”
Làn khói xám làm mờ đi tầm mắt.
“Những người khác ở trung tâm cộng đồng không ai quan tâm đến tôi, họ chỉ biết lo cho bản thân và gia đình họ.”
Hình ảnh Ham Hyunsoo chồng lên Ha Seungrok, Haebeom nhớ lại cảnh hắn kéo tay con trai bỏ chạy mà chẳng thèm ngoái lại. Chiếc xe chở họ lao đi vội vã đến mức bánh xe phát lửa.
Nghĩ đến đây, Haebeom bật cười, ngồi thụp xuống cười đến rung cả vai. Càng nghĩ mọi chuyện càng giống như hài kịch vậy.
“Nhưng ít ra ông cũng nên ngoái lại một lần, có khi đã nhận ra rồi không chừng.”
Trong cốp xe bật mở vì va chạm, là xác của Ham Youngjae. Chiếc BMW của anh cũng đỗ quanh khu trung tâm, Hyunsoo mà chịu khó quan sát, nếu đã chịu trách nhiệm và có chút ý thức để ý đến người khác, thì đã chẳng thốt ra câu vô nghĩa kiểu “Giá mà nó có một người anh như Thiếu tướng Shin thì hay biết mấy.”
“Ông không thấy vậy sao?”
“Thằng chó…!”
Ham Hyunsoo giãy giụa, nỗi vật vã của một kẻ vừa mất con còn dữ dội hơn thế, làm hai đặc vụ to khỏe giữ ông ta cũng bị hất ngã.
Hyunsoo lao thẳng vào Haebeom, ông ta là muốn bóp cổ anh lắm rồi, nhưng tay đã bị trói, chỉ còn cách dùng đầu húc. Một cú đánh trời giáng, Shin Haebeom vẫn điềm nhiên cười dù mặt đã bầm dập.
“Cha còn hung hơn con nữa.”
Ham Hyunsoo bay ngược lại, chiếc vòng bom đeo cổ đung đưa. Ki Woohee nắm chặt lấy bàn tay đẫm đầy máu, quát lũ đặc vụ:
“Chúng mày muốn chết hả?”
Bọn đặc vụ hoảng hốt dập đầu xuống sàn, Shin Haebeom ngồi bệt cười như điên. Ki Woohee có đỡ anh dậy đi nữa, thì nụ cười vẫn không dập tắt. Tưởng chừng đâu là anh mất trí vì cú đánh ấy rồi, thì đột nhiên Haebeom ngừng cười.
“Đến rồi à?”
Anh giơ một tay lên, Ki Woohee quay đầu nhìn theo ánh mắt Haebeom.
“Cứ tưởng ngủ luôn cả ngày chứ, hóa ra binh nhì Jeong của chúng ta hồi phục nhanh hơn tao nghĩ. Hay là… khát khao trả thù của mày mãnh liệt hơn tao tưởng vậy?”
Có những lúc sức mạnh tinh thần vượt qua giới hạn thể xác là khi người ta nhận ra kẻ trước mặt chính là kẻ thù giết con mình, khi người ta không thể chấp nhận việc báo thù bị cướp mất bởi tay kẻ khác.
Shin Haebeom nhìn về phía Ryujin, cậu đang đứng dựa vào cửa nhà nguyện như sắp té tới nơi.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 212"