Chương 213
213.
Chiếc xe tải không có hệ thống định vị, nhưng Ryujin thuộc lòng địa hình khu phố nơi cậu sinh ra và lớn lên quá rồi. “Xe trầy xước cũng được, miễn đừng đâm vào ai”, nghĩ đại vậy thôi mà tay lái mới vào nghề như cậu có thêm dũng khí rồi. Ryujin nắm chặt vô-lăng ở hướng 10 giờ và 2 giờ, mắt mở to, cho xe lao đi.
Từ club đến trung tâm cộng đồng không xa, đường vắng tanh. Dù lối đi chật hẹp, gồ ghề, bụi mù với cả mặt đường nhựa thô ráp làm xe cà tàng rung lắc, nhưng Ryujin vẫn dũng cảm đạp ga.
Gần đến nơi, Kwon Sehyuk nhíu mày cuốn cửa kính lên:
“Hyung, anh có ngửi thấy mùi gì cháy khét không?”
“Hả?”
Ryujin dừng xe bên lề, cậu áp mũi vào lỗ thông gió ngửi thử. Cậu đã có kinh nghiệm rồi: mùi cao su cháy nghĩa là lốp hoặc dây đai có vấn đề, mùi da cháy báo hiệu phanh hỏng.
“Không ngửi thấy gì hết, sao thế?”
“Không, ở ngoài kìa… hình như có thứ gì đang cháy.”
Kwon Sehyuk khoanh tay bật cười:
“Chắc họ đang đốt nương làm rẫy, đi tới đâu cũng thấy cảnh này hết…”
“Đốt nương?”
Ryujin vừa ngoái cổ nhìn ra cửa sổ vừa giữ vô-lăng. Lúc nãy tập trung lái xe nên cậu không để ý, người dân đang chạy toán loạn, và không chỉ có một hai người, mà cả đám đông ào ạt chạy về một hướng, gấp gáp đến mức có người còn va vào xe rồi vẫn tiếp tục chạy.
“Bác ơi!”
Ryujin gọi giật một người đàn ông đi ngang:
“Có chuyện gì thế ạ?”
“Có cháy, cháy lớn lắm.”
Người đàn ông thở hổn hển đáp, hình như ông ta cũng chưa rõ chi tiết tình hình sao, chỉ lặp đi lặp lại hai từ “cháy lớn”. Kwon Sehyuk ngồi ở ghế phụ liền xen vào:
“Ở đâu vậy ạ?”
“Trung tâm cộng đồng.”
Người đàn ông giật tay Ryujin như không muốn nói thêm, vội vã bỏ đi trong tư thế chênh vênh.
“Trung tâm cộng đồng…”
Theo hiểu biết của Ryujin, nơi này chỉ có một địa điểm mang tên đó.
Cậu đạp mạnh ga, kim đồng hồ tốc độ nhảy loạn xạ giữa 160km/h và 180km/h. Tay mơ + xe tải cũ + đường đông người, Ryujin biết là nguy hiểm, nhưng không thể giảm tốc lại được, tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Shin Haebeom chắc chắn đang ở trung tâm cộng đồng.
“Hyung! Hyung! Nhanh quá! Nhanh quá rồi!”
Ryujin nhớ lại gương mặt lạnh lùng của Shin Haebeom trong nhà vệ sinh club, yêu cầu giết Ham Youngjae là thật. Haebeom tuy là giống điên, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Ryujin cũng thành thật không kém. Nếu xé xác Ham Youngjae được, thì cậu chẳng thèm quan tâm đến hậu quả.
Kwon Sehyuk bám chặt thanh an toàn hét lên:
“Chậm lại! Muốn gây tai nạn à?!”
Ryujin không nghe thấy gì, chiếc xe tải lao tới như muốn nghiền nát mọi chướng ngại vật, đôi tay cậu siết chặt vô-lăng đến tê cứng.
“Ryujin hyung!!”
Trung tâm cộng đồng hiện ra trước mắt, theo đó là cả một biển lửa. Mái nhà sụp đổ, xà ngang rơi rụng tóe tàn lửa, mấy viên gạch đen xì lăn lóc trên mặt đất.
Đội cứu hỏa vẫn chưa tới nơi, dân làng đang cố dập lửa bằng mọi cách, nhưng ngọn lửa không hề suy yếu. Đây không phải vụ cháy thông thường, mà là một vụ nổ. Ryujin đã từng tiếp xúc đủ loại chất nổ thời còn ở Bạch Sư Tử là đã hiểu rõ rồi.
“Áaaaa!”
Tiếng Kwon Sehyuk thét lên, lốp xe rít trên mặt đường, người dân hò hét né tránh.
Ryujin đập mặt vào vô-lăng, chiếc xe xoay nửa vòng trước khi dừng hẳn, Kwon Sehyuk mặt tái mét gào lên:
“Hyung điên rồi à?! Muốn chết hả?!”
Mặt vẫn dí vào vô-lăng, Ryujin bật cười.
“Lúc này mà còn cười?!”
“Nhớ lại ngày xưa.”
“Hả?”
“Cậu suýt đâm vào tôi lúc ở gần Howolru đấy.”
“So sánh kiểu gì kì vậy?!”
“Chắc hồi đó cậu cũng cảm thấy thế này.”
Kwon Sehyuk không đáp, chỉ nhìn Ryujin chằm chằm như nhìn thấy ma.
Ryujin bước xuống xe, dù dân làng có đổ nước hay ném cát thì những quả cầu lửa vẫn bùng nổ từ bên trong.
Đây không phải đốt nương làm rẫy, không phải tai nạn do tàn thuốc hay trẻ con nghịch lửa, mà chính xác là một vụ đánh bom khủng bố có chủ đích.
Ryujin như thấy ảo ảnh Shin Haebeom bước ra từ biển lửa, cậu còn nghe thấy tiếng vọng ảo giác: “Khủng bố phải làm thế này, lính mới ạ.”
“Ryujin-ah!”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, là Sung Jaekyung.
“Hyung!”
Ryujin ôm chặt Sung Jaekyung, người cậu nồng nặc mùi thuốc súng và mùi khét của lửa cháy.
Bàn tay lớn vén mái tóc dài của cậu ra sau:
“Cậu đang off-duty mà, không sao chứ?”
“Không sao ạ, nhưng còn mọi người… Thiếu tướng?”
“Thiếu tướng và Thiếu tá đều lên rồi.”
Gương mặt Ryujin cứng đờ, Sung Jaekyung nhìn cậu với ánh mắt bất đắc dĩ:
“Hyung biết chuyện này quan trọng với cậu, nhưng cậu đang off-duty với Hoàng tử cũng vậy.”
“Vậy em không được đi sao?”
“Hiểu ý hyung rồi đó, mừng ghê.”
Sung Jaekyung nói đã di chuyển xe và thiết bị áp chế đến cổng làng và cũng có đề nghị đưa Ryujin tới đó.
“Hyung muốn em ngồi yên trong xe chờ đợi?”
“Hôm nay cậu off-duty mà, hyung vẫn chưa nhận được mệnh lệnh nào khác.”
Tay Sung Jaekyung siết chặt hơn, có nghĩa là nếu đối phương không nghe lời, thì cậu đành phải dùng đến vũ lực để khuất phục. Ánh mắt cậu như đang yêu cầu sự hợp tác để tránh xảy ra như thế thật, Ryujin mặt mày ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Sung Jaekyung.
“Hyung đừng làm thế.”
“Ryujin-ah.”
“Hôm nay là ngày quan trọng với em, anh cũng biết mà.”
“Ryujin-ah…”
“Em phải đi, phải tận mắt nhìn thằng khốn đó chết.”
“Ừ, tôi biết chứ, nhưng Thiếu tướng đã trực tiếp ra lệnh cho em off rồi.”
Sung Jaekyung dùng lực cực mạnh mà kéo Ryujin lại, vẻ mặt hay cười cười đầy cởi mở của cậu giờ bỗng chốc lại lạnh lùng, cậu vẫn kiên quyết không nhân nhượng.
Đối với quân nhân, mệnh lệnh là tuyệt đối. Trong lúc đấu tranh, trong khi làm nhiệm vụ, bất tuân thủ có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. May lắm thì chỉ bị xử án quân sự, còn không thì có thể bị xử bắn ngay lập tức, không cần phải bàn cãi.
“Xin lỗi.”
Sung Jaekyung cắn chặt môi dưới, cậu bây giờ có là kẻ xấu đi nữa cũng chấp nhận, chỉ cần Ryujin sau này có thể hiểu ra.
“Hyung, hyung! Không, đừng đi, em không chịu được! Buông em ra!”
“Ryujin-ah, nghe tôi nói này!”
Vừa dứt lời, một cú đấm bay thẳng vào mặt Jaekyung làm cậu không kịp tránh. Sung Jaekyung vừa ngã xuống đất liền có một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
“Anh đang làm gì vậy, Trung sĩ Sung Jaekyung?”
Đó là Kwon Sehyuk, Sung Jaekyung bất ngờ khi vị Hoàng tử quý tộc này vậy mà lại nhớ tên mình, dù chỉ mới giới thiệu qua có một lần. Đây cũng là lần đầu cậu lại nghe giọng cậu ta trầm lạnh đến thế.
“Anh định lôi ai đi đấy?”
“Thưa Hoàng tử, đây là…”
Lúc thốt lời thì máu chảy ra từ mũi, Sung Jaekyung đưa tay bịt lấy mũi.
“Là lệnh của Thiếu tướng ạ, binh nhì Jeong Ryujin và Hoàng tử được miễn nhiệm vụ trong chiến dịch này.”
Quá vô lý, Kwon Sehyuk bật cười khẩy.
“Ai cho ai nghỉ nhiệm vụ?”
Sung Jaekyung cúi tầm mắt đi, kể cả luật quân đội hà khắc cũng có ngoại lệ. Đó là khi nguyên thủ quốc gia hoặc người có quyền quyết định tương đương can thiệp.
Ryujin thở gấp, mồ hôi ướt đẫm, đứng không vững như sắp ngã.
Đường thì nhỏ, xe cộ không vào được, lối mòn tối om không một bóng đèn. Shin Haebeom đã cõng Ham Hyunsoo trên lưng cũng hiểu rõ, đây không phải là con đường dễ đi, dù đi có một mình đi nữa.
Anh xúc động đến nghẹn ngào khi cứ ngỡ Ryujin đã cố gắng chạy đến đây, thở hổn hển, với thân thể đau đớn vì trận đòn của Ham Youngjae.
Shin Haebeom mở rộng vòng tay chào đón Ryujin.
“Welcome.”
Ryujin chớp mắt, Shin Haebeom đứng đó, phía sau là cây thập tự đẫm máu, nhìn như Satan hay một linh mục sa ngã.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 213"