Chương 214
214.
Cậu bước tới gần hơn, người không khác gì bị ma nhập. Ánh trăng lọt qua khung cửa sổ vỡ chiếu lên khuôn mặt Shin Haebeom, những vệt máu loang lổ trên gương mặt trắng bệch của anh nhìn như những hình xăm. Mùi thuốc súng và máu tanh nồng khắp nơi làm đầu óc Ryujin choáng váng.
Cậu bước về phía Shin Haebeom, giẫm lên những xác chết ngổn ngang. Ryujin cứ rên rỉ theo từng bước đi, nhưng cậu không dừng lại, cậu rất muốn gặp anh, muốn được nhìn rõ mặt Shin Haebeom. Cậu đã chạy điên cuồng lên đây chỉ với ý nghĩ đó, bỏ luôn ngoài tai tiếng gọi của Kwon Sehyuk và Sung Jaekyung, đầu óc cậu giờ đây chỉ còn đầy hình bóng Shin Haebeom. Hình ảnh anh bắn chết Ham Youngjae dễ như xé tờ giấy cứ ám ảnh cậu.
Cậu cứ nghĩ… là anh sẽ không làm thế.
Shin Haebeom không có thù với Khu Hampung số 2, nhưng Ham Youngjae là kẻ thù của Ryujin, không phải mục tiêu chính của anh.
Cậu tưởng anh chỉ đánh cho một trận rồi dọa nạt, không ngờ là thật sự giết người. Cậu giờ đây không cần phải lo lắng điều đó nữa. vì giờ đã được chứng kiến cảnh tượng Shin Haebeom đang đứng giữa địa ngục, ngay trước mắt Ryujin.
Trái tim cậu như muốn nổ tung khi nghe tiếng bước chân anh tiến lại gần.
“Không sao chứ?”
“Đừng lo.”
“Đội trưởng quan tâm đến đồng đội bị thương có gì sai?”
“Anh làm tôi trông mong lắm đấy.”
Shin Haebeom cứ khiến Ryujin phải trông chờ, làm cậu nhầm tưởng lũ người trong Phong Kỷ Giáo Đội là đồng đội, làm cậu tin rằng nếu nhắm mắt làm ngơ mà tha thứ cho anh, thì cậu sẽ có được những người bạn mà mình hằng mong ước. Thậm chí còn chừa lại một khoảng trống cho sự thật rằng anh chính là Shin Haejun.
“Tại mày quá mềm lòng thôi.”
Nhìn mình đi, Shin Haebeom nói.
“Nhìn những gì mà anh đã làm, phải trơ trẽn lắm mới ngủ ngon được sau khi gây ra chuyện thế này.”
“…….”
“Giờ mày thấy biết ơn tao rồi, phải không?”
“…….”
“Nói thật đi.”
Ryujin không đáp, Shin Haebeom cười.
“Với Ham Youngjae, mày chỉ là cái loại yếu nhớt dễ bị ức hiếp thôi, nhưng còn tao thì không, giờ thằng khốn ấy đâu hả? Nó đang nằm trong cốp xe hơi bị đâm nát ở trung tâm cộng đồng, tao đã nhét nó vào đó chật đến mức một sợi tóc cũng không lòi ra được, rồi lái xe đâm thẳng vào. Giờ nó đang cháy đều đều luôn đấy ha? Hỏa táng tốn tiền lắm, làm thế này tiết kiệm biết mấy.”
“…….”
“Xác chết nằm la liệt đây nữa, chắc chắn là mày không làm nổi rồi, tại mày dễ bị mềm lòng quá. Tụi nó mà khóc lóc van xin, bám lấy quần mày thôi là mày lại tha cho tụi nó cái một, sau này có hối hận cũng còn làm gì được, tao nói gì sai sao?”
Ryujin cắn môi, cậu thấy tức vì Shin Haebeom không hề nói sai.
“Nhưng còn tao thì không phạm sai lầm đó đâu.”
Ryujin ngẩng đầu lên.
“Ừ! Tôi thấy biết ơn anh lắm! Biết ơn đến chết luôn đó đồ khốn!”
Shin Haebeom thở dài.
Anh vuốt tóc Ryujin, lòng bàn tay nhuốm mùi máu và sắt.
“Mày đừng có vậy.”
“Gì cơ?”
“Mày phải hối hận, phải oán hận, phải tức điên lên vì tao đã cướp mất việc của mày đấy.”
Shin Haebeom nhún vai.
“Tao mà là mày thì tao sẽ làm thế đó.”
“Tôi không giống anh.”
“Chúng ta đang tiến gần hơn đấy.”
Ryujin vươn tay nắm cổ áo Shin Haebeom, anh cứ cười cười, vui vẻ để mặc cậu làm.
“Tôi sẽ không trở thành người như anh.”
Cổ họng cậu nghẹn lại, một khối nóng hổi vón cục trào lên từ sâu bên trong.
“Tôi… tôi sẽ không trở thành kẻ như anh…”
“Sao run thế? Làm tao đau lòng lắm đó.”
“Đừng nói mấy câu đó nữa, làm ơn đi, tôi xin anh! Đừng làm tôi điên đầu thêm nữa!”
Ryujin rất ghét Shin Haebeom, ghét cay ghét đắng. Nhìn lại những gì bản thân phải chịu đựng, có làm bù nhìn rồi đâm chém ba ngày đêm cũng không đủ.
Nhưng Shin Haebeom đã trả thù cho cậu cực tàn khốc, y như cách anh từng hành hạ cậu.
Ryujin lắc mạnh cổ áo Shin Haebeom, cậu cũng muốn anh phải chao đảo.
“Anh làm sao mà biết tôi đang cố gắng tới dường nào… như nào đâu!”
Ryujin đang cố để không bị lung lay, không để Shin Haebeom có bất kỳ kẽ hở nào. Cố không dính vào phần “con người” mà anh thi thoảng thể hiện và không để lòng hận thù phai nhạt.
Đây chính là thứ Shin Haebeom muốn hơn ai hết, vì thế anh cứ hành động tàn bạo để cậu không bao giờ thấy “cuộc sống này giờ đáng sống rồi”.
Nhưng thật kỳ lạ.
Shin Haebeom cứ liên tục bộc lộ phần người trong mình dưới lớp vỏ hài hước, anh ta cười đùa, tặng quà, nấu ăn. Lời nói và hành động trái ngược, Ryujin không thể đoán nổi đâu mới thật sự là ý của anh. Cậu đã từng hỏi thẳng, vì cái đầu đần độn của cậu không thể suy luận nổi, nhưng anh bảo chỉ là cho vui thôi, đừng gán ghép ý nghĩa vào hành động của anh. Chỉ là, chỉ là…
Ryujin gào lên.
“Thế tức là anh bảo tôi đừng có suy nghĩ!”
Nói thế thì khác nào xem cậu như thằng đần.
“Tôi không có ngu, tôi thừa nhận là mình ít học, hẹp hòi, nhưng tôi không ngu như anh nghĩ! Tôi không phải thứ óc gà!”
Phổi cậu như muốn nổ tung, đứng trước Shin Haebeom khó mà nói nên lời. Cậu muốn dùng đến lý trí, bằng chứng để tranh luận, muốn dồn anh vào chân tường bằng vài cái logic sắc bén, nhưng không được.
“Chỉ một lần thôi…”
Ryujin rất sợ Shin Haebeom.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 214"