Chương 215
215.
“Tôi hỏi anh lần nữa, lần cuối thôi.”
Cậu vừa căm ghét lại vừa sợ anh.
“Anh không thấy có lỗi với tôi chút nào sao?”
Cậu cũng vừa tò mò về Shin Haebeom như chính lòng căm hận dành cho anh, điều gì làm anh phải ra tay vậy?
Giận dữ có thể thúc đẩy con người, nhưng chỉ giận dữ thôi thì làm sao có thể khiến ai đó chạy đường dài như thế, con người không phải là sinh vật chỉ biết hành động vì hận thù.
“Ừ thì…”
Cảm giác như uống nguyên chai Bacardi không pha, cổ họng bỏng rát, thực quản như có lửa cháy.
Ryujin úp mặt vào cổ Shin Haebeom, người anh nồng nặc mùi chiến tranh.
“…Anh muốn tôi nói gì?”
Shin Haebeom thở ra mùi máu và sắt, rồi lại lên tiếng.
“Nói gì để mày thôi hỏi cái câu ngớ ngẩn đó?”
“Sao anh lại giết Ham Youngjae?”
“Mày thì khóc như mưa, cứ tưởng đâu không giết thằng đó là mày giết tao.”
Shin Haebeom cười cười, ngón tay vuốt ve thái dương Ryujin.
“Đến đây… giết Ham Youngjae, giết hết đám này. Từ đầu anh lập ra kế hoạch này có phải vì thấy có lỗi với tôi, dù chỉ chút ít thôi, nên mới… có phải không?”
“Lính hành động vì tình cảm cá nhân là phản chuyên nghiệp đó, mà anh còn là người chuyên nghiệp nữa đấy.”
Chiếc mặt nạ méo mó, Ryujin đấm vào ngực Shin Haebeom. Cậu thừa biết là không đau gì cả, nhưng vẫn muốn làm cho người ta đau đấy, chút ít thôi cũng được, muốn bóc lớp mặt nạ cứng nhắc ấy ra.
“Một chút thôi, chỉ một chút thôi! Anh không thấy áy náy vì tôi chút nào sao!”
“Không.”
Câu trả lời rành rọt và tàn nhẫn khác xa với lúc anh nói với Kwon Sehyuk: ‘Tôi sẽ xóa đi mọi bất bình cho cậu.’ Đây mới là Shin Haebeom thật sự đúng như anh tự nhận.
“Tao đã nói biết bao lần rồi, là không, thằng óc gà này.”
Một lực mạnh kéo vai cậu lại rồi đẩy ra, nắm đấm Shin Haebeom chạm vào ngực Ryujin lúc cậu lảo đảo. Thụp, chỉ một cái chạm nhẹ mà đau như búa bổ tim.
Shin Haebeom mở lòng bàn tay ra, Ryujin thấy vật mà anh cầm.
“Đã đến rồi thì kết thúc đi.”
Chiếc remote nhỏ vừa lòng bàn tay có nút nhựa đỏ chói.
“Kết thúc?”
“Đó.”
Shin Haebeom chỉ đống máu đang bò trên sàn, nhìn kỹ thì đó là người. Chính là Ham Hyunsoo, tay đã bị trói ra sau nên cứ trườn bò như con sâu, thiết bị nổ quanh cổ va vào sàn nhà.
Shin Haebeom vòng ra sau, một tay ôm vai Ryujin.
“Đây là cách xử tử truyền thống, tuy có lỗi thời nhưng lại rất hiệu quả, và ý nghĩa rõ ràng.”
“Ý nghĩa gì?”
“Thanh trừng nội bộ, Hoàng tử Kwon Sehyuk đã tuyên bố rằng cậu ta không công nhận cựu Trưởng Văn phòng Chính trị Choi Seokjun, vì đã cấu kết với xã hội đen khu Hampung 2.”
Bàn tay lớn của Shin Haebeom phủ lên tay Ryujin đang cầm remote, ngón cái hai người chồng lên nút đỏ, Shin Haebeom siết chặt lấy.
“Ấn đi.”
Giọng nói như mũi tên xuyên tai, tay Ryujin run rẩy, cơn run từ tay lan khắp người.
Thật kỳ lạ, Ham Hyunsoo là kẻ mà cậu rất muốn giết, là người mà cậu sẽ không động lòng dù có chết thảm đi nữa. Sân khấu đã dựng, chỉ chờ màn cuối thôi, đây là cơ hội Shin Haebeom trao cho cậu.
“À!”
Cậu thở gấp, Shin Haebeom cắn vào dái tai cậu.
“Đau, đừng.”
“Ấn nút đi.”
“Nếu tôi làm vậy…”
Ryujin quay đầu nhìn Shin Haebeom.
“Nếu tôi làm thế… liệu có gây rắc rối cho Kwon Sehyuk không?”
“Thì cậu ta có được thêm kẻ thù.”
Thực ra là đã có sẵn rồi, tình thế đã không thể đảo ngược.
Ryujin chớp mắt, tầm nhìn mờ đi mọi thứ nhòe rồi rõ, nghiêng rồi đảo lộn hoàn toàn, rồi lại trở về bình thường, cứ lặp đi lặp lại như thế. Người cậu bắt đầu choáng váng, đứng không vững.
Shin Haebeom đỡ lấy cơ thể như sắp đổ gục của cậu, Ryujin dựa vào cánh tay rắn chắc của anh.
“Kwon Sehyuk… cậu ấy…”
Cậu ấy muốn làm người tốt, không muốn có xung đột với ai. Ngày đầu gặp mặt, Kwon Sehyuk tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, còn giờ thì…
Ryujin bật khóc.
“Cậu ấy vốn là một người tốt…”
Đó chính là vấn đề.
Trên con dốc dẫn đến nhà nguyện, Kwon Sehyuk gục xuống. Mặt tái nhợt vì mất máu, Sung Jaekyung vừa đỡ cậu vừa gọi Ryujin, tiếng gọi cũng chỉ vọng lại.
Không chỉ là tiếng gọi của Sung Jaekyung, đó còn là nguyện vọng của Kwon Sehyuk.
Ryujin đã bỏ rơi cậu để lên đây, hướng đang đi lên, nhưng cảm giác như đang rơi. Đôi chân đạp đất chạy đi đã tê dại, tim đập như muốn nổ tung.
Cuối con đường Ryujin leo lên, nghẹt thở, là Shin Haebeom.
Nước mắt nóng hổi tràn ra, Ryujin lắc đầu.
Đáng lẽ không nên nhìn vào mắt Shin Haebeom, không nên đồng cảm với nỗi cô độc của Kwon Sehyuk. Cậu lùi lại một bước, hai bước, sợ bị nuốt chửng bởi cơn giận, và kết cục là thế này.
Cậu sợ bị tổn thương, nhưng cũng sợ làm tổn thương người khác.
“Tao biết tại sao mày lại do dự rồi.”
Shin Haebeom thì thầm.
“Mày nói là mày không muốn giống tao, nhưng nếu đã đi đến đây, làm đến mức này rồi thì phải hiểu. Không thể sống kiểu này được, nếu không muốn kết thúc cuộc đời làm đồ chơi tình dục của Kwon Joohyuk, thì tỉnh lại đi. Tao nói rồi mày phải trở nên tàn nhẫn! Ban đầu sẽ khó, nhưng rồi sẽ quen thôi!”
Đó là câu thần chú của Shin Haebeom, ban đầu khó, sau sẽ quen. Với câu nói đó, anh đã đè bẹp Shin Haejun, kẻ lúc nào cũng cố gắng đứng dậy.
“Tao biết là không dễ.”
Giết Shin Haejun khó lắm, vì đấy là nhân cách vô hình, không thể dùng súng hay dao, nên mất rất nhiều thời gian để xử lý. Nhưng cậu xin khẳng định không phải không thể, không phải kiểu logic liều lĩnh “tao làm được thì mày cũng làm được”.
Shin Haebeom tin vào Ryujin. Jeong Ryujin mạnh mẽ hơn Shin Haejun nhiều, nên tương lai của cậu sẽ ra sao thì đã quá rõ rồi. Cậu cá toàn bộ bộ sưu tập quý giá rằng Jeong Ryujin 33 tuổi sẽ mạnh hơn Shin Haebeom 33 tuổi.
“Click.”
Ngón tay bấm nút.
“Làm tốt lắm.”
Shin Haebeom hôn lên thái dương Ryujin.
Bộ đếm ngược bắt đầu, chỉ còn 60 giây để sơ tán. Ki Woohee và các đặc vụ khác thu vũ khí, rút lui đi.
“Thiếu tướng!”
“Ừ, đi đi.”
Ryujin đang nức nở, Shin Haebeom thì thầm lời nhắn của người đã khuất như một lời an ủi:
“Shin Haejun có nói là hắn đã sai với mày.”
Anh ôm Ryujin lao khỏi nhà nguyện, bụi bay mù mịt. Shin Haebeom dùng toàn thân che chắn cho cậu, anh đưa đồng hồ đeo tay trước mặt Ryujin đang khóc, kim giây chạy đến mức kinh hoàng.
“Bịt tai lại.”
Ánh sáng chói lòa bùng nổ, tiếng nổ rung chuyển, ngọn lửa bốc cao từ cửa sổ vỡ rồi chụp vào trong, khói đen cuồn cuộn.
Đấy chính là khoảnh khắc một kẻ tội đồ bị xóa sổ.
Ryujin nhắm chặt mắt, đầu cậu đau nhói. Tiếng hét không rõ chủ nhân cứ vang trong đầu cậu, Shin Haebeom bảo cậu nuốt nước bọt.
“Do tiếng nổ lớn đấy.”
“Khi nào tôi mới quen được chuyện này?”
“Không biết, không phải muốn quen là được.”
Ryujin tay nắm thành đấm gạt đi nước mắt, cậu thúc cùi chỏ vào hông Shin Haebeom.
“Đau, gì thế?”
“Anh nặng quá.”
“Hả?”
“Dịch ra, nặng quá!”
“À, ừ.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 215"