Chương 216
216.
Shin Haebeom ngoan ngoãn dịch sang bên, anh ngồi phịch xuống đất rồi phủi tay. Ryujin nhìn anh chằm chằm rồi lên tiếng:
“Có điều tôi không biết.”
“Ồ? Gì thế? Chắc là mấy tiếng kêu cục tác hả, nghe gì cũng vậy thôi.”
“Tất cả mọi thứ trong tôi… hình như không phải là giận dữ.”
Gió thổi làm tàn lửa bay đi, Ryujin trừng mắt nhìn Shin Haebeom, có những giọt nước rơi trên mặt cậu.
Mưa đã rơi.
Các đám mây đen che khuất mặt trăng bỗng trút nước như không kìm nén thêm được nữa.
“Hả? Gì cơ? Tao nghe không rõ.”
Shin Haebeom ngoáy tai, chẳng có gì hết mà vẫn cứ thổi phù trên đầu ngón tay như đang phủi ráy tai.
Anh cố tình làm thế để giả bộ là mình không nghiêm túc lắng nghe gì hết.
Ryujin vốc một nắm cát ném thẳng vào Shin Haebeom.
“Nghe cho kỹ đây!”
“Ừ, được rồi, mày là sếp mà.”
Shin Haebeom giơ tay đầu hàng, đáng lẽ phải có thêm lá cờ trắng nữa mới chuẩn. Ryujin trợn mắt nhìn anh, mặt lộ rõ vẻ không thể nào tin nổi.
“Sao? Chưa đủ à? Hay tao phải quỳ xuống?”
“Giỡn mặt hả?”
“Nào có? Tao đang rất nghiêm túc đấy.”
Ryujin lại vốc cát, lần này nhiều hơn nãy nữa, rồi nhắm thẳng vào mặt Shin Haebeom.
“Ặc! Ê!”
Shin Haebeom vừa cười để lộ hàm răng đều tăm tắp, giờ miệng nuốt đầy cát, cười lăn lộn. Ryujin xông tới túm lấy vai anh rồi đè xuống.
“Tôi… thực ra yêu Shin Haejun hơn bất cứ ai trên đời.”
Cậu trút ra như súng liên thanh để Shin Haebeom không kịp nhếch mép chế nhạo.
“Con người không phải sinh vật chỉ hành động vì giận dữ, trong tim tôi còn tình cảm với ba mẹ đã khuất, còn lo lắng cho chị Yena, quan tâm tới thuộc hạ, với thực chất… là tôi muốn gặp lại Shin Haejun. Nhưng đã đi quá xa rồi, vì thế không thể dừng lại được. Vì nếu dừng lại, thì sẽ hối hận, phát điên lên vì cảm giác tội lỗi.”
Câu nói rằng cần có khiếu hài hước để không phát điên, Shin Haebeom cũng thừa nhận những trò đùa của anh chỉ là bình phong nhằm che đi cảm xúc thật.
Shin Haebeom cố cười như nói điều gì đó, Ryujin dùng cả hai tay bóp lấy cổ họng anh.
“Câm miệng! Im và nghe tôi nói.”
“Hự… haha.”
“Với lại anh thích tôi.”
“Giờ mới nhận ra hả?”
“Không giỡn! Anh thực sự thích tôi, không muốn chết dưới tay tôi, nói cứ như mình là kẻ hoạch định, là thần thánh, nhưng tất cả chỉ là xạo lồn. Đó không phải điều anh thực sự muốn, anh muốn nói lời xin lỗi với tôi, muốn cầu xin tha thứ. Nhưng anh sợ mình sẽ gục ngã nếu làm thế, anh mà gục ngã trước tôi thì Shin Haejun cũng sẽ trở lại, điều anh sợ nhất sẽ thành hiện thực.”
Shin Haebeom không mở mắt không chỉ vì cát bụi bay vào, Ryujin biết rõ cảm xúc thật của anh, thế nên càng không thể tha thứ.
Lúc này, Shin Haebeom đang cố không để lộ đôi mắt, sự chân thành nằm ở đôi mắt, kể cả là đeo mặt nạ cũng có lỗ hổng để nhìn.
Tay Ryujin siết chặt hơn.
“Sao anh lại làm thế?”
“……”
“Suýt nữa là tôi dính bẫy rồi.”
Ryujin nghiến răng, kẻ yếu đuối không phải là cậu mà chính là Shin Haebeom.
“Đồ thảm hại.”
“Khục.”
Shin Haebeom nhắm mắt cười.
“Đồ thất bại đáng khinh.”
Anh lắc đầu cười cười, Ryujin thật muốn bịt miệng anh cho rồi, muốn nhai nuốt luôn tiếng cười rỗng tuếch kia.
Mùi máu và sắt bị cơn mưa xối xả cuốn trôi, Ryujin bị lính Phong Kỷ Giáo xông tới túm lấy tay, cố giãy giụa cũng vô ích.
Ryujin bị dẫn tới trước Ki Woohee, cô vuốt mái tóc dính trên trán cậu rồi nói:
“Bất tuân thượng lệnh.”
“Thiếu tá…”
“Nghiến răng vào.”
Một cú đấm như bom nổ vào má trái, tiếng rắc từ cổ, cú đấm mạnh đến nỗi tưởng xương mặt vỡ vụn, cả tên lính đang giữ Ryujin cũng chao đảo. Giọng Ki Woohee hòa vào tiếng mưa khó mà nghe rõ:
“Đừng tái phạm…nhất là trước mặt người khác.”
Máu chảy từ môi bị nứt, Ryujin cúi gằm mặt.
“Vâng…”
Shin Haebeom vẫn nằm dài dưới đất cười, cơn mưa rào cũng không che được tiếng cười tuyệt vọng ấy.
Tên lính đỡ Ryujin khỏi ngã nói:
“Cũng nên biết là mình đã may mắn rồi đi, nếu không có Thiếu tá là đã chết dưới tay bọn tao rồi.”
“Cho tôi xin lỗi.”
“Mày đang cười à? Đang cười đấy à? Thằng điên kia, mày đang cười đó hả?”
Ryujin nhận ra mình đang cười, biết hsao giọng tên lính kia giận dữ rồi. Một tên hạ đẳng túm cổ thủ lĩnh, quật xuống đất, rồi bị đấm đến nỗi cổ kêu rắc rắc mà vẫn nhe răng cười, đúng là làm người ta hoang mang vl.
“À… haha.”
“Aha! Ahahahaha! Aha!”
Tên lính lùi dần, Ryujin ngẩng đầu, cơn mưa xối xả dội ướt toàn thân, cảm giác kích thích đầu đời chạy dọc sống lưng.
Cậu nhai rồi nuốt thuốc an thần để thuốc ngấm nhanh hơn.
“Hoàng tử.”
Sung Jaekyung đưa chai nước suối nhưng Kwon Sehyuk không lấy, cậu muốn cảm nhận vị đắng nghét bám vào vòm miệng, lưỡi và bên trong má. Cậu muốn dùng vị đắng đó để che đi nỗi đau đang xé nát tim mình, dù cho có cay nghiệt đến mấy.
Ryujin đi xuống cùng Shin Haebeom, hai người cứ thế dìu đỡ nhau. Kwon Sehyuk đang tựa lưng vào thân cây thì giật mình khi thấy Shin Haebeom chảy máu cam rất nhiều, anh ta cười bảo là do mệt mỏi tích tụ thôi, đừng lo. Vẻ mặt thản nhiên của anh ta làm chẳng ai nói được lời nào, thậm chí còn chẳng thể giữ Ryujin đang bám chặt lấy Shin Haebeom.
“Hoàng tử, mau đến đây đi ạ.”
Ngay cả Sung Jaekyung cũng dính sát phía sau Ki Woohee, Kwon Sehyuk nghĩ thật may mắn vì mình được ở một mình, không phải bị bắt gặp cái vẻ mặt ó đăm vì tự căm ghét và ghen tị.
Đứng dưới cơn mưa xối xả, Kwon Sehyuk cố làm dịu cái đầu đang nóng bừng, cậu ôm ngực bằng một tay, không rời mắt khỏi tấm lưng của Ryujin đang đi phía trước.
Đám cháy đã được dập tắt nhờ cơn mưa như trút nước và những nỗ lực muộn màng của đội cứu hỏa và cứu hộ, đám cháy xảy ra ở hai nơi: trung tâm văn hóa và nhà nguyện. Ở trung tâm văn hóa chịu nhiều thiệt hại hơn, nhưng số người chết lại cao hơn ở nhà nguyện rất nhiều, thi thể nằm trên cáng cứ liên tục được đưa ra.
Chẳng mấy chốc cũng sẽ biết được tất cả họ đều là thành viên gia đình Ham, chính là những người ngồi ở hàng ghế VIP tại trung tâm văn hóa, nhưng vì các thi thể được che phủ nên người dân vô cùng náo loạn. Nỗi lo lắng của mọi người sợ rằng gia đình, bạn bè hoặc người yêu của họ có thể nằm trong số những thi thể nằm thành hàng trên nền đất ẩm ướt đã nhấn chìm thế giới cùng với những hạt mưa.
Cảnh sát ở Quận 2 Hampung lần đầu chứng kiến thảm họa như vậy, vốn dĩ họ có ít kinh nghiệm thực tế tại hiện trường. Việc Ki Woohee nắm quyền chỉ huy từ các quan chức thiếu hệ thống cơ bản và quy trình ứng phó dễ hơn nuốt đậu phụ mềm. Hơn nữa, còn có tên của Hoàng tử Kwon Sehyuk ở bên này nữa.
Shin Haebeom đang ở trong một chiếc xe dập lửa, chắc là vì anh ấy đã làm việc quá sức rồi lại bị dính mưa. Máu chảy mà anh ấy vẫn nghĩ là chảy máu cam nhẹ, cứ chảy mà không ngừng. Tệ hơn nữa là còn bị sốt. Shin Haebeom trải một tấm chiếu trên sàn, người thì cứ run rẩy, lấy ra một chiếc chăn bạc quấn mình lại. Khuôn mặt tái nhợt của anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, tay chân lạnh buốt và cứng đờ, nhìn không khác gì một bức tượng thạch cao.
Ryujin xé toang bộ sơ cứu mà Ki Woohee đã đưa cho, nâng Shin Haebeom ngồi dậy còn khó hơn nhấc một tảng đá.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 216"