Chương 217
217.
“Há miệng ra.”
Shin Haebeom không thèm nhúc nhích.
“Tôi bảo là há miệng ra.”
“Ưưưm…”
“Aish, thôi nào…!”
Ryujin túm lấy cằm Shin Haebeom, cậu cố mở miệng anh ra để đặt thuốc lên lưỡi nhưng mãi không được.
“Thôi mà! Anh phải uống thuốc chứ!”
Shin Haebeom khẽ cười, đầu anh ta cứ gục sang một bên. Băng gạc dính máu ngày càng nhiều hơn, ngón tay Ryujin cũng dính đầy màu đỏ máu.
“Cố lên, ha?!”
Lúc cậu đang vật lộn đủ mọi cách mở miệng Shin Haebeom, có một bàn tay to lớn chạm vào eo cậu, vuốt ve từ lưng dưới xuống mông cậu đầy tinh tế.
Ryujin ngớ người, ngay cả lúc này mà còn.
“Đừng có giỡn nữa!”
Shin Haebeom cọ trán ướt đẫm mồ hôi của mình vào cổ Ryujin.
“Đưa thuốc cho tao.”
“Thì đang cố đây mà anh chẳng hợp tác gì cả…!”
“Bằng miệng mày thì chịu.”
“Cái gì?”
“Đút thuốc cho tao bằng miệng mày.”
Cậu chỉ muốn nhét viên hạ sốt vào mũi anh ta cho rồi, nếu không phải vì miếng gạc chặn mũi thì cậu đã dứt rồi.
Mà thôi, dù anh ta có nói nhảm đến đâu, thì vẫn phải cứu người trước đã.
Ryujin đặt viên thuốc vào miệng mình, rồi cậu cũng uống một ngụm nước, xong túm lấy cổ áo Shin Haebeom và xông tới.
Chỉ mất một lát thôi, một khi thuốc tan trong dạ dày và bắt đầu ngấm vào máu, Shin Haebeom sẽ trở lại bình thường. Anh ta thậm chí sẽ chẳng nhớ ba cái lời nhảm nhí ba láp ba xàm đã nói lúc bị sốt cao mà lên cơn mê sảng đâu.
Ryujin kiểm tra xem yết hầu của Shin Haebeom có di chuyển đúng cách khi nuốt không, rồi tách môi ra.
“Chưa xong đâu.”
Cậu đưa cho anh viên thuốc thứ hai, chính là thuốc an thần mà Kwon Sehyuk đã đưa cho cậu. Cậu đang được điều trị vết thương ở cánh tay phải tại Gidaema, Sung Jaekyung có nói rằng nhờ được sơ cứu nên vết thương sẽ không trở nặng hơn, nhưng sẽ để lại sẹo.
Tưởng tượng một vết sẹo dài như con giun trên làn da mịn màng, không tì vết của cậu ta, Ryujin chợt cảm thấy nhói trong lòng.
“Bây giờ nằm xuống đi.”
“Aigo, aigo, chắc chết mất thôi.”
“Đừng có làm quá!”
Ryujin xoay người Shin Haebeom sang một bên và đặt anh ta nằm xuống, giờ thì chờ cho thuốc có tác dụng.
“Gà con.”
“…….”
“Tao lạnh.”
“Đợi chút, anh đã đắp chăn rồi, lát nữa sẽ thấy dễ chịu hơn thôi.”
“Nhưng có gì tốt bằng hơi ấm cơ thể của một người đâu?”
Ryujin khẽ thở dài, ai mà thèm, nào muốn ôm Shin Haebeom đâu chứ.
Mồ hôi lạnh đọng trên gáy anh ta làm lộ ra ngoài chăn. Ryujin cẩn thận vươn tay ra, cậu dùng ngón tay vuốt dọc gáy anh, Shin Haebeom nhún vai và cười.
“Nhột quá.”
“Tôi có làm gì đâu.”
“Thì mày không làm, nếu thèm muốn dê tao thì cứ nói là tôi muốn dê anh đi, đừng có chơi cái trò lén lút từ phía sau.”
“Ai thèm dê anh!”
Lúc Ryujin rút tay lại, Shin Haebeom nói.
“Ôm vai tao đi gà con.”
“…….”
“Hả? Gà con.”
Cậu mà không chịu làm theo là anh ta lải nhải cả đêm cho xem. Ryujin thở dài như sàn nhà sắp sập tới nơi, rồi đặt tay lên vai Shin Haebeom, anh đang được bao bọc trong chăn như con sâu vậy.
Cứ chuyển động lên xuống nhẹ nhõm thật, được giải tỏa vì Shin Haebeom còn sống, đó là điều cậu không thể tưởng tượng được trước đây. Nhưng Ryujin không thể phủ nhận một chuyện, là trái tim cậu đã bình tĩnh lại vì Shin Haebeom còn sống.
Trong chiếc xe tối om, tiếng thở của Shin Haebeom nghe to hơn bình thường.
Có tiếng gõ cửa làm cậu giật mình.
“Binh nhì Jeong, cậu có trong đó không?”
Là Ki Woohee.
“Vâng!”
“Ra đây một lát.”
“Dạ?… Vâng.”
Cậu đặt một chiếc gối dưới đầu Shin Haebeom rồi đứng dậy, Ryujin nghe thấy anh ta lẩm bẩm khẽ khàng.
“Về nhanh nhé.”
Cậu định phớt lờ, nhưng rồi lại gật đầu. Lúc người ta ốm, họ bỗng trở nên yếu đuối, rất dễ tự ái vì những điều nhỏ nhặt.
“Biết rồi mà.”
“Tốt, gà con của chúng ta.”
“Nhảm nhí….”
Shin Haebeom cười khúc khích.
Ki Woohee đang đợi bên ngoài chiếc xe dập lửa, khuôn mặt cô lúc hút thuốc nhìn vô cùng mệt mỏi.
Đội đã tan rã, Shin Haebeom thì đã gục ngã, còn Ki Woohee nhìn như già đi thêm mười tuổi, đúng là thất bại hoàn toàn. Ryujin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình phản chiếu trong vũng nước, tái nhợt và hốc hác, nhưng đôi mắt cậu vẫn rất sống động và sáng ngời.
Ki Woohee thổi ra một làn khói xám.
“Chúng ta sắp đi rồi, nhưng có người cứ nằng nặc đòi gặp cậu. Họ nói là người nhà, đúng không?”
“Người nhà?”
“Họ nói tên là Jeong Sunghyun.”
“À!”
Ryujin ngẩng đầu lên, nhưng rồi nhanh chóng hạ xuống lần nữa.
“Là chú của tôi… đúng rồi.”
“Cậu không thể đi một mình được, Trung sĩ nhất Sung sẽ đi cùng cậu, được chứ?”
Vậy cũng được, an toàn và bảo mật, Ryujin gật đầu đồng ý.
Cậu nên nói gì đây? Chẳng thể nghĩ ra, nhưng có một điều chắc chắn, cậu muốn kiểm tra xem chú ấy đã nhận được số tiền cậu giao cho Shin Yena chưa với số tài khoản mà cậu cần biết để gửi tiền trong tương lai. Thậm chí cậu còn chưa nhận được tháng lương đầu nữa, nhưng cậu sẽ kiếm được thật nhiều, thật nhiều… và tiết kiệm lại…
Cậu cố gắng không khóc.
Nhưng khoảnh khắc Ryujin nhìn thấy Jeong Sunghyun tiến đến rồi cởi mũ ra, cậu đã bật khóc nức nở. Dù có cúi đầu và nhắm mắt cũng vô ích, cậu còn nhảy ra khỏi chiếc ô đen mà Sung Jaekyung đang che cho mình. Cậu chỉ nghĩ nếu có ướt trong mưa, thì tiếng khóc của mình cũng sẽ không bị chú ý.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 217"