Chương 218
218.
Không đúng, dù cả hai đều ướt đẫm nước mưa, nhưng Ryujin biết rất rõ là Jeong Sunghyun đang khóc, nước mắt với nước mưa khác nhau rõ ràng.
“Yeonwoo, không, Ryujin-ah… cháu, thằng nhóc này…”
“Cháu xin lỗi.”
“Mặt cháu… sao gầy đi nhiều thế, cháu…”
“Cháu xin lỗi.”
“Bác… bác… bác, cháu…”
Jeong Sunghyun không thốt nên lời, ông ôm chầm lấy Ryujin. Cậu đã cao hơn từ lần cuối ông gặp rồi, nhưng thân hình vẫn mỏng y như tờ giấy. Gương mặt hết phần mũm mĩm, chiếc cổ dài mảnh khảnh tựa măng tre, người ốm tong teo đến thế, gió thổi thôi là cũng bay đi luôn còn được.
Hối hận và tự trách dội xuống như mưa rào mùa hạ.
“Bác xin lỗi, là bác có tội, lẽ ra phải đi tìm cháu, nhưng bác thật đúng là vô dụng quá, kẻ hẹp hòi này còn oán trách cháu… cho bác xin lỗi.”
Ông bỏ chạy vì không thể phủ nhận sự thật, chỉ sau khi chạy trốn ông mới nhận ra: bản thân gọi là người nhà nhưng lại làm điều không nên làm, đã quay mũi tên hận thù về phía đứa trẻ để che giấu tội lỗi của mình, và rồi khi nhận ra thì đã quá muộn.
Khi nhìn thấy gương mặt Ryujin, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng.
Nước mắt không ngừng tuôn. Lúc trung tâm văn hóa bốc cháy, ông cũng có nghĩ đến việc lao vào lửa để tự vẫn. Nhưng hình ảnh người vợ rồi sẽ phải ở lại một mình đã ngăn ông làm thế. Ông cũng nghĩ đến việc phải đi xin cháu trai tha thứ cho mình nữa, vậy nên ông mới đến đây vì đây có lẽ đã là cơ hội cuối cùng rồi.
Jeong Sunghyun đấm vào ngực mình.
“Bác sợ, bác sợ lắm… bác thực sự sợ chính mình. Sao có thể đối xử với cháu như vậy? Cháu có tội tình gì? Cháu đã làm gì sai?”
Ông quỳ xuống, quỳ trên nền đất lạnh cứng ướt sũng cầu xin sự tha thứ. Ryujin vội ngồi xuống khóc nức nở bảo ông đừng làm thế, nhưng Jeong Sunghyun không đứng dậy, ông hét to để giọng nói không bị tiếng mưa át đi:
“Hãy sống cuộc đời của cháu, Ryujin-ah… hãy quên hết đi, quên bác và dì đi, chỉ cần… làm điều cháu muốn và nghe theo trái tim mình thôi, cứ sống như thế nhé.”
Ryujin ở đối diện khóc nấc, Jeong Sunghyun dùng tay lau nước mắt trên gương mặt nhỏ bé ấy, lặp đi lặp lại cùng một câu nói.
Lúc quyết định đổi tên, cái tên Jeong Sunghyun nhận được từ chùa là Dojin. Ông thích nó nhất trong số những cái tên mà sư trụ trì đưa ra, ông có nguyện vọng là mình sẽ đi theo con đường riêng, nhưng không thể thắng nổi sự khăng khăng của vợ rằng tên mới phải giữ nguyên họ cũ, và phải có chữ “kiếm” để tự vệ.
Giờ nói ra cũng vô ích, nhưng Jeong Sunghyun tự hỏi liệu mọi chuyện có khác nếu lúc đó ông kiên quyết hơn.
“Bác xin lỗi, bác thực sự đã sai rồi.”
“Không, không phải vậy đâu, sao bác lại nói vậy…”
Trời mưa xối xả như điểm trừ cho kết thúc mùa mưa.
Sung Jaekyung đến đặt tay lên vai Ryujin.
“Binh nhì Jeong.”
Đã đến lúc phải đi, Jeong Sunghyun cũng hiểu thân phận hiện tại của Ryujin. Đứa trẻ ngày nào giờ đã là quân nhân rồi, ông thật lòng biết ơn vì đã có chút thời gian này.
Jeong Sunghyun buông tay Ryujin.
“Mạnh khỏe nhé…”
Ông chẳng thể nói hết câu.
Ryujin ngoái nhìn lại nhiều lần khi bị Sung Jaekyung dẫn đi, ông ra hiệu bảo cậu đi nhanh đi. Thời trẻ ông cũng từng đi nghĩa vụ quân sự, ông biết nếu lề mề sẽ bị cấp trên ghét cay ghét đắng.
Nhìn theo bóng lưng cháu trai mình ngày càng mảnh khảnh kề cạnh với người lính lực lưỡng, chính là Jeong Sunghyun đang đứng lặng tựa vào thân cây. Tuy đau lòng nhưng không được gục ngã, người sống phải tìm cách tiếp tục sống nếu không muốn làm gánh nặng cho đứa trẻ vừa bước ra khỏi quá khứ.
Ki Woohee đứng trước trung tâm văn hóa giờ đây đã hóa tro tàn, ánh mắt cô hướng về Trung sĩ Seo Jiwoon đang khóc thảm thiết trước thi thể ông nội mình, có vài người dường như là gia quyến cũng đứng cạnh bên.
“Thiếu tá.”
Sung Jaekyung đến bên Ki Woohee, cậu đến báo cáo lại cuộc trò chuyện giữa Ryujin và Jeong Sunghyun, cô nghe xong cũng gật đầu.
“Tôi hiểu rồi.”
“Nhưng… Thiếu tá.”
“Gì?”
Ki Woohee dập tắt điếu thuốc.
“Có vấn đề gì hả?”
“Không ạ, Binh nhì Jeong vẫn ok ạ.”
“Thế thì sao?”
“Chỉ là… hình như là vậy.”
“Như nào cơ?”
Ki Woohee hơi khó chịu, tiếng mưa, tiếng khóc, tiếng hét hòa lẫn làm khó nghe rõ lời Sung Jaekyung nói. Cậu cúi mắt đổi đề tài:
“Tôi sẽ đến chỗ MVP, binh nhì Jeong sơ cứu tuy tốt thật nhưng tôi lo vẫn để lại sẹo, nếu sau này mà thành vấn đề lớn thì…”
“Có chết không?”
“Chưa đến mức đó ạ, nhưng…”
Ki Woohee vẫy tay ra hiệu đi đi, Sung Jaekyung nở một nụ cười gượng gạo rồi quay lưng đi. Như thường lệ, một tay xoa xoa cổ nóng bừng.
Nhưng đi vài bước lại dừng, cứ lưỡng lự như có điều muốn nói.
“Thiếu tá…”
“Cái gì nữa!”
Ki Woohee giậm chân làm nước mưa bắn tung tóe. Sung Jaekyung ngập ngừng mấp máy môi, sờ gáy, nắm chặt rồi mở bàn tay, đột nhiên quay đầu bỏ chạy.
“Bị sao vậy không biết nữa?”
Ki Woohee nhìn theo bóng lưng Sung Jaekyung đã ướt sũng, cậu ta vốn không phải là người quá nhiệt tình, nhưng đây là lần đầu thấy cậu hành xử ngu ngốc vậy đấy.
Cô lạnh lùng kéo tấm chắn chia đôi không gian, Ki Woohee đưa bộ đàm sát cằm Shin Haebeom, một nửa mặt anh biến mất nhưng giọng nói vẫn hoạt bát, ra lệnh lên đường. Có cẳng chân dài thò ra từ chiếc chăn bạc.
“Gà con đâu rồi?”
“Cậu ấy đã đến Gidaema rồi ạ.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 218"