Chương 219
219.
Anh vừa nhận được báo cáo tình trạng Kwon Sehyuk đang nguy cấp, bị sốt cao, vết thương bên cánh tay phải không nghiêm trọng hơn gì mấy, nhưng Sung Jaekyung cùng đám lính đang vô cùng hoảng loạn. Nếu Hoàng tử có chuyện, họ không dám đảm bảo mạng sống cho ba đời nhà mình.
Dù đã truyền dịch và uống thuốc, tình trạng Kwon Sehyuk vẫn không cải thiện. Nhiệt độ cơ thể không hạ, chân tay cứng đờ như gỗ, phải liên tục xoa bóp, đấy là triệu chứng quá liều.
Shin Haebeom nhíu mày lẩm bẩm:
“Gà nhà ta cũng bị thương.”
Anh vô cùng bất mãn đây khi nãy Ryujin mới vừa ngất xỉu sau trận đòn của Ham Yeongjae, lại đang chăm sóc Kwon Sehyuk. Ngay cả trong chiến tranh thì người ốm cũng không chăm người ốm gì cả. Đâu phải thiếu người, lực lượng khỏe mạnh đầy ra, hơn nữa họ toàn là dân chuyên được huấn luyện kỹ hơn Ryujin nữa.
“Vậy mà chỉ khăng khăng đòi Binh nhì Jeong.”
“Cái tính bướng của nhóc đó đáng nể thật.”
Ki Woohee cũng đành bó tay, may mắn duy nhất là…
“Binh nhì Jeong đã lấy lại tinh thần, tôi lo là cậu ta không kiềm chế được cảm xúc sau khi gặp Jeong Sunghyun.”
“Gì cơ?”
“…À.”
Ki Woohee quay mặt nổ máy xe áp chế, mong là tiếng động át đi sự chú ý của Shin Haebeom, nhưng anh không phải kiểu sẽ bỏ qua bất cứ thứ gì có liên quan đến Ryujin hết. Ki Woohee cảm nhận lực kéo từ tựa đầu ghế lái, Shin Haebeom thì thầm phía sau:
“Thiếu tá Ki…”
Không khác gì phim kinh dị. Trong xe kín, chỉ huy cấp cao quấn chăn bạc ngồi sát sau lưng.
“Cuộc sống thoải mái từ khi lên thiếu tá nhỉ? Chiwoo dạo này cũng ồn ào chuyện bỏ thuốc, chúng ta cũng nên quan tâm sức khỏe mà cai luôn đi chứ?”
“Chú của Binh nhì Jeong có xin gặp, tôi xác nhận trực tiếp với Ryujin đó là người nhà của cậu ta, lại được đương sự đồng ý nên cho gặp 15 phút. Trung sĩ nhất Sung Jaekyung đi cùng ạ.”
“Họ nói gì?”
“Toàn chuyện vặt vãnh thôi ạ.”
Tựa ghế rung lên, Ki Woohee hét toáng:
“‘Cháu có tội tình gì? Cháu làm gì sai? Từ giờ hãy sống theo ý mình.’ Ông ta nói thế ạ!”
“Xin tha thứ?”
“Ông ta quỳ gối trước Binh nhì Jeong.”
Shin Haebeom cười khúc khích rồi trở lại chỗ ngồi.
“Như phim tâm lý tình cảm vậy.”
“……”
“Không nhắc tới Ryu Yeonbi à?”
“Không có đề cập đến ạ.”
“Ra vậy.”
Shin Haebeom ngồi xuống, đã cẩn thận hạ thanh chắn an toàn, thật muốn nằm dài ra bất chấp phẩm giá chỉ huy nhưng cơ thể không cho phép.
Giờ thì anh đã hiểu tại sao các công ty tư nhân ưa tuyển quân nhân xuất ngũ. Vì họ giỏi sinh hoạt tập thể, chăm chỉ, lễ phép. Phong Kỷ Giáo Đội của anh toàn nhân lực chất lượng cao như vậy quả thật là vô cùng quý giá, kể cả khi đã qua thời loạn lạc rồi.
Shin Haebeom nhắm mắt lại, đầu óc quay cuồng do thuốc.
“Tôi nghỉ một chút.”
“Vâng, sếp ngủ ngon ạ.”
Tiếng mưa gõ cửa xe nhạt dần, anh cũng đã chìm vào giấc ngủ và rồi ngủ như chết.
Chiếc Jima nát bươm bị bỏ lại hiện trường, chủ bãi phế liệu gần đó cũng sẵn sàng đón nó về. Dù không biết làm gì với chiếc xe không còn bộ phận nguyên vẹn sau chuỗi nổ và xác chết trong cốp, nhưng phân bò còn làm phân bón được, thì ít ra cái này cũng bán được theo giá sắt vụn.
Ryujin kể chuyện vặt và lau mặt Kwon Sehyuk. Dù có lau bao nhiêu, mồ hôi vẫn đổ như mưa, sợ cậu vì mất nước mà kiệt sức.
“Em lạnh anh ơi, em lạnh quá…
Kwon Sehyuk liên tục kêu lạnh dù người nóng ran.
“Không sao đâu, cậu đã được điều trị và uống thuốc rồi… Sẽ ổn thôi mà…”
Họ chuẩn bị giường tạm cuối xe Gidaema, có điều là chăn trải trên ghế để cho Kwon Sehyuk nằm lên, đôi chân dài thườn thượt đập vào cửa kính.
Ryujin đặt đầu cậu lên đùi mình, liên tục trò chuyện để Kwon Sehyuk không mất ý thức.
Nhân viên trên xe Gidaema tranh nhau ngồi các dãy phía trước. Ryujin chán ngán. Khi Kwon Sehyuk khỏe, họ cố nói thêm vài câu, giờ cậu ốm lại tránh xa thấy rõ. Ryujin biết là họ sợ bị quy trách nhiệm, nhưng thấy quá đáng thật sự.
Có nói ra cũng chẳng được gì, cả Sung Jaekyung còn im thin thít nhìn thẳng, một binh nhì như cậu nói cũng vô ích.
“Sao anh bỏ em lại?”
Kwon Sehyuk thở gấp, kéo tay Ryujin áp vào ngực.
“Em gọi anh mãi.”
“Cho tôi xin lỗi, tại tôi… vội quá, vội không tả nổi.”
“Anh lo cho Shin Haebeom à?”
“Không có.”
Ryujin cười buồn:
“Thiếu tướng mạnh mẽ lắm, tôi đâu cần phải lo.”
“Vậy tại sao?”
“Có điều em cực kỳ muốn biết.”
“Ham Yeongjae chết chưa?”
“Lúc đầu thì đúng… nhưng sau đó, có thứ quan trọng hơn.”
“Là gì thế?”
Ryujin ngậm miệng, không phải vì không có gì để nói mà cậu đang nghĩ cách giải thích dễ hiểu nhất cho Kwon Sehyuk.
“Biết rõ đối phương là ai.”
“Em không hiểu.”
“Không sao, cậu không cần biết.”
Ryujin vuốt mái tóc rối trên trán Kwon Sehyuk:
“Giờ đang bị ốm… khó suy nghĩ lắm, cứ nghỉ đi.”
Kwon Sehyuk nhắm mắt đầy vẻ bất lực.
Ryujin quay đầu nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn rơi, nhớ những lúc Shin Haebeom cười như buông bỏ tất cả. Khoảnh khắc đó làm Ryujin chợt thấy nhẹ nhõm, cậu rất mừng vì mình không từ bỏ Shin Haejun, vẫn chưa quên cái tên đó.
Shin Haebeom giờ không còn là bức tường không thể vượt qua mà là tảng đá. Tảng đá nứt nẻ, nếu có đủ quyết tâm thì sẽ leo lên được.
Kwak Hyunwoo vốn mê leo núi cũng từng nói, phải mất hàng nghìn năm để một cái khe nhỏ vừa một ngón tay biến thành một cái hang đủ cho cả người chui lọt. Lúc đó cứ nghĩ, ‘Kệ đi!’, nhưng giờ thì đã hiểu ý nghĩa của nó rồi có nghĩa là không có gì trên đời này là mãi mãi.
Dù đối thủ có mạnh đến đâu, cũng luôn có một khe hở, và khe hở đó sẽ rộng ra theo thời gian.
Ryujin đặt lòng bàn tay lên ngực. Cậu mệt mỏi, đầu nặng trĩu, toàn thân đau nhức ê ẩm, nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch. Đây có phải là cảm giác của ý chí chiến đấu không?
Ryujin cúi xuống Kwon Sehyuk.
“Sehyuk à.”
Cậu gọi rất khẽ để mấy người khác không nghe thấy.
“Dù đau cũng cố chịu nhé, dù khó khăn cũng phải cố gắng và nhớ uống nhiều nước vào.”
“Anh ơi, em đau quá… Toàn thân em đau nhức, em chóng mặt…”
Ryujin nín thở, cậu có thể đã xin Shin Haebeom ít cần sa rồi, anh ta vẫn sẽ vui vẻ đưa cho thôi, nhưng Ryujin không muốn.
Cậu không muốn hủy hoại Kwon Sehyuk như thế này.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 219"