Chương 220
220.
Cái ngày đó, ngày mà Kwon Sehyuk đến Howolru ăn tối với gia đình. Lẽ ra cậu không nên xuất hiện trước mặt Kwon Sehyuk, đáng lý ra cậu không nên làm trái lệnh Shin Haebeom. Hai người đã bị hủy hoại bởi lựa chọn sai lầm đó vào ngày hôm đó. Kwon Sehyuk trở thành một kẻ nghiện ma túy, còn cậu thì cuối cùng lại thương hại con trai của kẻ thù mình.
Điều đó phải được sửa chữa đúng theo như kế hoạch ban đầu của Shin Haebeom.
Đâu cần thiết phải biến cậu ta thành một kẻ nghiện ngập để đánh bại Kwon Sehyuk đâu. Shin Haebeom sẵn lòng trở thành nhà cung cấp vì đó là con đường tắt, chứ không phải là kế hoạch ban đầu. Anh ta cứ nghĩ việc hủy hoại danh tiếng của Kwon Sehyuk chỉ cần một video sex, hay thậm chí là dùng ma túy cho đến bây giờ là đủ rồi.
Đây không phải là nói nhảm về việc tha thứ cho cậu ta.
Cũng có nghĩa là nếu bạn lao đầu vào mà không màng đến phương tiện, bạn có thể trật bánh và rơi xuống vách đá, có thể sẽ phải hối hận suốt đời. Ryujin không muốn dành phần đời còn lại bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi.
Một vị thủ tướng nào đó trong Sử ký đã hưởng giàu sang và danh vọng mà không ai bì kịp, nhưng ông ta không thể ngủ được ngay cả trên chiếc giường lụa vì sợ rằng sát thủ có thể đến tìm ông ta mỗi đêm. Đó là điều Shin Haebeom sợ, cũng vì thế mà anh ta cứ nói rằng muốn chết dưới tay người mình yêu.
Ryujin không có ý định thực hiện mong muốn của Shin Haebeom, cậu không thông cảm với ý tưởng liều lĩnh về việc tất cả mọi người cùng chết, Ryujin muốn cứu cậu ta.
Shin Haebeom phải sống và gánh chịu cuộc đời của một anh hùng đã lật đổ một kẻ độc tài và một kẻ phản diện đã sử dụng mọi cách cần thiết để làm điều đó. Anh không được phép chạy trốn, Ha Shinsung bị tiễn đi như vậy là đã đủ rồi.
Và… dù mối quan hệ có là gì đi nữa, cậu không chấp nhận việc nhìn thấy một Jeong Ryujin thứ hai. Vì lý do đó mà Kwon Sehyuk cũng phải sống, để còn phải phải chứng kiến sự sụp đổ của triều đại tội lỗi.
Sẽ rất đau lòng, người như cậu ta đã tận hưởng cuộc sống cho đến nay rồi, nhưng việc vượt qua nó cũng là một phần ở cậu ta.
Kwon Sehyuk vẫn còn nhiều điều phải vượt qua trong thời gian sau này, cậu khẽ thở nặng nhọc.
“Anh ơi, em kể cho anh nghe một chuyện, là chuyện vui nha?”
“Đừng có nói chuyện, đau đầu đấy.”
“Em muốn nói chuyện, em thấy vậy lại tốt hơn.”
“…Được rồi, chuyện gì vậy?”
“Là chuyện ông ngoại em kể lâu rồi, về mấy ông tướng quân nổi tiếng ở Trung Quốc ấy. Mấy người cai trị đầu thời Trung Hoa Dân Quốc ấy, biệt danh của họ buồn cười lắm luôn đấy?”
Nói đùa mà cũng chất lượng ghê, Ryujin cười khúc khích.
“Biệt danh hay gì đó, em còn chẳng biết mấy người đó là ai nữa. Không biết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em tại mấy vị anh hùng nước ngoài đó có nuôi em đâu?”
“Ngô Bội Phu, Phùng Quốc Chương, Tôn Truyền Phương… Cậu không biết ai trong số họ à?”
“Em biết Viên Thế Khải.”
Kwon Sehyuk cười khúc khích.
“Cậu chỉ học thuộc một tên khi thi lịch sử thế giới đúng không? Để viết vào tờ trả lời ấy.”
“Thì sao? Sai à?”
Ryujin bị bắt bài liền cãi lại.
“Thì! Quan trọng là làm đúng câu hỏi chứ, mắc gì phải học thuộc hết? Lúc thi lúc nào cũng có mấy người đó mà, là mấy người học thuộc cả những thứ không thi rồi khoe khoang ấy.”
“Cái đó đâu phải khoe khoang, người ta là học hành chăm chỉ mà.”
“Cậu là kiểu người đó đúng không? Tôi nhìn là biết ngay.”
“Anh ơiii.”
Vào thời gian đầu ở Trung Hoa Dân Quốc, mâu thuẫn giữa các quân phiệt làm cho lục địa càng thêm hỗn loạn. Người dân châm biếm những kẻ quyền lực bằng cách đặt cho các thủ lĩnh của mỗi quân phiệt những biệt danh hết sức lố lăng, điển hình như là Kwon Joohyuk là ‘Đại ca’ của Văn phòng Shinryong được gọi là ‘Thái giám’, còn Yoo Mihyun là ‘Hoàng hậu thanh trừng’ thì được gọi là Nữ thần trăng máu cung điện.
Kwon Sehyuk một tay ôm trán, thở khẽ.
“Viên Thế Khải cảnh giác với Phùng Quốc Chương, người ấy từng là tham mưu trưởng của ông ta. Ông ta nghĩ cách để theo dõi người đàn ông này, và đã quyết định dùng mỹ nhân kế.”
“…….”
“Phùng Quốc Chương kết hôn với một người phụ nữ mà Viên Thế Khải giới thiệu cho ông ta. Người phụ nữ đó hiển nhiên là đã báo cáo mọi hành động của chồng mình cho Viên Thế Khải biết. Phùng Quốc Chương không bao giờ biết được chuyện đó cho đến khi ông ta chết. Đó là lý do tại sao ông ta có biệt danh là Tướng quân Mê muội có nghĩa là một tên đại ngốc.”
“…….”
“Không mắc cười sao?”
“Không.”
Kwon Sehyuk ngậm miệng lại và quay nghiêng nép vào vòng tay Ryujin, Ryujin cũng chẳng buồn mà đẩy cậu ta ra.
“Sao không mắc cười?”
“Chuyện buồn mà.”
“Vì ông ta bị chọc là đại ngốc à?”
“Cũng đúng, nhưng… ông ta có thể là đã yêu vợ mình thật đấy.”
Kwon Sehyuk không trả lời, Ryujin nhìn xuống khuôn mặt cậu, đôi mắt nhắm nghiền và đẫm mồ hôi lạnh.
“Anh ơi, đừng bỏ tay ra khỏi em.”
“Được rồi.”
Ryujin làm theo lời Kwon Sehyuk, cậu vuốt tóc, lau mồ hôi và vuốt ve má và cổ cho cậu ta.
Kwon Sehyuk từ từ chìm vào giấc ngủ, Ryujin thở phào nhẹ nhõm khi thuốc an thần đang có tác dụng. Căng thẳng giảm bớt, mắt cậu cũng nhắm lại, hình như thuốc giảm đau cậu đã lén lút uống trong lúc chăm sóc Kwon Sehyuk cũng đang có tác dụng.
Ryujin ngủ thiếp đi, đầu Kwon Sehyuk gối lên đùi cậu, một giấc ngủ nông trong chiếc xe đang lắc lư, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó thôi mà cậu đã mơ.
Một giấc mơ về Kwon Sehyuk.
Kwon Sehyuk toàn thân đẫm máu đang đứng trước Ryujin và tay đang cầm một khẩu súng. Cậu ta chĩa khẩu súng lục vào Ryujin và nói, không thể biết liệu thứ đang chảy ra từ đôi mắt mở to của cậu ta là nước mắt hay máu, Ryujin nhìn thấy biểu cảm méo mó và cơ thể run rẩy dữ dội.
Ryujin nhận ra, cậu ta đã biết tất cả mọi chuyện rồi.
Kwon Sehyuk nói.
Nòng súng run rẩy.
“.”
Cậu mở mắt ra thì ra là chiếc xe đang lắc lư. Ryujin chớp chớp mắt, cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra mình đang ở trong Gidaema, rằng họ đang trở về Phong Kỷ Giáo Đội và Kwon Sehyuk đang ngủ trên đùi cậu.
Cơn mưa đã nhẹ hạt hơn nhiều.
“Anh tỉnh rồi à?”
Người ngồi ghế trước quay lại. Bên trong xe tối nên không thể nhìn rõ nét mặt, nhưng cũng nhận ra đó là ai qua giọng nói, là Sung Jaekyung.
Ryujin hắng giọng.
“Vâng, anh không ngủ à, anh?”
“Tôi ngủ dậy rồi.”
“Xin lỗi, có phải tại em không?”
“Không.”
Sung Jaekyung ngậm miệng lại và cười, cậu ta đang cố không đánh thức Kwon Sehyuk, Ryujin nhớ rằng mình đã bị cậu ta mắng cho.
“Em xin lỗi, anh. Vì em… chỗ anh bị đánh có sao không?”
“Tôi bảo không phải vì cậu mà, sao cậu cứ nói mãi thế?”
“Không phải bây giờ, lúc nãy ấy… anh bị chảy máu mũi.”
Sung Jaekyung lắc đầu.
“Tôi không sao, chẳng là gì cả, tôi quên hết rồi đừng bận tâm làm gì.”
“Dù sao thì, em cũng xin lỗi.”
“Cậu đánh tôi à?”
“Không, nhưng mà.”
“Có đúng là đánh không? Thôi đi, cậu xin lỗi tôi còn thấy ngại hơn nữa.”
“Vâng….”
Sung Jaekyung quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, Ryujin xác nhận không có ai ở ghế bên cạnh rồi mới cẩn thận đặt Kwon Sehyuk nằm xuống ghế. Cậu nhẹ nhàng bước xuống, cẩn thận, từ tốn không gây ra tiếng động, cậu đặt tay lên tay vịn của Sung Jaekyung và thì thầm.
“Em ngồi cạnh anh được không, anh?”
“Tôi không ngại, nhưng mà….”
Sung Jaekyung thấy lo cho Kwon Sehyuk, Ryujin đã trấn an rằng sẽ ổn thôi.
“Chúng ta chưa nói chuyện được gì cả.”
Ryujin cười cười, Sung Jaekyung do dự, nhưng nhanh chóng nhượng bộ và di chuyển sang ghế cạnh cửa sổ.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 220"