Chương 223
223.
Ki Woohee hút thuốc, vẻ mặt đầy bực bội, bọn họ đã gần đến Gwangseong rồi, nhưng cơn mưa bất chợt làm tầm nhìn khó khăn quá nên đành phải nghỉ ngơi thôi.
Shin Haebeom nói có lẽ vậy là tốt nhất, cả nhóm đã lái xe không ngừng nghỉ từ Hampung. Cả đội chẳng có cơ hội ăn uống tử tế gì. Cùng lắm chắc chỉ nhai vài miếng bánh bông lan khô khốc như giấy.
“Dù sao thì, quay về nhanh có tốt hơn không?”
“Không cần phải vội đâu, có phải rơi vào tình huống chiến tranh đâu mà.”
Shin Haebeom thuyết phục Ki Woohee, nói rằng chiếc xe đã chạy đường dài dưới mưa cũng cần được nghỉ ngơi. Trừ khi có trường hợp đặc biệt, anh ta luôn đảm bảo tuân thủ thời gian nghỉ ngơi đã định trong các chuyến đi đường dài.
———————nhabachi———————
“Lần tới, tôi sẽ chú ý hơn đến việc luân phiên tài xế, chúng ta cũng nên cho họ lấy bằng lái xe lớn ở cấp độ tổ chức…”
Shin Haebeom nói thế cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu.
“Cô biết không, Thiếu tá Ki? Với hầu hết mọi người, ngay cả việc ngồi yên trong xe thôi cũng đã mệt lắm rồi ấy?”
“Dạ?”
“Thật đấy, ngồi một chỗ lâu là trĩ luôn đấy.”
Ki Woohee như đang định hỏi đó là lý do gì vậy, Shin Haebeom nhún vai.
“Ý tôi là, không phải ai cũng là tài xế lái siêu giỏi như cô đâu.”
“…….”
“Để giảm thời gian cần thiết cho các nhiệm vụ dài hạn, chúng ta cần một giải pháp căn cơ. Chúng ta cần có phương tiện vận chuyển tốt hơn, ví dụ như máy bay trực thăng ấy.”
Shin Haebeom cười toe toét.
“Sau này, khi cô tự mình chỉ huy các chiến dịch, nhớ dành thời gian nghỉ ngơi trong quá trình vận chuyển đấy. Mấy đứa nhỏ cần làm nhiều thứ lắm trong lúc nghỉ ngơi, như đi vệ sinh, ăn uống, tán gẫu với đứa bên cạnh…”
“Đây là quân đội hay khu cắm trại vậy?”
“Có gì sai đâu? Cô cũng cần hút thuốc mà, đúng không?”
“…Tôi hiểu rồi ạ.”
“Cảm ơn vì đã hiểu,” Shin Haebeom lẩm bẩm, kéo chiếc chăn bạc phủ lên người.
“Cô cũng nên ngủ một chút đi, Thiếu tá.”
“Tôi sẽ canh chừng radio, xin sếp cứ nghỉ ngơi.”
Ki Woohee chỉ ngả ghế lái rồi đặt radio lên bụng. Cô nhìn cần gạt nước kính chắn gió, hai tay đỡ đầu, Shin Haebeom nói vọng từ phía sau.
“Tôi luôn biết ơn cô, Thiếu tá Ki.”
“…….”
“Tôi đã thể hiện rất nhiều mặt xấu của mình trong nhiệm vụ này. Ở Jagang, và ở Hampung thì không cần phải nói. Dù sao thì, cảm ơn cô đã thông cảm, nếu cô không chăm sóc Jeong Ryujin, thằng bé chắc chắn đã bị hành hạ rồi, mấy đứa lính của tôi chắc hẳn thích tôi lắm.”
Nói những điều như vậy mà không một chút dao động trong hơi thở, hẳn là anh ta cũng trơ trẽn lắm… Đấy cũng chỉ là điều Woohee đã nghĩ tới thôi.
“Vậy, Thiếu tá Ki Woohee tài năng và lôi cuốn, cô có thể đưa Gà con của chúng ta từ Gidaema về không?”
“Anh thấy cô đơn à?”
“Đi thẳng vào vấn đề đấy.”
“Đừng nên trao quá nhiều tình cảm.”
Ki Woohee không nói lý do tại sao nhưng Shin Haebeom hiểu. Dưới lớp chăn bạc mà cứ cười khúc khích cũng đã hiểu rồi.
“Muộn rồi, tôi đã trao trọn trái tim mình cho Gà con của chúng ta rồi. Thiếu tá Ki đừng giả vờ không biết nếu tôi chết vì tương tư nhé.”
Những lời thường ngày của Shin Yena hiện lên trong đầu. Ôi chao, một nùi bùi nhùi…
Ki Woohee thở dài và mở cửa xe. Từ phía sau, Shin Haebeom khúc khích.
“Lấy ô đi!”
Cô định mở chiếc ô đen, thì có một khuôn mặt quen thuộc bất ngờ xuất hiện, là Jeong Ryujin, hai tay đang ôm đầu rồi hét toáng lên.
“Thưa Thiếu, Thiếu, Thiếu tá.”
Ki Woohee cũng vỗ ngực mình đang giật mình.
“…Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.”
“D-Dạ?”
“Không có gì, có chuyện gì vậy Binh nhì Jeong?”
“À, tôi, tôi có chuyện muốn báo cáo.”
Có tiếng sột soạt từ bên trong, là Shin Haebeom.
“Gà con của chúng ta ở đây à? Tụi mình có thần giao cách cảm sao?”
Cô không có ý định làm khán giả cho cuộc cãi vã của họ, Ki Woohee đang vội ra ngoài, Ryujin nói.
“Tôi có điều muốn nói với Thiếu tá.”
“Với tôi à? Cậu á?”
Một Ryujin trầm lặng lẩm bẩm.
“Cho tôi xin lỗi. Nhưng… chắc tôi nói với Thiếu tá thôi.”
Ki Woohee thở dài thườn thượt, Shin Haebeom ở ghế sau lộ rõ vẻ thất vọng.
“Gà con của chúng ta thực sự thích Thiếu tá Ki…”
Cứ tiếp tục thế này thế nào cũng có cảnh tào lao cho xem, nên Ki Woohee nhanh chóng gọi Ryujin đến ghế hành khách.
“Vào trước đi.”
Shin Haebeom đá tung chiếc chăn rồi chen vào giữa ghế lái và ghế hành khách.
“Gà con của chúng ta có chuyện muốn nói với Thiếu tá Ki à? Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Cho tao biết với, tao là thiếu tướng mà, cũng cần biết chuyện gì đang xảy ra giữa các cấp dưới của mình, như vậy mới có thể tìm ra giải pháp khi có vấn đề phát sinh. Không phải là tao suy nghĩ tiêu cực về tình đồng đội giữa các thành viên gì đâu, nhưng khi mọi người tương tác với nhau, những vấn đề nhỏ chắc chắn sẽ phát sinh. Hòa giải những vấn đề đó cũng là vai trò của Thiếu tướng mà. Tôi nói đúng không, Thiếu tá Ki?”
“Vâng, đúng ạ.”
“Tôi biết mà, tôi vẫn có thể trò chuyện với cô mà. Vậy, Thiếu tá Ki bảo Gà con của chúng ta thả lỏng nét mặt đi.”
Ki Woohee nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe.
“Anh ấy bảo cậu thả lỏng nét mặt đi.”
“…Vâng.”
“Thiếu tá Ki kêu nó làm vẻ mặt dễ thương hơn đi.”
“Anh ấy bảo cậu làm vẻ mặt dễ thương hơn.”
“Thưa Thiếu, Thiếu tá…”
Ki Woohee thúc giục bằng giọng robot.
“Binh nhì Jeong.”
“Tôi, tôi đâu phải là…”
“Thiếu tá Ki hỏi Binh nhì Jeong có muốn vào nhà tù không.”
“Thôi đi! Dừng lại ngay đi!”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 223"