Chương 224
224.
Ryujin đấm mạnh xuống ghế, mặt, tai, cổ và ngay cả nắm đấm siết chặt của cậu đều đỏ bừng. Xin lỗi Jeong Ryujin, nhưng Ki Woohee chắc cũng hiểu tại sao Shin Haebeom lại hành động như vậy. Anh ta phản ứng ngay lập tức khi bị khiêu khích và nhìn cảnh đó không hề khó chịu tí nào, chắc đó là lý do tại sao Sung Jaekyung cũng cưng chiều Jeong Ryujin.
“Tôi đến đây vì tôi có chuyện muốn nói với Thiếu tá!”
Ryujin lườm Shin Haebeom, mặt cậu đỏ bừng xen lẫn xanh xao. Cậu biết tại sao người đó lại hành động như vậy, trả thù con nít thật sự. Anh ta xấu hổ vì bộ mặt thật của mình bị lộ. Cậu biết là cậu đi theo Ki Woohee, nên anh ta cố tình làm vậy. Shin Haebeom đang thực hành hình thức quấy rối nghiêm trọng nhất của quân đội, ‘tất cả những người trên anh và dưới tôi’.
Cậu đã không đưa thuốc cho anh ta, không chăm sóc anh ta. Mà cũng lạ, một người có bị ở trần truồng rồi ném qua Nam Cực nhìn vẫn còn sống sờ sờ đây, lại đang đau đớn, và đây là kết quả. Shin Haebeom đã hồi phục lại đang làm trò như muốn nói, “Nhìn tao đây nè.”
“Xem thằng bé nói kìa, cãi lại Thiếu tướng rồi la hét. Cái tên và cấp bậc của cục cưng đó là gì vậy? Nó hoàn toàn mất kỷ luật rồi. Oa, tôi không biết nó từ đơn vị nào ra, nhưng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp đấy.”
“Sếp à, làm ơn dừng lại đi.”
Cả Ki Woohee cũng có cố gắng ngăn cản, nhưng vô ích thôi, Shin Haebeom tiếp tục trêu chọc Ryujin.
“Lúc quay lại có nên cho ăn đòn không nhỉ, hay cứ nhốt vào phòng thẩm vấn và chỉ cho ăn cháo lúa mạch thôi? Khoảng ba ngày do thiếu protein mà yếu dần đi, thì đưa ra ngoài rồi đưa lên tầng 12. Nếu cạn kiệt sức lực rồi, miệng sẽ dễ mở ra đúng không? Cô thấy sao, Thiếu tá Ki?”
Bây giờ những lời lẽ gay gắt của Shin Haebeom lại biến thành những câu đùa tục tĩu. Để bịt miệng anh ta, phải đánh lạc hướng Ki Woohee bằng một thứ khác. Ryujin nắm lấy cánh tay Ki Woohee mà không hề nhận ra.
“Trung sĩ nhất Sung!”
“Sung Jaekyung?”
Ki Woohee nhìn xuống cánh tay mình, Ryujin giật mình và rút tay lại.
“Tôi xin lỗi.”
“Nghe lời xin lỗi của cậu xong là tôi thức trắng đêm đó.”
“Tôi thực sự, thực sự xin lỗi, nhưng nếu Thiếu tá có thể an ủi Trung sĩ nhất Sung một chút… K-Không sao chứ?”
“Cậu đang nói cái gì vậy, Binh nhì?”
“Đó là!”
Cậu bối rối đến mức lời nói bị líu lưỡi.
“Vậy, anh Jaekyung, ý em là, Trung sĩ nhất Sung, ngay bây giờ, một chút thôi, em biết em không có quyền nói điều này…”
“Nếu cậu biết thì đừng nói.”
“Thiếu tá, làm ơn, em cầu xin Thiếu tá!”
Ki Woohee không phải là người duy nhất ngạc nhiên trước những lời đó, Shin Haebeom nhìn Ryujin mà hàm như sắp rớt tới nơi.
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu ta nói những điều như vậy đấy.”
Kệ Shin Haebeom có ngạc nhiên hay không, Ryujin nắm chặt nắm đấm và hét lên.
“Trung sĩ nhất Sung có thể sẽ không, có thể sẽ không gia hạn phục vụ đâu!”
“Cái gì?”
Ki Woohee khẽ cau mày, những gì Jeong Ryujin đang nói bây giờ là Sung Jaekyung có thể rời khỏi Phong Kỷ Giáo Đội.
Ki Woohee nhớ lại số năm phục vụ của Sung Jaekyung, Phong Kỷ Giáo Đội thường thiếu các cấp bậc trung gian, hay còn gọi là ‘thắt lưng’. Vậy nên, một khi ai đó được bổ nhiệm, thì tiêu chí thăng tiến cũng không quá nghiêm ngặt.
Hơn nữa, Sung Jaekyung còn là thành viên của , đã nhận được đối xử ưu đãi trong số các đồng đội của mình. Cậu ta đã được liệt kê là một ứng cử viên cho việc phục vụ lâu dài trong Phong Kỷ Giáo Đội. Ngay cả đánh giá cuối năm làm cả đội lo lắng cũng là điều Sung Jaekyung không cần phải bận tâm. Thành tích, điểm kiểm tra và cấp bậc thể chất của cậu đều đứng đầu, nên đó cũng chẳng cần thiết, nhưng Jin Chiwoo thậm chí còn ám chỉ rằng hắn ta sẽ đặc biệt chăm sóc cho cậu ta. Cậu ta đã khoe là muốn ở lại đây trong 5, 7, hoặc thậm chí 10 năm. Ki Woohee thở dài, rồi lại ngây người.
“Binh nhì Jeong.”
“Dạ?”
“Cậu có bị mất trí không, ăn nói không có ý tứ gì hết?”
“…Dạ?”
“Hình như Trung sĩ nhất đã chia sẻ một số chuyện riêng tư với cậu, rồi cậu chạy thẳng đến cấp trên để mách lẻo.”
“K-Không phải vậy…!”
“An ninh không chỉ là an ninh hoạt động, các sự cố và tin đồn giữa các thành viên đội cũng là an ninh, bởi vì chúng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống tập thể.”
“Thiếu tá, không phải vậy, em, đó là!”
“Đừng biện minh nữa, vì tuyên bố vô trách nhiệm của cậu, Trung sĩ nhất bây giờ mới bị đóng mác là người sẽ rời khỏi đây.”
Ki Woohee thẳng thừng nói.
“Tin đồn lan rất nhanh, cũng dễ bị bóp méo nữa. Quân đội là một tổ chức khép kín hơn bất kỳ nơi nào khác, dù tình đồng đội đoàn kết, nhưng sẽ không tha thứ cho những kẻ bỏ đi, kể cả những người bị thương cũng bị nói là giả vờ để trốn việc.”
Máu trong mặt Ryujin rút hết, Ki Woohee thẳng thừng thốt lên.
“Tôi thất vọng về cậu lắm đấy, Binh nhì, cậu hẳn phải biết mấy lão cựu binh đáng sợ đến mức nào mà.”
Một linh hồn bị kết án trông sẽ như thế nào? Shin Haebeom nở một nụ cười chua chát, Ryujin như sắp cắn lưỡi tự tử.
“Tôi… tôi đã… sai rồi Thiếu tá.”
“Nếu cậu biết thì hãy cẩn thận, sẽ không có cơ hội thứ hai đâu.”
“Vâng.”
Ryujin trả lời mà chẳng nghe rõ gì.
Ki Woohee ngậm điếu thuốc trên môi, xồng xộc bước ra khỏi ghế lái. Nhìn chiếc ô mà cậu đã vứt bừa bãi, Ryujin lấy tay dụi mắt. Shin Haebeom không khác gì là một cái lều trú ẩn di động được phủ chăn bạc, đổ thêm dầu vào lửa.
“Gà con Jeong làm lỗi rồi.”
“…….”
“ Biết lắm mà, dạo này năng nổ dữ quá, không cần phải trách Thiếu tá Ki đâu, là vì tin đồn đáng sợ đấy, mày biết mà đúng không?”
“…….”
“Đừng khóc mà, Gà con, sao lại khóc vì chuyện này?”
Bỗng có tiếng sột soạt, Shin Haebeom đưa tay ra và lau nước mắt trên cằm Ryujin.
“Tôi xin lỗi… tôi không trách Thiếu tá đâu.”
“Tao biết.”
“Lỡ anh Jaekyung gặp rắc rối thì sao? Lỡ những tin đồn kỳ lạ lan truyền vì tôi thì sao?”
“À thì.”
“Tôi, tôi thực sự không biết rằng đó cũng là vấn đề an ninh. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng… tôi phải làm sao đây… là lỗi của tôi mà, là lỗi của tôi…”
Một khi đập nước mắt đã mở, thì không thể ngăn cản được nữa. Shin Haebeom nội tâm nghiêng đầu, tự hỏi liệu Jeong Ryujin đã cãi lại anh và Jeong Ryujin đang khóc sau khi bị Ki Woohee mắng có phải là cùng một người không vậy.
“Mày thích Trung sĩ nhất Sung đến vậy sao?”
“Anh ấy là người tốt mà…”
“Mày không cần lo lắng quá đâu, họ không giết cậu ta đâu, đúng không?”
“C-Chết… không!”
Shin Haebeom nắm lấy cánh tay Ryujin khi cậu định xông ra khỏi ghế hành khách.
“Đừng đi.”
Shin Haebeom vứt chiếc chăn bạc, thứ kêu sột soạt lớn với mỗi cử động, và kéo Ryujin về ghế sau. Anh ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh như tờ giấy ấy.
“Buông ra! Giờ là lúc để giỡn hả?!”
Shin Haebeom đặt lòng bàn tay lên ngực Ryujin, anh cảm nhận được nhịp tim cậu đập rất nhanh, anh vùi mặt vào cổ Ryujin.
“Thiếu tá Ki không hay thể hiện ra, nhưng cô ấy chăm sóc ngầm cho Sung Jaekyung vì cậu ta là người đầu tiên cô ấy tuyển dụng.”
“…….”
“Trung sĩ nhất có thể không thể hiện ra, nhưng làm một hạ sĩ quan là một vị trí khó khăn về nhiều mặt. Đó là lý do tại sao chúng ta phải chú ý nhiều hơn.”
“Sao tin anh được…”
“À, thật mà. Có một thằng bị đá khỏi chế độ phục vụ lâu dài và xuất ngũ vì nói năng thiếu cẩn trọng với Sung Jaekyung đấy, mày không tin tao hả? Quay về thì lên tầng 11 hỏi xem, mày thích mấy nhân viên ở đó mà.”
Tiếng mưa rơi trên nóc xe rất lớn, Ryujin nuốt khan.
“Lỗi của tôi rồi.”
“Sao vậy? Sung Jaekyung nói gì?”
“Anh ấy có vẻ hơi sốc.”
“Sốc gì chứ.”
“Về vụ cháy… và mấy thằng khốn đó chết với Kwon Sehyuk đánh anh ấy, là tại tôi không nghe lời.”
“Giữa chừng lúc nào cũng khó khăn nhất mà.”
“Lỡ anh Jaekyung thật sự rời đi thì sao?”
“Không dễ vậy đâu, chúng ta có thể là một đội quân của tập đoàn, nhưng hệ thống của chúng ta không hoàn toàn giống như một công ty tư nhân.”
“Anh Jaekyung đang suy nghĩ về chuyện đó, nên là tôi, tôi mới nghĩ bản thân có nói gì cũng vô ích. Nhưng nếu Thiếu tá có thể nói chuyện với anh ấy sau này… anh Jaekyung thật sự rất thích Thiếu tá Ki, anh ấy cực kỳ kính trọng cô ấy, nên là…”
“Mày nghĩ Thiếu tá Ki có thể thuyết phục được Trung sĩ nhất Sung à?”
Cái gáy nhỏ bé của cậu gật đầu, Shin Haebeom cười khúc khích.
“Đây là cái giá phải trả khi cứ cố dùng đầu óc mà kinh nghiệm chưa có dày mình đấy.”
Dù sao thì, cũng không tệ. Cố gắng làm gì đó, dù vụng về, vẫn tốt hơn là từ bỏ.
Ngón tay Shin Haebeom nghịch nghịch thái dương Ryujin.
“Không có gì muốn nói với tao sao?”
“Có chứ.”
“Ồ, chuyện gì?”
“Đừng cho Kwon Sehyuk dùng thuốc nữa.”
“…Hả?”
“Và khi chúng ta quay lại, hãy đưa cậu ta đi đến trại cai nghiện ma túy.”
Vòng tay Shin Haebeom siết chặt hơn, khó thở quá, nhưng Ryujin không rút lại những gì cậu vừa nói.
“Sao anh không trả lời?”
“…….”
“Anh không nghe à? Tôi nói là đưa Kwon Sehyuk đến bệnh viện.”
Ryujin quay đầu lại, trời đã tối, nên cậu không thể nhìn rõ mặt Shin Haebeom, nhưng cậu có thể đoán được anh ta đang trưng ra biểu cảm gì.
“Chắc có một phần nào đó trong đầu Gà con của chúng ta bị hỏng rồi.”
“Tôi biết anh sẽ nói vậy mà.”
Nhưng Ryujin không rút lại yêu cầu của mình, cậu không còn sợ Shin Haebeom nữa.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 224"