Chương 226
226.
Mối quan hệ giữa con người và loài chó đã kéo dài hơn 20.000 năm. Lịch sử thuần hóa đủ lâu để những chiếc hàm mạnh mẽ của loài ăn thịt Canidae bị thoái hóa. Chó không thông minh bằng người nhưng vượt trội hơn các loài khác, quan trọng nhất là chúng có thể được huấn luyện.
Vì thế con người đã nhờ đến chúng để canh gác, săn bắn, làm thú cưng hay thậm chí trở thành đồ ăn. Họ nhân giống, huấn luyện và lai tạo theo cách riêng để phục vụ mục đích của mình.
Shin Yena thì cho rằng chọi chó là điều tàn nhẫn nhất mà con người gây ra cho loài vật này. Việc bắt chính con chó của mình giết hại đồng loại vì lợi ích kinh tế làm cô thấy ghê tởm. Muốn đánh nhau thì hãy tự mình ra tay. Thắng hay thua, được tiền hay mất tiền, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về bản thân chứ không phải những sinh vật không có tiếng nói.
Ác cảm của Shin Yena với văn hóa chọi chó còn xuất phát từ vấn đề nhân giống. Những chú chó được lai tạo thuần túy để đấu đá trông rất quái dị. Những con chó như vậy không sống được lâu, kể cả có chiến thắng đi nữa. Tuổi thọ của giống Bulldog, là giống chó được tạo ra để đấu với bò thì chỉ bằng một nửa so với các giống khác.
Ngay cả khi tội ác của những kẻ cuồng tín vào thuyết ưu sinh học bị phơi bày, việc lai tạo giống vẫn không hề suy giảm. Chó ngao, Great Dane, St. Bernard hay Pit Bull Terrier…
Shin Yena bỗng nhớ tới Heukgu (chú Chó đen) từng chơi đùa với cọ mũi với Baekgu trong sân sau khu nhà phụ. Họ gọi nó là Heukgu vì bộ lông đen tuyền từ đầu đến chân, nhưng ngoại hình của nó rất khó xác định. Đôi tai nhọn, mõm ngắn, cổ dày và ngực nở, toàn bộ là dáng vẻ đặc trưng của giống chó được lai tạo để chọi.
Ki Woohee gật đầu:
“Nghe có lý đấy.”
“Chắc chắn nó đã được huấn luyện, thông qua cái cách nó lập tức tránh mặt khi cảm nhận được sự hiện diện của con người là rõ, chó được nuôi dưỡng không thể tự săn mồi như vậy.”
“Nó đi săn à?”
“Đúng vậy, tôi có đến khu nhà phụ sau giờ làm và bị một phen hú hồn. Trời ơi, xác một con thỏ bị xẻ toang nằm ngổn ngang trong sân sau, đúng thật là…”
Shin Yena rùng mình, tưởng tượng thôi cũng làm cô nổi da gà.
“Hình như là nó mang về cho đàn con ăn.”
“Cảm động thật.”
“Cảm động á? Tôi tưởng mình sắp xỉu luôn rồi đó.”
“Chó còn tốt hơn con người.”
Shin Yena khẽ cười:
“Cô định đặt tên chúng sao? Đã nghĩ ra gì chưa?”
“Ở Howolru họ gọi chúng là gì?”
“Đơn giản thôi là Nhất, Nhị theo thứ tự sinh, tại đằng nào cũng đem chúng đi cho…”
“Tôi nghĩ ra được vài cái tên rồi.”
“Ồ, là gì vậy?”
Cảm nhận được ánh mắt háo hức của Shin Yena, Ki Woohee cũng tự tin mà mở miệng ra nói:
– Nhìn cô ta lạnh lùng vậy mà thầm muốn trở nên hài hước nên đã đề xuất đặt tên đàn cún là Đại Tướng, Trung Tướng, Tiểu Tướng. Tưởng đâu là đang nói về khẩu phần ăn món Agwijjim.
Shin Haebeom nhìn điện thoại rồi buông thõng vai, Ki Woohee mà là đối thủ thì rắc rối đây. Vì mấy câu đùa của mấy người thường trầm lặng bao giờ cũng hài hước hơn. Anh nghĩ chắc bản thân sớm muộn gì cũng phải đấu khẩu với cô ấy để giành vị trí ‘Anh sếp chuyên nghiệp mà đầy hóm hỉnh’.
– Đang trên đường đến đây, gặp sau nhé.
Shin Haebeom gửi tin nhắn xác nhận rồi bỏ điện thoại vào túi.
“Phóng viên-nim?”
“À, vâng.”
Um Seongwon đang vật lộn với món baeksuk bằng kẹp và đũa. Dáng vẻ như tướng cướp nhưng động tác lại thanh lịch như tiểu thư khuê các. Shin Haebeom thấy nếu mà phục vụ món này cho Jang Seunghee, anh ta có nước sẽ phải đội nồi đất trên đầu rồi lạch bạch đi qua bãi đỗ Phong Kỷ Giáo Đội thôi. Anh giật lấy chiếc kẹp từ tay Um Seongwon.
“Để tôi.”
Um Seongwon quan sát Shin Haebeom khéo léo lọc thịt khỏi xương. Vẻ ngoài quý tộc nhưng động tác rành rọt như lính tráng.
“Mời dùng, người ta nói ‘lấy độc trị độc’ mà.”
Howolru nổi tiếng với món cá, nhưng không có nghĩa thịt ở đây không ngon, Shin Haebeom nở một nụ cười thân thiện rồi nói tiếp.
“Cậu vẫn còn chặng đường dài phía trước mà, cần phải được bồi bổ sức lực.”
“Vâng…”
Um Seongwon ngần ngại nâng thìa lên nhưng cũng chẳng có lý do gì để từ chối, hơn nữa cái bụng đói đang réo ầm ĩ. Cậu húp một ngụm nước dùng đục ngầu váng mỡ.
“Aaa, thật sảng khoái.”
Shin Haebeom cười tươi để lộ răng nanh sắc nhọn:
“Mừng là hợp khẩu vị cậu đấy.”
Anh đẩy một chén gia vị nhỏ về phía Um Seongwon và bảo rằng trộn thêm bột ớt đỏ nữa sẽ càng ngon hơn. Um Seongwon làm y hệt như Shin Haebeom nói.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Shin Haebeom đột ngột lên tiếng:
“Hyung-nim là người tốt, anh ấy đã đặc biệt quan tâm đến tôi.”
Um Seongwon nhìn chằm chằm Shin Haebeom, tay vẫn còn cầm thìa. Cậu biết Shin Haebeom và Choi Geumho là quan hệ anh em với nhau. Thông tin này có trong tài liệu gửi cho Yoo Mihyun. Thời còn ở Biệt Đội Pháo Hôi, Shin Haebeom từng hỗ trợ Choi Geumho, còn Choi Geumho lại rất trân trọng Shin Haebeom, anh đã từng bị đánh giá thấp do xuất thân. Dĩ nhiên không ai biết được suy nghĩ thực sự trong lòng họ. Trên đời này không có thứ tình cảm nào không xuất phát từ lợi ích cả.
Quân đội là một đấu trường chính trị khốc liệt, là nơi người ta vơ vét đủ thứ quan hệ từ gia đình, họ hàng, đồng môn, tổ tiên, thậm chí ông nội bạn cũ chỉ để được thăng tiến. Ở đó, Shin Haebeom và Choi Geumho đã lợi dụng nhau theo cách riêng của họ.
Và Choi Geumho là người hết giá trị sử dụng trước.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 226"