Chương 227
227.
“Anh giết anh ta vì hết giá trị sử dụng sao?”
Giọng Um Seongwon run nhẹ.
“Anh nhất định phải làm vậy ư?”
Um Seongwon nhìn vào sống mũi cao của Shin Haebeom, toát lên rõ vẻ bướng bỉnh và kiên cường. Đấy là khí chất của một người sẵn sàng bước trên con đường gai góc mà kẻ khác sẽ phải đi đường vòng thật xa để tránh, dù cho phải tốn thời gian đi nữa.
Um Seongwon buộc phải thừa nhận là cậu rất ngưỡng mộ Shin Haebeom, đến mức ghen tị với cả chuỗi bất hạnh mà người này đã trải qua.
Shin Haebeom vẫn mỉm cười, dùng khăn ẩm chấm nhẹ lên môi.
“Không thể giải tỏa hận thù giống như ngậm bọc độc trong miệng suốt cả cuộc đời, nghĩa là mọi khoảnh khắc mình nói, khóc, cười, ăn, ngủ, chất độc đều ngấm vào cơ thể mình.”
Trà sau bữa ăn được mang tới, hương vị ngải cứu thanh mát trôi đi dầu mỡ trong các món ăn nãy giờ. Nhân viên mặc trang phục truyền thống cúi chào rồi lui ra, Shin Haebeom đợi bước chân họ khuất xa mới lên tiếng:
“Trong chiến dịch gần đây, tức là trước buổi họp khu Hampung 2 thì tôi có ghé qua một nơi, chính là khu Jagang 1, tôi đã từng tới đó vào thời còn ở Biệt Đội Pháo Hôi.”
“Khu Jagang 1…”
Đã nhiều năm trôi qua, có một thời gian điều kiện sống tồi tệ của binh lính được cử đến vùng sâu và chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) họ mắc phải trở thành vấn nạn xã hội khi thực hiện các nhiệm vụ cực đoan. Văn phòng Shinryong đùn đẩy trách nhiệm đáng lẽ thuộc về họ lên đầu dân chúng.
Um Seongwon lục lại ký ức đó là khi cái tên ‘Shin Haebeom’ là lính, chứ không phải là ‘Shin Haejun’ con trai tập đoàn dược Seogyeong, bắt đầu được công chúng biết đến. Cậu nhớ lúc đó cấp bậc của Haebeom là Trung sĩ nhất.
Trung đội Đặc nhiệm Cảnh sát Quân sự Trung ương giờ bị gọi bằng cái tên miệt thị ‘lá chắn thịt’.
“Sự kiện đó có liên quan đến Choi Geumho không?”
“Choi và các sĩ quan cảnh sát quân sự khác đã biển thủ tiền thưởng dành cho thành viên trung đội tôi.”
“Có cả tiền thưởng ư?”
“Đương nhiên phóng viên không biết rồi, tôi cũng phát hiện muộn, khi đó Choi đã tiêu hủy bằng chứng, đó là lý do tôi phải cầu xin công chúng.”
Um Seongwon cúi mặt, cậu cũng không ngờ chính Shin Haebeom cũng nghĩ như vậy.
Lúc đó, Shin Haebeom hoàn toàn bị công chúng để ý tới, dù bị gọi là chó săn của quân đội hay gì đi nữa, hình ảnh người đàn ông điển trai khóc lóc van xin đã chạm vào điểm yếu trong lòng mọi người. Việc anh thay trung đội trưởng chỉ huy càng củng cố hình tượng ‘người hùng bi tráng’.
“Không có khoản bồi thường riêng từ quân đội sao? Như được công nhận liệt sĩ chẳng hạn?”
“Ý cậu là danh hiệu liệt sĩ chỉ được trao khi chết?”
“Tôi nghe nói tiêu chuẩn xét duyệt bây giờ đã nới lỏng hơn nhiều rồi.”
“Bây giờ có như nào cũng thế thôi.”
Giọng Shin Haebeom sắc lạnh.
“Lúc đó, chỉ người chết mới được công nhận liệt sĩ, mà tự sát còn bị loại khỏi danh sách đó.”
Um Seongwon cúi đầu sâu hơn, cảm thấy mình đã nói những lời vô duyên khi không nắm rõ tình hình.
“Phúc lợi chỉ được mở rộng sau khi giám đốc Yoo tiếp quản.”
“Vâng…”
Shin Haebeom từng thắc mắc tại sao Yoo Mihyun vốn ghét binh lính, lại tình nguyện đứng đầu quỹ hỗ trợ liệt sĩ. Không phải vì thương xót những kẻ bị nhà nước bỏ rơi, trừ khi cô ta muốn nắm lấy sinh mệnh của những con người tuyệt vọng vì từng đồng bồi thường. Chắc có lẽ cô ta đang nhắm đến hiệu ứng tâm lý sau.
Shin Haebeom nhắm chặt mắt rồi mở ra.
“Đến giờ, di chứng tâm lý vẫn không nằm trong phạm vi bồi thường, vì không thể xác nhận bằng mắt.”
“Hả…”
“Không cần phải áy náy, nếu là tôi thì tôi chắc cũng sẽ chẳng chi trả, làm sao kiểm chứng được tên đó bệnh thật hay đang diễn?”
Giọng Shin Haebeom đầy mỉa mai.
“Sau khi van xin, tôi cảm thấy rất oan ức, tại sao mình phải chịu đựng thế này? Nếu tên khốn đó không nuốt chửng tiền thưởng, có lẽ chúng tôi đã được điều trị? Và hắn chắc cũng đã không tự sát?”
“……”
“Đại khái là vậy.”
Chẳng còn gì để nói.
“Cậu hút thuốc không?”
Um Seongwon ngây người nhìn bao thuốc Shin Haebeom đưa. Lúc điều tra Choi Geumho theo lệnh Yoo Mihyun, cậu chợt vô thức nghĩ Choi là vị cấp trên đáng thương bị thuộc hạ tham vọng sát hại.
Hiển nhiên là thế còn gì, bằng chứng chứng minh sự thật đó đã bị chính Choi Geumho tiêu hủy sạch sẽ rồi cùng với những sĩ quan khác chia phần tiền thưởng.
“Cậu không hút à?”
“…Không sao, cho tôi một điếu.”
Um Seongwon hút điếu thuốc mà tâm trạng lại vô cùng bức bối, chiếc bật lửa Shin Haebeom đưa là đồ rẻ tiền. Thuốc thì đắt mà bật lửa củ shit thật. Ngay cả sự không ăn nhập đó cũng toát lên nét quyến rũ của Shin Haebeom.
Um Seongwon hít những hơi ngắn, không dám rít sâu, khói thuốc như nghẹn lại trong cổ họng.
“Câu hỏi của cậu đã được giải đáp phần nào chưa?”
“Vâng rồi…”
“Để tôi kể thêm về khu Jagang 1.”
Shin Haebeom dựa lưng vào tường, Um Seongwon chẳng tài nào rời mắt khỏi anh khi anh hút thuốc, một chân co lên, khuỷu tay chống lên đầu gối.
“Lúc đó thực sự rất khó khăn, cũng dễ hiểu thôi. Đưa lũ nhóc không biết mổ cá đến vùng sâu, dựng doanh trại trên đất trống, đói đến mức nào cậu biết không? Họ nói có hỗ trợ từ cấp trên, nhưng chẳng thấy gì tới hiện trường thì cũng ngầm hiểu được đã rơi vào túi ai rồi.”
“Thảm đến mức ban đêm đất còn ấm hơn doanh trại, chúng tôi đào hố thổi hơi ấm vào những ngón tay sưng phồng. Trời ạ, nhìn cứ như mấy đứa điên khùng đào hào vậy.”
“……”
“Chúng tôi nhận được nhiều giúp đỡ từ dân địa phương lắm, mấy người đó tuy nghèo khó, thất học và dễ bị bóc lột, nhưng có nhân cách đáng để bước vào tòa nhà điều hành Shinryong bằng chính đôi chân mình. Dĩ nhiên ban đầu họ không đối xử tốt, đấy vốn là vùng chỉ có dân bản địa, nên họ rất cảnh giác với người ngoài, phải mất rất lâu mới thân thiết được.”
Um Seongwon gãi cổ, chắc do mồ hôi lạnh liên tục toát ra sau gáy, cảm giác ngứa ngáy làm cậu ngồi yên không được.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 227"