Chương 228
228.
“Là ngày thứ hai sau khi chúng tôi dựng trại thì phải?”
Có một cụ già tìm đến doanh trại và chúng tôi đã cắm lá cờ mang từ thành phố trực thuộc vào khe đá, không hiểu sao ông ta nhìn thấy rồi leo lên sườn núi. Shin Haebeom không hoảng hốt mà mời cụ vào trại tạm bợ.
“Tôi mời cụ ăn bánh mì xúc xích dai như giấy với uống sữa nóng, đồ ngon nhất mà chúng tôi có được đó.”
Ông cụ đeo băng tay màu xanh lá, dáng người gầy gò, lưng còng không có gì ấn tượng. Nhưng Shin Haebeom nhận ra ông ấy không phải là người thường. Đôi mắt sáng rực, vai rộng, nhất là bàn tay chai sạn cứng như đá.
“Ông ấy là thợ săn và có kể hồi trẻ từng bắt nhiều gấu và hổ.”
Hồi đó, quy định săn bắn dân sự không nghiêm ngặt như bây giờ, cũng chưa có hệ thống đăng ký thợ săn, là cái thời mà ngay cả từ ‘săn trộm’ còn rất xa lạ.
Ông cụ sau này mới biết những khẩu súng mình dùng là hàng lậu từ vùng Đông Bắc Trung Quốc. Tuổi trẻ bồng bột, ông săn bắn vô tội vạ đã làm phá hủy hệ sinh thái núi rừng, làm cho thú hoang đói khát xuống làng tấn công người.
Ông đã kêu gọi ngừng săn bắn bừa bãi. Vì lập trường đó mà ông đã bị khai trừ khỏi Đội Tiên phong. Kẻ phản đối ông cụ lúc đó và tích cực khuyến khích săn bắn chính là tay trùm xã hội đen thao túng khu Jagang 1.
Shin Haebeom đoán được nỗi áy náy và trách nhiệm cụ già đang gánh nên anh chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ binh lính của cụ.
Shin Haebeom ngậm điếu thuốc mỉm cười nhẹ.
“Ông cụ giúp trung đội của tôi rất nhiều.”
Bởi địa hình núi rừng không thay đổi trong một sớm một chiều, dù đã bỏ săn bắn, nhưng ngày nào ông cũng lên xuống núi đá để đào thuốc.
Ông có một con gái và một con trai và ông rất ghét mùi sắt với máu ám vào lòng bàn tay nên ông chẳng dạy các con mình cách cầm cung, huống chi là súng. Nhưng dòng máu thợ săn không dễ biến mất đi.
Cả nhà ông đều khéo tay, có năng khiếu đan bẫy và đặt bẫy. Chuyến săn đầu tiên của Shin Haebeom thành công được là nhờ vào phương pháp họ chỉ dạy.
“Đó là thỏ rừng, có bốn con và tôi đã mang một con đến nhà ông cụ vì muốn bày tỏ thành ý theo cách của mình.”
Đó chính là.
Cuộc giao tiếp đầu tiên giữa trung đội ở Biệt Đội Pháo Hôi và dân làng khu Jagang 1.
“Tôi đã học được rất nhiều điều.”
Người thợ săn chân chính không sát hại động vật để khoe khoang, họ thả những con mẹ có con nhỏ dù đã bắt được. Ông cụ do dự, nhưng sau vài chén rượu và nhận ra rằng Shin Haebeom không định đào bới quá khứ, nên đã kể lại cho anh nghe những chiến tích thời trai trẻ, cả chuyện bắt được con gấu nặng hai trăm cân chia cho cả làng.
“Ông bảo gấu là loài vật không có thứ gì bỏ đi, kể cả phân cũng được dùng làm thuốc nữa. Họ làm dồi bằng ruột rồi trộn tiết gấu với thịt lưỡi băm, thêm gạo nếp và miến, rất đặc với nhìn cũng ngon mắt nữa.”
“Haha…”
Um Seongwon thấy may vì đã ăn xong.
“Họ thật sự là người tốt đấy. Tin nổi không, họ bắt cả lợn đãi chúng tôi nữa đó? Dù bản thân cũng chẳng dư dả gì.”
“Lợn á?”
“Tôi còn thấy ngại lúc bị ép uống cả tiết nữa.”
Dù nói vậy vẫn phải uống rượu rắn.
“Chắc vì là dân quê, kiến thức của họ về thực phẩm bồi bổ rất phong phú.”
Hôm đó như ngày hội, nhà tuy cũ kỹ, mái ngói xiêu vẹo, sơn bong tróc, không gian chật hẹp đến mức ngồi sát vào nhau, vai đùi chạm nhau, nhưng không ai thấy khó chịu cả, cứ vui vẻ thế mà chẳng cần gì đặc biệt.
Um Seongwon dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, cơn ngứa từ cổ đã lan xuống cánh tay, làm cậu không thể cầm nổi thuốc.
“Nói về cái người đã tự sát ấy…”
Shin Haebeom vừa kể vừa cười về người đã khuất, phải mất rất lâu anh mới cười nói tới chuyện này.
“Anh ta vốn là người mềm lòng, lại còn hay xía vào chuyện người khác nữa. Ăn món thịt lợn hôm đó xong thấy xúc động mà đi khắp làng hỏi xem nhà ai có bị dột, hay cửa nào cần sửa gì không, đại loại thế.”
Giọng Shin Haebeom vui vẻ, đôi mắt anh ta sáng rực, ngồi kể lại một trong số ít kỷ niệm đẹp thời quân ngũ khắc nghiệt. Tuy nhiên, cả người kể lẫn Um Seongwon đều biết kết cục của nó chẳng tốt đẹp gì.
Um Seongwon cúi mặt, chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn tập thể mà trung đội Biệt Đội Pháo Hôi mắc phải xuất phát từ việc họ đã hình thành mối quan hệ gắn bó với những cư dân sau này bị tàn sát.
Nếu khi còn sống họ không thân thiết, thì cũng chẳng có lý do gì để đau buồn khi họ chết.
“Tôi cũng có nghĩ tới việc gọi anh ta lại để cảnh báo… nhưng rồi bỏ qua, vì đằng nào chúng tôi cũng sẽ rời đi. Nhưng cái tên ngốc đó, cậu chắc cũng ngầm đoán ra được đó, cuối cùng anh ta lại phải lòng một cô gái trong làng.”
Cậu hiểu mà, chẳng có gì lạ khi những chàng lính trẻ khỏe mạnh nảy sinh tình cảm với các cô gái cùng trang lứa.
“Quan hệ nghiêm túc sao?”
“Đúng vậy.”
Um Seongwon bất giác thở dài.
Ryujin nhìn quanh phòng y tế lần nữa. Cậu nhớ lần đầu tới đây, lúc đó Choi Yooshin chưa có mặt, và cậu cũng không thấy thoải mái như bây giờ. Giờ đây, chỉ cần nhắm mắt lắng nghe tiếng máy tạo ẩm chạy, tâm trí cậu bỗng thật bình lặng, trà lúa mạch cũng ngon nữa.
“Bác sĩ không thấy phiền à? Chuyện mọi người không tin tưởng bác sĩ.”
“Họ chỉ đang thể hiện sự thiếu hiểu biết của mình thôi. Dù sao thì đó cũng là thiệt thòi của họ mà.”
“Haha.”
“Thấy cậu cười như vậy thật tốt quá đi.”
“Hả?”
“Chỉ là nói vậy thôi.”
“…Cảm ơn bác sĩ.”
“Là do viện phí đấy, không có tiền thì làm gì đến bệnh viện được. Họ bảo bác sĩ và y tá đều là nô lệ của chủ nghĩa tư bản, chỉ chữa bệnh vì tiền, mà thành thật thì tôi không biết phản bác thế nào, tôi không có ý định làm ở bệnh viện đa khoa đâu. Bỏ qua chuyện vất vả, tôi không có khả năng chịu đựng mớ chính trị phức tạp đó.”
“Bác sĩ mà chơi chính trị hả? Trong bệnh viện luôn?”
“À, cách nói là ‘chính trị nội bộ’ không chỉ bệnh viện thôi đâu, mà bất cứ nhóm nào cậu tham gia…”
Choi Yooshin gãi đầu mạnh mẽ.
“Thôi bỏ đi, nói ra chỉ tự làm nhục mình.”
“Với tôi thì không sao đâu.”
Ryujin cười cười uống trà lúa mạch, Choi Yooshin gõ ngón tay theo nhịp lên bìa sách cứng, thầm nghĩ.
“Nhưng tôi thì lo cho bác sĩ đấy.”
“Tôi? Sao? Sợ tôi làm phật ý Hoàng tử rồi bị chặt đầu à?”
“Không! Không phải thế, chỉ là nếu là tôi, nếu tôi là bác sĩ, học hành chăm chỉ để trở thành bác sĩ thì chắc sẽ tức lắm khi mà người khác không nghe lời mình, bác sĩ hiểu không? Khi tính mạng họ có thể rơi vào nguy hiểm đấy.”
“Anh thật sự rất tốt bụng lắm luôn đấy.”
“Hả?”
“Ước gì mọi bệnh nhân đều như anh thì làm bác sĩ có lẽ sẽ có ý nghĩa hơn.”
“Hảaaa?”
“Không, không, thôi bỏ đi.”
Choi Yooshin vẫy tay phủ nhận.
“Nhưng tôi không sao thật mà, không phải một hai người, nên giờ tôi thấy đó là số phận rồi. Shin Haebeom, cái thằng đó cũng không thèm nghe tôi luôn.”
“Sao vậy?”
“Nó là kẻ thù của bác sĩ tâm thần do sự kiện khu Jagang 1.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 228"