Chương 230
230.
Chủ nghĩa anh hùng, Phần 3
Kwon Sehyuk bước ra ở tầng 11. Cậu nghe nói văn phòng riêng của Ki Woohee nằm ở đây. Thẻ khoá của cậu cho phép tự do di chuyển giữa mọi tầng trong toà nhà chính của Phong Kỷ Giáo Đội.
Đã đến buổi tối,là thời điểm nhân viên thường đã về nhà. Kwon Sehyuk định lặng lẽ quay về nếu Ki Woohee không có mặt. Cậu không có ý định lảng vảng quanh DTC như một con mèo hoang. Nếu lỡ kích hoạt báo động sẽ rất phiền phức, chưa kể còn cực kỳ nhục nhã nữa.
Nhưng Ki Woohee vẫn ở đó. Văn phòng riêng của cô được làm hoàn toàn bằng kính, khiến nội thất bên trong có thể nhìn rõ từ bên ngoài.
Chương 40: Chủ nghĩa anh hùng, Phần 5
Ki Woohee trả lời ngắn gọn. Cô không có ý định giải thích chi tiết về hoạt động của DTC cho Kwon Sehyuk. Có lẽ anh cũng không hỏi với mong đợi một lời giải thích tỉ mỉ.
Không cần đồ uống đâu.
Ki Woohee đóng cánh tủ lạnh vừa mở ra. Cô định vứt mấy chai nước mật ong sắp hết hạn dùng trong tuần này, nhưng thật tiếc quá.
Chiếc sofa Kwon Sehyuk đang ngồi chính là chỗ Shin Yena từng ngồi lúc đến thăm. Ki Woohee ngồi đối diện, quan sát cậu ta nghịch chiếc bình nước mang theo.
Dù có nghỉ ngơi, tôi cũng chẳng có nơi nào để đi. Với những kẻ không có quê hương để trở về như tôi, mùa nghỉ lễ hàng năm cứ lặp đi lặp lại thật đau lòng.
Vậy chị có muốn đi Jangjin cùng tôi không?
Kwon Sehyuk mỉm cười khi nói câu đó. Ki Woohee thấy may mắn vì Shin Haebeom đã báo trước cho cô ta. Nếu nhận được lời đề nghị bất ngờ như vậy, có lẽ cô đã buột miệng thốt lên: ‘ Ngài điên rồi sao?’
Giọng Kwon Sehyuk trở nên cứng rắn.
Lần này tôi nhất định sẽ đi. À dĩ nhiên không phải chỉ hai chúng ta, mà là cùng với anh Ryujin. Không có nhóm nào khác đâu. Làm gì có chuyện tôi bắt chị phải chăm lũ nhóc chứ. Người ta phải có chút liêm sỉ đúng không nào.
Ý ngài là binh nhì Jeong…
Ki Woohee giả vờ trầm ngâm suy nghĩ.
Đi đi chị. Đây thực sự là cơ hội tốt. Tôi không nói nó tốt chỉ vì đó là quê hương tôi đâu. Tôi còn có minh chứng ở đây này.Kwon Sehyuk rút điện thoại ra và đưa sát trước mắt Ki Woohee.
Điểm du lịch số 1 mà công dân Gwangseong phải ghé thăm trước khi chết :Jangjin.
Cậu tự tin trình bày, nhưng khó có thể xem đây là thống kê khách quan. Ngay từ đầu, Tổng Thống đã không thích công dân của mình đi du lịch nước ngoài. Ông khuyến khích du lịch trong nước thông qua các phương tiện tuyên truyền, đặt mức phí cấp hộ chiếu cao và lên án việc du lịch nước ngoài như một thứ xa xỉ phung phí và đặt bản thân cùng gia đình vào những nguy hiểm khó lường.
Dù vậy, bọn nhà giàu vẫn đi, và không khí về du lịch nước ngoài gần đây đã dịu đi đáng kể… Ki Woohee nhớ lại lời Shin Haebeom từng nói. Nếu như Lãnh tụ Tối cao không quan tâm đến chỉ trích đến từ quốc tế, hẳn đã có sự chênh lệch trong cấp hộ chiếu dựa trên xuất thân xã hội.
Thế mà, ông ta lại thích người nước ngoài đến thăm.
Ông ta là một ‘người cha’ đầy mâu thuẫn từ trong ra ngoài. Ki Woohee vươn cổ khi đang ngồi.
Tôi không thực sự hứng thú với du lịch tí nào.
Một khi đi rồi thì kiểu gì cũng sẽ muốn đi lại thôi.
Thật thế à?
Thật thú vị khi biểu cảm của Kwon Sehyuk tối sầm rồi lại sáng bừng lên theo từng lời cô nói. Dù biết đó là thói quen xấu, cô vẫn không thể dừng lại. Khi nào mới có cơ hội như thế này nữa đây?
Nếu Shin Haebeom thấy cảnh này, có lẽ anh ta sẽ bảo: ” Cô cũng có cái máu lìều không kém gì ai nhỉ .”
Có lẽ Hoàng tử chưa quen với chuyện này, nhưng cho đến khi tôi khoảng năm sáu tuổi, vẫn còn những tên cướp ngựa hoành hành.
Cướp ngựa?
Là những băng cướp cưỡi ngựa, vũ trang đầy mình và đột nhập vào nhà dân. Bọn chúng chủ yếu nhắm vào các phương tiện vận tải xuất phát từ Gwangseong. Đặc biệt là tàu hỏa.
Với hy vọng trên đó có người giàu?
Đúng vậy. Dù hành khách hạng nhất đa phần cũng chỉ thuộc tầng lớp trung lưu.
Người thực sự giàu có nào lại đi phương tiện công cộng.
Kwon Sehyuk bĩu môi, tặc lưỡi rồi ngả người ra tựa lưng vào ghế.
Ngay cả những tên quý tộc than khóc vì phá sản cũng bay lượn bằng trực thăng. Dù là loại rẻ tiền nhất.
Làm sao bọn cướp quê mùa biết được chuyện đó? Chỉ có dân lành vô tội chết oan thôi.
Ki Woohee nuốt trôi những lời đang nghẹn nơi cổ họng.
Thế nên chị không đi du lịch đúng không?
Cũng không hẳn. Nhờ ơn trên của Đại Nguyên soái Tối cao Vĩ đại, bọn chúng đã bị tiêu diệt sạch sẽ và khó lòng tìm thấy nữa.
Nhưng đó chỉ là ở những khu vực có an ninh tốt. Bọn cướp vẫn tồn tại rải rác khắp Hải Đông Văn Quốc. Theo thời gian, chúng chủ yếu sử dụng xe máy hoặc ô tô độ bất hợp pháp thay vì ngựa.
Đó là một thế giới ngập tràn những con người chết dần vì bệnh tật và đói khát. Ngay cả khi phe Thiết Huyết bòn rút từng giọt mồ hôi của nhân dân để duy trì hệ thống, những bãi rác và đống phế liệu chất đống trong thành phố vẫn tràn ngập vật liệu còn dùng được do thói lãng phí của giới quý tộc.
Những thứ như vậy đã chảy vào các khu vực kém phát triển, tạo ra những tên cướp có vũ trang thời hiện đại.
Vậy, về chuyện đó, nếu chúng ta đi chuyến du lịch đến Jangjin, chúng ta sẽ cần tập hợp một đội ngũ phù hợp.
Kwon Sehyuk thầm reo lên trong lòng. Điều Ki Woohee vừa nói chính xác là điều cậu đã hy vọng.
Cảm giác như sắp bùng nổ vì hạnh phúc, Kwon Sehyuk hắng giọng một cách không cần thiết.
Như lần chúng ta đến Hampung. Phải không?
Chúng ta sẽ không cần nhiều nhân sự như vậy. Xe hỗ trợ thôi là được rồi.
Khuôn mặt Kwon Sehyuk rạng rỡ. Thật nhẹ nhõm khi Ki Woohee đã đồng ý dễ dàng như vậy.
Cậu không muốn lặp lại những điều Shin Haebeom đã đề cập. Cậu muốn thuyết phục Ki Woohee bằng chính sức mình. Việc tìm kiếm ‘điểm du lịch số 1 mà công dân Gwangseong phải ghé thăm trước khi chết’ cũng vì lý do đó.
Gần đây không có cuộc biểu tình lớn nào, và hiếm khi huy động ba xe cùng lúc ngay cả trong các chiến dịch, nên chúng ta có thể điều động một chiếc trong kỳ nghỉ hè.
Lời giải thích của Ki Woohee không còn lọt vào tai Kwon Sehyuk nữa.
Thật tuyệt vời!
Kwon Sehyuk quăng chiếc cốc sang một bên, lao về phía Ki Woohee và đột ngột ôm chầm lấy cô.
Kwon Sehyuk, sau khi hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu của mình, không hề hay biết. Biểu cảm lạnh lùng của Ki Woohee lúc đó thực sự như thế nào.
Ki Woohee khép mắt lại, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của Kwon Sehyuk. Vị hoàng tử ngây thơ này sẽ không thể biết được. Rằng câu trả lời của cô cho lời đề nghị ‘Hãy cùng đến Jangjin’ đã được quyết định từ lâu. Kể từ khi kế hoạch của Shin Haebeom được hoàn tất.
*
Trợ lý hướng dẫn?
Ừ. Muốn làm không?
Chiếc máy bay giấy Jin Chiwoo ném trúng ngực Ryujin rồi rơi xuống sàn. Cái thói quy tay này… Ryujin bĩu môi mở tờ giấy ra.
Shin Haebeom đang chăm chú soi gương trên bàn lên tiếng.
Đừng đối xử với tài liệu công một cách tàn nhẫn như thế. Chiwoo.
Dù gì nó cũng sắp bị vứt đi mà.
Thế bé gà nhà ta là bia tập bắn của mày à?
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 230"