Chương 236
236.
Yoo Mihyun đang cảnh giác với Jang Seunghee. Cô ta dường như nghĩ Jang Seunghee định nhảy vào Bộ Địch Lâm thay mặt Kwon Joohyuk, và vì các hoạt động công khai của bà ta quá sạch sẽ, nên cô ta đang lục lọi xem có gì đáng biết trong chuyện riêng tư không.
Yoo Mihyun đúng là khoái chuyện thiên hạ thật.
Bởi cô ta hiểu rõ lắm.
Điều cần thiết để tấn công một kẻ coi danh tiếng quan trọng hơn tiền bạc.
Cô ta bảo biết rõ mối quan hệ giữa anh, Chỉ huy, và phu nhân Lãnh tụ Tối cao.
Chắc là cái hôm đó nhỉ? Ở khách sạn?
Vâng.
Trong khoảng thời gian này, Ki Woohee liên tục gây sức ép lên Won Seyoung.
Chúng ta cần biết chắc chắn Yoo Mihyun hiện đang nắm được bao nhiêu thông tin.
Niềm tin được xây dựng từng bước thông qua việc chia sẻ thông tin hai chiều. Nếu một bên cố gắng nắm lấy điểm yếu của đối phương, thì việc tích lũy lòng tin là điều bất khả thi. Trong liên minh ngột ngạt này, Yoo Mihyun cần phải hiểu rằng cô ta không phải người nắm quyền chủ động. Cô ta đã đầu tư một khoản tiền lớn vào DTC, và Ki Woohee không có ý định hợp tác với Yoo Mihyun nếu không có sự tham gia của Huyết Hổ.
Ki Woohee đặt trước mặt Shin Haebeom thông tin liên lạc nhận được từ Won Seyoung.
Tên hắn là Cha Jongseok, quản lý VIP tại khách sạn Grand Hilton.
Shin Haebeom nhe răng cười khi nhìn vào mẩu giấy ghi chú.
Yoo Mihyun quả thật quản lý mối quan hệ rất tốt.
Tôi tự hỏi liệu việc gặp cô ta ở bãi đỗ xe hôm đó có thực sự là trùng hợp ngẫu nhiên không.
Đừng suy nghĩ quá sâu về những chuyện đã qua. Nó chỉ khiến đầu anh nhức thêm.
Tôi lo là quan điểm của Yoo Mihyun về chỉ huy sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Cô nghĩ tôi sợ bị chỉ trích sao?
Shin Haebeom nhe răng cười một cách đầy ẩn ý.
Vào thời điểm này?
……
Yoo Mihyun nghĩ gì về tôi không quan trọng. Điều quan trọng là sự tin tưởng của Yoo Mihyun dành cho thiếu tá Ki.
Bỏ rơi đồng đội trên chiến trường là hành vi không xứng đáng với một quân nhân.
Kéo theo xác chết sẽ khiến cô dẫm phải mìn.
Ki Woohee nhìn chằm chằm vào bao thuốc Shin Haebeom đưa ra.
Xin đừng nói những lời như vậy.
Dù trời có sập xuống làm đôi, Yoo Mihyun cũng chẳng bao giờ ưa tôi đâu.
Shin Haebeom càu nhàu.
Ngay cả những tổ chức chống chính phủ cô ấy còn có thể bắt tay để hạ gục Kwon Joohyuk, lẽ nào không thể dang rộng vòng tay bao dung ấy để ôm lấy tôi sao?
Giọng điệu của anh ta khó đoán, không rõ là nghiêm túc hay chỉ đang đùa cợt. Hai người ngồi đối diện nhau, phì phèo điếu thuốc. Shin Haebeom phả làn khói xám lên trần nhà, lên tiếng.
Chăm sóc tốt cho bé Gà ở Jangjin nhé.
Liệu có ổn không? Dù sao thì nếu chỉ huy đi cùng vẫn tốt hơn.
Tôi có thể yên tâm nếu Thiếu tá Ki ở bên cạnh cậu ta.
……
Ngay từ đầu, Thiếu tá Ki đã phù hợp với nhiệm vụ này hơn tôi. Hãy nhìn rõ mặt Jang Doohyeon. Nếu không phải vì lão già đó, có lẽ tuổi thơ của cô đã bớt khốn khổ hơn một chút.
Giá như Jang Doohyeon là một người khoan dung hơn một chút. Dù không công nhận những đứa con ngoài giá thú của Nguyên Thủ Tối Cao, nhưng ít nhất nếu ông ta để chúng tự mưu sinh.
Shin Haebeom nghĩ chắc hẳn phải có lý do khiến Ki Yoonjung phiêu bạt đến vùng hoang dã xa xôi, nơi khó kiếm được cả một công việc tử tế.
Số tiền Ki Woohee xác nhận hàng tháng từ tài khoản của mẹ cô thậm chí không đủ theo tiêu chuẩn thời đó để nuôi ba đứa trẻ. Khi tình hình kinh tế thay đổi và lũ trẻ lớn lên, sự sinh tồn của gia đình bốn người bị đẩy đến bờ vực.
Ki Woohee tìm lý do ở người mẹ của mình, nhưng Shin Haebeom lại nghĩ khác. Dù Ki Yoonjung có sở hữu tinh thần mạnh mẽ đến đâu, dù bà có ý chí tham gia hoạt động kinh tế, cuộc sống của bốn người vẫn sẽ khó khăn. Hoàn cảnh bất hạnh không thể vượt qua chỉ bằng ý chí cá nhân.
Lý do Ki Yoonjung trốn trong vùng hoang dã hẻo lánh, chịu đựng nghèo khó và cô đơn mà không có một người thân nào.
Shin Haebeom tin rằng nguyên nhân chính là Jang Doohyeon. Ông ta hoàn toàn có khả năng làm điều đó. Vì danh vị của con gái Jang Seunghee và các cháu ngoại, ông ta có thể âm thầm tìm cách loại bỏ người tình và những đứa con ngoài giá thú của Nguyên thủ Tối cao.
Thiếu tá không nghĩ vậy sao?
Ki Woohee chớp mắt trong im lặng.
Tôi không bảo cô phải hiểu mẹ mình. Càng không bắt cô tha thứ cho bà. Điều tôi muốn nói là, có những tình huống phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.
Yết hầu anh lên xuống.
Cô đã rất xuất sắc khi Choi Geumho chết. Thậm chí còn bình tĩnh hơn cả tôi. Những lời cô nói lúc đó, tôi vẫn nhớ. Rằng không sao cả vì đó không phải là lần đầu cô giết người.
……
Tôi nghĩ nạn nhân đầu tiên của cậu là mẹ cô và tên giáo chủ. Thế giới này cũng biết điều đó. Nhưng cô biết đấy, phần lớn những vụ giết người đầu tiên không phải là tội ác có chủ đích mà là hành vi bạo lực ngẫu nhiên. Sử dụng vũ khí, ý tôi là vậy.
Ki Woohee im lặng. Shin Haebeom nhún vai.
Đó chỉ là suy nghĩ của Chiwoo và tôi. Hơn nữa, lúc đó cô mới mười lăm tuổi. Dù dòng máu hoàng tộc bị nguyền rủa có chảy trong huyết quản mày nhiều đến đâu, cũng khó tin rằng tội ác đầu tiên của một đứa trẻ mười lăm tuổi lại là một vụ án có quy mô được lên kế hoạch kỹ lưỡng như vậy.
Tách biệt khỏi suy nghĩ rằng điều đó thật đáng kinh ngạc, dĩ nhiên. Ki Woohee nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Shin Haebeom khi anh nói câu này.
Anh đã luôn nghĩ như thế này sao?
Tôi không có ý định báo cáo chuyện này bây giờ.
Vậy thì không cần phải biết, phải không?
Chỉ để phòng hờ thôi.
Shin Haebeom nói.
Nếu Yoo Mihyun moi móc một lỗi lầm trong quá khứ mà chính cô đã quên để thao túng cô theo ý muốn của cô ta thì sao?
……
Tôi cần lập kế hoạch. Để không ai có thể chạm vào cô.
Giọng Shin Haebeom bình thản mà sắc lạnh.
Để lập kế hoạch bảo vệ cô, tôi không được phép bỏ sót bất cứ điều gì về cô.
Ki Woohee chậm rãi khép mắt rồi mở ra.
Chỉ huy đoán đúng rồi đấy.
Ai là nạn nhân đầu tiên?
Tôi không biết là ai.
Ý cô là không nhận dạng được?
Ki Woohee châm điếu thuốc mới. Khi Shin Haebeom châm lửa cho cô, ánh mắt cô đọng lại trong đôi mắt anh. Đúng là một người đàn ông tỉ mỉ đến từng chi tiết. Đã nhiều năm trôi qua kể từ cái chết của Choi Geumho. Vậy mà anh vẫn nhớ và nghi ngờ những lời nói bâng quơ ngày ấy.
Đôi môi kẹp điếu thuốc cong lên. Thật may mắn khi cô không cùng huyết thống với Shin Haebeom. Nếu anh ta là con trai của Lãnh tụ Tối cao, dù là con ngoài giá thú hay chính thức, cô cảm thấy mình sẽ không thể với tới ngai vàng.
Lúc đó tôi chưa đầy mười tuổi.
Ki Woohee mở miệng. Cô bắt đầu kể một câu chuyện ngắn nhưng không hề nhẹ nhàng. Một người lính từ Bộ Tình báo Trung ương đến từ thành phố trực thuộc. Một sự kiện mà cô tưởng là bài kiểm tra của cha mình. Nhưng giờ nhìn lại, cô còn không chắc liệu hắn có phải là lính thật hay không.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 236"