Chương 237
237.
……
Shin Haebeom khẽ hé môi. Kẻ mạo danh lính kia rất có thể là do Jang Doohyeon cử đến.
Nếu sự thật đó lộ ra thiên hạ.
Lãnh tụ tối cao Kwon Il-hyuk sẽ không sao. Ông ta, kẻ tin rằng xuất thân bẩm sinh cũng là một loại năng lực, có thể ôm hận riêng với Jang Doohyeon nhưng không thể công khai hãm hại ông ta. Bởi chính ông mới là người đẩy các con mình vào cuộc tranh đấu sinh tồn tàn khốc.
Nhưng Jang Doohyeon sẽ không thể tránh khỏi một phiên tòa nhân dân. Trong nội bộ Văn phòng Shinryong, có những người coi chính sách kế nhiệm của Lãnh tụ Tối cao Kwon Il-hyuk là quá tàn nhẫn, và những người cảnh giác với chính ‘hoàng tộc ngoại thích’, bất kể họ là ai. Không có gì đảm bảo chỉ mình Jang Doohyeon làm điều đó, nhưng chỉ có bằng chứng về những gì Jang Doohyeon đã làm.
Shin Haebeom khẽ mỉm cười.
Chính cô là bằng chứng đó.
Có thể hắn không phải do Jang Doohyeon cử đến.
Ki Woohee nói rằng cô không thể loại trừ khả năng người đàn ông đó thực sự là binh sĩ của Cục Tình báo Trung ương. Việc Jang Doohyeon bị đổ tội cũng không quan trọng, nhưng khi đó kẻ chủ mưu thực sự sẽ bị chôn vùi mãi mãi.
Liệu hắn có thể do chính Lãnh tụ Tối cao cử đi không?
Cũng có thể là như vậy. Nhưng Thiếu tá.
Shin Hae Beom nói, tắt điếu thuốc vào gạt tàn.
Đừng sợ hãi tương lai quá nhiều. Kẻ thù trước mắt cô lúc này là Jang Doohyeon. Dồn hết sức lực để đánh bại kẻ thù ngay trước mặt đã. Một khi thắng được như thế, con đường để thắng trận tiếp theo sẽ hiện ra. Jang Doohyeon có thể đang giấu bao nhiêu bí mật chứ?
Lời của Shin Hae Beom không giống như đang nói suông.
Cô đã chịu đựng tuyệt vọng trong quân ngũ, rồi gia nhập đội của chúng ta. Chúng ta thành lập Phong Kỷ Giáo Đội, đánh bại lũ khốn Bạch Sư Tử, rồi Jeong Ryu Jin xuất hiện trước mắt.
Shin Hae Beom rút điếu thuốc mới. Ki Woo Hee châm lửa cho anh.
Tôi không nghĩ việc gặp cô, cuộc gặp gỡ giữa chúng ta – Jeong Ryujin, là ngẫu nhiên.
Đó không phải trùng hợp. Cũng chẳng phải may mắn trời cho với kẻ không làm gì. Đó là cơ hội chỉ dành cho những ai tự thiết kế vận mệnh mình.
Tôi muốn cô trở thành nhà thiết kế như tôi.
Sự thật được tạo ra. Bằng bàn tay của kẻ tự vẽ nên số phận.
Nhìn Ki Woohee gật đầu chậm rãi, Shin Haebeom bật cười.
Đừng chơi khăm quá đà. Ông lão có thể đột quỵ mất.
Tôi tự tin.
Người Ki Woohee lo lắng chính là Ryujin.
Nhưng tân binh Jeong sẽ muốn dựa vào anh, thưa chỉ huy. Dù có MVP ở đây, máu chảy ruột mềm. Anh sẽ làm gì nếu tân binh Jeong bị Jang Doohyeon làm hại?
Anh sẽ để chuyện đó xảy ra sao?
Tôi có thể bảo vệ thân thể cậu ấy, nhưng trái tim…
Cậu ta không yếu đuối đến thế đâu, Thiếu tá à.
Anh có tin tưởng Binh nhì Jeong không?
Tất nhiên tôi tin. Nhưng đó không phải lý do tôi để cậu ấy đi một mình. Tôi muốn Jeong Ryujin trở nên kiên định hơn qua trải nghiệm này. Tôi muốn cậu ấy tận mắt chứng kiến, lắng nghe và cảm nhận bọn khốn đã phá hủy cuộc đời mình đang sống sung sướng thế nào.
Mong rằng ngọn lửa hận thù và khát khao trả thù, vốn đã bị sự tử tế của Kwon Sehyuk làm dịu đi, sẽ bùng cháy trở lại. Mong cậu ấy bị nuốt chửng bởi ham muốn đoạt lấy những gì thuộc về mình.
Shin Haebeom khép mắt lại thì thầm:
Tôi không có ý định khiến Jeong Ryujin hạnh phúc. Tôi cũng không làm được điều đó. Tôi chỉ hy vọng thằng ngốc ấy đừng trở nên bất hạnh hơn nữa. Đó là cách yêu của tôi, Thiếu tá Ki.
Ki Woohee không trả lời. Shin Haebeom biết cô chưa hiểu lời anh nói. Nhưng cũng đành chịu vậy.
Dù đôi chân nặng trĩu, anh vẫn phải bước tiếp. Bởi dừng lại sẽ khiến người ta muốn ngồi phịch xuống.
Jin Chiwoo đứng dưới bóng cây. Anh lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên cằm rồi thở dài.
Anh muốn hút thuốc. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho hôm nay, cuối cùng lại là mấy chú cún con không biết nói kia chiếm trọn trái tim các học viên.
Con non của loài nào cũng đáng yêu, nhưng chó con đúng là sinh vật không phân biệt sở thích. Nhờ được chăm bẵm từng bữa từ khi cai sữa sớm, lũ cún óng mượt từ đầu đến chân. Khách quan mà nói, chúng là giống lai Pungsan, nhưng không hề thua kém hầu hết chó thuần chủng.
Jin Chiwoo thực sự nghĩ như vậy.
Hắn do dự một chút rồi lén lút đưa điếu thuốc lên miệng. Vừa tìm thấy bật lửa định châm thì từ phía dưới vọng lên giọng nói lạnh lùng.
Dập đi.
Là Ryujin, đang ngồi xổm dưới đất lật giở cuốn sách hướng dẫn cùng mấy tờ rơi.
Chúng ta vẫn đang trong lịch trình.
Chẳng phải bọn mình là người đi tham quan sao? Hiện giờ họ cũng chẳng để ý tới chúng ta đâu.
Mày định đi loanh quanh với mùi thuốc lá bám đầy người à?
Từ trước tới nay tao cứ không hút thuốc sau khi ăn là bị nhiệt miệng.
Đừng có viện cớ vớ vẩn. Tao sẽ mách Shin Haebeom.
Jin Chiwoo càu nhàu rồi bỏ bật lửa vào túi. Bỗng hắn chợt nghĩ: Khoan đã, sao mình lại bị thằng nhóc này áp đảo thế nhỉ?
Nắm chặt tay, Jin Chiwoo nhẹ nhàng vỗ vào đầu Ryujin.
Á!
Ai cho mày ra lệnh hả thằng nhóc hỗn xược?
Không biết nói gì nên đành dùng nắm đấm à?!
Đừng có tỏ vẻ ngạo mạn dựa vào cái tên hổ khốn đó. Một ngày nào đó mày sẽ bị đánh chết thật đấy.
Đừng ghen tị.
Cái gì?
Bất ngờ thay, Ryujin đang mỉm cười.
Mày không lo lắng sao? Vì tao làm việc giỏi hơn mày.
Ăn mì xong bột mì lấp đầy nếp nhăn trong não mày rồi à?
Jin Chiwoo, vừa lắc nắm đấm điên cuồng, nhanh chóng giấu tay và nở nụ cười tươi khi thấy hai học viên do dự tiến về phía họ.
Có chuyện gì vậy?
Ừm. À…
Cậu hỏi anh ấy đi. Học viên có đường tắt huých vào hông bạn mình. Học viên tóc buộc đuôi ngựa cao ngất nghểu cầm một cây xúc xích trong tay.
Chúng em có thể cho lũ chó con ăn cái này không ạ?
Chó quân đội không được phép ăn bất cứ thứ gì ngoài khẩu phần quy định.
Biểu cảm “À” hiện lên trên mặt các học viên. Nhìn theo bóng lưng họ vâng lời rút lui, Ryujin lên tiếng.
Chừng đó thì có sao đâu.
Không được.
Chúng còn chưa phải chó nghiệp vụ thực thụ mà…
Mồm mép nhiều thật đấy. Không biết thì im miệng đừng xía vào. Đám ngốc nghếch nào cũng thích nhảy vào khuyên nhủ khắp nơi. Chưa nghe câu thầy bói xem voi giết người bao giờ à? Học đi. Câu đó dành riêng cho những kẻ như cậu đấy.
Ryu Jin sững người. Cậu tự hỏi liệu nói một câu vô thưởng vô phạt như “xúc xích cũng được mà” có đáng bị chửi rủa thậm tệ thế này không.
Tôi cũng biết chứ.
Rằng chó nghiệp vụ khác với chó thường và không nên cho ăn tùy tiện.
Dù vậy, Shin Hae Beom đáng lẽ phải giải thích cặn kẽ. Chứ không phải quát tháo bảo im miệng hay chửi cậu là thằng nhãi ranh vô dụng. Ryu Jin bị dồn vào thế phải đóng vai phù thủy tập sự giết người chỉ vì một câu nói sai, mím chặt môi.
Thế còn mày thì sao? Tao đã chẳng nói gì nếu mày chịu bỏ chút thời gian quan tâm đến lũ chó con.
Jin Chi Woo chẳng mảy may quan tâm đến lũ chó. Ngược lại, hắn còn ghét chúng, phàn nàn lông chó bay khắp nơi và mùi hôi khó chịu. Ấy vậy mà khi đến lượt chụp ảnh tuyên truyền, hắn lại chiếm vị trí đứng đầu hàng.
Trong bức ảnh ngày hôm đó, Shin Haebeom và Kwon Sehyuk đứng sát cạnh nhau, vai kề vai. Họ cười tươi, đầu nghiêng vào nhau, mỗi người ôm một chú cún đốm và một chú cún trắng. Bên cạnh Shin Haebeom là Jin Chiwoo, còn phía Kwon Sehyuk là Ki Woohee. Trung sĩ Ha Chaekyung, người phụ trách chăm sóc đàn chó, được chụp riêng từng tấm ảnh cá nhân và có cả buổi phỏng vấn độc quyền. Riêng Ryujin, người ngày đêm quét dọn và cọ rửa chuồng chó, thậm chí chẳng lọt vào khung hình dù chỉ một sợi tóc.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 237"