Chương 238
238.
Cậu hiểu lời Shin Haebeom rằng khuôn mặt mình không nên lộ diện, và dù có được mời chụp chung thì cậu cũng sẽ từ chối, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi một nỗi ấm ức cứ thế trào dâng. Nỗi bực bội vô cớ ấy đổ lên đầu lũ chó con vô tội.
Giọng của học viên vừa khoe xúc xích lúc nãy đánh thức Ryu Jin đang chìm đắm trong những mảnh ký ức méo mó.
Trung tá! Mấy chú chó con có vấn đề rồi!
Jin Chi Woo đang ngậm điếu thuốc chưa châm lửa vội chạy tới. Ryu Jin cúi ánh mắt xuống. Trên nền nhựa đường nằm lăn lóc điếu thuốc in hằn dấu răng rõ rệt.
Những điếu thuốc trong ký ức Ryu Jin gắn liền với cảm giác buồn nôn dâng lên tận trán, mùi hăng nồng bám dai trên đầu ngón tay cả ngày dù chỉ hút một điếu, là thứ độc quyền của lũ khốn mafia cố tình phả khói vào đường hô hấp người không hút thuốc. Thuốc lá điện tử của Kwon Se Hyuk tuy ít mùi hơn nhưng không có nghĩa là hoàn toàn vô hương.
Dù gì thì mùi đó càng trở nên khó chịu hơn vì nó na ná như mùi cần sa một cách rối rắm.
Ryu Jin ngẩng đầu lên. Một làn gió ẩm ướt lướt qua má cậu. Kỳ lạ là âm thanh dường như không truyền đến tai cậu rõ ràng. Cảm giác như đang đeo tai nghe Bluetooth của Kwon Se Hyuk vậy. Chế độ khử ồn phát huy tối đa âm nhạc và chặn lại mọi tiếng động xung quanh. Hiện tại y hệt như thế. Mỗi bước chân tiến gần hơn đến đàn chó, Ryu Jin chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình.
…Binh nhì Jeong.
Giọng Jin Chi Woo vang lên xa xăm. Ryu Jin đờ đẫn nhìn hắn. Jin Chi Woo, nghiến răng đến mức quai hàm run lên, lên tiếng.
Gọi quân y đến. Và báo cáo… À, để tôi xử lý việc này, cậu cứ…
Qua vai Jin Chiwoo, xuyên qua lớp lưới thép, Ryujin nhìn thấy. Ngay cả khi tận mắt chứng kiến, cậu vẫn khó tin nổi. Cổ họng cậu cứng đờ như khúc gỗ.
Năm chú chó con nằm bất động trên mặt đất, chân run rẩy. Bọt trắng trào ra từ những chiếc miệng nhỏ hé mở. Tiếng xôn xao của các học viên hoảng loạn cùng giọng Jin Chiwoo hét bảo mọi người bình tĩnh và gọi Choi Yooshin dần tan biến. Ryujin chớp mắt. Chú chó con duy nhất không bị thương, một bé Baekgu nhỏ, chạy quanh lũ anh em, rên rỉ với mọi người.
Hắn bịa ra câu chuyện với đám học viên bàng hoàng rằng lũ chó đã ngã quỵ vì kiệt sức do nắng nóng. Hắn chỉ có thể hy vọng những học viên đã được đào tạo y tế chuyên nghiệp này sẽ hiểu.
Jin Chiwoo dẫn những học viên đã bị thuyết phục đến bãi tập giả lập. Ban đầu Ryujin được phân công đi cùng, nhưng Kwon Sehyuk nhất quyết đòi Ryujin phải ở lại với mình. Shin Haebeom đồng ý.
Ngoài chủ nhân văn phòng, có năm người được triệu tập lên tầng 12. Ki Woohee, Ha Chaekyung, Choi Yooshin. Và Kwon Sehyuk ngồi ở vị trí chủ tọa với vẻ mặt lạnh lùng, ôm chặt Ryujin bất kể ai đang nhìn.
Shin Haebeom đang nhìn ra cửa sổ quay người lại.
Thành phần thuốc diệt chuột được phát hiện trong nước uống.
Anh ta nói. Chính là chất độc đã khiến Graham Young mang biệt danh “Kẻ đầu độc qua tách trà”.
Những chú chó con sử dụng bình nước tự động cung cấp lượng nước cố định theo lịch trình. Chất sulfat độc hại đã được bôi bên trong vòi phun của bình. Dù chỉ một lượng nhỏ nhưng đủ gây tử vong cho chó non.
Ha Chaekyung nộp lại bản ghi sử dụng ứng dụng điều khiển từ xa bình nước. Shin Haebeom liếc qua rồi đặt lên bàn.
Tôi đã nghe đủ. Cậu có thể lui, Trung sĩ.
Vâng, thưa ngài.
Ha Chaekyung không phải thủ phạm. Cậu ta chính là người chịu trách nhiệm chính nếu lũ chó bị thương. Trừ khi điên rồ muốn vào trại giam, không lý nào lại đầu độc những sinh linh không biết nói. Hơn nữa, Ha Chaekyung thường đối xử với chúng như báu vật.
Ha Chaekyung.
Ki Woohee nhíu mày nhìn theo bóng lưng thất thểu của cấp dưới.
Đi đứng cho chỉnh tề vào.
Cô có thể thông cảm cho hành động loại bỏ một mục tiêu phiền phức và khó chịu. Nhưng cái dáng vai rũ xuống, bước chân uể oải cùng sự thiếu tự tin là điều không thể tha thứ. Đó chính là Ki Woohee.
Vâng.
Cánh cửa đóng lại. Ki Woohee đổi chéo chân và dùng ngón cái ấn mạnh vào thái dương. Dường như vận đen đang đeo bám cuộc đời cô. Sau Sung Jaekyung, giờ đến lượt Ha Chaekyung cũng gặp chuyện không hay.
May là chuyện này xảy ra trước khi tuyển dụng bác sĩ thú y. Sẽ rắc rối nếu người ta đến nơi mà chẳng có con chó nào để chăm sóc.
Shin Haebeom lên tiếng. Kwon Sehyuk vốn đang im lặng bỗng nét mặt trở nên âm trầm.
Anh đang đùa với tôi đấy à?!
Vậy tôi phải khóc lóc ư?
Cái gì?
Hay tôi nên nổi điên? Đánh một trận liệu có đỡ hơn không? Thưa hoàng tử, lý do tôi đưa ngài đến đây là vì khả năng cao có kẻ thường xuyên uống nhiều nước không thể chờ đợi quá trình kiểm tra đường ống hoàn tất.
Anh đang sỉ nhục tôi sao?!
Sỉ nhục ngài ư? Xin đừng hiểu sai ý tốt của tôi khi bảo vệ an nguy cho hoàng tử.
Shin Haebeom nghiến chặt hàm. Gân xanh nổi lên trên cổ khi anh gượng cười trong lúc gò má giật giật không kiểm soát. May thay, cổ áo sơ mi đồng phục cao che lấp những thay đổi trên cơ thể mà ý chí không thể kìm hãm.
Ki Woohee rút điếu thuốc từ trong túi ra và phân phát. Cô đưa một điếu cho Ryu Jin nhưng cậu lắc đầu từ chối. Ki Woohee, sau khi hít một hơi thuốc, lên tiếng.
Bây giờ không phải lúc chúng ta cãi vã nội bộ.
Đây là một vụ khủng bố mà hung thủ, mục đích và động cơ đều không rõ ràng. Họ phải xem xét mọi khả năng và có biện pháp ngăn chặn thiệt hại thêm. Đồng thời phải ngăn chặn thông tin về lũ chó con – vốn đã được công khai rộng rãi bên ngoài – đã chết không bị rò rỉ ra khỏi bức tường của Phong Kỷ Giáo Đội. Nếu tin tức bị lộ trước khi có thông báo chính thức, những tin đồn vô căn cứ sẽ lan truyền. Tin đồn chỉ làm tăng thêm sự hỗn loạn không cần thiết và hoàn toàn vô dụng.
Không có thời gian để đau buồn. Không chỉ không được phép bộc lộ bất kỳ dấu hiệu nào, mà than khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Chiếc camera trông bề ngoài vẫn hoạt động bình thường, nhưng mạch điện bên trong đã bị hư hỏng. Nó chỉ được gắn lên cho có, chứ thực chất không ghi hình gì cả. Sau khi kiểm tra, nhiều camera giám sát khác cũng có tín hiệu bất thường. Thay vì ghi lại hình ảnh mới, chúng chỉ phát lại những đoạn đã quay trước đó. Đây là một thao túng có chủ đích và tinh vi, đủ khéo để những người giám sát luân phiên không phát hiện ra. Thủ phạm chắc chắn là người trong cuộc.
Ki Woohee gọi đây là hành vi khủng bố. Một kẻ ghét động vật, một tín đồ cuồng tín, một người có ham muốn tình dục dị thường cảm thấy khoái cảm khi làm hại những sinh vật yếu đuối… Việc sử dụng chất độc khiến vụ việc càng nguy hiểm hơn. Dùng động vật làm vật thí nghiệm trước khi thực hiện tội ác chính là đặc điểm chung của nhiều tội phạm.
Shin Haebeom siết chặt nắm đấm. Móng tay cùn của anh cứa sâu vào thịt lòng bàn tay.
Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không tha thứ. Bất kể hung thủ là ai, mục đích là gì. Anh sẽ vặn gãy cổ tên khốn đó, móc mắt, nghiền nát lưỡi của hắn. Anh sẽ nhốt hắn vào ghế điện tra tấn suốt ba ngày đêm, lạng từng lát da mỏng bằng dao sashimi, nhổ hết răng và móng tay, xâu chúng lại thành chuỗi rồi tặng hắn chiếc vòng cổ độc nhất vô nhị làm từ chính bộ phận cơ thể mình.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 238"