Chương 244
244.
Tôi chỉ đang nêu lên tình hình thực tế.
……
Nếu Điện hạ có thể vui lòng cho chúng tôi thời gian, tôi sẽ thảo luận với Thiếu tá và chuẩn bị mọi thứ xong trước sáng mai.
Shin Haebeom bước đến tủ lạnh và lấy ra nước có ga. Không có đá sẵn. Anh lật ngược khay đá trên một chiếc bát thép không gỉ và đấm mạnh. Những viên đá vuông vức rơi lả tả vào bát.
Shin Haebeom nắm lấy một nắm đá và ném vào chiếc ly thủy tinh. Anh rót từng dòng nước có ga chầm chậm rồi đưa cho Kwon Sehyuk.
Không, cảm ơn.
Kwon Sehyuk không nhận. Không phải vì Shin Haebeom sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Cậu lịch sự đặt chiếc ly xuống bàn.
Sao cậu lại bồn chồn thế?
Tôi á?
Tôi không nghĩ cậu là kiểu người mất bình tĩnh vì vài con chó chết.
Anh nghĩ tôi như thế này là vì lũ chó bây giờ sao?
Kwon Sehyuk căng cứng đôi chân. Cậu thẳng cổ và lưng một cách cứng nhắc, ánh mắt nhìn xuống người đối diện như đang bắn ra từng viên đạn. Đây cũng là bài học từ ông ngoại Jangjin của mình. Phải luôn tỏ ra mình là chủ nhân của cuộc chơi. Bất kể đang nói chuyện với ai hay nói điều gì.
Anh biết tôi đã nhìn thấy bao nhiêu xác động vật chết chưa?
Những chú chó con chết hôm nay chẳng là gì cả. Đó không phải mức độ sốc đủ để đọng lại trong tâm trí Kwon Sehyuk.
Tôi sẽ không khóc vì những thứ tầm thường như thế.
Phải chăng chỉ khi một con chó mà cậu đã cho ăn, dắt đi dạo, thậm chí đặt tên suốt thời gian dài, con chó săn hùng dũng nhất trong đàn chó bảo vệ, chết thảm với bụng bị xé toạc bởi ngà lợn rừng, ruột lòi ra ngoài, mới có thể khiến cậu rơi một giọt nước mắt? Kwon Sehyuk phun ra những lời lạnh lùng.
Nhưng mà. Cậu không thể chịu được cảnh người mình yêu khóc.
Cách an ủi của cậu đã sai lầm ngay từ đầu.
Một cú sốc dữ dội đánh thẳng vào sau gáy. Khi nhận ra mình thực sự bị đấm vào mặt, Ryujin đã chạy biến mất.
Kwon Sehyuk đứng đó một lúc lâu. Chỗ bị đánh còn rần rần. Cơn choáng váng ập đến, khiến cậu loạng choạng ngã xuống giường. Tay nắm chặt tấm ga, cậu suy nghĩ. Về sai lầm của mình. Về lý do Ryujin nổi giận.
Để hiểu anh ấy hơn.
Phải mất khá lâu để cậu sắp xếp lại suy nghĩ và lấy lại bình tĩnh.
Trong tình yêu, thời điểm cũng vô cùng quan trọng. Có mặt đúng lúc người kia cần mình. Chỉ vì chần chừ, Kang Inwoo đã cướp mất cơ hội.
Quá nhiều thứ phiền phức. Thật bực bội…
Điều gì khiến cậu khó chịu đến vậy?
Muốn tôi thành thật không?
Môi Kwon Sehyuk nhếch lên.
Cậu cứ việc nói.
Giữa tôi và anh Ryujin có quá nhiều thứ cản trở ở đây.
Khi Kwon Sehyuk giậm chân, rung chấn lan truyền qua sàn đá cẩm thạch tới Shin Haebeom.
Anh cũng vậy, cả Đại úy Kang Inwoo nữa. Dù nghĩ thế nào đi nữa, ở đây có quá nhiều chướng ngại vật. Chúng đang cản đường.
Shin Haebeom cúi đầu, cắn chặt môi. Trong mắt Kwon Sehyuk, cử chỉ ấy sẽ giống như ‘Tôi xin lỗi, tôi không còn mặt mũi nào đối diện với ngài.’ Dĩ nhiên, suy nghĩ thực sự của anh hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài. Ngay lúc này, anh đang chế nhạo Kwon Sehyuk.
Một đứa nhóc chẳng có gì ngoài gia thế, đổ lỗi cho hoàn cảnh khi mọi thứ không như ý.
Nếu là tao, mày đã phải chết đói dưới bùn lầy rồi.
Shin Haebeom ngẩng đầu lên. Anh mỉm cười dịu dàng, lên tiếng.
Tốt nhất là cậu nên rời đi ngay bây giờ. Cậu cần ngủ đủ giấc để lên đường vào sáng sớm.
Từ giờ trở đi, hãy di chuyển nhanh chóng khi tôi nói.
Kwon Sehyuk nói, khoanh tay.
Đừng cố tỏ ra khôn ngoan với những việc mà dù sao cậu cũng phải làm rồi cuối cùng lại thất bại.
Cánh cửa đóng lại. Tiếng bước chân của Kwon Sehyuk dần khuất xa. Shin Haebeom bật cười. Anh cười, ôm bụng, phát ra những âm thanh khàn đục. Anh cười đến mức cảm thấy như ruột gan đang quặn lại.
Xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng, anh quay đầu nhìn. Khuôn mặt mình phản chiếu trong ô cửa kính. Dù khung cảnh đêm lộng lẫy, đó vẫn là một gương mặt rũ rượi.
Cảm giác như già đi mười tuổi.
Shin Haebeom muốn khóc.
Kwon Sehyuk đứng gác ở hành lang tầng hai.
Ryu Jin giả vờ không nhìn thấy cậu ta. Cậu cúi đầu bước đi và dừng trước cánh cửa được phân công. Ánh nhìn dán chặt vào gáy và lưng khiến cậu cảm thấy như bị kim châm.
Ý nghĩ giá như Kang Inwoo đang trực hiện lên, nhưng nhận ra đây là vấn đề bản thân phải tự giải quyết, cậu lắc đầu. Ryu Jin nắm lấy tay nắm cửa và xoay nó. Cậu không muốn nói chuyện với Kwon Se Hyuk lúc này. Nó sẽ làm rối loạn tâm trí vừa mới lắng xuống của cậu.
Tuy nhiên, khoảnh khắc Ryu Jin mở cửa, Kwon Se Hyuk lên tiếng.
Em xin lỗi.
……
Em xin lỗi vì đã nói bừa, anh à.
……
Em sai rồi. Em không yêu cầu anh tha thứ. Chỉ là, hãy cho em cơ hội chuộc lỗi.
Tiếng nuốt nước bọt khô khốc vang lên trong hành lang yên tĩnh.
Tôi không muốn đánh nhau với cậu.
Giọng nói như một lời cầu xin đừng ghét bỏ. Ryujin từ từ xoay người lại.
Dưới ánh đèn trắng xóa chiếu rọi hành lang, khuôn mặt Kwon Sehyuk tái nhợt như người chết. Cậu chặt rồi mở nắm tay, lên tiếng:
Anh có thể đánh em. Cứ chửi em cũng được. Vì em đã làm tổn thương anh. Dù không cố ý, nhưng đó không phải cái cớ. Em biết. Nên anh cứ ghét em đi.
Giọng Kwon Sehyuk run rẩy.
Em sẽ thành thật. Em không biết cách điều tra. Nên em không thể hứa tìm ra kẻ giết mấy chú cún thay anh. Nhưng thay vào đó, em có thể hứa với anh điều khác.
Cậu nhanh chóng tiếp lời.
Ngày mai chúng ta sẽ đi. Ngay sau bữa sáng. Shin Haebeom đã hứa sẽ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Chúng ta sẽ đi cùng chị Woohee bằng xe áp tải, nên sẽ mất chút thời gian vì di chuyển đường bộ, nhưng một khi đến nơi, em hứa. Em sẽ tạo thật nhiều kỷ niệm đẹp cho anh. Để anh quên hết những chuyện buồn đã xảy ra ở đây. Em tự tin lắm. Em sẽ không làm em thất vọng đâu. Vì vậy anh Ryujin…
Môi Kwon Sehyuk run rẩy dữ dội.
Đừng nhìn em như thế.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 244"