Chương 245
245.
Sehyuk-ah.
Ryujin tiến lại gần, tay vuốt nhẹ má cậu. Lòng bàn tay ướt đẫm.
Sao cậu lại khóc. Tại sao…
Vì em thấy có lỗi với anh.
Kwon Sehyuk không hề nhíu mày. Cậu không nheo mắt hay cắn chặt môi. Lúc này, Kwon Sehyuk như bức tượng đá kiên cường giữa cơn mưa rào. Những giọt nước mắt trong vắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Ryujin dùng mu bàn tay lau khô má cho Kwon Sehyuk.
Đừng như thế. Điều này không hợp với cậu tí nào.
Ký ức về ngày hôm ấy hiện về. Ngày Kwon Sehyuk phạm tội giết người. Ngày vết thương không thể hàn gắn in hằn trên cánh tay phải.
Giọng nói run rẩy và khuôn mặt kỳ lạ vừa khóc vừa cười. Lúc đó Ryujin đã cố tình lờ đi, nhưng giờ khác rồi. Ryujin không thể giả vờ không thấy những giọt lệ của Kwon Sehyuk đang thấm đẫm bàn tay mình.
Tôi không oán hận cậu.
Em không thể tha thứ cho bản thân.
Kwon Sehyuk tiếp tục bằng giọng nói nghẹn ngào.
Em đã thấy anh với Đại úy Kang. Thành thật mà nói, em đã rất tức giận, nhưng em còn ghét bản thân mình hơn. Nhận ra mình không có tư cách để oán trách ai, rằng em không có quyền đó, em chẳng thể làm gì cả. Việc không thể an ủi được anh…
Ryu Jin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kwon Se Hyuk. Hàng lông mi nâu của cậu dài và dày. Ướt đẫm nước mắt. Ryu Jin nhẹ nhàng chạm vào mí mắt cậu thì thầm.
Đi ngủ đi. Cậu bảo là ngày mai phải đi sớm mà. Vậy thì giờ cậu cần phải ngủ.
…Ừm.
Đừng khóc nữa. Nếu mắt sưng húp lên thì ngày mai gặp mọi người sẽ xấu hổ lắm đấy.
Đừng lo cho em. Anh mới là người…
Tôi ổn.
Giọng Ryu Jin rõ ràng.
Tôi ổn mà. Tôi đã khóc hết rồi. Dù có hơi xấu hổ, nhưng trút hết ra cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Thi thoảng khóc như thế này cũng không tệ đâu.
Kwon Sehyuk khịt mũi.
…Anh không được ngủ với em tối nay sao?
Ừ. Không.
Anh.
Ryu Jin bình thản nói thêm.
Dù sao từ ngày mai chúng ta cũng sẽ ở bên nhau liên tục.
Nếu em bị đau đầu thì sao?
Tôi sẽ không khóa cửa. Nếu thực sự không chịu nổi, hãy đến.
Được rồi…
Đừng uống nước muối. Nếu bị đau đầu, hãy uống Tylenol. Không, uống ngay trước mặt tôi đi.
Ryu Jin đi vào phòng và quay lại với một chai nước chưa mở và thuốc.
Uống đi.
Lần này, Sehyuk không tìm lý do để tránh né. Kwon Sehyuk im lặng nhận lấy và uống thuốc. Ryu Jin lo lắng rằng cậu ta có thể sẽ xem xét kỹ lưỡng viên thuốc.
Thuốc đưa cho Kwon Sehyuk không phải Tylenol. Đó là một loại thuốc an thần với thành phần thuốc ngủ mạnh. Cậu không đề cập đó là thuốc từ Choi Yooshin. Đương nhiên cậu ta sẽ từ chối nếu biết được đó là thuốc an thần.
Yết hầu Kwon Sehyuk chuyển động khi anh nuốt xuống.
Uống rồi.
Giỏi lắm.
Ryu Jin vươn tay vuốt ve mái tóc nâu của Kwon Sehyuk. Cảm giác như đang vuốt ve một chú cún, khiến cậu nghẹn lời. Sợ nước mắt rơi, cậu nhanh chóng chạy vào phòng mình. Từ bên ngoài cánh cửa, Kwon Sehyuk gõ nhẹ.
Gì vậy?
Ngủ ngon.
…Cậu cũng vậy.
Em yêu anh.
Ryu Jin nhắm mắt siết chặt nắm đấm.
Tôi sẽ đánh thức cậu đúng giờ.
Ngày mai, em sẽ dậy trước. Em đang rất phấn khích luôn đó. Chắc tối nay em ngủ không được luôn mất.
Giọng Sehyuk không có vẻ gì là hào hứng. Nhưng niềm phấn khích ẩn sâu trong giọng nói ấy không thể che giấu hoàn toàn.
Ryu Jin ném mình lên giường. Cậu nhắm chặt mắt, cố kìm nén sự phẫn nộ dành cho Kwon Se Hyuk.
Tên khốn ranh mãnh này.
Có lý do khiến tôi không thể ghét cậu.
Kwon Se Hyuk thẳng thắn với cảm xúc của mình. Cậu ta không ngần ngại trao đi tình yêu và đòi hỏi nó. Cậu hào phóng cho đi những gì thuộc về mình mà không mong đợi nhận lại bất cứ thứ gì. Trên đời này có bao nhiêu người như vậy chứ?
Vấn đề là ngay cả khi đối phương không muốn, cậu ta vẫn cứ thế. Ryu Jin không muốn những món quà của Kwon Se Hyuk. Cũng không cần ân huệ của cậu ta. Càng không cần tình yêu của cậu.
Những ai không hiểu chuyện có lẽ sẽ bảo cậu thật vô ơn, nhưng đó chính xác là những gì Ryujin đang cảm thấy. Cậu không muốn được yêu thương nhiều đến thế. Ryujin quá yếu đuối để có thể căm ghét Kwon Sehyuk, kẻ luôn dành cho cậu câu nói “em yêu anh” mỗi lần gặp mặt.
Chính vì thế, cậu cần Shin Haebeom. Ryujin siết chặt tay vào tấm chăn. Cũng như anh ta đã lợi dụng mình, mình cũng sẽ tận dụng nỗi hận thù tàn nhẫn đang chi phối giá trị sống của anh ta. Để không đánh đổi lấy sự bình yên giả tạo trước mắt.
Kẻ thù cũng có thứ đáng để học hỏi.
Ngay cả kẻ thù mà mình ghét đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Luôn có thứ đáng để học…
Đầu giường bỗng chùng xuống. Tấm nệm cũ kỹ của chiếc giường tầng ọp ẹp lún sâu hơn dưới sức nặng dịch chuyển về phía đó.
Ryu Jin bừng tỉnh giấc. Trừ những ngày cực kỳ mệt mỏi, cậu vốn là người ngủ rất nhạy cảm. Lý do là thời thơ ấu cậu đã quen ở nhà một mình quá nhiều.
Suỵt. Ổn cả rồi.
Chỉ nghe giọng nói thôi cũng đủ biết chuyện không ổn chút nào. Shin Hae Beom đang đặt ngón trỏ lên môi, nhoẻn miệng cười nhạt.
Sao mày lại ở đây?
Tao đến vì quá nhớ bé Gà nhà ta thôi.
Xạo quần.
Vô tâm thế.
Tránh ra. Giường chật chội thế này mà còn chen vào.
Ryu Jin uể oải ngồi dậy. Cậu đẩy vai Shin Hae Beom ra phía rìa giường. Tất nhiên, anh ta không nhúc nhích. Thay vào đó, anh đẩy Ryu Jin dán sát vào tường, cố chèn vào giường.
Mày làm cái gì vậy!
Khẽ chút.
…Kwon Se Hyuk đang ngủ. Tao vừa cho cậu ấy uống thuốc an thần.
Ryu Jin vuốt tóc qua một bên.
Cậu ta sẽ không tỉnh cho đến khi tao đánh thức. Và ngay cả khi tỉnh, cậu ta cũng sẽ lờ đờ.
Làm tốt lắm.
Tao không làm thế để mày đến đây phá phách, nên hãy đi đi. Làm ơn. Tao không có tâm trạng nhìn mặt mày và nói chuyện lúc này đâu.
Mấy chú cún đã ổn thỏa hết rồi. Tao không vứt chúng vào thùng rác, nên đừng giận.
Bàn tay của Ryu Jin đang đẩy vai Shin Hae Beom dừng lại.
Cho tao nằm một chút đi, làm ơn. Mày mua cái giường này à?
Sao mày lại làm thế ở đây khi bản thân có nhà riêng…!
Vì mày không có ở nhà tao.
Ryujin bất lực không nói nên lời. Cậu trừng mắt nhìn Shin Hae Beom, người quay lưng lại, khoanh tay và nằm xuống.
Anh cọ mũi vào chiếc gối.
À, mùi của Jung Ryu Jin.
Đồ biến thái khốn nạn.
Đừng lo cho Yena. Cô ấy nói sẽ tha thứ cho tôi nếu tao bắt được thủ phạm.
Mày bắt được hắn không?
Chú em muốn xem bộ phận nào của hắn?
Gì cơ?
Một ngón tay? Một cái tai? Hay là một nhãn cầu? Trước khi tao bắt tên khốn đó và nghiền nát hắn, tao sẽ để lại phần mà mày muốn.
Shin Haebeom trông không có vẻ đùa cợt. Cậu đã biết rằng Shin Haebeom là người có khả năng làm những chuyện điên rồ ngay cả khi đầu óc tỉnh táo.
Ryu Jin nhìn xuống đường nét góc cạnh của Shin Haebeom. Đường nét gương mặt sắc sảo của anh lộ rõ dưới ánh đèn đường lọt qua cửa sổ.
…Tại sao mày lại làm thế.
Ngủ đi. Sáng mai mày phải đến Jangjin.
Tao biết rồi. Tao đã nghe Kwon Sehyuk nói.
Nằm quay lưng lại, bất động, anh ta trông như một lãnh chúa núi đang cố nhét đầu mình vào cái hang hẹp do thỏ đào. Thật là trái tự nhiên và nực cười. Ryu Jin túm lấy vai Shin Hae Beom lắc mạnh.
Dậy đi.
Một tân binh dám ra lệnh cho đại đội trưởng. Tận thế thật rồi.
Đừng có nói nhảm nữa, dậy ngay đi…!
Đội DTC từng săn lùng khủng bố giờ chết sạch rồi. Ai còn dám tự hào là lực lượng đặc biệt? Quân đội nhà Đường còn hơn cái đám này.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 245"