Chương 255
255.
Shin Yena thở dài khi nghe câu chuyện. Shin Haebeom nhếch mép cười.
Em tự hỏi liệu thằng khốn đó có biết không. Anh ta đang gây rắc rối cho bao nhiêu người.
Nếu anh ta biết nghĩ cho người khác thì đã chẳng làm chuyện như vậy ngay từ đầu.
Giọng Shin Yena đanh lại.
Kang Inwoo là một kẻ tàn nhẫn. Chu đáo và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Anh cũng cần phải cẩn thận đấy.
Anh đang cẩn thận hết mức có thể rồi.
Đừng có chủ quan!
Ừ, ừ.
Tiếng chó sủa vang lên từ sân sau. Một chú chó con màu đen, vừa chạy vừa làm bụi cát bốc lên, nhảy từ tảng đá bước lên. Chú chó tiếp đất ngay ngắn ở sảnh chính, đặt hai chân trước lên đùi Shin Haebeom rồi thở hổn hển.
Cái đuôi nó ngoáy qua ngoáy lại, đôi mắt đen như hạt thủy tinh được chạm khắc. Chú chó con màu đen nhìn chằm chằm vào chú chó trắng đang nằm gọn trong vòng tay Shin Yena. Nó liên tục cố gắng đẩy mõm về phía trước, cố gắng đánh hơi.
Có vẻ như nó nhận ra. Chà, cũng không phải là chúng đã xa cách quá lâu…
Đây là con chó đó à? Chú chó con cuối cùng được sinh ra?
Ừ. Lớn lên nhiều rồi, phải không?
Em bảo nó là con nhỏ nhất và yếu ớt nhất mà.
Shin Yena nhún vai.
Con này thậm chí còn chưa cai sữa, và em đã đặc biệt chú ý vì nó là con cuối cùng còn lại. Hơn nữa, nơi này lại ở trên núi. Chạy nhảy và chơi đùa trong không khí trong lành khiến chúng khỏe mạnh hơn.
Một đám bụi khác bốc lên từ phía xa. Đó là con chó mẹ màu trắng. Con chó được cho là đã mất sức sau khi sinh con, giờ cũng đã trở nên mập mạp.
Em cho chúng ăn cái quái gì vậy?
Yêu thương và quan tâm. Sự chú ý liên tục.
……
Quái gì thế !
Shin Hae Beom bật cười. Phía sau bóng râm của mái hiên, anh nhìn thấy những cành cây lấp lánh dưới ánh nắng. Những ngày này, sau khi mùa mưa rút đi, bầu trời luôn trong xanh.
Đó là khoảng thời gian chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ngày càng rõ rệt. Buổi sáng và trưa vẫn còn nóng, nhưng đêm đến, làn gió se lạnh khiến người ta phải tìm đến chiếc áo khoác mỏng. Mùa thu sắp tới rồi. Mùa của gió heo may và lá vàng rơi.
Shin Yena, vừa nhìn vào điện thoại vừa nói:
Ryujin bảo là Jangjin đang nóng như đổ lửa. Hình như đang đỉnh điểm của cái nóng.
Sao cậu ấy cứ nhắn tin cho em vậy?
Ghen à?
Không thể phủ nhận vì đúng là thế.
Hai chú chó con chơi đùa, đuổi bắt đuôi nhau. Chúng chạy vòng quanh sân rồi biến mất đâu đó. Có lẽ chúng đang theo mẹ ra phía sau vườn.
Shin Haebeom nhìn theo cái đuôi vẫy vẫy của chú chó trắng.
Anh xin lỗi. Vì sự bất tài của anh mà năm đứa con của nó đã sang thế giới bên kia.
Anh sẽ không tham lam nữa đâu.
Anh không lo cho Ryujin sao?
Thiếu tá Ki Woohee đang ở bên cậu ấy.
Dù câu trả lời đó có nghĩa là anh không lo lắng, hay không. Ý nghĩa của câu trả lời thật mơ hồ.
Shin Yena đứng dậy, chỉnh lại đôi giày cao gót.
Đừng có ủy mị nữa, đi ăn thôi.
Hai người bước qua khu vườn. Ánh mắt Shin Haebeom đổ dồn về phía đài phun nước nhân tạo đang bắn lên cao vút. Những giọt nước vỡ tan đón ánh mặt trời lấp lánh như kim cương. Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Shin Haebeom nghĩ sẽ thật tuyệt nếu được thưởng thức bữa ăn ở Howolru trên những chiếc ghế ban công tầng hai.
Thế nhưng, bàn đã đặt lại nằm ở tầng một. Trong một căn phòng rộng rãi nhưng kín bốn bề tường. Cửa sổ duy nhất đóng chặt khiến nơi này gần như một căn phòng kín mít. Shin Haebeom nhìn chiếc bàn tròn phủ khăn đỏ.
Ba chiếc ghế được đặt cách xa nhau một cách có chủ ý. Rõ ràng có sự tính toán để không một vị trí nào trông giống chỗ ngồi chủ tọa.
Đó là nơi mà người mời, người được mời và chủ tiệc đều bình đẳng. Bình đẳng.
Shin Haebeom lẩm bẩm từ đó và chọn chiếc ghế gần cửa sổ nhất để ngồi xuống.
Quần áo mùa thu được mang từ DTC xuống vẫn còn quá ấm để mặc ở Jangjin. Kwon Sehyuk nhiều lần đề nghị đi mua sắm, nhưng Ryujin từ chối. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của nhân viên, Kwon Sehyuk mang đến những bộ quần áo mà chính cậu từng mặc hồi trung học.
Dù đã cũ, nhưng chất vải tốt và được bảo quản kỹ lưỡng. Nhờ chọn kiểu dáng không lỗi thời, giờ nhìn vẫn không hề lạc mốt.
Kwon Sehyuk và Yoon Taegeum trải quần áo lên giường, tranh cãi kịch liệt xem bộ nào đẹp hơn.
Anh Ryujin mặc tông pastel đẹp lắm. Vì da anh ấy trắng mà.
Dù sao thì màu đen vẫn đẹp hơn chứ? Trông gọn gàng và chỉn chu.
Anh ấy mặc đồ như thế suốt ở DTC rồi. Nhàm chán lắm, nhàm chán lắm.
Yoon Taegeum khăng khăng đòi áo sơ mi cổ trụ màu đen, trong khi Kwon Sehyuk lại nhất quyết chọn áo ngắn tay màu vàng nhạt. Ryujin mặc kệ cho hai người họ tranh cãi.
Ánh mắt Ryujin dán chặt vào cuốn album thời thơ ấu của Kwon Sehyuk. Trong tập album dạng sách nhỏ mà Yoon Taegeum mang đến, Kwon Sehyuk trông trẻ trung đến mức có lẽ chỉ mới bảy hay tám tuổi. Mái tóc nâu xoăn cùng đôi gò má mịn màng như sứ khiến cậu giống hệt một con búp bê bisque châu Âu.
Thì ra từ nhỏ cậu đã có mái tóc nâu. Màu mắt cũng vậy.
Anh đang làm gì thế?
Ặc!
Có gì mà phải giật mình thế?
Kwon Sehyuk khẽ cười. Chiếc áo màu ô liu rất hợp với anh. Cậu đưa cả chiếc áo ngắn tay và áo cổ lập cùng lúc cho Ryujin.
Anh thích cái nào hơn?
Ừm…
Ánh mắt Ryujin đảo quanh. Cậu bước qua Kwon Sehyuk tiến về phía đống quần áo. Trong số những bộ đồ vứt vương vãi trên giường, cậu tìm thấy một chiếc áo phông xanh nổi bật.
Cái này.
À, chiếc áo đó.
Cậu có hay mặc nó không?
Kwon Sehyuk tìm thấy chiếc quần phù hợp với áo phông xanh. Dù là quần áo Kwon Sehyuk mặc hồi cấp hai, nhưng chiều dài khá dài nên Yoon Taegeum nhanh chóng xắn gấu lên. Nhìn anh ta khéo léo cài những chiếc ghim gấu, Ryujin thầm thán phục. Không có việc gì mà vị quản lý an ninh này không thể làm.
Cậu hài lòng chưa?
Yoon Taegeum dẫn Ryujin tới trước gương.
Anh, cần thắt dây lưng không?
Không sao. Cái này vừa vặn rồi.
Nhưng vẫn nên đeo đi. Đây là cái em thích nhất.
Kwon Sehyuk cài chiếc thắt lưng da đen cho anh. Ryujin nuốt khan khi cảm nhận hơi thở của Kwon Sehyuk quá gần. Gần đến mức khó thở.
……
Sao thế?
Cậu không có gì để nói với tôi sao?
Hả?
Kwon Sehyuk chỉ mỉm cười. Khi cậu lắc đầu, mùi hương nhẹ nhàng từ nước hoa thoảng qua. Đó là mùi khác với trước đây. Mát mẻ, dễ chịu…
Thôi bỏ qua đi. Anh, anh sẽ đi giày nào? Có đôi nào trong số giày của em vừa chân anh không?
Đằng sau Kwon Sehyuk đang mở hộp giày, Yoon Taegeum khẽ nhắc khéo.
Anh ta có vẻ đang mong được khen đấy.
À… À ừ. Đúng vậy.
Tôi đã cảm nhận điều này từ lâu, nhưng cách nói chuyện của Thiếu gia không giống một quân nhân chút nào.
Đây không phải là Phong Kỷ Giáo Đội.
Nhưng Thiếu tá Ki Woohee, ngay cả ở đây…
Thiếu tá không phải người để đem ra so sánh với loại như tôi.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 255"