Chương 254
254.
Đó là một dinh thự xứng đáng với danh xưng “lâu đài quái vật”. Tòa dinh thự xa hoa này, với diện tích sàn lên tới 1200 , cao 5 mét vuông tầng, trải rộng trên khuôn viên 1800 mét vuông được gọi là Chính Tiến Thủy Nghị Hiên. Thế nhưng, nó hoàn toàn khác biệt với cái tên mang đậm chất truyền thống kia.
Dù tương đồng với Howolru ở việc sử dụng kiến trúc truyền thống với vật liệu chính là gỗ và ngói, Chính Tiến Thủy Nghị Hiên lại khác biệt với Howolru ở nhiều khía cạnh, bắt đầu từ phong cách kiến trúc cốt lõi.
Howolru là công trình hòa hợp với thiên nhiên, như một phần của núi rừng. Còn Chính Tiến Thủy Nghị Hiên trông tựa một con rồng đen khổng lồ vươn lên từ biển cả, nuốt chửng đất liền rồi cuộn mình ngay tại đó.
Biệt thự được kết nối từ hang động tầng hầm, nơi chứa hầm rượu, lên đến tận mái nhà bằng hệ thống thang máy. Mỗi hướng trong bốn phương chính đều có một chiếc. Những không gian công cộng như phòng tiệc, phòng ăn và quầy bar sở hữu sàn xoay, khác biệt hoàn toàn với phòng ngủ truyền thống, tất cả đều được lát bằng đá cẩm thạch Bianco Carrara. Lò sưởi khổng lồ với đôi rồng cuộn quanh trụ trông như một kiệt tác di sản văn hóa châu Âu.
Sự xa hoa không chỉ dừng lại ở nội thất. Một bãi đáp trực thăng riêng biệt, thư viện kiêm phòng làm việc cá nhân của Jang Doohyeon, dãy nhà truyền thống cấm khách lui tới, bể bơi sang trọng ngang tầm khách sạn hạng nhất nước ngoài… Ryujin cảm thấy mình như bị ngôi nhà nuốt chửng.
Trong số này, thứ đáng sợ nhất chính là bức tường. Một bức tường đen kịt bao quanh tòa nhà 5 tầng từng lớp từng lớp. Cao vút không tưởng, có dòng điện chạy qua, và được trang bị camera giám sát mỗi tám mét. Chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm thấy ngột ngạt và nghẹt thở.
Tại Chính Tiến Thủy Nghị Hiên, không gian sinh hoạt của chủ nhân và nhân viên được phân chia nghiêm ngặt, nên lối đi của họ không hề giao nhau. Có nhiều cư dân, nhưng rất ít người có thể nhìn thấy.
Đó là một ngôi nhà với vô vàn bóng tối.
Vì Ryujin và Ki Woohee là khách của Kwon Sehyuk, họ được hướng dẫn đến tòa nhà chính của Chính Tiến Thủy Nghị Hiên, không gian sinh hoạt của “chủ nhân”. Toàn bộ tầng ba được bố trí làm phòng khách, và Ryujin được bố trí căn phòng lớn nhất và đẹp nhất.
Đó là bởi vì Kwon Sehyuk muốn ở lại với Ryujin thay vì trong phòng riêng của mình tại Chính Tiến Thủy Nghị Hiên .
Bốn thành viên DTC đi cùng họ chỉ ở lại Chính Tiến Thủy Nghị Hiên một đêm trước khi trở về thành phố. Chủ nhà, Jang Doohyeon, cũng vắng mặt. Yoon Taegeum nói rằng ông đã đi săn ở khu săn bắn riêng của mình. Kwon Sehyuk không hề oán trách ông ngoại vì không trở về ngay dù biết cháu đến thăm.
Cậu mỉm cười, tựa đầu lên vai Ryujin.
Ông ngoại em sẽ về hôm nay.
Hôm nay?
Ông bắt được một con gấu. Dù sao thì ông vẫn còn rất khỏe.
Một con g-gấu?
Em vẫn chưa nghe rõ chi tiết. Nhưng thôi, chúng ta sẽ sớm biết thôi. Dù sao đi nữa, điều quan trọng với chúng ta lúc này là chuyện khác.
Kwon Sehyuk nắm lấy tay Ryujin. Sau khi nhanh chóng hồi phục sức khỏe kể từ khi đến Jangjin, sắc mặt cậu đã tốt hơn, hút thuốc ít hơn trước và khẩu vị cũng tăng lên đáng kể. Nhờ vậy, có lẽ vết thương trên cánh tay phải cũng đang lành nhanh chóng. Dạo này cậu thậm chí không còn ám ảnh với nước muối nữa.
Em đang phấn khích đến mức có thể chết được.
Gương mặt Kwon Sehyuk mỉm cười với Ryujin rạng rỡ như ánh mặt trời. Thế nhưng, Ryujin lại khó lòng đáp lại nụ cười ấy. Cậu sắp phải gặp Jang Doohyeon.
Shin Haebeom đến Howolru sớm hơn hẹn ba mươi phút.
Cánh cửa phụ đang mở, Shin Yena ngồi trong phòng khách, đang đọc tạp chí. Khi Shin Haebeom bước vào, cô đứng dậy. Cô không nói gì, nhưng Shin Haebeom hiểu người em họ muốn nói điều gì.
Anh nghỉ ngơi chốc lát, được Shin Yena ôm vào lòng. Anh cảm nhận bàn tay cô vỗ nhẹ lên lưng mình.
Shin Haebeom mở cửa sau xe. Anh nhấc chiếc lồng chó lên và bước vào phòng khách. Chú chó trắng cuộn tròn người lại, nhất quyết không chịu ra ngoài.
Chú chó con, đã mất đi những người anh em và được Choi Yooshin bảo vệ, cuối cùng cũng được trở về với sự chăm sóc của mẹ.
Shin Yena bế chú cún con ra ngoài. Dù Choi Yooshin và Ha Chaekyung đã cố gắng hết sức để vỗ béo chú chó nhỏ cứng đầu không chịu ăn uống, nhưng chú chó trắng trong vòng tay Shin Yena vẫn gầy trơ xương đến mức có thể sờ thấy từng đốt sống.
Thằng điên khốn kiếp.
Cô biết rõ mình đang nói về ai. Shin Haebeom bật cười chua chát.
Cảm ơn.
Vì cái gì?
Vì đã chỉ ra đúng. Con người nên sống đúng với bản chất của mình. Đã một lần làm chuyện điên rồ và nhận lấy hậu quả đau đớn.
Shin Haebeom không giấu diếm chuyện này. Không chỉ vì không thể che giấu khi sự việc đã bị phơi bày ra ngoài, mà anh cũng chẳng có ý định trốn tránh chỉ trích từ Kwon Joohyuk về việc gây rối loạn không cần thiết bằng chuyện nuôi chó nghiệp vụ và lãng phí ngân sách quý giá.
Từ lâu, anh đã quen với việc trở thành bia đỡ đạn cho những cơn thịnh nộ.
Thực ra trong thâm tâm còn có chút mong đợi. Giờ đây, quan hệ giữa Cố vấn trưởng Tổng thống Kwon Joohyuk và Hoàng tử Kwon Sehyuk đã rạn nứt, cần phải làm rõ phương hướng hoạt động của Phong Kỷ Giáo Đội – nơi Kwon Sehyuk đang thuộc về. Shin Haebeom cho rằng đã đến lúc phải giữ khoảng cách với Kwon Joohyuk. Để trái tim Yoo Mihyun hoàn toàn nghiêng về phía mình.
Nghĩ như vậy, cái chết của mấy chú chó con kia không phải là mất mát trăm phần trăm.
Shin Haebeom chẳng thèm để tâm đến những lời đồn đang lan truyền trong Phong Kỷ Giáo Đội. Câu chuyện kể rằng Cố vấn trưởng Tổng thống Kwon Joohyuk đã nổi trận lôi đình vì đàn chó con, và sếp của họ bị quở trách thậm tệ trong văn phòng tầng 12. Anh chẳng thấy phiền lòng chút nào, thậm chí còn mừng vì không phải nghe những lời xì xào rằng chỉ có những sinh vật không biết nói mới chết oan uổng vì một dự án vội vã cùng sự quản lý yếu kém.
Shin Haebeom mặc kệ tất cả những tin đồn đó. Dù sao anh cũng biết rõ ai là thủ phạm. Lý do anh chưa bắt giữ hắn ngay lập tức một phần là vì chưa có đủ bằng chứng xác thực, nhưng cũng bởi anh biết Kang Inwoo sẽ không lặp lại cùng một tội ác. Mục tiêu của Kang Inwoo từ đầu chỉ là những chú chó con mà thôi.
Sau khi đã đạt được mục tiêu ban đầu, giờ là lúc phải tạm lắng. Một cựu điều tra viên đặc biệt của cảnh sát quân đội không thể không biết nguyên tắc “đuôi dài quá sẽ bị giẫm phải”.
Tuy nhiên, vẫn luôn tồn tại khả năng “nhỡ đâu”, và để xoa dịu nỗi lo lắng của các thành viên cùng nhân viên, Shin Haebeom đã thực hiện biện pháp cực đoan: nguồn thực phẩm và nước uống cho Phong Kỷ Giáo Đội đều được lấy từ bên ngoài. Tất cả máy lọc nước trong tòa nhà bị tháo bỏ, thay bằng nước đóng chai, nhà bếp của căng tin nhân viên được dời ra khu tập huấn giả lập. Thức ăn, được chuẩn bị dưới dạng hộp cơm, được đưa vào tòa nhà chính bằng xe Gidaema do Ha Chaekyung tự tay lái.
Phiền phức thật đấy.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 254"