Chương 253
253.
Sau khi đổ bộ xuống Jangjin, dải mưa gió mùa đã rút lui. Ngay sau đó, một đợt nắng nóng oi ả bắt đầu hoành hành.
Thành phố cảng, nằm sát biển, có độ ẩm cao, mang đến cho Ryujin – kẻ chỉ quen sống ở vùng nội địa – một trải nghiệm ngột ngạt chưa từng có.
Kwon Sehyuk bảo kiểu thời tiết nóng nực này sẽ không kéo dài. Một khi làn gió biển lạnh lẽo bắt đầu thổi, trời sẽ chuyển sang thu trong chớp mắt. Tuy nhiên, mùa hè ở thành phố cảng này khác xa cái oi bức ẩm ướt từng trải qua tại DTC. Ngay cả không khí bám trên da cũng cảm thấy kỳ lạ. Trong nhà thì mát mẻ nhờ điều hòa, nhưng bước ra ngoài đồng nghĩa với việc đón nhận cái nóng thiêu đốt ngạt thở. Mùi biển – thứ mà Kwon Sehyuk miêu tả là hương vị quê nhà – dường như lúc nào cũng phảng phất trong không khí.
Ryu Jin đặt cuốn sách đang đọc xuống. Đó là một cuốn tiểu thuyết dễ đọc, ít chữ Hán hay từ tiếng Anh.
Đã mười một giờ sáng. Kim đồng hồ chỉ chính xác vào giờ đó. Đã đến lúc Kwon Se Hyuk trở về. Ryu Jin nín thở và nhắm mắt lại. Dường như tiếng bước chân đều đặn đang tiến lại gần từ cuối hành lang.
Ba, hai, một…
Anh Ryu Jin!
Kwon Se Hyuk xuất hiện đúng như Ryu Jin dự đoán. Có tám ô cửa, mỗi ô được vẽ một con rồng đang bay lên, và cậu bước vào chính xác qua cánh cửa giữa, phần bụng của con rồng. Không khí nóng bốc lên quanh các chi của cậu.
Cậu đã đến thẳng căn phòng này ngay khi về nhà. Ryu Jin nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán Kwon Se Hyuk.
Đừng hét lên. Tôi có đi đâu đâu?
Ryu Jin xiên một miếng dưa hấu bằng nĩa rồi đưa ra.
Muốn ăn không?
Đó là món hwachae mà một nhân viên đã mang đến phòng sau bữa sáng. Kwon Sehyuk nhoẻn miệng cười rồi tiến lại gần bàn.
Có. Em muốn.
Thay vì cầm lấy cái nĩa, Sehyuk nắm lấy cổ tay Ryujin rồi cắn một miếng dưa to.
Âm ấm rồi.
Đá tan hết rồi. Lúc đầu lạnh mà.
Anh à, lẽ ra anh nên ăn hết đi. Đừng đợi em.
Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên rồi cánh cửa mở ra. Một người đàn ông mang theo khay vàng bước vào. Chàng trai trẻ mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay trắng tinh cùng quần âu đen, cao ráo, vạm vỡ và đẹp trai. Tên hắn là Yoon Taegeum.
Trên chiếc khay anh ta cầm là một ly pha lê cao. Đó là món parfait với kem, siro và trái cây.
Cái này cho tiểu chủ dùng ạ.
Xin đừng gọi tôi như vậy.
Hoàng tử đã dặn tôi phải giữ lễ nghi đúng mực.
Ryu Jin nuốt khan. Cậu vẫn còn no từ món hwachae, nhưng món tráng miệng trông quá hấp dẫn để từ chối.
Kwon Se Hyuk áp sát bên cạnh Ryu Jin. Yoon Tae Geum đặt ly parfait lên bàn, cúi đầu chào ngắn gọn rồi rời đi.
Người đó làm công việc gì vậy? Trang phục của anh ta khác hẳn những người khác.
Nhân viên phụ trách việc nhà cũng mặc quần đen áo trắng, nhưng là trang phục truyền thống cách tân kiểu hiện đại, không phải vest bó sát. Trong khi đó, Yoon Tae Geum – theo như Ryu Jin quan sát – luôn xuất hiện trong bộ quần âu và sơ mi may đo hoàn hảo.
Kwon Se Hyuk trả lời thản nhiên.
Anh ta phụ trách thiết bị an ninh. Trước đây chúng ta không có người như vậy, chắc họ mới tuyển gần đây. Chị gái anh ta hình như thân với mẹ em.
À…
Kwon Sehyuk mở miệng. Ryujin im lặng đút kem cho cậu.
Thiết bị an ninh cụ thể là gì?
Ừm, theo lời anh ta thì là mấy thứ hoành tráng kiểu an ninh này nọ, nhưng thực ra chỉ là phòng chống tội phạm thôi. Như camera an ninh, kiểm soát ra vào, đại loại vậy. Em tưởng ngôi nhà thay đổi nhiều khi tôi ở Gwangseong, hóa ra đều là công của anh ta.
Vậy anh ta là kỹ thuật viên?
Hình như vậy. Em nghĩ anh ta đang phát triển nhiều thứ với sự hỗ trợ từ ông ngoại tôi… Nhưng mà anh ơi. Có phải anh đang quan tâm đến Yoon Taegeum không?
Không! Cậu đang nói cái gì vô lý thế?
Kwon Sehyuk càu nhàu.
Bằng cách nào đó, Cậu ta trông thật giống Shin Haebeom.
Dù sao thì anh ấy cũng đối xử tốt với cậu.
Là nhờ ông ngoại tôi. Giống như Shin Haebeom đối xử tốt với em vì chú em vậy.
Sự thù địch của Kwon Sehyuk dành cho Shin Haebeom đã gia tăng kể từ khi xuống Jangjin. Ryujin tưởng rằng nó sẽ dịu đi nếu không nhìn thấy Shin Haebeom, nhưng ngược lại hoàn toàn. Ryujin cảm thấy khó hiểu, nhưng Ki Woohee nói đó là hiện tượng tự nhiên. Đây là sân nhà của Kwon Sehyuk. Trong môi trường quen thuộc, căng thẳng giảm bớt và sự tự tin tăng cao. Tình hình cũng khác so với khi cậu nhận được sự chú ý dữ dội của công chúng với tư cách là ứng cử viên Tổng thống.
Nói ngắn gọn, điều đó có nghĩa là không cần phải thận trọng. Nhưng Ryujin lại nghĩ hơi khác một chút.
Kwon Sehyuk vốn luôn cân nhắc đến vị trí và cảm xúc của người khác. Đó chính là điều khiến cậu khác biệt so với giới hoàng tộc và quý tộc khác. Kwon Sehyuk không tự phụ hay kiêu ngạo mù quáng, đồng thời luôn thể hiện sự tôn trọng với những người lớn tuổi hơn bất kể xuất thân của họ. Nói cách khác, cậu ấy đối xử với con người bằng sự nhân văn. Tuy nhiên, lại Kwon Sehyuk tàn nhẫn không khoan nhượng với những kẻ mà cậu coi là kẻ thù.
Hơn nữa, cậu học hỏi thông qua trải nghiệm. Trước đây, Kwon Sehyuk đã từng ngoan ngoãn nghe theo Yoon Taegeum. Cũng giống như việc cậu tin tưởng Shin Haebeom chỉ vì anh ta là thân tín của Kwon Joohyuk.
Nhưng giờ đây, Kwon Sehyuk không còn mù quáng tin tưởng Yoon Taegeum nữa. Bằng cách nào đó, cậu đã bắt đầu nghi ngờ thiện ý của đối phương.
Ryu Jin khéo léo xoa dịu Kwon Sehyuk.
Tôi không hứng thú với người đó. Tôi tò mò hơn về việc cậu đã làm gì vào mỗi buổi sáng.
Kwon Sehyuk nở một nụ cười rạng rỡ.
Em đang chuẩn bị. Để trao cho anh tín vật của em.
Ngày đầu tiên đến Jangjin, Kwon Sehyuk ngủ li bì suốt hai ngày, kể cả rạng sáng ngày đến nơi, rồi tự tỉnh dậy vào ngày thứ ba. Thậm chí còn sớm hơn cả Ryujin.
Cậu vuốt má Ryujin – người đã cựa quậy tỉnh giấc vì cảm nhận được hơi ấm bên cạnh – rồi thì thầm: ‘Ngủ thêm đi.’ Giọng cậu trong trẻo lạ thường, có lẽ vì được ngủ sâu sau một thời gian dài.
Cậu đi đâu thế?’
Em sẽ về ngay. Cứ ngủ tiếp đi.’
Kwon Sehyuk không nói cho cậu biết điểm đến của mình. Ryujin, với đôi mắt lờ đờ ngái ngủ, dõi theo bóng lưng đang rời đi của Kwon Sehyuk khi rời khỏi phòng. Thật khó tin khi gã từng lười biếng ngủ nướng đến tận trưa ở DTC giờ lại đột nhiên thức dậy đúng 5 giờ sáng mà không cần đến chuông báo thức.
Ki Woohee bảo Kwon Sehyuk đã đi đến dãy nhà phụ. Cô nhắc rằng mình không thể theo vào trong vì cánh cửa đóng sập ngay lập tức, cô lè lưỡi than thở rằng phải mất cả nửa tháng mới có thể nắm được cấu trúc rối như mê cung của tòa lâu đài quái dị này.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 253"