Chương 258
258.
Yoo Mihyun lật con cá trên đĩa. Hành động úp lưng cá xuống tượng trưng cho điềm xui.
Tôi thà gọi đó là một phiên tòa của nhân dân.
Văn hóa ví cá với thuyền bắt nguồn từ Trung Quốc. Nếu cá lật, thuyền cũng sẽ lật theo.
Đã có ý định đó từ đầu sao?
Đúng.
Yeonjidong.
Shin Yena trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ. Đúng vậy.
Cô cũng biết chuyện này à?
…Có lẽ điều đó có nghĩa là anh ấy đã chuẩn bị hy sinh tất cả.
Yoo Mihyun ngả người ra sau. Nắm đấm đặt trên bàn nhấp nhẹ lên xuống, như thể đang nói ‘Hả’.
Shin Haebeom đóng chiếc đinh cuối cùng vào quan tài.
Chỉ cần một người. Duy nhất một người thôi.
Trong cuộc chiến bôi bẩn để xác định ai bẩn thỉu và rẻ tiền hơn, nếu một nhân vật nổi tiếng với tham nhũng ăn sâu bị loại bỏ vì công chúng, sự ủng hộ dành cho ứng viên đó sẽ tăng vọt. Hoàng tử Kwon Sehyuk là con rối của Cố vấn trưởng, nhưng Thiếu tá Ki Woohee lại là người tố giác.
Ki Woohee thực sự có ý định chấm dứt dòng máu hoàng tộc ở thế hệ của cô. Cô sẽ là vị Tổng thống cuối cùng của đất nước này. Shin Haebeom hy vọng Ki Woohee sẽ không bị lịch sử nhớ đến như một thứ kiểu “nữ hoàng cuối cùng của triều đại sụp đổ”. Ki Woohee không sụp đổ, cô đang đạt được mục tiêu của mình.
Đó là một cuộc chiến bắt đầu với ý định phá hủy mọi thứ ngay từ đầu.
-“Với quyết tâm như vậy, cô cũng có thể phơi bày mối quan hệ với Shingyedong.”
-“Nếu cần thiết, tôi sẽ không do dự.”
-“Phải rồi…”
Yoo Mihyun tiếp tục.
Nếu mối quan hệ với Shingyedong không trở thành điểm yếu của Thiếu tướng, thì tốt. Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện đó. Nếu anh để chuyện tình cảm xen vào thì sẽ chẳng có hồi kết đâu.
Tôi không sợ mất mát đâu. Người sợ bị lộ ra phải là phu nhân Tổng Thống mới phải.
Dù vậy, anh vẫn cần cẩn thận. Hãy nhớ Shingyedong là con gái của ai.
Yoo Mihyun chà ngón cái vào ngón giữa. Móng tay màu rượu vang của cô lấp lánh dưới ánh đèn.
Tôi ghen tị với những người có ai đó để nương tựa thật đấy.
Shin Haebeom cúi thấp mắt. Yoo Mihyun khẽ cười chua chát.
Jang Seunghee chẳng có gì đặc biệt, nhưng Jang Doohyeon thì khác. Những kẻ không hiểu thế sự có thể coi thường ông ta như một lão già đã về hưu, tự hỏi ông ta còn quyền lực gì, nhưng tôi không nghĩ vậy. Nắm giữ ảnh hưởng chính trị mà không cần ra mặt không phải chuyện tầm thường.
Một tiếng thở dài mỏng manh thoát ra từ đôi môi đỏ thắm. Đột nhiên, Yoo Mihyun trông có vẻ mệt mỏi.
Yoo Mihyun nói như thể ghen tị với Jang Seunghee, nhưng Shin Haebeom hiểu rõ. Người mà Yoo Mihyun thực sự ghen tị chính là Jang Doohyeon.
Jang Doohyeon không phải là một lãnh đạo được lòng dân. Ông ta không phải dân Gwangseong, và bị coi là một lão già lỗi thời nên không bị các chính trị gia đương nhiệm để ý.
Gánh nặng, thường nặng nề đối với những nhân vật công chúng nổi tiếng, đè nặng lên đôi vai của Yoo Mihyun. Gánh nặng đó chính là điểm yếu của Yoo Mihyun. Một người muốn được mọi người yêu mến, muốn trở thành một lãnh đạo bao dung hơn là một kẻ cai trị quyền lực, sẽ dễ dàng kiệt sức. Bởi năng lượng tiêu hao là rất lớn.
Shin Haebeom mạnh dạn đặt xuống nước cờ của mình.
Tôi sẽ là chỗ dựa cho Ngài Tổng thư ký.
Shin Haebeom là một vị tướng một sao có khả năng điều động quân đội chính phủ. Gia đình Yoo Mihyun vốn giàu có, đã sống sót ngay cả khi Đảng Cộng Hòa sụp đổ nhờ khéo léo đổi phe.
Người ta nói rằng trong thời loạn, chỉ cần ba người chung sức là có thể thay đổi chế độ.
Shin Yena nói. Yoo Mihyun hỏi ba người đó là ai. Shin Yena đếm từng ngón tay trả lời.
Một quân nhân, một kẻ giàu có, và một kẻ có khả năng kích động.
Tất cả đều đang ngồi ở bàn này.
Shin Haebeom nói xong liền mỉm cười nhẹ.
Tổng thống không cần Bạch Sư Tử. Đội Giáo Dục Kỷ Luật của chúng tôi sẽ thay thế vị trí đó.
Không cần phải vòng vo. Không, thực ra anh muốn nói điều này. Shin Haebeom căm ghét Ha Seungrok đến tận xương tủy. Anh muốn phủ nhận mọi thành tựu mà ông ta đạt được.
Trước khi Yoo Mihyun lên xe, ánh mắt anh chạm phải người thư ký mặc vest trắng của cô ta. Shin Haebeom mỉm cười theo thói quen, nhưng Won Seyoung không đáp lại nụ cười.
Cách cô ấy khép chặt hai tay bên hông và cúi gập người không phải là biểu hiện của sự tôn kính, mà giống như một tuyên bố ngầm: “Tôi sẽ không đến gần anh.”
Chiếc Jaguar đen phóng đi, cuốn theo làn bụi mù. Khi quay người lại, gò má anh bừng lên vệt đỏ. Shin Haebeom đứng hình với vẻ mặt choáng váng.
Cái quái gì thế?
Anh đưa tay lên xoa má. Tiếng vỗ nghe đanh nhưng không đau lắm. Thứ khiến anh nhói lòng không phải là bàn tay ấy, mà là ánh mắt. Cái nhìn băng giá của Shin Yena xuyên thấu ngực anh như lưỡi dao, khiến Haebeom nghẹn lời.
Anh dám nói thế trước mặt em?
Hả?
……
À, mấy thứ thực phẩm chức năng à? Được thôi. Anh sẽ mua cho em. Sao không nói sớm nếu em cần? Chiwoo dùng nhân sâm đỏ, em cũng muốn dùng thử không?
Anh lại bị tát vào bên má còn lại. Shin Haebeom nhìn rõ bàn tay vung tới nhưng không né tránh cũng chẳng đỡ đòn của người em họ. Dù sao cũng chẳng đau.
Không phải anh không hiểu lý do Shin Yena tức giận. Shin Haebeom liếc nhìn xung quanh, thở phào khi không có ai ở gần.
Sẽ đến lúc mỗi người phải đứng một mình. Sớm muộn mà thôi.
Sao anh có thể ích kỷ đến vậy?
Anh ích kỷ sao?
Anh hỏi ‘Anh ích kỷ sao’? Anh thật sự rất ích kỷ. Anh chẳng bao giờ nghĩ đến những người xung quanh. Anh tự ôm hết mọi chuyện đau đớn, khó khăn, không bộc lộ ra nhưng cũng chẳng giấu kín hoàn toàn… Rốt cuộc là sao?
……
Nhìn anh khiến em chết dần vì lo lắng. Cứ như thể mặt đất dưới chân đang sụp đổ. Như có ai đó đang đuổi sát phía sau vậy.
……
Sao anh lại ra nông nỗi này? Khiến người ta hoang mang. Gì thế, anh không muốn sống nữa à? Đã bí mật định ngày chết mà không nói với ai sao?
Giọng Shin Yena ngày càng trở nên kích động.
Anh dường như đang hiểu lầm điều gì đó, nhưng chịu trách nhiệm cho một tình huống và từ chức khác với việc tự nhận hết tội lỗi rồi chết.
Anh cũng biết điều đó. À, thật ra, anh sợ đến mức không dám nói gì.
Một người hiểu chuyện lại nói như vậy à? Và ngay trước mặt em?
……
Shin Haebeom nghĩ rằng người em họ của mình, tuôn ra những lời buộc tội, giống như một máy bay ném bom. Để chấm dứt cuộc không kích này, không còn cách nào khác ngoài việc đánh lạc hướng sự chú ý của Shin Yena.
Việc đào tạo nghề diễn ra tốt chứ? Đưa các kỹ nữ đi không dễ dàng gì. Chắc em đang trải qua nhiều khó khăn nhỉ.
Đội trưởng Shin Haebeom của chúng ta, đầu anh sắp vỡ tung vì né tránh trả lời đủ đường rồi phải không?
Không ăn thua. Shin Haebeom chuyển sang Kế hoạch B.
Không biết bé Gà của chúng ta ở Jangjin có được ăn nhiều món ngon không nhỉ.
Shin Yena vẫn đang trừng mắt nhìn Shin Haebeom, lên tiếng:
Anh không nghe tin sao? Hôm nay Ryujin gặp Jang Doohyeon. Nghe nói ông ta vừa đi săn về.
Anh biết rồi. Thiếu tá Ki đã báo cáo với anh.
Anh à!
Shin Haebeom mỉm cười, nhưng giọng Shin Yena vẫn đầy bất mãn.
Sao anh không liên lạc với Ryujin? Anh nghĩ em không biết anh đang nhờ Woohee chuyển lời sao?
Làm gì có vị tướng một sao nào lại đi nhận báo cáo từ một binh nhì?
Đừng có nói kiểu đó!
Yena Shin đưa mu bàn tay lên trán. Shin Hae Beom đang mỉm cười tươi tắn, nhưng khóe môi anh run nhẹ. Chất lỏng đắng ngắt trào lên cổ họng.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 258"