Chương 257
257.
Anh ta thật có tài diễn xuất khác hẳn với cảm xúc thật bên trong. Shin Haebeom làm bộ mặt ủ rũ trong khi trả lời bằng giọng điệu tự tin và rõ ràng.
Chuyện đó không đáng để khoe khoang.
Người hiểu chuyện lại cư xử như thế à?
Tôi sẵn sàng nhận lời khiển trách.
Anh ăn nói khéo đấy.
Ngài Tổng thư ký, làm ơn đi. Cô biết rõ vị trí của Thiếu tướng Shin nhà chúng tôi mà.
Giọng Shin Yena cao hơn nửa cung so với bình thường. Yoo Mihyun không tỏ vẻ bực tức lộ liễu, nhưng cô ta lẩm bẩm, gõ nhẹ vào mép tách trà bằng ngón tay.
Kẻ nào giấu diếm sự xấu hổ của mình thì làm sao đảm đương được việc lớn.
Ai cũng có một hai điều muốn giấu giếm mà.
Ai cũng vậy sao?
Yoo Mihyun khẽ nhíu mày. Shin Haebeom lên tiếng:
Đương nhiên, đời tư của ngài Cố vấn hoàn toàn không có gì để chê trách.
Anh nói như thể đã điều tra rồi vậy?
Sao dám ạ. Tôi chỉ tin theo lời đồn thôi.
Thiếu tướng Shin, tôi biết rõ anh là người đa nghi mà.
Cô ta giả vờ ngây thơ làm gì chứ. Đôi môi đỏ của Yoo Mihyun khẽ run lên.
Shin Haebeom cúi xuống nhìn đĩa thức ăn trước mặt. Món chính hôm nay là cá Howolru nổi tiếng. Ngay từ món khai vị đã thấm đẫm hương vị biển. Thịt tôm trắng mẩy cùng món lạnh ngập mùi chanh được bày trên chiếc đĩa lõm.
Shin Haebeom vui vẻ cầm chiếc nĩa lên.
Kẻ đáng ngờ không bao giờ giở trò với người họ thực sự muốn tin tưởng. Bởi họ biết rằng một khi bắt đầu, sẽ không thể dừng lại. Trong cái thế giới khắc nghiệt này, làm sao có thể áp đặt chuẩn mực đạo đức khắt khe lên người khác khi bản thân mình cũng không hoàn hảo? Đó là sự kiêu ngạo. Là dục vọng thái quá. Cuối cùng, nó sẽ làm mục nát mảnh đất mà chính họ đang đứng và bám rễ.
Vậy anh sẽ giả vờ không biết ngay cả khi biết nỗi nhục của tôi?
Ngài Thư ký đây không phải người làm chuyện đáng xấu hổ.
Chiếc nĩa ba nhánh của Shin Haebeom xiên vào một con tôm.
Đúng không nào?
Dù sao thì, anh nói chuyện thật hay. Có phải Kwon đã dạy anh kỹ lưỡng trong lúc nhốt anh lại không?
Tôi bị nhốt trong một căn phòng và phải xem đi xem lại các chương trình tranh luận thời sự cùng huấn luyện diễn thuyết suốt ngày đêm. Mỗi ngày tám tiếng đồng hồ nhé. Tôi còn phải nghiền ngẫm kỹ lưỡng những bài phát biểu chúc mừng của các nhân vật danh dự. Giờ tôi có thể đoán được ai là tác giả của hầu hết các câu nói nổi tiếng.
Yoo Mi Hyun bật cười. Bầu không khí căng thẳng dịu xuống. Chỉ đến lúc đó, Shin Hae Beom mới thốt lên điều mà Yoo Mi Hyun đang mong đợi.
Tôi chân thành xin lỗi vì đã không báo cáo với cô sớm hơn.
Chuyện đã rồi liệu có thể thay đổi được không?
Ánh mắt Yoo Mi Hyun chuyển hướng về phía Shin Yena.
Như Yeonjidong đã nói, tôi không phải không hiểu vị trí của Thiếu tướng Shin. Tôi cũng không phải kẻ ngu ngốc đến thế.
Đương nhiên rồi.
Xin cô đừng bận tâm.
Người cất lời chính là Shin Yena. Nét mặt cô giờ đây đã tươi tắn hơn trước.
Đó là việc Thiếu tướng Shin sẽ tự mình giải quyết.
Cảm ơn cô đã tin tưởng.
Tôi không nói là tin cô. Tôi chỉ coi Thiếu tướng Shin như một người trưởng thành, thế thôi. Chứ không phải thằng nhãi ranh non nớt chẳng phân biệt nổi đít với khuỷu tay, chỉ biết vênh váo ra oai.
Biểu cảm của Shin Yena rạn vỡ. Gương mặt cô bàng hoàng trước những lời vừa nghe. Shin Haebeom vô thức nuốt khan. Thằng nhãi ranh non nớt chẳng phân biệt nổi đít với khuỷu tay, chỉ biết vênh váo ra oai…
Đó là câu nói chạm vào lương tâm anh theo một cách khác.
Món khai vị được dọn đi, súp hàu được mang lên. Nhìn bề ngoài trong veo nhưng khi nếm thử lại nhạt nhẽo. Đầu bếp nào đã nói rằng món ăn có bề ngoài khác biệt với bên trong sẽ mang đến cho thực khách sự ngạc nhiên và cảm xúc?
Tôi sẽ khắc sâu tình cảm của Tổng cục trưởng vào lòng và sẽ không hành động bồng bột.
Sao biểu cảm của anh không hề thay đổi chút nào vậy? Hả? Tôi là người thường bị bảo có khuôn mặt vô cảm, nhưng Thiếu tướng Shin, không một cơ mặt nào nhúc nhích. Hay là anh đang dùng thuốc gì đó?
Vitamin tổng hợp, lutein, biotin và garcinia.
Yoo Mihyun bật cười. Tiếng cười lớn hơn, rộn rã hơn trước vang lên xuyên thủng trần nhà. Sau khi cười đến mức những chiếc đĩa trên bàn rung lên, cô đột ngột trở nên nghiêm nghị.
Anh có khiếu hài hước đấy.
Cảm ơn cô đã công nhận.
Là người tạo không khí thì tốt, nhưng đừng tỏ ra quá lố bịch. Anh định đóng vai chú hề đến bao giờ nữa?
Shin Haebeom và Shin Yena liếc mắt nhìn nhau. Họ là hai anh em có thể quan sát đối phương mà không cần quay đầu.
Yoo Mihyun cầm thìa lên. Sau khi nếm thử món súp hàu, cô ta nói.
Thiếu tướng Shin nên ăn nhiều vào. Hàu rất tốt cho đàn ông mà, phải không?
Haha, đúng vậy.
Nhưng anh không sợ sao? Rõ ràng biết chuyện gì đã xảy ra với nhà Kwak…
Vụ này khác với sự kiện năm đó.
Khác, nhưng chẳng kém phần nghiêm trọng.
Yoo Mihyun nói.
Điều quan trọng, anh thấy đấy, không phải luật pháp ghi chép từng chữ trong sách luật. Mà là tiền lệ. Bỏ qua mấy thứ phức tạp, đã có tiền lệ rõ ràng khi Kwak Jaeheon và Ryu Yeonbi bị xử bắn vì tội ngoại tình.
Thiếu tướng Shin, anh từng trải qua nhiều tranh chấp nên cũng hiểu, nhưng bên nào liên quan đến vụ án không thực sự quan trọng. Điều quan trọng là sự việc tương tự đã xảy ra trước đây. Rằng cáo trạng giống nhau. Kết quả phiên tòa. Đó là tất cả những gì họ nhìn vào.
Tôi không phải loại người tầm thường đến mức sợ hãi trước kết cục của người khác rồi chọn cách an toàn.
Tôi nói cho anh biết, đây không phải thứ có thể đối mặt chỉ bằng tinh thần hay khí phách. Anh nghĩ Kwak Jaeheon làm mấy chuyện với người nổi tiếng kia mà biết trước mình sẽ bị xử bắn sao?
Yoo Mihyun kéo dài giọng ở cuối câu. Nó chứa đựng ý chế nhạo và mỉa mai.
Có quá nhiều thứ không thể giải quyết bằng tinh thần hay khí phách hơn là những thứ có thể…
Ngài đã nhìn thấu mọi chuyện, thưa ngài Chánh án.
Hm?
Anh có tin tôi không nếu tôi nói rằng tôi không muốn sống nữa?
Lạch cạch. Người đặt thìa xuống là Shin Yena.
Nói những lời như vậy trước mặt tôi là vô ích, Thiếu tướng à.
Yoo Mihyun lạnh lùng đáp.
Tôi có thể xây một cây cầu bắc ngang dải Ngân Hà với những kẻ sẵn sàng dâng hiến mạng sống, tài sản, thậm chí cả quần lót vợ và cổ tay con cái họ chỉ để tôi chấp nhận, chỉ để tôi tin tưởng. Và tôi không thích khi người ta buông lời bừa bãi về mạng sống của mình.
Đây không phải là biểu hiện của lòng trung thành. Tôi đang nói rằng đã quá muộn để tôi quay đầu.
Quá muộn?
Đúng vậy. Với tôi, mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Trên đời này không có cái gọi là thiện tuyệt đối, cũng chẳng có ác tuyệt đối. Công lý tuyệt đối cũng vậy.
Shin Haebeom nghĩ về Ha Seungrok của Bạch Sư Tử. Sau khi Đảng Cộng Hòa bị tiêu diệt, ông ta đã phản bội đồng đội để lên kế hoạch ra nước ngoài. Ông ta đứng về phe kẻ yếu và chiến đấu vũ trang chống lại lũ chó săn quân đội, nhưng số tiền cần thiết cho việc đó lại được huy động bằng cách buôn bán rượu và ma túy trong các câu lạc bộ. Ông không trả công xứng đáng cho các thành viên trong nhóm trung thành, lại còn dụ dỗ và lợi dụng tình dục những đứa trẻ ngây thơ.
Theo dõi Ha Seungrok mới thấy cách người ta nên sống thế nào.
Để Thiếu tá Ki Woohee thuộc Phong Kỷ Giáo Đội lên ngôi, ai đó phải chịu trách nhiệm và từ chức.
Từ chức. Cách nói nhẹ nhàng quá.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 257"