Chương 260
260.
Jang Doohyeon không trả lời ngay. Ông ta chỉ đảo mắt nhìn Ryujin từ đầu đến chân. Mặt trời chói chang, nhưng ánh mắt của Jang Doohyeon lạnh lẽo đến mức khiến Ryujin rùng mình.
Xung quanh nhộn nhịp hẳn lên. Những người lính riêng của Jang Doohyeon, Yoon Taegeum cầm bộ đàm, cùng các nhân viên từ Jeongjinsuiheon ra vào tất bật.
Cuộc đi săn của Jang Doohyeon không đơn thuần là thú vui giải trí hay rèn luyện sức khỏe của một lão già phòng the. Nó bao gồm việc thả những con thú hoang nhập lậu lên vùng đất tư nhân rộng lớn, rồi chia đội cùng lính riêng để thi đua xem bên nào hạ được nhiều thú hơn, và những con thú nguy hiểm hơn.
Đó không phải là săn bắn để sinh tồn, mà là tàn sát để giải trí.
Yoon Taegum nhăn mặt khi mở chiếc thùng đá ở thùng xe Ford Ranger. Ugh, cách anh ta vung tay ra hiệu cho thấy thứ bên trong.
Không chỉ có một thùng đá. Từ thùng hàng khổng lồ của chiếc Actros bọc thép, những thùng đá lớn nhỏ liên tục được đưa ra. Hai chiếc xe tải sáu bánh với ngôi sao vẽ trên cửa trước lặng lẽ rời đi theo con đường phía sau. Dù thùng hàng được phủ bạt, nhưng âm thanh phát ra đủ để đoán được nội dung bên trong. Những vật thể kim loại đủ loại, lưỡi dao.
Khi chiếc xe tải đi qua, ánh mắt của Ryujin chạm phải người đàn ông đang ngồi trên thùng xe. Qua tấm bạt bị gió thổi bay, cậu nhìn thấy khuôn mặt rám nắng và hình xăm rồng trên cánh tay. Dáng người và hình xăm đó giống hệt người đàn ông vừa bước ra từ ghế lái chiếc Ford Ranger. Lính riêng của Jang Doohyeon đều có hình xăm trên người.
Người đàn ông vươn tay kéo tấm bạt che lại. Nhưng Ryujin đã kịp nhìn thấy. Thùng xe chất đầy những thùng đá. Bên trong chắc chắn là…
Cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu nhận ra ánh mắt của Ki Woohee đang dán vào gương mặt mình. Ryujin hiểu điều cô muốn nói.
Sau một khoảng lặng dài, Jang Doohyeon lên tiếng.
Vào trong nói chuyện đi.
Ông này khi người ta chào thì cũng nên đáp lại chứ.
Đã bảo là vào trong nói chuyện.
Đứng đây một chút có chết đâu!
Kwon Sehyuk đột ngột quát lên. Ryujin giật mình, tóm lấy cánh tay cậu, nhưng Kwon Sehyuk đã nổi giận.
Cháu vừa lớn tiếng với ta đấy à?
Tại ông cứ phớt lờ người ta chứ bộ!
Ta nào có phớt lờ cháu?
Thế khi người ta cúi chào lễ phép, ông không đáp lại mà chỉ nhìn từ đầu tới chân, không phải phớt lờ là gì!
Jang Doohyeon khẽ bật cười. Ryujin siết chặt tay Kwon Sehyuk, lắc lắc.
Sehyuk-ah, có chuyện gì vậy? Tôi ổn mà.
Thấy chưa? Cậu ta cũng bảo ổn.
Thế ông có dám nói thẳng vào mặt anh ấy không!
Kwon Sehyuk, gương mặt vẫn còn đỏ bừng, tiếp tục nổi giận, trong khi Jang Doohyeon khoanh tay đứng đó, trông thư thái. Ryujin hiểu tại sao Kwon Sehyuk tức giận. Nhìn ai đó từ đầu đến chân mà không đáp lại sau khi họ đã lịch sự chào hỏi là một sự xúc phạm trắng trợn.
Đó là cách đối xử mà Ryujin đã quá quen thuộc, đến mức gần như trở thành điều hiển nhiên, nhưng không phải với Kwon Sehyuk.
Jang Doohyeon cãi lại.
Cháu đang làm thế này vì tức giận ta đã không đến ngay lập tức, phải không? Ta biết hết rồi.
Không phải thế, Ryujin đến đây là khách của con, vì con đã mời anh ấy, nhưng ông lại phớt lờ anh ấy ngay cả khi đã thấy mặt…!
Thế cháu muốn giữ vị khách quý của mình và cả ta đứng giữa cái nắng cháy da này à?
Con đang cố giới thiệu anh ấy với ông mà….
Thằng nhóc!
Bỗng nhiên, giọng của Jang Doohyeon vang lên như tiếng sư tử gầm. Những người xung quanh quay lại, tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra.
Kwon Sehyuk giật mình, vẻ mặt kinh ngạc và tổn thương. Dĩ nhiên, Jang Doohyeon không phải kiểu người dễ bị đe dọa bởi đứa cháu cao hơn mình cả cái đầu. Ông quát lên:
Khách của cháu mặt tái mét như tờ giấy rồi kia kìa!
Ki Woohee nắm lấy vai Ryujin.
Binh nhì Jeong.
Ực… ực.
Anh Ryujin?!
Ryujin ôm lấy ngực. Tay kia cậu che miệng lại.
Anh? Anh không sao chứ?!
Ryu Jin gục ngã, co người lại. Cậu cố gắng kìm nén. Cậu tuyệt vọng cố chống lại cảm giác lồng ngực thắt chặt và ruột gan quặn đau. Khoảnh khắc cậu mơ hồ nhận ra đây không phải thứ có thể kiểm soát bằng ý chí. Ryu Jin sụp xuống, quỳ gối trên mặt đất.
Ryu Jin! Anh ơii!
Hai khuỷu tay cậu trầy xước trên mặt nhựa. Mặt đất nóng rát dưới ánh mặt trời. Da thịt rách, máu thấm ra, nhưng cậu thậm chí không cảm thấy đau. Ryu Jin nhìn đống chất nôn vương vãi dưới đất rồi bật khóc.
Cậu muốn chết. Cậu không thể chịu nổi nỗi khổ này. Trong tầm nhìn nghiêng lệch, cậu thấy Yoon Tae Geum hốt hoảng chạy về phía mình. Yoon Tae Geum trông vội vã, hét vào bộ đàm: “Bác sĩ! Bác sĩ! Chết tiệt, say nắng! Say nắng!”
Anh ơi, anh có sao không?! Dậy đi. Em sẽ cõng…
Ryu Jin lắc đầu. Cậu không thể nghe rõ giọng Kwon Se Hyuk. Cậu muốn giật chiếc radio từ tay Yoon Tae Geum và đập nát xuống đất.
Jeong Ryu Jin.
Một lực mạnh nắm lấy cánh tay trái cậu kéo mạnh. Ryu Jin chớp mắt. Có lẽ vì tầm nhìn mờ đi bởi nước mắt, khuôn mặt Shin Hae Beom dường như chồng lên hình bóng Ki Woo Hee.
Ki Woo Hee, người vừa bước ra ban công, đặt tay lên lan can nhìn ra ngoài. Tầm nhìn từ phòng khách tầng ba thật ngoạn mục. Khác với đô thị ồn ào, thiên đường của những tòa nhà và đường cao tốc, khung cảnh rộng mở trước mắt khiến lòng nhẹ nhõm chỉ bằng cách ngắm nhìn. Đó là lý do Ki Woo Hee thấy Chính Tiến Thủy Nghị Hiên khá dễ chịu.
Ryu Jin đang nằm trên giường. Bác sĩ riêng của Jang Doohyeon chẩn đoán cậu bị say nắng. Vị bác sĩ trẻ trông còn quá non nớt, đến mức nghi ngờ liệu anh ta có bằng cấp đàng hoàng hay không, cách nói chuyện và hành xử lại giống hệt Yoon Taegum khiến người ta không thể tin tưởng nổi.
Có quá nhiều kẻ khiến cậu ghét cay ghét đắng. Quản gia và những người giúp việc trong biệt thự còn tạm chấp nhận được, nhưng lũ tự xưng là lính đánh thuê đi lại huênh hoang khắp nhà này toàn phát ra mùi lưu manh, thật khó chịu. Không giống gu của một quý ông lão thành chút nào. Hay là tại… cái phức cảm kẻ giàu thích vùng lao động chăng?
Ki Woohee rút điện thoại từ túi quần.
– Thiếu tá đã ăn gì chưa?
Giọng Shin Haebeom vang lên. Dựa vào tiếng động cơ xe và độ vang trong giọng nói, có vẻ anh đang lái xe và bật loa ngoài.
Bên này không có vấn đề gì.
– Nghe nói cô không ăn đồ ăn ở đó.
Chắc Shin Yena đã kể với anh. Ki Woohee cảm thấy hơi ngượng. Cô kẹp điện thoại giữa vai và tai rồi lấy ra một điếu thuốc.
Tôi hơi nhạy cảm thôi.
– Cũng dễ hiểu, từ góc nhìn của cô. Tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của cô, kiểm tra đi. Đừng làm hỏng dạ dày chỉ vì ăn toàn đồ tiện lợi cho xong chuyện. Sức khỏe quan trọng lắm.
Vâng, thưa sếp.
Ki Woohee châm điếu thuốc, rồi kể về Jang Doohyeon, người cô đã gặp hôm nay. Ngoại hình, khí chất, hành vi, cách nói năng của ông ta. Cả việc đã có chút cãi vã với Kwon Sehyuk nữa.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 260"