Chương 261
261.
– Đáng ngạc nhiên. Tôi tưởng ông ấy có quan hệ tốt với cháu trai mình.
Không phải cãi nhau to lắm. MVP có vẻ sốt ruột.
– Hẳn là cậu ta sợ. Sợ không được công nhận.
Dù cậu ấy không thể hiện ra.
– Đứa trẻ được nuông chiều không giấu được cảm xúc. Dù có vờ bình tĩnh, nhưng khi đối mặt tình huống thực tế, bản chất sẽ lộ ra.
…Quy mô lính tư nhân nhỏ hơn tưởng tượng.
– Nhỏ hơn?
Số lượng người.
Ki Woohee tóm gọn nhận xét về Chính Tiến Thủy Nghị Hiên cho đến nay trong một câu.
Máy móc nhiều hơn người.
Cô nghĩ về Yoon Taegeum. Chàng trai tự giới thiệu là trưởng phòng an ninh của Chính Tiến Thủy Nghị Hiên . Đường nét khuôn mặt khi anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc xe trấn áp với ánh mắt vô hồn đã khiến cô rùng mình một cách kỳ lạ. Đó không phải sự tò mò đơn thuần của một kỹ sư quân sự. Cũng chẳng phải sự ngưỡng mộ. Một cảm xúc gần với ghen tị và đố kỵ đang cuộn xoáy trong đôi mắt mở to của anh ta. Ki Woohee đã cảm nhận rõ điều đó.
Có một gã khiến tôi khó chịu.
Ki Woohee nhắc đến tên Yoon Taegeum. Một câu trả lời bất ngờ vang lên từ Shin Haebeom.
– Từng gặp rồi. Anh ta thân với phu nhân của văn phòng Shinryong… à không, là trợ lý của tay buôn ngọc. Người nhà. Hình như tự xưng là em trai.
Tay buôn ngọc?
– Có một người tên Yoon Geumgang. Từ Đức.
Việc Đức có phải là nơi sinh, nơi lớn lên hay nơi cư trú kinh doanh của anh ta vẫn chưa rõ. Điều đó có thể được điều tra từng bước. Ki Woohee báo cáo rằng Yoon Taegeum rất quan tâm đến kỹ thuật quân sự và sở hữu kiến thức cùng kỹ năng kỹ thuật đáng kể. Món Chính Tiến Thủy Nghị Hiên hiện tại chắc chắn là tác phẩm của hắn.
Jang Doohyeon đã già. Ông ta có thể chấp nhận cái mới, nhưng học hỏi chúng không dễ dàng.
– Đó là lý do ông ta sử dụng người. Những kẻ trẻ tuổi thông minh và đầy tham vọng.
Ông ta không phải loại người sẽ bị diệt vong chỉ vì không đọc được thời thế. Jang Doohyeon.
Ki Woohee siết chặt điện thoại. Đầu dây bên kia, Shin Haebeom cười khẩy.
– Gà thế nào rồi?
Ki Woohee là thuộc hạ không biết nói dối hay giả tạo. Đó là lý do Shin Haebeom tin tưởng cô.
Cậu ta ngã quỵ vì say nắng trước mặt Jang Doohyeon. Nôn một lần bên ngoài, hai lần sau khi vào phòng. Đã uống thuốc do bác sĩ nội trú cấp và hiện đang ngủ.
– Hử.
Vì vậy, tâm trạng của MVP… trở nên xấu đi.
– Tâm trạng xấu? Với ai?
Tôi không chắc về điều đó.
– Phải. Chắc cả bản thân cậu ta cũng không biết nữa.
Có tiếng Shin Haebeom bước ra khỏi xe. Nhịp bước đều đặn từ đôi giày chiến đấu của anh mang lại cảm giác yên bình, nhưng chỉ trong chốc lát, khi hàng loạt tiếng ồn ùa qua loa. Ki Woohee gọi Shin Haebeom.
Chỉ huy?
– À, Thiếu tá. Xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc gọi. Hơi ồn phải không?
Có chuyện gì sao?
– Đội trấn áp đang triển khai ngay bây giờ. Cô biết mà, Hwacheon. Lũ trẻ chiếm giữ khu giải tỏa, công nhân nhà máy đang biểu tình ngồi.
Bọn họ vẫn còn ở đó à?
– Chúng tôi đuổi đi, chúng lại bò về, bò về lần nữa. Dù vậy, khu dân cư vẫn yên tĩnh, nhưng lần này sinh viên đại học nhúng tay vào, có vẻ đã leo thang thành chiến tranh du kích. Công nhân phá dỡ sợ hãi bỏ chạy, hiện trường hỗn loạn. Nhà dở dang, vật liệu vương vãi khắp nơi, thiết bị xây dựng cũng bị bỏ lại.
Vậy sao. Quy mô thế nào?
– Đừng lo chuyện ở đây, Thiếu tá.
Shin Haebeom nói họ nên phân định rõ vai trò.
– Hiện giờ, điều quan trọng nhất với cô, bất kể ai nói gì, là Gà của chúng ta.
Người quan tâm nhất đến chuyện ở đây đang nói vậy. Ki Woohee không thể bật cười, chỉ gật đầu.
Nước lạnh xối xuống từ vòi hoa sen. Tiếng đồng đội bên cạnh lảm nhảm dần nhạt đi. Những dòng nước lạnh buốt đập xuống cổ và vai, Kang Inwoo dùng hai tay che mặt.
Trong số những người biểu tình bị đội trấn áp bắt giữ hôm nay, có rất nhiều thanh niên. Họ trở thành mục tiêu chính vì mang theo vũ khí. Dù vậy, Inhye không có ở đó. Có lẽ cô ấy đã đến rồi trốn thoát. Dù thế nào đi nữa, Kang Inwoo cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ghê tởm chính mình vì cảm giác nhẹ nhõm đó, nhưng nỗi đau ấy chỉ thoáng qua.
Sau khi tắm xong, Kang Inwoo trở thẳng về phòng. Anh nhẹ nhàng từ chối lời rủ rê đi uống nước mát của đồng đội.
Ngồi trên giường, lau khô mái tóc ướt, anh nhìn thấy chiếc bàn trống vắng của Jeong Ryujin. Anh quàng khăn lên đầu rồi bước đến bàn, lòng bàn tay lướt nhẹ trên mặt gỗ.
Jeong Ryujin đã xuống Jangjin cùng hoàng tử Kwon Sehyuk vào ngày sau khi lũ chó con chết. Anh nghe nói họ rời đi ngay sau bữa sáng. Kang Inwoo tự hỏi liệu đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là động thái “cố ý” của ai đó nhằm đưa Jeong Ryujin ra khỏi Phong Kỷ Giáo Đội khi cảm nhận được nguy hiểm.
Lúc đó anh có nên nói thêm gì không? Nếu như anh ép Jeong Ryujin thêm chút nữa khi cậu đang khóc nức nở vì mất đàn chó, liệu anh có thể moi ra được điều gì thân mật hơn từ cậu không?
Kang Inwoo nhớ lại hình ảnh Ryujin khóc dựa vào vai mình. Gáy dài thon thả cùng những khớp xương nhô lên rõ rệt trên cổ tay gầy guộc của cậu vẫn in đậm trong ký ức hắn. Ryujin đã nức nở bằng giọng khàn khàn chẳng hợp với vẻ ngoài mong manh chút nào.
Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu nữa.
Anh đã nói thế.
Bảo rằng anh không cảm thấy áy náy vì câu nói đó là dối trá. Lời an ủi anh dành cho Jeong Ryujin lúc ấy xuất phát từ sự chân thành. Đó là khoảnh khắc ranh giới giữa sự giả dối và tấm lòng thật sự trở nên mờ nhạt.
Có lẽ việc Jeong Ryujin rời khỏi DTC là điều tốt. Nó giúp anh ổn định lại trái tim đang dao động của mình.
Giờ anh chỉ còn biết chờ đợi. Chờ họ trở về từ Jangjin.
Kang Inwoo mở ngăn kéo bàn làm việc của Ryujin. Một hộp thuốc Tylenol rỗng, vài tờ khăn ướt dùng dở, cùng lọ kem dưỡng phổ thông bán đầy ở các cửa hàng tiện lợi lăn lóc bên trong.
Từ trước đến giờ, Ryujin chẳng có nhiều đồ đạc cá nhân. Không phải vì cậu không ham vật chất, mà dường như cậu luôn sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Trong khi một số người cố gắng lưu danh mình bằng mọi cách, thì số khác lại nỗ lực xóa mọi dấu vết tồn tại. Kang Inwoo nghĩ Ryujin thuộc kiểu người thứ hai.
Dưới gầm bàn là vài chai nước chưa mở nắp mà anh đã mua nhưng chưa kịp uống hết. Kang Inwoo nhìn chiếc ấm điện với dây cắm đã được rút phích cắm.
Lò vi sóng cá nhân bị cấm trong ký túc xá của Phong Kỷ Giáo Đội, nhưng ấm đun nước có tính năng tiết kiệm điện thì được phép sử dụng. Kang Inwoo biết Ryujin thường dùng chiếc ấm đó để đun nước pha mì ly.
Có một món đồ khác mà cậu ấy trân quý chẳng kém chiếc ấm điện. Kang Inwoo nhấc lên chiếc cốc màu tím được đặt gọn gàng ở góc bàn của Ryujin. Thật lạ là cậu lại bỏ lại thứ này. Phải chăng vì sợ nó vỡ?
Anh xoay chiếc cốc trong tay. Nó chẳng có gì đặc biệt. Dù là sản phẩm thương hiệu bán tại các quán cà phê, giá cả cũng không đắt đỏ. Nếu bất kỳ chàng trai nào khác dùng chiếc cốc có viền điêu khắc hình cánh hoa như thế này, anh hẳn sẽ cho là sến sẩm. Nhưng không thể phủ nhận được. Chiếc cốc tím này hợp với Jeong Ryujin một cách kỳ lạ.
Kang Inwoo đặt chiếc cốc xuống. Mái tóc cắt ngắn gần như cạo trọc của anh khô nhanh trong không khí ấm áp của căn phòng. Anh mặc bộ đồng phục và ném bộ quân phục bẩn vào giỏ đựng đồ giặt.
Ngay lúc đó, một âm thanh vang lên từ chiếc radio. Kang Inwoo, đang nhặt chiếc giỏ nhựa, đứng sững lại.
Đội Trấn Áp 1 Jang Kyuyeong, báo cáo. Đã bắt giữ thêm một đối tượng, hiện đang quay về. Xin phép hành quân qua cầu Dol-dari.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 261"