Chương 262
262.
Một vụ bắt giữ bổ sung đã diễn ra tại hiện trường. Jang Kyuyeong là thành viên của Đội Trấn Áp 1. Cậu ta đang quay về cùng với người bị bắt. Việc xin phép vào cổng có nghĩa là một chiếc xe sẽ sớm tới nơi. Không, nó đã tới rồi.
Kang Inwoo đặt giỏ xuống và áp sát người vào cửa sổ. Từ tầng hai, anh có thể nhìn rõ chiếc xe vừa tiến vào cùng đội hình thành viên ứng phó theo yêu cầu hỗ trợ đang di chuyển trong trật tự hoàn hảo.
Tim anh đập thình thịch với linh cảm chẳng lành. Cuối cùng, khoảnh khắc nhìn thấy người bị bắt bước ra từ phía sau xe tải sáu bánh, bị khống chế cả hai tay, Kang Inwoo đấm mạnh nắm đấm vào khung cửa. Người bị bắt chính là Kang Inhye.
Kết thúc cuộc gọi, Ki Woohee bước vào phòng, ánh mắt chạm trực tiếp với Yoon Taegeum đang dùng khăn ướt chà xát mạnh tay lên phần trước áo trước gương.
Có chuyện gì vậy?
Quan phụ chính ném ly vào Hoàng tử. Hoàng tử không chịu lùi bước mà cãi lại. ‘Chính ông là người đã tha thứ cho cháu’, ‘Nhìn ông khiến cháu muốn cống hiến hết mình’, ‘Suốt đời cháu chưa từng cảm thấy như vậy bao giờ’.
Ôi trời, Hoàng tử của chúng ta ăn nói khéo quá nhỉ, cô không nghĩ vậy sao?
Không cần nịnh nọt.
Xin lỗi?
Chúng tôi không phải anh em ruột. Hay là cô không biết chuyện đó?
Ki Woohee ngồi xuống chiếc ghế gần giường Ryujin đang nằm nhất. Cô che chắn Ryujin khỏi ánh mắt dò xét của Yoon Taegeum.
Yoon Taegeum bật cười, lắc cổ áo sơ mi.
Dù sao thì hai người cũng có mối quan hệ không hề tệ, phải không?
Mừng là trông có vẻ như vậy.
Thật sự rất mừng. Ki Woohee tự chế giễu mình trong lòng. Đột nhiên cô tự hỏi Yoon Taegeum biết được bao nhiêu.
Ấn tượng đấy, còn trẻ mà đã làm trưởng phòng an ninh.
Quan nhiếp chính có tư tưởng rất cởi mở. Khác hẳn mấy lão già cổ hủ chỉ biết rúc trong phòng hậu trường.
Vậy theo ý cô, hoàng tử nhà ta thế nào?
Yoon Taegeum đang chỉnh sửa mái tóc trước gương bỗng quay người lại. Hai tay anh ta đặt vững trên bàn trang điểm. Phòng khách tại Chính Tiến Thủy Nghị Hiên được trang bị tiện nghi ngang tầm khách sạn 5 sao.
Hoàng tử à… À, phải chăng ngài đang hỏi về chuyện đó? Điều được đồn đại lưu truyền trong hoàng tộc qua bao thế hệ.
Lông mày Ki Woohee khẽ giật.
Căn bệnh di truyền.
Lông mày nhướng lên rồi trở về vị trí cũ. Ki Woohee khẽ nhún vai. Yoon Taegeum có vẻ thích cử chỉ này. Cứ xem cách anh ta bắt chước y hệt thì biết.
Ừm. Theo tôi thấy, đó chỉ là tình trạng thiếu hụt sắc tố melanin thôi.
Hoàng tử từ khi đến đây sức khỏe luôn ổn định. Thói quen xấu ăn mặn quá độ đã biến mất, thể trạng tổng thể được cải thiện. Ít nhất là bề ngoài là vậy.
Bề ngoài, ý cô là?
Ở Phong Kỷ Giáo Đội đâu có như thế.
Yoon Taegeum buông lời thản nhiên.
Chắc bởi cậu ấy được về nhà. Ngủ ngon ăn ngon ở nơi thoải mái, đó chẳng phải liều thuốc vạn năng sao? Còn chữa được cả bệnh không tồn tại nữa. À, tôi không có ý coi thường công sức của mọi người ở DTC đâu, tuyệt đối không.
Cậu có thể lừa được tân binh Jeong tốt bụng của chúng tôi bằng cách đó.
Ki Woohee lạnh lùng bật lại.
Nhưng không thể qua mắt tôi được. Thưa ngài.
……
Tôi nghe thấy tiếng bánh rãnh ngu ngốc của cậu đang quay rồi đấy. Này, nếu cậu nghĩ DTC chỉ ngang hàng với mấy cái đồn công an xã xỉn thì cậu nhầm to rồi.
Môi Yoon Taegeum run nhẹ. Ki Woohee biết rõ phải bấm nút nào với thằng nhóc này.
Ngài ấy không ngủ được và bị đau đầu, nên tôi chỉ kê đơn thuốc giúp ngài ấy thư giãn thôi.
Mối quan hệ của cậu với bác sĩ ở đây là gì?
Không liên quan gì đến anh ta.
Ki Woohee nhếch mép cười.
Vẫn vậy, cậu không bán đứng bạn bè.
Bởi vì thực sự không có quan hệ gì cả.
Không sao, tôi thích mấy đứa trung thành. Nghĩa là cậu vẫn còn trẻ và ngây thơ lắm.
Vẫn còn trẻ ư? Ki Woohee cố tình chọc tức Yoon Taegeum. Đối xử với một tài năng trẻ như thằng nhóc còn non nớt chính là cách tốt nhất để chạm vào lòng tự ái của cậu ta.
Yoon Taegeum không phải kiểu người dễ bị kích động như Jin Chiwoo, nhưng cậu vẫn là một đứa trẻ không thể hoàn toàn che giấu biểu cảm cứng đờ trên mặt.
Hoàng tử cực kỳ hài lòng.
Xem ra là vậy. Nhưng đó không phải là vấn đề, phải không?
Ki Woohee quen tay với điếu thuốc, nhưng khi thấy Ryujin đang ngủ, cô liền cất nó đi.
Nếu đã định làm, thì ít nhất hãy làm một cách kín đáo. Vấn đề là ở chỗ tôi có thể nhìn thấy.
Ki Woohee trừng mắt nhìn Yoon Taegeum. Cô tức giận vì không thể thẳng thắn nói rằng mình không muốn động chạm đến vấn đề sức khỏe của Kwon Sehyuk.
Yoon Taegeum lẩm bẩm một cách phòng thủ.
Tôi chỉ tiêm cho cậu ta một mũi sữa thôi. Loại giúp ngủ ngon và thư giãn. Không gây nghiện đâu, đừng lo. Và thẳng thắn mà nói, tôi không nghĩ những thứ như vậy nhất thiết là xấu. Căng thẳng là nguồn gốc của mọi bệnh tật, nên giải tỏa nó là ưu tiên hàng đầu.
Sữa cái con khỉ. Propofol đấy.
Xin đừng dùng từ ngữ như vậy.
Propofol.
Yoon Taegeum buông thõng vai. Anh hỏi với vẻ mặt khó xử.
Có lẽ cô đã từng trải nghiệm những thứ khác rồi? Trông cô chẳng hề tỏ ra ác cảm chút nào.
Tôi không biết.
Từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn. Chỉ cần nhắm mắt làm ngơ và coi như không biết lần này thôi. Ý tôi là, chẳng phải ổn thôi sao nếu cậu ta ngủ ngon ban đêm, ăn uống tốt, và bản thân người đó cũng sẽ cảm thấy hài lòng?
Ki Woohee thầm lắc đầu chán nản.
Cậu đã từng tiêm nó cho Phụ chính chưa?
Chuyện đó, tôi không biết.
Yoon Taegeum mỉm cười. Ki Woohee cũng nhếch một bên khóe môi đáp lễ. Một cuộc trao đổi công bằng, một đổi một. Đèn báo trên máy bộ đàm của Yoon Taegeum chớp sáng.
Phụ chính đang tìm tôi.
Cứ tự nhiên.
Ki Woohee vẫy tay ra hiệu cho hắn đi.
Yoon Taegeum bước qua ngưỡng cửa, quay đầu lại với tiếng “À”.
Hoàng tử sắp tới đây.
Cảm ơn vì lời cảnh báo tử tế.
Vậy thì, chiều uống cà phê với tôi nhé, á!
Chiếc giấy đè Ki Woohee ném vụt tới đập vào khung cửa rồi rơi xuống sàn. Đúng chỗ Yoon Taegeum vừa đứng vài giây trước.
Gương mặt Yoon Taegeum tái nhợt khi nhìn xuống vật chặn giấy. Nếu chậm hơn một giây thôi, gáy cậu ta đã bị đập nát.
Cô đúng là đồ nóng tính!
Còn không cút đi?!
Yoon Taegeum bỏ chạy như ma đuổi. Khi tiếng bước chân dần khuất xa, Ryujin từ từ mở mắt, khẽ mấp máy môi.
Thiếu tá.
Tôi không đánh thức cậu nên sẽ không xin lỗi đâu.
Haha… Vâng.
Cậu nghe từ đoạn nào?
Từ lúc cô nói chuyện với trưởng phòng an ninh.
Cậu đã tỉnh từ đầu rồi. Khi được hỏi sao không dậy ngay, Ryujin đáp rằng nghĩ Yoon Taegeum sẽ không nói thật trước mặt mình.
Tại sao?
Bởi vì anh ta chẳng thể lợi dụng được gì từ tôi. Nhưng người đó… anh ta đang để mắt tới cô đấy, Thiếu tá.
Đồ vô lại. dám… thật là trơ trẽn.
Ki Woohee lại với tay lấy điếu thuốc, rồi dừng lại.
Cứ hút đi. Tôi không sao.
Ki Woohee ngập ngừng giây lát nhưng không từ chối. Khi cô quay đầu châm lửa, thấy Ryujin đang ngượng ngùng xoa gáy. Mái tóc rối bù, chắc vừa tỉnh dậy sau khi nằm vật ra.
Nhìn thế, cô chợt nhớ.
Gà con.
Sao?!
Kwon Sehyuk được gọi là MVP trong giới chúng tôi. Cậu nghĩ mình là gì?
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 262"