Chương 263
263.
…Tôi chưa từng nghĩ tới.
Không có lấy một ý niệm thô sơ sao?
Không có câu trả lời. Ki Woohee vô tình quay đầu lại và giật mình. Ryujin, ôm chặt tấm chăn, trông như sắp khóc.
Binh nhì?
Tôi không phải gà con…
Ki Woohee bật ho. Khói thuốc bay nhầm đường.
Một cốc nước được đưa tới khi cô đang đấm vào ngực mình. Lại là Ryujin. Cô nghĩ, nhưng với hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, cô chẳng thể làm gì hơn.
Ki Woohee uống cạn cốc nước lạnh một hơi. Sau gáy cô đau nhói.
Chúng tôi không gọi cậu là gà.
Thế là gì?
Gà con.
Thế là sao chứ!
Sao? Dễ thương mà. Hợp với cậu lắm.
Tôi không thích. Cái đó…
Ki Woohee nhìn Ryujin đang hầm hầm. Cái gáy ấy khiến cô muốn xoã tay vào mớ tóc rối bù của cậu.
Vậy cậu muốn được gọi là gì? Nói đi.
À…
Không sao đâu. Cứ nói đi. Dù chưa chắc cậu sẽ được gọi như thế chỉ vì cậu muốn.
Vừa lúc nét mặt Ryujin sáng lên, định mở lời thì tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang. Âm thanh nhanh chóng đến gần rồi dừng ngay trước cửa phòng hai người đang ở.
Đúng như lời Yoon Taegeum đã cảnh báo. Kwon Sehyuk xông vào, suýt ngã dúi dụi, rồi đè bẹp Ryujin đang ngồi trên giường.
Ki Woohee lặng lẽ rời khỏi phòng. Chỉ còn chiếc ghế nghiêng ngả và làn khói mỏng bốc lên từ gạt tàn chứng tỏ cô từng có mặt ở đó.
Dĩ nhiên, Kwon Sehyuk chẳng mảy may quan tâm đến Ki Woohee. Cậu chôn mặt vào vai Ryujin, từng hơi thở gấp gáp liên hồi.
Sao thế?
Ryujin vuốt tóc Kwon Sehyuk. Cánh tay kia ôm lấy bờ lưng rộng. Thân hình nóng bỏng thở hổn hển. Có vẻ cậu ta đang cực kỳ bức bối.
Sehyuk-ah.
Em đã đánh cược với ông ngoại.
Loại cược gì vậy?
Nếu thắng, em sẽ được trao thẻ bài cho anh. Ông đã hứa với em.
Kwon Sehyuk ngẩng đầu lên. Ryujin nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cậu. Một vết xước trên má Kwon Sehyuk vẫn còn thở gấp.
Cái này là sao?
Chỉ xước nhẹ thôi. Không đáng kể.
Những vệt máu mỏng xuất hiện trên đầu ngón tay của Ryujin.
Kwon Sehyuk. Cậu đang chảy máu này.
Liếm vào sẽ đỡ hơn đó.
Kwon Sehyuk nắm lấy bàn tay Ryujin đang chạm vào mặt mình. Ánh mắt anh đầy vẻ mong đợi.
Ryujin cúi thấp tầm mắt và tiến gần hơn về phía Kwon Sehyuk. Cậu thè lưỡi liếm vết thương trên má anh. Vòng tay Kwon Sehyuk siết chặt eo Ryujin. Hai cơ thể ép sát vào nhau. Khi Kwon Sehyuk dồn trọng lượng đè xuống, Ryujin mềm nhũn ngã ra giường.
Mái tóc đen xõa tung trên tấm chăn lụa đỏ thêu rồng đen. Ryujin nằm bất lực, buông lỏng tay chân. Thân hình rắn chắc của Kwon Sehyuk trượt vào giữa đôi chân cậu.
Ryu Jin không đẩy cậu ta ra. Cậu để Kwon Se Hyuk tự do chạm và mút ngực mình. Khi quay đầu lại, gấu áo phông xanh bị kéo lên tận cổ lướt nhẹ vào cằm cậu.
Se Hyuk-ah… Anh… đau đầu quá.
Chỉ một lát nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi mà.
Ừ.
Lúc này, Kwon Se Hyuk có đôi mắt đầy tổn thương. Yoon Tae Geum bảo cậu đã cãi nhau với ông ngoại. Cuối cùng Kwon Se Hyuk cũng đạt được điều mình muốn, nhưng cậu thất vọng vì ông không hợp tác như cậu nghĩ. Cậu đang đau lòng.
Ryu Jin vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của Kwon Se Hyuk trong khi núm vú mình bị mút đầy ham muốn.
Cậu biết tôi là ai chứ?
Em không muốn giấu giếm điều đó.
Ừ.
Anh có giận không? Vì em đã nói với ông ấy mà không bàn bạc trước?
Không.
Dù sao thì chuyện này cũng không thể giấu được. Đối phương không phải là một kẻ quê mùa núi rừng mà là Nhiếp chính của Jangjin.
Vậy thì… Tôi sẽ không bị đuổi chứ?
Chuyện đó sẽ không xảy ra. Không bao giờ, không bao giờ xảy ra đâu.
Kích động, Kwon Sehyuk cắn vào núm vú của cậu.
Sehyuk-ah, nhẹ thôi. Đau đấy.
Xin lỗi.
Vai Kwon Sehyuk nhấp nhô. Ryujin vừa xoa đầu và cổ cậu luân phiên, vừa suy nghĩ. Thật khó để lợi dụng lòng tốt của người khác.
Sehyuk-ah… nói cho tôi nghe vụ cá cược đó là gì.
Săn bắn.
Mắt Ryujin mở to. Kwon Sehyuk vội vàng thêm vào.
Không khó hay nguy hiểm đâu. Nó diễn ra trong khu vực quy định, và tất cả trang thiết bị an toàn đều được cung cấp. Không phải chuyện đánh đổi mạng sống, nên đừng lo.
Khi Ryu Jin không đáp, Kwon Se Hyuk tiếp tục lải nhải. Ông lão này vẫn còn tràn đầy năng lượng. Sao ông ta có thể bàn về một chuyến săn khác chỉ một ngày sau khi trở về? Cũng như việc ném chiếc cốc lúc nãy, có vẻ ông ta còn dẻo dai hơn cả tôi.
Không phải sao?
Sehyuk cười. Hơi thở nóng hổi phả lên làn da trần của Ryu Jin. Cậu dùng ngón tay lướt nhẹ theo đường gò má Kwon Se Hyuk.
Giờ thì nói đi. Vật tín chứng là gì.
……
Đã đến bước này rồi, còn gì phải giấu nữa?
Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Kwon Se Hyuk.
Xin lỗi vì kéo dài thời gian. Hẳn là cậu đã rất bực bội.
Giọng cậu trầm xuống.
Em cần thời gian chuẩn bị. Đó không phải thứ có thể tự mình mang ra.
Nói thế càng khiến tôi tò mò hơn.
Ryu Jin cố gắng mỉm cười, nhưng đôi môi cậu cứng đờ vì căng thẳng và không thể nhếch lên.
Một tiếng nuốt nước bọt vang lên từ cổ họng Kwon Se Hyuk.
Khi mẹ em kết hôn, ông ngoại đã tặng bà hai chiếc tàu ngầm làm của hồi môn. Đó chính là cặp tàu ngầm chiến đấu sinh đôi mà mọi người vẫn đồn đại – Changpo và Suryeon. Nhưng anh ạ, ban đầu chúng vốn là bộ ba. Còn một chiếc nữa.
Không rõ vì không kịp hoàn thành đúng hẹn hay gặp trục trặc giữa chừng nên bị loại bỏ, ngay cả Kwon Se Hyuk cũng không nắm rõ tình tiết cụ thể. Nhưng Jang Doo Hyeon đã hứa với đứa cháu trai bé bỏng của mình: Chiếc tàu ngầm chiến đấu út trong bộ ba chị em nhà Jang – “Eoriyeonham” – sẽ được trao cho người phối ngẫu của cậu.
==================
Người đã khuất Choi Geumho từng nói một câu như thế này. Vốn dĩ, gian khổ đều đổ lên đầu kẻ dưới.
Thời còn ở Pháo Hôi, Shin Haebeom chỉ hiểu lời nói đó một cách hời hợt. Bởi vô số binh lính ra sức nịnh bợ cấp trên. Bởi những phiền phức mà số đông phải gánh chịu vì sự tiện lợi của thiểu số không phải chỉ một hai chuyện.
Nhưng giờ đây, khi đã trở thành Thiếu tướng, Shin Haebeom cảm thấy mình đã thấu hiểu ý nghĩa ẩn sâu trong lời của Choi Geumho.
Khi ở dưới đáy, anh phải vắt kiệt sức lao động thân xác và chịu đựng áp lực tinh thần khắc nghiệt chỉ để giành lấy một kết quả nhỏ nhoi. Nhưng khi đứng trên đỉnh, điều đó không cần thiết nữa. Bản thân môi trường được trao đã khác biệt.
Gió đã thổi tới nơi này. Nếu đứng yên và khép mắt lại, ta có thể cảm nhận được một dòng chảy vĩ đại vượt xa khả năng hay nỗ lực cá nhân. Đó là sự vận động của thủy triều. Là biến thiên của thời đại. Là sự dịch chuyển quyền lực.
Khi cơn gió bắt đầu nổi lên, vạn vật đều đổi thay. Những kẻ đang bám víu vào sợi dây căng đơn độc giăng ngang bầu trời đều chao đảo. Người ta chia thành những kẻ tuột tay rơi xuống đất, những kẻ gượng gạo níu giữ bằng một tay, và những kẻ được làn gió ban ân mà leo lên được sợi dây.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 263"