Chương 269
269.
Kwon Sehyuk mới vừa hai mươi tuổi. Cái tuổi mà người ta dễ nhầm lẫn giữa sự liều lĩnh tuổi trẻ với tình yêu. Jeong Ryujin cũng trẻ, nhưng nhìn vẻ ngoài thì rõ ràng không phải hạng dễ bắt nạt. Yoon Taegeum nghĩ cậu cố tình quyến rũ Hoàng tử. Nhìn đôi mắt kia xem. Đầy vẻ quyến rũ.
Yoon Taegeum càng thêm chán ghét quê hương mình, nơi chế độ quân chủ đáng lẽ phải trở thành dĩ vãng từ lâu vẫn tồn tại. Anh ta khinh khỉnh nhìn Jeong Ryujin, người có vẻ cao chưa đầy một mét tám.
Hoàng tử thực sự tin rằng chiếc tàu ngầm chiến đấu chỉ là một ‘món quà biểu tượng’ dành cho thành viên hoàng tộc. Cậu không nghĩ đến quyền lực mà nó nắm giữ, hay cách một người sở hữu chính thức có thể lạm dụng nó.
Yoon Taegeum không nghĩ Jeong Ryujin có ý định làm gì với chiếc Eoriyeonham. Anh ta chỉ cảm thấy choáng váng. Mới vừa hai mươi mốt tuổi. Học vấn kém, được bổ nhiệm nhảy dù. Liệu đứa trẻ này có biết phân biệt giữa tàu ngầm diesel và tàu ngầm hạt nhân không? Không, liệu cậu có thực sự quan tâm đến Eoriyeonham ngay từ đầu?
Yoon Taegeum kiểm tra giờ trên điện thoại, sau đó nở nụ cười thân thiện.
Cậu nên trở về nhanh đi. Hoàng tử sẽ lo lắng khi không thấy cậu đâu đấy, Thiếu gia.
Tại sao anh lại chụp ảnh xe trấn áp của chúng tôi?
Yoon Taegeum dùng ngón trỏ gãi nhẹ sống mũi.
Cậu đã thấy hết mọi chuyện rồi nhỉ.
Chiếc xe đó là tài sản riêng của Phong Kỷ Giáo Đội. Xin đừng chụp ảnh hay chạm vào một cách bừa bãi…
Thiếu tá bảo cậu nói thế à?
Gương mặt Jeong Ryujin trở nên lạnh lùng.
Là tôi đang nói với cậu lúc này.
Ý cậu là thế này sao?
Yoon Taegeum vỗ mạnh lên cửa ghế xạ thủ bằng lòng bàn tay.
Này!
Cậu có thể tìm thấy hàng tá hình ảnh chỉ bằng cách lên mạng, đừng nhạy cảm quá. Tôi không phải người xấu. Cũng chẳng phải kẻ khả nghi. Dù bề ngoài thế nào, tôi cũng không phải kẻ được bổ nhiệm nhảy dù. Đúng là tôi đến nhờ chị gái, nhưng tôi đã trải qua phỏng vấn chính thức và được Regent tuyển dụng… ừm, có thể nói tôi là lính đánh thuê.
Yoon Taegeum lại vỗ mạnh vào cánh cửa. Tiếng kêu đục rỗng vang lên.
Chắc chắn thế này, liệu có mòn đi chỉ vì tôi chạm vào một chút không?
Này!
Hay là.
Yoon Taegeum thọc cả hai tay vào túi quần, nghiêng nửa người về phía Ryujin.
Thiếu tá đã bảo cậu canh chừng tôi à?
Làm gì có chuyện đó!
Yoon Taegeum nghiêng đầu. Mùi hương thoang thoảng từ cổ áo Ryujin là của một thương hiệu anh biết rõ. Chanel Bleu.
Khác với nước hoa của Hoàng tử…
Khoảnh khắc nhận ra mình lỡ thốt ra suy nghĩ, Yoon Taegeum bị đẩy lùi bất ngờ với một lực mạnh.
Đừng lại gần.
À, tôi xin lỗi. Tôi thật quá đỗi thô lỗ.
Yoon Taegeum giơ cả hai tay lên. Đó là cử chỉ ngầm báo hiệu: Tôi không có ý định làm hại cậu.
Dù sao thì đây cũng là người mà Hoàng tử Kwon Sehyuk trân quý. Đắc tội với cậu ta chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp. Mặc dù có vẻ như anh đã bị thất sủng rồi… Nhưng mình đã làm gì sai với nhóc này chứ? Tất cả những gì mình làm chỉ là đối xử tôn kính như với Tiểu thiếu gia, đúng theo chỉ thị mà thôi.
Tôi không thích người lạ đến gần. Ryujin nói như thể đang viện cớ, nhưng Yoon Taegeum chẳng thèm nghe. Anh ta đã cảm thấy bị xúc phạm.
Vâng. Tôi sẽ cẩn thận hơn trong tương lai.
Dù nói vậy, trong đầu Yoon Taegeum đã hình dung ra một viễn cảnh khác. Một hình ảnh nơi anh ta xé nát bộ quần áo được Ryujin chọn lựa kỹ càng và quát lên: “Đừng có đùa với tao, đồ nhãi ranh.”
Sợ rằng anh ta có thể biến trí tưởng tượng đó thành hiện thực, Yoon Taegeum mở miệng.
Tại sao cậu lại theo dõi tôi?
Có lẽ từ ‘theo dõi’ đã chạm vào lòng tự ái của cậu. Jeong Ryujin cắn chặt môi dưới.
Tôi có điều muốn nói.
Điều gì mà phải lặn lội tận nơi hoang vắng thế này?
À…
Những lời đó không thể nói ở nơi đông người.
Yoon Taegeum nhìn Ryujin – kẻ đang trừng mắt nhìn mình với ánh mắt khá hung dữ – rồi suy nghĩ. Con mồi nhỏ bé dễ thương này giả vờ ngủ say và nghe lén mọi chuyện. Người cần đề phòng không chỉ mỗi Thiếu tá Ki Woohee. Hoàng tử của chúng ta, tôi cứ tưởng cậu ngây thơ, nhưng những kẻ xung quanh cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ?
Anh ta nhận ra tình huống của mình không mấy thuận lợi. Thôi thì, có câu nói rằng quyền lực thực sự trong cung đình nằm ở tay phi tần. Dĩ nhiên, với điều kiện ân sủng của quốc vương vẫn còn.
Như tôi đã nói trước đó, tôi không phải loại người tệ đến thế. Propofol mang tiếng là chất gây nghiện, nhưng thực chất nó chỉ là thuốc mê thông thường. Nó không gây nghiện. Cũng không lưu lại trong cơ thể. Cậu nghĩ tôi điên đến mức dám làm chuyện đó với Hoàng tử… hả? Dù không nói ra, cậu cũng hiểu mà, phải không Thiếu gia? Cậu tưởng tôi dám liều lĩnh đến thế sao?
Anh ta cố diễn đạt một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng ánh mắt sắc lẹm của Ryujin vẫn không hề dịu đi.
Đừng có nói nhảm. Trên đời làm gì có thứ thuốc nào không gây nghiện.
Haha, giờ thì…
Ánh mắt sắc lạnh của Ryujin như đang cắt vào da thịt Yoon Taegeum. Anh ta rõ ràng không phải loại người có thể cảm thấy khoái cảm khi bị một mỹ nhân khinh miệt.
Tôi không quan tâm anh là loại người nào. Xấu xa hay tốt đẹp. Chỉ cần đừng làm gì kỳ quặc với Kwon Sehyuk. Hiểu chưa?
Giọng trầm khàn, tương phản với ngoại hình thanh tú, nghe không hẳn là khó chịu. Phải chăng một giọng nói vốn hay có thể khiến cả sự tức giận nghe như điệu hát? Yoon Taegeum nhìn Ryujin đang quát tháo mình lần nữa.
Đừng đụng vào Kwon Sehyuk. Anh không biết cậu ấy đang cố gắng khổ sở thế nào đâu.
Vậy còn cậu, Thiếu gia? Cậu thực sự hiểu Hoàng tử đến mức nào?
Ryujin khịt mũi.
Nhiều hơn anh tưởng.
Tự tin thật đấy.
Trông cậu chẳng phải kiểu người nhút nhát ở bất cứ đâu.
Cảm ơn vì lời khen. Tương lai à… Hmm, nói điều này có sớm quá không? Thôi được. Tôi cũng không thể ăn bám mãi được. Trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí. Nhưng mà…
Yoon Taegeum nắm lấy cánh tay phải của Ryu Jin. Nó mảnh khảnh hơn anh tưởng tượng. Chính anh ta cũng giật mình vì cái nắm tay đó và định buông ra ngay thì một quả đấm đã đập mạnh vào vùng thượng vị của anh.
Ực.
Đối với một gã gầy gò, cú đấm của cậu khá là đau. Đó là cú đánh của người biết nhắm vào chỗ hiểm.
Không có nghĩa là cậu được đào tạo bài bản.Cùng lắm thì cũng chỉ là kỹ năng của kẻ đã vài lần đánh nhau ngoài hẻm. Trong nghề này, trình độ đó còn chẳng đáng để ý.
Đừng có đụng vào tôi.
Thật buồn cười. Một con hươu đang cố bắt chước sói.
Tôi xin lỗi lần nữa, Thiếu gia. Bề ngoài có vẻ vậy nhưng tôi vẫn có chút nhút nhát.
Yoon Taegeum dùng lòng bàn tay xoa xoa vùng thượng vị còn đang nhức nhối. Hươu đòi bắt chước sói, còn sói thật thì lại khoác lốt hươu.
Á…
Sao… Sao anh đột nhiên túm lấy tôi thế!
Sao cơ. Cánh tay cậu dát vàng hay gì mà… Á.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 269"