Chương 270
270.
Yoon Taegeum một tay ôm bụng khom người xuống. Tay kia cào cào xuống sàn. Anh ta nhăn nhó quá mức cần thiết. Nhìn vào là biết ngay đang diễn sâu, nhưng chỉ cần nghiêm túc thực hiện thì dù diễn dở tới đâu cũng có vẻ đáng tin.
Gương mặt Ryujin trở nên lạnh lẽo.
Anh không sao chứ?
Tôi nghĩ cậu vừa đánh trúng huyệt mất rồi.
G… Gì cơ?
Giọng Ryujin run rẩy. Yoon Taegeum không nhịn được bật cười.
Gì chứ! Gì chứ! Sao anh lại đùa khi người ta đang nghiêm túc thế này!
Yoon Taegeum bật dậy. Anh mỉm cười nhìn Ryujin đang bừng bừng tức giận.
Tôi ổn. Không đau lắm đâu. Trời ạ, làm sao cậu chủ nhỏ của chúng ta có thể quản lý được khi nhát gan thế?
Anh không cần phải dùng kính ngữ với tôi. Không, đừng dùng chúng. Thật sự… rất khó chịu. Tôi sẽ nói chuyện với Kwon Sehyuk.
Biểu cảm của Ryujin khi nói điều đó thật kỳ lạ. Giọng cậu bình tĩnh, nhưng mắt lại ngân ngấn lệ. Yoon Taegeum bỗng cảm thấy một nỗi áy náy kỳ lạ. Hiếm khi anh bị ai đó đánh, nhưng cảm thấy tội lỗi sau khi bị đánh là trải nghiệm đầu tiên trong đời.
Dù sao thì… đừng tiêm cho Kwon Sehyuk. Tôi biết khó từ chối, nhưng anh có vẻ thông minh, chắc sẽ nghĩ ra vài lý do. Tôi cũng sẽ nhắc nhở cậu ấy.
Ừm.
Việc này không tốt cho anh đâu. Bây giờ có thể thấy vui khi chia sẻ bí mật với Hoàng tử, nhưng không phải vậy. Tôi biết vì tôi từng là nhà cung cấp. Anh chắc chắn sẽ hối hận.
Yoon Taegeum gật đầu ngoan ngoãn. Kỳ lạ thay, lời đó đúng. Anh biết mình đã nắm thế thượng phong khi dụ dỗ Kwon Sehyuk bằng Propofol, và cũng biết sau này sẽ hối hận. Dù sao, Kwon Sehyuk cũng là Hoàng tử của đất nước này. Cháu trai trưởng quý giá của gia tộc Jang. Nếu không muốn đánh mất ân sủng đã tích lũy bấy lâu, tốt nhất đừng làm gì để người ta có cớ chống lại mình.
Jeong Ryujin đang cho anh ta một cơ hội ngay lúc này.
Vị vua, người phi tần được sủng ái của đức vua, nhà phát minh đang trên bờ vực thất sủng trước người phi tần đó. Yoon Taegeum biết mình phải lựa chọn thế nào.
Hiểu rồi. Không, đúng vậy. Tôi sẽ làm theo lời cậu.
Ryujin thở phào nhẹ nhõm.
Rất vui vì chúng ta đã nói chuyện thẳng thắn.
Nếu danh xưng Thiếu gia khiến cậu ngại ngùng, tôi sẽ gọi cậu là em. Cậu cứ gọi tôi là anh. Cậu biết tên tôi mà, phải không?
Đừng tỏ ra thân thiết quá. Chúng ta chưa tới mức đó đâu.
À, phải. Hiểu rồi. Tôi hơi vội vàng. Ừ.
Nhưng chúng ta là đồng minh.
Yoon Taegeum liếc nhìn bàn tay phải đang giơ ra của Ryujin.
Có lẽ đó là lý do cậu nhắc đến kinh nghiệm làm nhà cung ứng. Yoon Taegeum tò mò, nhưng quyết định không đào sâu vào câu chuyện đó ngay lúc này. Sự cảnh giác của Jeong Ryujin vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
Đó là một bàn tay mảnh mai nhưng ấm áp. Yoon Taegeum đột nhiên cảm thấy muốn kéo bàn tay này về phía mình thật chặt. Tất nhiên, làm vậy sẽ không chỉ kết thúc bằng một cú đấm vào vùng thượng vị.
Hai người rời khỏi nhà để xe. Bước đi dọc hành lang, Ryujin cố gắng nhẹ nhàng để không gây tiếng động lớn, trong khi Yoon Taegeum bước đi nhẹ nhàng như cánh bướm. Thật kỳ lạ là anh ta không hề có vẻ phóng đãng dù như vậy.
Ryujin liếc nhìn cánh tay Yoon Taegeum đung đưa qua lại và hỏi.
Nói thật đi. Tại sao anh lại chụp ảnh xe của chúng tôi?
Vì tôi thấy hứng thú.
Anh ta là một gã kỳ lạ. Ryujin đã cảm nhận được điều đó ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng quả thực gã ta thật sự rất kỳ quặc.
Ánh mắt Ryujin lướt qua chiếc radio đeo ở thắt lưng Yoon Taegeum. An ninh được chia thành hai loại chính: an ninh hiện trường và an ninh thông tin. Kwon Sehyuk từng nói Yoon Taegeum phụ trách trang thiết bị an ninh, tức là anh ta đảm nhiệm mảng công việc thứ nhất. Nhưng Yoon Taegeum cũng đề cập việc anh ta phát triển sản phẩm với sự hỗ trợ từ Jang Doohyeon.
Chắc hẳn anh ta phải rất thông minh. Cực kỳ thông minh.
Lại còn tốt nghiệp từ ngôi trường danh giá. Tuổi đời cũng không nhiều. Phải chăng anhta là thiên tài? Kiểu người có thể tính nhẩm những phép toán mà người khác phải bấm máy tính hàng giờ, với chỉ số IQ vượt ngưỡng một trăm tám mươi?
Yoon Taegeum – kẻ có lẽ sở hữu IQ hơn một trăm tám mươi – đột nhiên dừng bước. Ryujin quay đầu theo hướng anh ta chỉ tay.
Rẽ góc kia đi, rồi đi thẳng ra cửa ngay trước mặt.
Cảm ơn.
Nếu không đi cùng tôi, anh định làm gì?
Cứ đi thẳng mãi sẽ ra ngoài thôi. Tìm đường cần gì kỹ năng cao siêu?
Đầu óc đần độn thì thân xác khổ sở.
Hả?
Không có gì, tự nói một mình thôi.
Yoon Taegeum nhún vai. Ryujin bất chợt nghĩ về Shin Haebeom.
Chúc Thiếu gia vui vẻ trong bữa tiệc. Ngày trở về từ cuộc săn thám hiểm thì chẳng có gì phải lo lắng cả. Đây là ngày mọi người trong Chính Tiến Thủy Nghị Hiên được ăn uống no say.
Tôi đã bảo đừng gọi tôi như thế.
Cứ để Thiếu gia vậy đi. Cái tên đã dính vào lưỡi tôi rồi.
Ryujin thở dài khẽ và nói.
Nước hoa của tôi có nồng quá không?
Hả?
Ryu Jin đưa lòng bàn tay lên mũi và hít một hơi.
Cậu không mang theo nước hoa của Shin Hae Beom vì thích hay nhớ nhung gì. Mục đích là để tránh việc bản thân dao động trước tình cảm vô điều kiện của Kwon Se Hyuk. Vì không thể cùng Hae Beom đi chung, nên cậu đành mang theo mùi hương của anh để thay thế.
Cảm nhận chiếc lọ mát lạnh, nặng tay vừa vặn trong lòng bàn tay khiến cậu thêm dũng khí. Hương thơm the lạnh phả vào giúp tâm trí cậu bình tĩnh lại. Cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh.
Cậu không xịt trực tiếp lên người. Sợ bị Kwon Se Hyuk hay Ki Woo Hee phát hiện. Chỉ đơn giản là xịt một lần giữa không trung rồi đón lấy bằng bàn tay.
Ryu Jin nuốt khan. Dù đã xoa lòng bàn tay lên gáy để tản mùi, nhưng dường như hương thơm vẫn còn đậm đặc.
Phải làm sao đây, có nên làm ướt tay rồi lau đi không… Ryujin lại hỏi với vẻ mặt lo lắng.
Mùi nước hoa của tôi có nồng quá không?
Ừm, không đến mức quá đâu. Nhưng đây không phải loại mà đội trưởng của cậu dùng sao?
Lời nói bâng quơ của Yoon Taegeum khiến trái tim cậu đau nhói.
Anh biết Shin Haebeom?
Ừ. Bọn tôi cực thân.
Cái gì?
Bạn thân thiết. Bạn chí cốt. Có thể gọi là bạn thân nhất.
G-g-gì cơ.
Ryujin lắp bắp. Cậu sốc đến mức không thốt nên lời.
Yoon Taegeum bày ra vẻ mặt như thể ‘Có gì to tát đâu?’.
Sao? Lạ à? Cậu không tin tôi?
Ừ! Tôi không tin!
Yoon Taegeum, sau khi thả quả bom, nhoẻn miệng cười.
Sao? Sao cậu không tin? Tôi trông giống kẻ nói dối lắm à?
Làm sao? L-làm thế nào mà hai người trở nên thân thiết vậy?
……
Sao anh không trả lời?!
Yoon Taegeum bật cười phá lên. Anh ta cười sảng khoái, thốt ra tiếng “Kehaha” vang dội. Ryujin bồn chồn, không biết phải làm gì.
Gì chứ! Gì chứ!
Đùa thôi mà, đùa thôi. Sao cậu hoảng hốt thế? Theo logic, nếu tôi thân với Thiếu tướng Shin Haebeom, liệu tôi có ở đây làm chuyện này không?
Trò đùa gì kỳ cục vậy! Thật đấy!
Tôi chỉ trêu thôi. Không ngờ cậu lại tin thật.
Yoon Taegeum lau nước mắt đọng ở khóe mắt, vai run lên bần bật.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 270"