Chương 272
272.
Phụt!
Kwon Sehyuk phun vụt nước khoáng có gas đang uống. Tiếng ho sặc sụa vang lên xen lẫn tiếng cười ha hả của Jang Doohyeon khiến mọi người đổ dồn ánh nhìn.
Gương mặt Kwon Sehyuk đỏ bừng. Cậu vẫn chưa thể lấy lại hơi thở bình thường, ho hắng liên tục. Ryujin gấp khăn ăn lau những giọt nước lăn dài theo cằm Kwon Sehyuk. Jang Doohyeon bĩu môi.
Vụng về thế.
Đừng đùa nữa, ông vừa nói gì đấy!
Đâu phải đùa?
Ánh mắt Jang Doohyeon đáp xuống Ryujin. Ông nở nụ cười.
Cháu chọn người đẹp đấy. Có mỹ nhân trên giường thật an ủi.
Ryu Jin không thể đoán được tâm trạng của Jang Dohyeon. Có lẽ đó là vũ khí của ông ta. Bằng cách không để người khác dễ dàng làm hài lòng mình, ông ta có thể nhìn thấu bản chất thật sự của họ. Một chiến thuật có lẽ được nghĩ ra bởi kẻ quen với những lời nịnh hót để phân biệt vàng thau. Ryu Jin nhìn vào đường nét gương mặt Kwon Sehyuk khi cậu nhìn Jang Dohyeon. Biểu cảm của cậu đầy thất vọng.
Đó là lời khen sao?
Tất nhiên. Bị gọi là xinh đẹp khiến cậu khó chịu à?
Ryu Jin không phải loại người như thế.
Kwon Sehyuk uống cạn ly nước có gas còn lại rồi đặt mạnh chiếc ly rỗng xuống bàn.
Em nghiêm túc với Ryu Jin. Em đã nói rõ điều đó vào ban ngày.
Ai bảo là không đâu? Sao cháu tự mình nổi nóng lên thế?
Bởi vì ông cứ đối xử với mọi người bằng thái độ hời hợt như vậy đó!
Kwon Sehyuk đã nâng giọng, nhưng Jang Doohyeon vẫn bình thản. Ryujin dán mắt vào mép đĩa của mình.
Tình huống ban ngày hẳn phải còn căng thẳng hơn bây giờ. Đến mức làm ướt cả áo của Yoon Taegeum.
Ryujin có thể tưởng tượng ra biểu cảm, giọng nói và cử chỉ tuyệt vọng của Kwon Sehyuk khi nói những lời đó.
Nếu cháu thắng cuộc săn, được, lời hứa là lời hứa, ta có thể trao cho cháu tín vật. Nhưng cậu ta vẫn không thể trở thành vợ chính thức.
Tại sao?!
Luật pháp đất nước này vẫn là chế độ một vợ một chồng. Ngay cả những kẻ lén lút đàng sau cũng không thể đưa con của tình nhân vào gia phả.
Cháu không có ý định lấy vợ lẻ đâu. Với cháu, Ryujin là người đầu tiên và cuối cùng.
Kẻ phải duy trì hoàng tộc lại bảo sẽ lập một tên đàn ông làm chính thất, có hợp lý không?
Kwon Sehyuk giờ đã hiểu ra vấn đề.
Thế nên từ nãy đến giờ ông cứ đối xử với anh Ryujin như thứ vợ lẽ sao?
Jang Doohyeon mỉa mai đáp trả.
Ta cũng nhượng bộ khá nhiều rồi.
Không ngờ ông lại là kiểu người như vậy. Tưởng ông chỉ nghe đến chuyện vợ lẽ là đã ghê tởm lắm rồi chứ.
Đáng lẽ ta mới là người phải nói câu đó. Chưa lên ngôi mà đã si mê một cậu bé đến điên đảo thế này, ta chưa từng mơ tới.
Cháu có kế hoạch về vấn đề kế thừa. Cháu biết ông lo lắng điều gì, nhưng đừng lo, không phải chuyện nhận nuôi hay đại loại thế đâu. Và cháu không xem anh Ryujin như vợ lẻ. Hy vọng ông cũng nghĩ vậy.
Có ích gì khi mọi người ủng hộ cậu ta? Kẻ đáng lẽ phải trở thành Tổng thống giờ đắm chìm trong chuyện dại dột, chẳng phân biệt nổi trời đất. Lại còn dính dáng đến người nhà họ Kwak, gây ra bao rắc rối…
Ông!
Kwon Sehyuk cao giọng cắt ngang, Jang Doohyeon dường như không chịu nổi nữa, quắc mắt đáp trả.
Hãy suy nghĩ một cách logic đi! Bất cứ ai khác còn có thể chấp nhận được, nhưng cháu trai trưởng của hoàng tộc lại lắp đặt một cậu bé làm vợ chính thức sao? Chuyện này đủ tai tiếng rồi, dù cho có là vợ lẻ đi nữa, mày có mất trí hay không vậy?!
Cháu không có ý định biến anh Ryujin thành thê thiếp của mình!
Kwon Sehyuk bắt đầu đẩy ghế ra định đứng dậy, nhưng rồi hạ thấp ánh mắt trước vẻ mặt lạnh lùng của Jang Doohyeon.
Cháu không mong đợi ông sẽ dang tay đón nhận chuyện này. Nhưng cháu nghĩ nếu có ai đó nói như vậy, ít nhất ông cũng sẽ xem xét nghiêm túc. Bởi vì, bởi vì Ryujin là người cháu yêu.
Ryu Jin nhìn thấy những đường gân nổi lên trên bàn tay của Kwon Sehyuk.
Cháu cứ tưởng ông khác mẹ cháu chứ.
Ông ngoại của cậu chưa từng ngăn cản hoạt động câu lạc bộ bóng chuyền. Có lẽ vì ông đang ở Jangjin nên không nắm rõ chi tiết. Dù ông lo lắng về chấn thương do tính chất thể thao đồng đội, ít nhất ông không ghét bỏ đồng đội của cậu chỉ vì họ xuất thân từ tầng lớp thấp.
Nhưng bây giờ.
Đừng trách mẹ con. Ta là người bảo nó làm tất cả.
Kwon Sehyuk hít một hơi thật sâu.
Ít nhất ông… cũng đừng phủ nhận thứ cháu thích. Nếu có lý do cháu không nên làm điều gì, ông giải thích rõ ràng. Thay vì bắt cháu dừng lại ngay lập tức, ông nên đưa ra ví dụ để cháu có thể hiểu tường tận!
Hạ giọng xuống. Cháu về quê để gây rối hả?
Từ khi nào ông lại quan tâm người khác nghĩ gì vậy?
Jang Doohyeon vươn vai như đang ngáp. Cách ông ta khoanh cả hai tay sau lưng ghế khiến Ryujin nhớ đến Shin Haebeom. Ngay cả nụ cười thư thái cũng y hệt.
Rồi cháu cũng sẽ già đi thôi, sẽ hiểu. Con người ta trở nên sợ hãi đến mức chẳng dám tự do uống một ly nước.
Đừng làm cháu cười. Ông là kiểu người dù chết rồi cũng nắm cổ Diêm Vương mà cãi đấy, lão già.
Ryu Jin hiểu được quyết tâm không chịu nhún nhường một lời nào của Kwon Sehyuk.
Bởi cậu hiểu cảm giác khao khát được người mình yêu thương công nhận. Nếu ban đầu đã không yêu người đó, cậu đã chẳng bận tâm họ có công nhận mình hay không.
Mong đợi điều gì từ ai đó, muốn nhận được gì từ họ, chính là bằng chứng cho thấy bạn vẫn chưa từ bỏ người ấy.
Ryu Jin ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu hướng thẳng vào Jang Doohyeon.
Tôi biết mình không đáp ứng được kỳ vọng của ngài.
Kwon Sehyuk tròn mắt. Rõ ràng cậu không ngờ Ryu Jin sẽ lên tiếng trước.
Ngài hẳn cho rằng thật nực cười. Có lẽ cảm thấy như một trò đùa, hoặc có khi toàn bộ chuyện này tựa giấc mơ. Tôi hiểu. Dù bề ngoài thế nào, bản thân tôi cũng đã trải qua không ít.
Cậu nghĩ tôi ghét cậu sao?
Thành thật mà nói, đúng vậy.
Tại sao?
Có vô số kẻ nở nụ cười trên môi nhưng trong lòng đang mài dao. Tôi không ngây thơ đến mức không phân biệt nổi điều đó.
Nhưng cậu vẫn là một đứa trẻ.
Điều quan trọng không phải tuổi tác, mà là trải nghiệm.
Mắt Ryujin mở to. Cậu cố gắng không bị lấn át bởi sự hiện diện của Jang Doohyeon. Bởi Shin Haebeom sẽ không hề sợ hãi.
Ngài nhiếp chính hẳn biết rõ tôi đã sống cuộc đời như thế nào.
Ta có cần phải biết không?
Tôi muốn ngài biết.
Hừ.
Jang Doohyeon nhả khói xì gà.
Có vẻ như cậu đã trải qua nhiều thứ.
Ông ta nói như thể đó là chuyện của người khác. Như thể bản thân chẳng hề chịu trách nhiệm gì.
Ryujin không ngạc nhiên trước thái độ tự tin của Jang Doohyeon. Ông ta chính là người đã định hình giá trị sống của Kwon Sehyuk. Một lão già sinh ra trong tầng lớp đặc quyền, cả đời chỉ biết ngước nhìn lên cao, chẳng bao giờ ngoảnh lại xem những gì mình đã chà đạp.
Giảng đạo lý cho một kẻ như ông ta chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.
Đôi chân Ryujin run nhẹ. Cậu siết chặt cơ đùi và đầu gối.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 272"