Chương 273
273.
Sau khi chị gái tôi qua đời, tôi làm bất cứ việc gì kiếm được, vật lộn để tồn tại. Tôi gặp đủ loại người. Thành thật mà nói, kẻ xấu nhiều hơn người tốt. Ban đầu, tôi chẳng phân biệt được. Vì tôi không có con mắt nhìn người. Cũng chẳng ai dạy tôi.
Mồ hôi đọng lại trong lòng bàn tay. Ryujin cảm nhận ánh mắt lo lắng của Kwon Sehyuk. Nhưng cậu không dừng lại.
Dù vậy, tôi cố gắng không căm ghét họ. Bởi nếu chất chứa độc tố trong tim, nó sẽ lộ ra bằng cách nào đó. Vốn đã chịu đựng định kiến, đã hứng chịu những ánh nhìn khinh bỉ và tiếng xì xào sau lưng, nếu tự bản thân cũng không nghĩ mình ổn, tôi thật sự… không thể chịu nổi.
Đầu điếu xì gà của Jang Doohyeon nhích ra, rồi lại gần. Ryujin chớp mắt liên tục để thoát khỏi cơn choáng váng.
Lý do tôi không oán hận Sehyuk rất đơn giản. Tôi không muốn lãng phí cuộc đời mình vào những thứ như hận thù hay giận dữ.
Cậu chưa từng nghĩ đến việc muốn trả thù sao?
Trả thù ai?
Bất cứ ai.
Jang Doohyeon nhả khói xì gà.
Tôi không phải loại người chịu im lặng sau khi bị xúc phạm.
Việc trả thù những kẻ đã làm hại cậu mang lại sự bình yên trong tâm trí sao?
Không phải để tìm sự bình yên. Tiền lệ mới quan trọng. Để mọi người biết rằng bất cứ ai dám đụng đến tôi, Jang Doohyeon này, sẽ phải đối mặt với hậu quả khôn lường, đó mới là điều quan trọng.
Ryujin gom nước bọt khô khan trong miệng và nuốt xuống. Cơn choáng váng đã biến mất, tâm trí cậu bình tĩnh trở lại.
Giá trị của Jang Doohyeon tương đồng với Shin Haebeom. Bị bao vây bởi kẻ thù. Một đoàn tàu lao đi mất kiểm soát, không hay biết rằng nó đã hỏng. Giờ cậu đã biết cách tiếp cận đối thủ loại này.
Thật trẻ con.
Cậu vừa nói gì?
Trả thù vì bị đối xử bất công. Dễ nói lắm. Không khó để quyết định. Ai cũng có thể tưởng tượng ra. Nhưng mọi thứ đều phải trả giá. Sự trả thù hoàn hảo là bất khả thi trừ khi ta đặt cược cả phần đời còn lại vào nó. Đó là một tầm mức hoàn toàn khác với việc mơ hồ muốn trả thù, muốn trả đũa ai đó. Cậu phải đánh cược cả mạng sống của mình.
Chỉ những kẻ sẵn sàng tự hủy hoại bản thân, chấp nhận bị nghiền nát hoàn toàn, mới có thể lao vào hố lửa trả thù.
Những kẻ có quá nhiều thứ để mất thì không thể làm được. Những kẻ có thứ muốn bảo vệ cũng không thể làm được. Ít nhất, đó là điều tôi nghĩ.
Thế cậu có gì?
Đây.
Ryu Jin nắm lấy cổ tay Kwon Se Hyuk và giơ lên.
Đây là thứ tôi có.
Jang Doohyeon nhếch mép cười. Ông ta hít một hơi dài từ điếu xì gà, thở ra khói, rồi đưa nó cho người lính đang đợi gần đó. Sau khi làm ẩm cổ họng bằng ngụm nước lạnh, Jang Doohyeon nhổ nước bọt.
Cậu hài lòng với thứ đó sao?
Ông!
Câm miệng. Ta đang nói chuyện.
Cháu không phải đồ vật!
Ta bảo câm miệng! Không thấy ta đang nói chuyện với vị khách quý của cháu sao!
Gương mặt Kwon Se Hyuk méo mó. Ryu Jin thấy hàng mi dài của cậu run rẩy. Ryu Jin siết chặt tay Kwon Se Hyuk. Cậu giơ nó ngay trước mắt Jang Doohyeon.
Tôi có thứ phải bảo vệ.
Đó không phải lời nói dối. Dù mục đích ban đầu là gì, nhưng mong muốn giúp Kwon Sehyuk thoát khỏi cơn nghiện ma túy của cậu là chân thành, nên cậu không sợ ánh mắt sắc lẹm của Jang Doohyeon. Ryujin không cúi mắt, cũng chẳng né tránh. Và vì thế, cậu thấy rõ. Sự tò mò mãnh liệt lóe lên trong đôi mắt Jang Doohyeon.
Một niềm xác tín xuyên thấu tâm trí Ryujin.
Jang Doohyeon nhếch mép cười.
Thằng nhóc này không chỉ có mỗi khuôn mặt xinh đẹp nhỉ.
Cảm ơn ngài cuối cùng cũng nhận ra điều đó.
Shin Haebeom không có ở đây, cậu cũng không thể trông cậy vào Ki Woohee. Cậu phải tự mình vạch kế hoạch.
Shin Haebeom nổi tiếng với câu “mật ngọt trên môi, kiếm sắc trong bụng” – bề ngoài tỏ ra nịnh bợ nhưng sau lưng lại âm mưu thâm độc. Nhưng Ryujin không thể làm thế. Chiến thuật đó không chỉ khó lừa được Jang Doohyeon, mà cậu cũng không đủ tự tin để diễn xuất điêu luyện như Shin Haebeom.
Vì vậy, cậu chọn một kế hoạch khác.
Xuất thân thấp kém, hoàn cảnh bất hạnh. Một kẻ ngỗ ngược, bướng bỉnh nhưng ngây thơ, không hoàn toàn đáng ghét. Hình tượng một thanh niên sẵn sàng đánh đổi mạng sống vì tình yêu, khi thứ duy nhất cậu có là ân sủng của Hoàng tử.
Ryujin dán mắt vào gương mặt lạnh lùng của Jang Doohyeon.
Shin Haebeom bước xuống tầng hầm. Một tay cầm túi giấy đựng bánh hamburger và lon Coca. Jin Chiwoo lầm lũi theo sau, nhai kẹo cao su hương xylitol rồi lên tiếng.
Lần sau đi ăn thịt kho Đông Pha nhé. Nghe bảo bổ dưỡng lắm đấy.
Tao không cần mấy thứ bồi bổ đâu.
Đừng có lảm nhảm nữa, có người ăn cùng thì cứ ăn đi. Suốt ngày bôi đủ thứ mỹ phẩm vào mặt mà mệt mỏi cứ thế hiện rõ.
Mày bị làm sao vậy, khẩu vị trẻ con của mày thay đổi rồi à? Không còn thích đồ ngọt, mặn hay cay nữa sao?
Mày suốt ngày chê khẩu vị trẻ con, nhưng chính mày mới là lão già, khẩu vị của tao bình thường đấy chứ.
Shin Haebeom không cãi lại, chỉ mỉm cười. Khi anh mở cánh cửa thép bước vào, viên đặc vụ đang đeo tai nghe và theo dõi màn hình đứng dậy chào.
Báo cáo được trình bày ngắn gọn và trang trọng. Trong phòng thẩm vấn, đó là một dấu hiệu tốt. Nó có nghĩa là không có sự cố đặc biệt nào xảy ra trong lúc anh vắng mặt.
Làm tốt lắm. Cậu có thể về nhà.
Vâng, thưa sếp!
Jin Chiwoo nhận lấy tai nghe. Shin Haebeom lấy một lon Coke từ túi giấy và đặt cạnh chiếc gạt tàn.
Nghỉ ngơi đi.
Mày cũng vậy.
Bỏ lại sau lưng những lời cằn nhằn của Jin Chiwoo, anh mở cửa bước ra. Mùi thuốc sát trùng hăng nồng xộc vào mũi.
Một không gian kín mít, không cửa sổ, không màu sắc. Lỗ thoát nước trên nền bê tông trần lộ ra màu đỏ sẫm do vệ sinh qua loa, với vài sợi tóc của ai đó vướng vào, khiến người vừa ăn xong cảm thấy khó chịu. Mấy tên này, lười biếng vì bận rộn. Thật là bừa bãi.
Ngẩng đầu lên, anh thấy một bồn rửa bằng thép với các góc hơi móp méo. Nó hoàn toàn khô ráo, không một giọt nước. Kang Inhye vẫn chưa bị tra tấn.
Cô bị còng tay và trói vào ghế, đầu cúi gằm. Shin Haebeom ngồi xuống đối diện Kang Inhye.
……
Shin Haebeom đặt túi đồ chứa hamburger, khoai tây chiên, phô mai que và Coke lên bàn, khoanh tay, bắt chéo chân.
Anh nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu đen nhánh của Kang Inhye. Mái tóc ngắn mọc lởm chởm của cô che kín tai và gáy. Chiếc áo sơ mi kẻ caro cô mặc dường là đồ nam, cổ áo rộng thùng thình, đường may vai xệ xuống tận bắp tay. Trên gáy cô có một vết xước.
Shin Haebeom mở túi giấy. Nghe tiếng sột soạt, Kang Inhye ngẩng đầu lên. Đôi mắt sâu thẳm chất chứa nỗi mất mát. Khuôn mặt lộ rõ vẻ kiệt sức đến mức khó hiểu vì sao cô chưa gục mặt xuống bàn.
Bỏ mấy bữa rồi?
…Một ngày.
Dù bận cũng phải ăn. Đói quá sau này già sẽ loãng xương đấy.
Shin Haebeom lần lượt lấy đồ trong túi giấy ra. Hamburger, khoai tây chiên, phô mai que vẫn còn ấm.
Lắc nhẹ lon Coke, tiếng đá lục cục vang lên. Shin Haebeom tự tay cắm ống hút vào lon rồi đưa cho Kang Inhye. Vì bị còng tay nên cô sẽ khó dùng đồ.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 273"