Chương 278
278.
Gương mặt cậu chìm sâu vào chiếc gối vẫn còn vương mùi nắng ấm. Hai má ửng đỏ vì rượu cứ cọ cọ vào lớp vải, khiến chiếc gối lông vũ lún nhẹ theo từng cử động. Ryujin hé miệng thở một hơi dài. Mỗi sợi lông mi như nặng trịch tựa thanh sắt, toàn thân rã rời. Cơn buồn ngủ ập đến chóng mặt.
“Anh.”
Kwon Sehyuk đưa cho cậu ly nước đá cùng viên giải rượu. Ryujin nuốt chửng mấy viên thuốc vàng nhạt một cách khó nhọc sau vài lần đằng hắng.
“Anh ổn chứ?”
Bàn tay lớn của Kwon Sehyuk chạm vào trán rồi vuốt má Ryujin. Cậu nhoẻn miệng cười ngượng nghịu. Cảm giác mát lạnh thật dễ chịu.
“Tôi ổn.”
Ryujin chỉ biết mình đang cười qua âm thanh phát ra từ cổ họng. Đường nét góc cạnh của Kwon Sehyuk dường như đang bị bóp méo.
“Em đã bảo anh không cần phải uống rượu mà.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng cái gì?”
“Tôi thực sự không sao mà.”
Kwon Sehyuk bật cười khẽ.
“Giọng nói còn chẳng ra hồn nữa…”
“Sao cậu không nói chuyện với tôi bằng giọng địa phương nhỉ?”
“Anh Ryujin say thật rồi.”
Kwon Sehyuk mỉm cười xoa xoa mặt Ryujin. Dù không có đôi má đỏ bừng, dù không phát âm líu lưỡi, thì những câu hỏi Ryujin đang đặt ra cũng đủ chứng tỏ cậu không còn tỉnh táo.
“Hả? Tại saooo…”
Cử động cọ má vào lòng bàn tay người khác, làm điệu bộ đáng yêu như thế này, đều là những điều Ryujin bình thường không bao giờ làm.
“Mẹ bảo em không được dùng giọng địa phương. Vì ở Gwangseong, người ta khinh thường dân tỉnh lẻ.”
Nụ cười Kwon Sehyuk thoáng chút chua chát.
“Tôi hiểu rồi.”
“Ở Hampung không có phương ngữ nên anh không biết đúng không?”
Âm thanh “hừừm” phát ra từ đôi môi mím chặt của Ryujin. Kwon Sehyk căm ghét ông ngoại mình. Lão già đủ tuổi làm ông lại đi chơi trò đấu trí với đứa cháu. Thật không ra dáng người lớn chút nào… Bao lời can ngăn đều vô hiệu.
Kwon Sehyuk đặt Ryujin nằm thẳng trên giường. Người say không bao giờ nhận mình say. Không, họ nhất quyết không chịu thừa nhận.
“Anh. Anh ngủ rồi à?”
Ryujin không đáp. Chỉ còn nghe tiếng thở đều đều nhẹ nhàng.
Chiếc áo sơ mi cài kín cổ trông thật ngột ngạt. Ngủ trong bộ đồ như vậy chắc chắn sẽ rất khó chịu. Kwon Sehyuk cúi người xuống gần Ryujin đang nằm. Khoảnh khắc Sehyuk chạm vào gáy cậu, một tiếng “tách” vang lên phía sau.
“……”
Cậu không thể quay lại ngay vì lo lắng. Nếu có ai đó đứng đó thì sao? Sẽ may mắn nếu đó là người, nhưng ai ở Chính Tiến Thủy Nghị Hiên dám lén lút theo dõi cậu? Ngay cả những fan cuồng cậu gặp ở Gwangseong cũng chưa từng dám xâm phạm nhà cậu.
Kwon Sehyuk nuốt khan. Cậu từ từ quay lại. Làm gì có ma quỷ trên đời? Thật vô lý. Từ nhỏ cậu đã không sợ những thứ như vậy.
“Phù.”
Không có ai ở đó. Căn phòng chỉ yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe cả tiếng kim giây đồng hồ tích tắc.
Có phải là lương tâm cắn rứt? Kwon Sehyuk thở dài. Cậu cảm thấy như đang tự biện minh cho mình. Mình không định làm gì với người say rượu lúc này. Chỉ là trông anh ấy thật sự khó chịu, đó là lý do…
Mình chỉ muốn làm cho anh Ryujin thoải mái hơn. Kwon Sehyuk tự nhủ điều này khi di chuyển tay.
Hai người tựa lưng vào góc tường, ngồi cạnh nhau. Khi rõ ràng Kwon Sehyuk sẽ không ra hành lang, Ki Woohee búng tay vào đầu Yoon Taegeum.
“Á. Sao cô lại đánh tôi?”
“Suýt nữa là bị phát hiện vì anh đấy.”
“Này, sao lại thành lỗi của tôi?”
“Lúc anh đóng cửa. Đó là lúc phát ra tiếng động.”
“Nếu Thiếu tá không tò mò ngay từ đầu…”
Ki Woohee lắc nắm đấm, Yoon Taegeum quay đầu lại và lẩm bẩm.
“Căn phòng đó là tốt nhất trong số các phòng khách tầng ba. Chúng ta sẽ phải thay bồn rửa mất thôi.”
“Anh không có việc gì tốt hơn để làm sao? Đi đi.”
“Cô vẫn chưa trả lời đề nghị của tôi.”
Ki Woohee thở dài. Khi Kwon Sehyuk bế Ryujin lên phòng khách tầng ba, cô đang ở cùng Yoon Taegeum trong một phòng khách khác được bố trí. Nghe thấy tiếng động, cô hé cửa nhìn ra hành lang và nghe rõ tiếng ai đó nôn thốc nôn tháo. Ít nhất thì Kwon Sehyuk vẫn còn đủ tỉnh táo để tự xử lý. Nguồn phát ra âm thanh đó rõ ràng là Ryujin.
Ki Woohee đã định đi thẳng đến chỗ Ryujin. Nhưng Yoon Taegeum ngăn cô lại. Bảo rằng Hoàng tử sẽ lo liệu.
Lo liệu cái con khỉ…
Ki Woohee ngao ngán nhớ lại cảnh Kwon Sehyuk cúi người trên người Ryujin đang say khướt nằm bẹp dí.
Đáng lẽ cô không nên tò mò về việc Kwon Sehyuk và Jeong Ryujin đang làm gì. Đáng lẽ cô không nên để Yoon Taegeum mở cửa. Đáng lẽ cô không nên nhìn trộm qua khe cửa hé mở.
“Thiếu tá cũng thấy rồi đúng không?”
“……”
“Tôi đã nói rồi mà. Rằng Hoàng tử sẽ xử lý cậu ta.”
“……”
“Ah, tuổi trẻ. Hê hê.”
Ki Woohee kìm nén cơn muốn đấm mạnh vào mặt Yoon Taegeum. Họ vốn đã thì thào giữ tiếng, không thể gây ra tiếng động lớn lúc này. Lần này cô thực sự nghĩ Kwon Sehyuk sẽ xông ra quát: “Hai người đang làm gì ở đây? Có phải đang rình mò tôi và anh Ryujin không?!”
“Không khí lúc đó đỉnh thật đấy nhỉ?”
“Anh nên biết giữ mồm giữ miệng ngay cả trong tình huống thế này. Muốn hầu hạ người khác thì bình thường nên làm cái lưỡi ngắn đi một chút.”
Ki Woohee bước qua người Yoon Taegeum. Anh ta gọi theo sau lưng nhưng cô phớt lờ. Dù sao hiện tại cô cũng không thể trả lời đề xuất của Yoon Taegeum được. Việc điều động xe áp tải cho cuộc săn thám hiểm cần có sự cho phép của ba người nữa: Kwon Sehyuk, Jang Doohyeon và Shin Haebeom. Xét cho cùng, những chiếc xe đó là tài sản của DTC.
Rẽ qua góc hành lang, ánh mắt vốn đang dõi theo gáy cô biến mất.
Ki Woohee bẻ cổ sang hai bên, một tay xoa bờ vai. Cô không phải loại người dễ bị đánh gục bởi vài lon bia.
Cô ấy nghe nói toàn bộ tầng ba của tòa nhà chính Chính Tiến Thủy Nghị Hiên đều là phòng khách. Và hiện tại không có vị khách nào khác lưu trú tại Chính Tiến Thủy Nghị Hiên. Điều đó có nghĩa là cô có thể chọn bất kỳ căn phòng nào trong vô số phòng ở đây và bước vào.
“À.”
“…Ồ.”
Cô tưởng phòng trống, nhưng có người ở trong đó. Dù cửa sổ trượt bốn cánh đang mở, mùi thuốc lá vẫn nồng nặc. Hẳn là họ đã hút khá nhiều.
Nhìn chiếc gạt tàn đặt chênh vênh trên bệ cửa sổ, nó đầy ắp những mẩu thuốc. Một tay nghiện thuốc nặng. Ki Woohee thầm nghĩ.
Người kia lên tiếng trước.
“DTC à?”
Ki Woohee quan sát ngoại hình của người phụ nữ. Chiếc áo không tay để lộ hình xăm rồng lòe loẹt trên vai. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cô ta cùng loại cao cấp mà Shin Haebeom vẫn hút. Thật bất ngờ. Cô tưởng họ chỉ là lính đánh thuê bị vắt kiệt rồi vứt bỏ, nhưng có vẻ đãi ngộ của họ tốt hơn dự đoán.
“Xin lỗi.”
Ki Woohee gật đầu nhẹ và định rời đi. Nhưng tên cô bất ngờ vang lên từ miệng người kia.
“Cô là Thiếu tá Ki Woohee, phải không?”
Cách nói chuyện suồng sã đột ngột khiến cô khó chịu. Nhìn cô ta cũng tầm tuổi mình, không biết đã gặp nhau khi nào…
Ki Woohee chăm chú nhìn vào khuôn mặt người phụ nữ. Có gì đó quen quen.
À, nhớ ra rồi.
Khi Jang Doohyeon trở về từ chuyến săn viễn chinh, cô đã thấy cô ta bước ra từ chiếc xe xanh dẫn đầu. Hình xăm trên đôi vai rộng đầy ấn tượng nên cô nhớ mãi.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 278"