Chương 279
279.
À, nhớ ra rồi.
Khi Jang Doohyeon trở về từ chuyến săn viễn chinh, cô đã thấy cô ta bước ra từ chiếc xe xanh dẫn đầu. Hình xăm trên đôi vai rộng đầy ấn tượng nên cô nhớ mãi.
Ki Woohee ngẩng cằm lên.
“Là tôi thì sao?”
Tay nghiện thuốc nặng tiến lại gần. Cô ta ngậm điếu thuốc vẹo vọ trong miệng, đầu lọc in hằn vô số vết răng.
Tật xấu thật đấy…
“Tôi muốn nói chuyện với cô đã lâu, nay mới có dịp gặp.”
“Xin lỗi, nhưng tôi muốn ở một mình. Để lúc khác nói chuyện nhé. Khi mặt trời lên.”
Những lời cuối được nhấn mạnh. Ở lại một mình với thành viên của Chính Tiến Thủy Nghị Hiên vào đêm khuya khiến cô không thoải mái. Không phải vì sợ hãi, mà bởi Jangjin chính là sân trước của Jang Doohyeon, còn Chính Tiến Thủy Nghị Hiên thì như nằm gọn trong miệng con rồng già kia.
Hơn nữa, Jeong Ryu Jin đang trong giờ làm việc.
Ki Woohee không nghĩ cậu ta uống cạn rượu của Jang Doohyeon vì ngu ngốc. Jeong Ryu Jin cố tình say. Dù nôn mửa vì đau bụng, nhưng chắc chắn cậu đã tính toán kỹ hình ảnh bê bối của mình trong mắt Kwon Se Hyuk.
‘Không khí lúc đó thật sát thủ, phải không?’
Ki Woohee nhận ra không chỉ Yoon Taegeum cảm nhận điều đó.
*———————————–
Ryu Jin từ từ mở mắt. Khi bàn tay cậu vuốt ve mái tóc Kwon Se Hyuk – người đang cúi mặt vào ngực mình – thì hắn bỗng ngẩng đầu lên. Giọng nói ngượng ngập:
“Cậu không ngủ à.”
“Ừ…”
“Xin lỗi.”
“Vì chuyện gì?”
Ryu Jin khẽ mỉm cười, dạng rộng đùi. Cơ thể săn chắc của Kwon Se Hyuk áp nhẹ vào bụng dưới cậu. Khi vòng tay ôm lấy cổ cậu, vị hoàng tử giật mình.
“Hả?”
“Lại đây.”
“Đợi đã… sao thế?”
“Cậu mát lạnh quá.”
Dái tai mềm mại của Kwon Se Hyuk run nhẹ. Từ vành tai đến dái đều đỏ ửng như cánh đỗ quyên hoàng gia. Ryu Jin thổi phù một luồng hơi vào đó.
“Buồn quá.”
“Vui mà.”
Ryu Jin lặp lại hành động. Kwon Se Hyuk run bần bật. Tiếng cười khúc khích vang lên khi cậu chui sâu vào vòng tay Sehyuk.
Bộ vest sang trọng tối nay đã nhàu nát. Lúc này, Kwon Se Hyuk không còn mùi nước hoa nồng nặc để át đi vị thuốc, cũng chẳng phải mùi khói thuốc lá đặc trưng. Giờ đây, cậu thơm mùi nắng. Thứ hương ấm áp của ánh mặt trời ban trưa. Nếu phải diễn tả bằng màu sắc, đó sẽ là màu vàng.
Trong tầm nhìn khép hờ của Ryu Jin, Kwon Se Hyuk hiện lên với chiếc nón rơm trên đầu và ôm đầy hoa hướng dương. Ngay giữa rừng hoa cao ngất, bóng lưng cậu vẫn nổi bật nhất.
Kwon Sehyuk quay người lại. Nở nụ cười. Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch, trong veo cùng nụ cười rạng rỡ. Một con người sinh ra để tỏa sáng.
“Sehyuk-ah.”
“Ừ.”
” Tôi muốn một thứ.”
“Cứ nói đi, bất cứ thứ gì.”
” Tôi muốn nhận được tín vật của cậu.”
“Em sẽ trao nó cho anh.”
Kwon Sehyuk nói.
“Em sẽ tặng anh. Em đã hứa rồi mà?”
Đây là cơ hội cuối cùng. Có thể thực hiện ở Jangjin. Nơi không có đối thủ mạnh Shin Haebeom. Hơn nữa, đây chính là sân trước nơi bản thân Kwon Sehyuk sinh ra và lớn lên.
“Em tự tin sẽ thắng.”
Đối thủ là ông ngoại của cậu. Người cậu hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Nếu không thể đánh bại một người như vậy, tương lai cũng chẳng thể thắng nổi ai, thà cắn lưỡi tự vẫn còn hơn, Kwon Sehyuk nghĩ vậy trong khi vuốt ve khuôn mặt Ryujin.
“Em sẽ thắng vì anh. Em sẽ chứng minh giá trị của anh.”
Anh ấy là người đáng giá hơn cả một tàu ngầm chiến đấu. Với Kwon Sehyuk, Ryujin là như thế. Cậu muốn cho ông ngoại biết sự thật đó.
Xuất thân thấp kém có sao đâu. Là em trai ruột của Ryu Yeonbi thì đã làm nên chuyện gì.
Kwon Sehyuk nhìn sâu vào mắt Ryujin. Cậu nắm lấy mái tóc đen xõa trên gối lông vũ. Những ngón tay run run siết nhẹ, cố không làm đau da đầu cậu.
“Em thích anh. Em thực sự rất thích anh.”
Kwon Sehyuk nói mà như muốn khóc.
“Em sẽ kéo anh lên. Tới nơi em đang đứng.”
Ở nơi Yoon Taegeum cũng hiện diện, ông ngoại cậu từng nói. Cháu thực sự nghĩ em trai ruột của Ryu Yeonbi tình cờ gặp cháu sao, do số phận sắp đặt ư?
Kwon Sehyuk suy nghĩ giây lát rồi đáp.
‘Dù không phải cũng không sao. Cháu không quan tâm những chuyện như vậy.’
‘Vậy thì đi nói với mẹ cháu đi. Bảo rằng, con đã yêu thằng em trai của con điếm đó. Cứ thử nói xem.’
‘Cháu nghĩ báo với ông trước mới đúng thứ tự.’
Kwon Sehyuk nhận ra biểu cảm ông ngoại thoáng thay đổi. Giọng nói cậu vụt vang lên đầy kiên định.
“Ông có địa vị cao hơn mẹ mà, trong nhà mình.”
Đúng là cậu xuống đây vì sợ mẹ. Cậu nghĩ nếu có được sự đồng ý và tín vật của ông, cậu có thể bảo vệ Ryujin trước sự phản đối từ mẹ. Nhưng nếu nói thẳng điều đó, ông sẽ lập tức báo cho mẹ cậu biết sự tồn tại của Ryujin.
Không có cách nào bịt miệng ông bằng vũ lực. Nhưng cậu có thể khiến ông “không nói”.
“Chuyện hệ trọng cả đời cháu, đáng lẽ ông phải là người biết đầu tiên. Mẹ xếp sau. Đúng không ạ?”
Kwon Sehyuk dùng chiêu vừa công nhận địa vị ông, vừa khơi gợi sự hiếu thắng. Cậu khiến ông nảy sinh tâm lý muốn thử thách xem tình cảm của cậu dành cho Ryujin tới đâu trước khi báo cáo với mẹ.
Bằng nước cờ kết thúc sạch sẽ:
“Thật lòng mà nói, ông cũng không muốn mẹ phải lo lắng về chuyện của cháu đâu nhỉ?”
Ông nội là người có lòng tự tôn cực cao. Ông không thể chấp nhận việc vấn đề của cháu trai vượt quá tầm giải quyết của mình. Cuối cùng, ông buộc phải im lặng. Một phần vì thương con gái, phần khác vì chính niềm kiêu hãnh của ông.
“Anh Ryujin là người đã tha thứ cho cháu. Khi nhìn anh ấy, cháu muốn dốc hết sức lực của mình. Ông từng cảm thấy như vậy trong đời chưa? Cháu thì đây là lần đầu.”
Kẻ tự trọng cao là loài sói đơn độc bướng bỉnh. Nhưng một khi đã quyết, họ thay đổi lập trường rất nhanh. Và một khi đã đổi, hiếm khi dao động. Bởi với họ, việc đảo ngược quyết định chẳng khác nào tự làm tổn thương chính mình.
Kwon Sehyuk tin ông sẽ không dùng thủ đoạn bẩn trong vụ cá cược săn bắn do chính ông đề xuất. Bởi làm vậy là tự hạ thấp nhân phẩm. Là thừa nhận bản thân kém cỏi.
Vậy là… cậu ấy chỉ cần thắng. Nếu đánh bại được ông ngoại trong ván cá cược này, mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay lập tức. Ryujin sẽ nhận được tàu ngầm chiến đấu, còn mẹ cậu sẽ buộc phải công nhận Ryujin – chủ nhân của Eoriyeonham – làm con dâu.
“Anh…”
Sau khi gặp Ryujin, cậu đôi khi nghĩ lại. Có lẽ Ryu Yeonbi không hề phạm tội làm băng hoại thuần phong mỹ tục. Có lẽ cô ấy chỉ là nạn nhân bị cuốn vào cuộc tranh giành chính trị giữa chú cậu và Kwak Jaeheon. Từ xưa đến nay, những người nổi tiếng thường bị lợi dụng làm công cụ kích động chiến tranh, làm bức màn che đậy những hành vi tham nhũng của giới chính trị gia. Bởi danh tiếng luôn thu hút sự chú ý của công chúng.
Cậu chạm vào gò má ửng hồng. Ấm áp và mềm mại. Mỗi lần khuôn mặt nhỏ bé này ngước nhìn cậu, tim cậu lại đập loạn nhịp. Dòng máu trong cơ thể dồn nhanh hơn, các đầu ngón tay ngón chân tê rần. Cảm giác như từng sợi lông tơ đều đang khẳng định sự tồn tại của mình mà dựng đứng lên.
Ryujin là thế. Cậu ấy khiến cậu nhận ra những điều vốn có nhưng bản thân chưa từng ý thức được. Kwon Sehyuk úp mặt vào cổ Ryujin.
“Anh không cần phải làm gì cả. Đừng nghĩ ngợi gì nữa.”
Cậu vuốt ve bờ ngực trần lộ ra ngoài. Dù có chạm bao nhiêu lần vẫn cảm thấy xa lạ như lần đầu tiên. Kwon Sehyuk cảm nhận được những ngón tay đang luồn vào tóc mình, chạm vào da đầu.
“Anh thích tóc em sao?”
“Ừm, vì nó mềm mại.”
“Cứ sờ thoải mái đi. Tất cả đều là của anh cả đấy.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 279"