Chương 285
285.
“Là binh nhì Jeong đây.”
– Đúng lúc quá.
Giọng Shin Haebeom bỗng trở nên vui vẻ. Ki Woohee khẽ nhếch cằm ra hiệu cho Ryujin vào.
– Đưa điện thoại cho cậu ta, Thiếu tá.
“Rõ.”
Ki Woohee lấy chiếc tai nghe Bluetooth ra và đưa cho Ryujin. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nghiêng sang một bày tỏ sự tò mò.
“Đội trưởng gọi đó.”
“À….”
Biểu cảm của cậu lộ rõ sự không muốn trò chuyện. Nhưng Ryujin không có quyền từ chối.
“Thiếu tá, cái này dùng thế nào ạ…”
“Phần dài quay ra phía trước.”
Tiếng cười của Shin Haebeom vang lên từ đầu dây bên kia.
– Gay go quá nhỉ Gà con. Mày ghét nghe giọng tao đến thế sao?
“Không phải đâu. Chỉ là tao chưa dùng cái này bao giờ…”
Ki Woohee bước ra ban công. Trời còn sớm nên không khí chưa kịp nóng lên. Đặt tay lên lan can, cô nhìn xuống và thấy một cái đầu quen thuộc.
Mái tóc nâu, dáng người cao ráo. Vóc dáng vạm vỡ của cậu ta nổi bật ngay cả từ xa. Đó là Kwon Sehyuk. Bên cạnh là Yoon Taegeum.
Hai người đang cùng nhau đi dọc lối đi đá cẩm thạch ven vườn phun nước. Ở trên cao rất thuận tiện để quan sát chuyển động của người đi dưới đất. Họ đang hướng về phía tây của tòa nhà chính, nơi đặt văn phòng riêng của Jang Doohyeon.
– Gặp Jang Doohyeon thế nào? Lông gà của bé Gà nhà ta có bị ông lão đáng sợ kia nhổ sạch không?
Nghe thấy lời trêu chọc của Shin Haebeom, Ryujin chợt nhận ra mình đã nhớ giọng nói này. Cũng không lạ lắm. Giữa lãnh địa kẻ thù, được nghe giọng Đội trưởng khiến cậu thấy an tâm hơn.
“Đừng đùa. Ông ta chẳng đáng sợ chút nào.”
– Tao ngửi thấy khí thế của mày rồi. Tốt. Đúng là thái độ tao mong đợi.
“Chẳng thấy mà cứ như biết hết vậy.”
– Xa nhau tao vẫn biết được mà.
“Vớ vẩn! Mày biết gì mà nói.”
Mày thậm chí còn chẳng đi cùng tao.
Ryu Jin nuốt trôi câu nói đang nghẹn lại trong cổ họng. Cậu ngồi bệt trên mép ghế sofa đơn, đầu gối run nhẹ. Nghiến chặt hàm, Ryu Jin lên tiếng:
“Jang Doohyeon chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một ông già cao to.”
– Có giống MVP không?
“Ừ.”
– Sức khỏe ổn chứ? Không chỗ nào yếu đuối chứ?
Yếu đuối? Ông ta lái cả chiếc xe tải to như cái nhà đi thám hiểm…
“Ổn.”
– Chẳng phải buồn cười sao? Lão già hút máu thiên hạ mà chẳng mắc nổi bệnh mất trí.
“Ừ…”
– Sao bé Gà bỗng dưng ủ rũ thế?
“Mày có thấy đồ đạc của mày biến mất không?”
Shin Hae Beom bật cười phá lên. Ryu Jin có thể tưởng tượng ra cảnh anh ta dùng ngón tay lau khóe mắt.
– Không liên lạc vì cảm thấy có lỗi về chuyện đó à?
“Tao đéo có lỗi. Mày cứ mua đồ mới là được.”
– Không được? Khi nào mày về tao sẽ kiện mày vì tội trộm cắp.
“Đồ keo kiệt, chuyện nhỏ nhặt thế mà cũng tính toán!”
– Chuẩn bị há mông đi, Gà con, lệnh bắt giữ sắp tới nơi rồi.
“Cứ mua đồ mới đi đồ khốn nạn!”
– Thẻ của tao cũng đang ở chỗ mày phải không?
“Cái đó…!”
– Không gì để nói rồi nhỉ?
“……”
– Tao nhớ mày. Chú gà của tao.
Giọng Shin Hae Beom vang lên bên tai.
– Tao nhớ mày.
“……”
– Mày không nghĩ đến tao sao?
Có chứ.
Mỗi ngày từ khi xuống Jangjin.
Mỗi khi ý chí lung lay, tao lại tưởng tượng xem mày sẽ làm gì và cố gắng trở thành một ai đó khác chính mình.
– Hả? Khi mày làm tình với MVP, mày không nghĩ đến tao sao?
Ryu Jin đấm mạnh vào tay vịn ghế.
“Không! Không bao giờ! Một triệu năm cũng không!”
– Thi thoảng mày nên nghĩ đến tao chứ.
Ryu Jin nghiến răng. Dù sao thì, Shin Hae Beom này, thứ duy nhất hắn nhớ khi tao đi vắng là không được làm chuyện đó. Đồ dê già khốn kiếp. Tính cách thì tồi tệ, thân hình cũng chẳng ra gì. Thiếu cả sức bền lẫn kỹ thuật. Thế nên hắn chỉ biết dùng vũ lực càn quét thôi…
– Nói thật đi. Giữa tao và MVP, ai giỏi hơn? Mày thích làm với ai hơn?
“Im đi! Câm mồm lại ngay!”
Tiếng cười của Shin Haebeom khẽ chạm vào thái dương Ryujin. Cậu ấn mạnh lòng bàn tay vào đầu mình.
– Gà à?
“…Cái gì?”
– Mày khỏe không?
“Tất nhiên rồi. Không nhìn thấy mặt mày, đầu óc tao nhẹ hẳn, ngực cũng không còn đè nặng. Đêm ngủ cũng ngon lành.”
– Tốt đấy. Chúc mừng nhé.
“Nghe mày nói thế chẳng khiến tao vui tí nào.”
Ryujin hỏi trước khi Shin Haebeom kịp đáp lại.
“Còn mày? Dạo này thế nào?”
– Wow, mày đang hỏi thăm tao đấy à?
Shin Haebeom cười khúc khích.
“Tao hỏi không có nghĩa là tao thích mày.”
Ryujin ghét tiếng cười của Shin Haebeom. Thật kỳ lạ khi anh ta có vẻ chẳng chút lo lắng.
Tao đang ở với Kwon Sehyuk. Tao đã biến mất khỏi tầm mắt mày mấy ngày rồi. Sao mày lại có thể bình thản thế? Mày không thích tao nữa à?
Mày cũng không nhớ tao chút nào sao?
Cậu quát vào mặt Shin Haebeom, kẻ liên tục lặp đi lặp lại ‘tôi làm được rồi, tôi làm được rồi’.
“Không, mày chẳng làm được gì cả! Mày là đồ bỏ đi!”
Shin Haebeom chọc tức như đã chờ sẵn.
– Ồ, thật sao? Giờ là thời đại của Ngài Đại Tướng Quân Jeong Ryujin rồi à? Tao đã thành lão già hết thời rồi ư? Tiếc thật, tiếc thật. Còn bao nhiêu việc phải làm. Nhưng mà thôi, nếu Ngài Đại Tướng Quân Jeong Ryujin bảo tao biến mất, thì tao phải câm miệng và biến thôi.
Giọng anh ta đẫm tiếng cười. Ryujin biết anh đang cố tình nói vậy. Nhưng biết không ngăn được cậu bị cuốn vào nhịp của anh ta. Ryujin co quắp ngón chân.
“Mày thích nói kiểu đó lắm à?”
– Vui mà. Lại nhớ lúc tụi mình làm tình. Mày chửi tao như điên. Thực ra, nó còn khiến tao hứng lên ấy? Nhớ không? Trước khi mày đến Jangjin. Cái đêm nóng bỏng chỉ dành cho hai đứa mình.
“Ngừng cái trò vô nghĩa đó đi.”
– Tao nhớ mà. Mày không biết tim tao đập mạnh thế nào đâu. Lúc đó bé Gà nhà ta đã nói gì nhỉ? Rằng mày sẽ thay đổi tao? Như kiểu ai đó sửa lại cuộc đời người khác ấy?
“Chắc giờ mày đang một mình nhỉ? Nghe mày nói nhảm thế này là biết ngay.”
– Hôm đó, trước hình ảnh lộng lẫy của Ngài Gà Nhà ta. Tao đã hoàn toàn đổ gục. Giờ phải làm sao đây? Nhìn đâu cũng chỉ nghĩ đến Gà Nhà thôi. Xem TV, nhìn đồng đội lúc làm việc, thậm chí thấy cái bộ mặt trơn tuột của Chiwoo cũng liên tưởng đến bé Gà? Tao phải làm sao đây? Nghiêm trọng lắm rồi.
“Câm mồm vào thằng điên kia! Sáng sớm đã nói những lời bẩn thỉu như vậy…!”
Cậu hết kiên nhẫn. Không thể chịu nổi khi nghe thêm nữa. Cảm giác như một thằng ngốc khi nghĩ ‘Cứ xem nó đi đến đâu’. Lý do duy nhất cậu không giật tai nghe ra và đập xuống sàn là vì nó thuộc về Ki Woohee.
“Mày dám nói thêm một từ nữa. Chỉ một từ thôi, tao sẽ nhét súng vào miệng mày.”
– Nếu mày nhét vào, tao sẽ liếm. Coi như là cái cọc xinh đẹp của bé Gà đáng yêu vậy.
“Hah…!”
– Tao đã thủ dâm bằng cách nhìn ảnh mày hôm qua. Nhưng sao đó, không đủ đã. Thiếu cảm giác chăng? Nên tao tìm mấy tác phẩm khác. Nhớ không? Lần đầu gặp nhau. Cái chụp trong phòng thẩm vấn ấy. Còn có cả bản phòng tắm nữa. Tao vẫn giữ. Có vài tấm chẳng thấy rõ mặt vì mày khóc nhiều quá, nhưng vẫn may là tao ghi lại. Mày biết không? Tao không hài lòng với chỉ một lần đâu. À, nếu biết phải xa lâu thế này thì mỗi lần làm tình tao đã ghi hình lại rồi.
Ryujin nghiến răng điên cuồng. Sát khí hướng về Shin Haebeom trào dâng. May là trước bữa sáng. Nghe mấy lời tục tĩu này chắc khiến cậu nôn hết những gì đã ăn.
– Nên, Gà à, gửi thêm video và ảnh mày làm tình với MVP đi. Cả mấy cái cậu ta chụp cũng được. Để con thú cô đơn này có một đêm nóng bỏng nữa.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 285"