Chương 284
284.
Ánh bình minh xanh nhạt lọt qua khung cửa sổ. Kwon Sehyuk tỉnh giấc đúng 5 giờ như có chiếc đồng hồ sinh học cài sẵn. Ryujin vẫn đang ngủ say. Hôm qua cậu đã chịu đựng quá nhiều, nên sẽ cần ngủ thêm rất lâu mới tỉnh được.
Kwon Sehyuk vuốt ve bờ vai trần của Ryujin. Cậu áp môi lên trán người đang say giấc. Khi Sehyuk kéo tấm chăn bị đạp xa từ lúc nào để đắp cho cậu, tiếng gõ cửa vang lên. Là Yoon Taegeum.
“Ngài có định sang nhà phụ không?”
“Không, giờ thì…”
Kwon Sehyuk nhìn xuống Ryujin đang ngủ. Cậu nhận ly nước Yoon Taegeum đưa và uống một hơi cạn sạch. Dùng mu bàn tay lau giọt nước trên cằm, cậu lên tiếng:
“Chuẩn bị cho việc vận hành Eoriyeonham đã xong hết chưa? Chỉ còn chờ ông ngoại cho phép nữa thôi.”
“Thật trùng hợp, lão gia cũng đang muốn gặp ngài.”
“Tờ mờ sáng… thật tình. Ông ngoại thương cháu quá nhỉ.”
Cậu cố tình giả vờ ngây thơ. Yoon Taegeum cũng cười theo. Anh ta mang đến chiếc áo sơ mi và quần âu đã được là ủi phẳng lì. Ngay cả đôi tất cũng được hấp hơi, mang lại cảm giác tươi mới.
Kwon Sehyuk đặt chân lên ghế một cách chắc chắn. Yoon Taegeum tự nhiên quỳ xuống. Kwon Sehyuk nhìn xuống anh ta đang cột dây giày cho mình.
“Anh làm tốt thật đấy, ngay cả khi chẳng cần nhìn.”
“Cảm ơn ngài.”
“Ý của tôi là đừng nhìn nữa.”
“À. Xin lỗi ngài.”
“Cái gì đẹp không có nghĩa là ai cũng được chiêm ngưỡng. Chính sự hiếm có khiến nó trở nên quý giá hơn. Anh không nghĩ vậy sao?”
“Ngài nói rất đúng.”
Yoon Taegeum chân thành đồng ý với lời của Kwon Sehyuk. Ngành kinh doanh trang sức phát triển nhờ vào sự quý hiếm của cái đẹp.
Anh ta mong muốn giới thượng lưu càng đắm chìm, càng khao khát nhiều hơn. Cuộc sống của những kẻ phá hoại thế giới rồi lao vào diệt vong luôn rực rỡ và bốc lửa. Được chứng kiến vụ nổ mặt trời từ khoảng cách đủ gần, nhưng ở vị trí mà tia lửa không bắn vào mình, quả là thú vị. Anh ta sẽ trưởng thành, dùng cả thành công lẫn thất bại của người khác làm dinh dưỡng.
“Nhưng ngài thực sự ổn chứ?”
“Về việc gì?”
“Việc tiểu công tử không phải là tri kỷ định mệnh của Hoàng tử.”
“Tri kỷ định mệnh?”
Kwon Sehyuk bật cười khẩy.
“Tôi không mê tín mấy thứ đó. Tôi bỏ truyện cổ tích lại phía sau từ lâu rồi.”
Kwon Sehyuk bước tới trước gương. Chiếc áo sơ mi nâu cổ lửng cùng chiếc đồng hồ Patek Philippe Moon Phase. Nghĩ rằng ông ngoại mình không sở hữu mẫu này khiến cậu thấy nhẹ nhõm một cách trẻ con. Cậu nhìn Yoon Taegeum qua gương.
“Chiều nay, anh có rảnh không?”
Anh ta hiểu ngầm ý trong câu hỏi.
“Xin lỗi ngài. Hiện chúng tôi hoàn toàn hết hàng, và việc giao hàng sẽ khó khăn trong thời gian tới.”
“Tại sao?”
Yoon Taegeum đưa ra lý do đã chuẩn bị sẵn.
“Giám đốc bị bắt quả tang tự tiêm chích. May mắn là vụ việc với y tá – cô ấy cũng có mười năm kinh nghiệm và có quan hệ đặc biệt với giám đốc, nên hai người hợp sức nhanh chóng rút hàng từ bệnh viện này sang bệnh viện khác để bù đắp số lượng, nhưng ngài biết đấy, trong cái thế giới nhỏ bé này, một khi tin đồn lan ra, nó nhanh chóng trở thành scandal lớn. Chúng tôi đã yêu cầu mọi người cẩn thận trong thời gian này…”
“Được rồi.”
Kwon Sehyuk gật đầu đồng ý, nhưng cách cậu cắn chặt môi dưới lại lộ rõ nỗi bất an chưa nguôi. Điều đó cũng dễ hiểu. Giờ này chắc cậu cũng đã nhận ra rằng triệu chứng cai nghiện không phải thứ có thể vượt qua chỉ bằng ý chí cá nhân.
Việc sử dụng một loại chất khác để điều trị cho người nghiện là phương pháp trị liệu phổ biến. Cậu trai xinh đẹp kia không biết điều đó. Cũng phải thôi, mấy tay buôn thuốc vốn dĩ đâu có hiểu biết gì.
Yoon Taegeum nở nụ cười dịu dàng:
“Vậy chúng ta đi chứ?”
Đêm dài như một trận chiến đã qua đi. Bình minh phức tạp với những câu hỏi “liệu có ổn không”, “mình đang làm đúng chứ” cũng tan biến theo ánh mặt trời vượt qua đường chân trời. Buổi sáng đã tới.
Ki Woohee ngồi vắt vẻo trên giường, thắt dây giày chiến đấu với một bên tai đeo tai nghe Bluetooth. Điện thoại cô đặt trên bàn. Có lẽ do sáng sớm nên giọng Shin Haebeom nghe trầm khàn khác thường. Anh dường như cũng nhận ra điều này khi liên tục hắng giọng.
“Về việc đó, xin anh phê chuẩn sử dụng xe áp chế cho cuộc săn lùng. Vì họ đã đặt cược, tôi muốn có kết quả cụ thể.”
Shin Haebeom khẽ cười:
– Chỉ nghe giọng thôi đã thấy tinh thần cạnh tranh của Thiếu tá đang bùng cháy rồi.
“Không hẳn.”
– Nếu Thiếu tá muốn, tôi đây không thể ngăn cản. Được thôi, nhưng đừng tin lời hứa của Jang Doohyeon.
“Tôi hiểu. Cảm ơn anh.”
– Có vẻ cô đang phải chịu nhiều vất vả nơi đất địch.
Khi Shin Haebeom nói câu đó, Ki Woohee có cảm giác như bị đánh vào cổ.
“Không có gì.”
– Vẫn chưa có manh mối gì về token à?
“Chưa. Nhân viên ở đây kín miệng đến bất ngờ. Cả Jeong cũng tỏ ra không biết gì.”
– Cậu ta không đủ khả năng giấu diếm dù có biết đi chăng nữa.
“Nếu cậu biết thì tôi đã phát hiện ra rồi.”
– Tất nhiên, tất nhiên. Thiếu tá Ki của chúng ta mà.
“…Dù sao việc tìm ra cũng chỉ là vấn đề thời gian.”
Ki Woohee nói một cách kiên quyết. Khi họ thậm chí còn đặt cược liên quan đến token, danh tính của nó có thể sẽ được tiết lộ hôm nay bởi chính Kwon Sehyuk hoặc Jeong Ryujin.
– “Tôi vẫn tò mò. Tại sao Gà không nói với tôi về chuyện này trước khi rời đi?”
Shin Haebeom thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng.
– “Mặc dù cậu ta đã ám chỉ điều đó với Choi Yooshin.”
” Cậu ấy không hẳn gọi nó là token mà.”
– “Nhưng đó là câu chuyện tương tự. Tên MVP đó có thứ muốn trao cho cậu ta, và cậu ta đã nói với Choi Yooshin chứ không phải tôi. Tại sao chứ?”
“……”
– “Cậu ấy thậm chí chẳng nói gì gợi ý về sắc thái đó với tôi. Cô biết không, Thiếu tá Ki, thật hơi quá khi tôi phải nói điều này với cô, nhưng cô có biết tôi và Gà đã ở bên nhau bao lâu vào ngày trước khi nhóm cô lên đường không? Có rất nhiều cơ hội để nói chuyện.”
“Hiểu rồi. Tôi sẽ hỏi Binh nhì Jeong tại sao cậu ấy lại kể câu chuyện quan trọng với Bác sĩ Choi thay vì chỉ huy.”
– “Không, đừng!”
“Không ư?”
– “Ừ, không. Có vẻ Thiếu tá đang hiểu nhầm điều gì đó. Tôi không bực vì Gà không nói với tôi về token, mà là về… à, lời hứa giữa MVP và Binh nhì Jeong. Việc tôi biết về lời hứa quan trọng đó thông qua người thứ ba, Thiếu tá Ki, và chỉ sau khi nhóm đã tới Jangjin, đó mới là điều làm tôi khó chịu.”
Ki Woohee thầm cười. Cô nghĩ Shin Haebeom đã kìm nén rất lâu. Chắc hẳn anh ta đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đề cập đến chuyện này. Cố gắng không bộc lộ sự thất vọng.
Nhưng Shin Haebeom đã nhầm lẫn một điều. Việc nhắc lại chuyện đã qua, bản thân nó đã là dấu hiệu của ‘điều này cứ ám ảnh tôi liên tục’.
“Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên báo cáo sớm hơn.”
– “Sao phải xin lỗi. Cô đã báo cáo ngay khi phát hiện ra.”
“Rất mừng vì anh hiểu.”
Khi cô buộc xong hai nút dây, Ki Woohee cảm nhận có người đang đứng ngoài cửa.
“Xin lỗi. Hình như có ai đó đang tìm tôi ở ngoài.”
– “Thật sao? Ai vậy?”
Ki Woohee bước nhanh về phía cửa. Khi cô trượt cánh cửa mở ra, Ryujin đứng đó với đôi mắt mở to trong tư thế như vừa định gõ cửa.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 284"