Chương 296
296.
“Sao cậu có thể bình thản như không có chuyện gì được vậy?”
“Vì tin tưởng Đại tướng nên tôi mới thản nhiên thế này. Chắc chắn ngài sẽ không trao dây cương cho loại người như Yoo Mihyun.”
“Nói thì cũng có nhiều cách nói…”
Kwon Joohyuk liếc nhìn Shin Haebeom từ đầu tới chân. Đó là ánh mắt kiểm chứng. Xem liệu kẻ đang bị xích có thực sự là một con chó săn.
Shin Haebeom nghịch chiếc tách trà và đảo mắt nhìn xuống nửa dưới khuôn mặt Kwon Joohyuk. Dưới những nếp nhăn hằn sâu, đôi môi ông ta phớt xanh. Ánh mắt anh lại hạ thấp hơn nữa. Trên ngón tay nhăn nheo của Kwon Joohyuk là một chiếc nhẫn gắn viên đá lớn khác thường. Đó là chiếc nhẫn bạch kim nạm ngọc lục bảo, một món trang sức mà Shin Haebeom chưa từng thấy trước đây.
Đột nhiên, hình ảnh Yoon Taegeum hiện lên trong đầu anh. Và chiếc nhẫn hồng ngọc mà Jang Seunghee đã mua tại Gold & Iron. Nó cũng có một viên đá lớn và lấp lánh khác thường. Người ta có thể đơn giản nghĩ rằng những thiết kế như vậy đang thịnh hành, nhưng…
Khác với tay mơ Yoon Taegeum, Yoon Geumgang biết cách chiều lòng Jang Seunghee khó tính. Điều đó là không thể nếu không có sự nhạy bén và bản lĩnh đáng kể.
Shin Haebeom quyết định sẽ để mắt tới Yoon Geumgang. Ít nhất là về những vấn đề liên quan đến Jang Seunghee.
“Beom à.”
“Vâng, thưa Tướng quân.”
“Cậu có định tham gia buổi tiệc của Yoo Mihyun không?”
“Ngài có nghĩ Tổng thống sẽ đại tu DTC không?”
“Bà ta sẽ hành động thôi. Nắm giữ nhiều cổ phần như vậy mà.”
Anh nhận ra điều Kwon Joohyuk đang lo lắng. Những thay đổi nhân sự và cơ cấu tổ chức. Nếu Yoo Mihyun bắt đầu đưa người của mình vào tổ chức, DTC sẽ không duy trì được cơ cấu hiện tại, và điều đó sẽ dẫn đến suy yếu phe quân đội của Kwon Joohyuk.
Shin Haebeom có thể dự đoán được những sự kiện sắp tới. Hai thế lực sẽ cùng tồn tại dưới một mái nhà. Phe thân Kwon cũ và phe thân Yoo mới.
Ban đầu, phe thân Kwon sẽ chiếm ưu thế. Đối với những quân nhân được giáo dục kỷ luật quân đội ăn sâu vào não trạng, việc thay đổi lòng trung thành đòi hỏi quyết tâm rất lớn.
Đó là vấn đề sinh tồn trước khi là niềm kiêu hãnh. Trong thế giới quân đội khép kín, một con chó từng cắn chủ cũng có khả năng bị bỏ vào nồi lẩu hơn là tìm được một ông chủ mới tử tế. May mắn lắm thì họ mới có thể cởi bỏ quân phục trong danh dự sau khi hoàn thành thời hạn phục vụ.
Hầu hết đều bị tẩy chay trong đơn vị mới được phân công và bị sử dụng như bia đỡ đạn trong những nhiệm vụ nguy hiểm. Kết cục, đương nhiên, chẳng mấy tốt đẹp.
Kang Inwoo, người đã thích nghi được với DTC (Đội Huấn luyện Kỷ luật), là một trường hợp đặc biệt. Anh ta từng phục vụ trong quân cảnh, tổ chức mẹ của Đội Huấn luyện Kỷ luật, cụ thể là tại trụ sở điều tra đặc biệt tinh nhuệ, và bị giáng chức vì cố gắng bảo vệ kẻ yếu, từ đó xây dựng hình tượng anh hùng giúp anh ta được tập thể hiện tại chấp nhận. Tính cách dễ gần của bản thân anh ta chỉ là lý do phụ.
Loại trừ những trường hợp đặc biệt như vậy, hình phạt nội bộ dành cho kẻ phản bội vô cùng khắc nghiệt. Đó không phải thứ có thể vượt qua bằng năng lực cá nhân. Mỗi ngày sẽ là địa ngục, mỗi đêm họ sẽ cầu nguyện chỉ mong thoát ra với tứ chi lành lặn, hy vọng bất kỳ vị thần nào đang thức sẽ lắng nghe.
…Tôi sẽ không để nó trở nên như thế.
Shin Haebeom ngẩng ánh mắt lên. Anh nhìn không phải vào nhân trung của Kwon Joohyuk, mà vào đồng tử của ông ta. Đã lâu rồi kể từ khi anh thề trung thành với người đàn ông này, chấp nhận sợi dây xích, và cầm cố mạng sống của mình. Giờ đây, chính bản thân anh cũng hoang mang không biết những lời nói và hành động hướng tới Kwon Joohyuk là chân thành hay giả tạo.
“Xin phép tướng quân một chút.”
Shin Haebeom đặt tay lên đầu gối, đứng dậy khỏi ghế sofa và đi đến tủ lạnh. Anh lấy ra chai Jägerbomb mà Jin Chiwoo đã cất đi, dặn đừng mở nắp, rồi lắc lên.
“Mời ngài uống chút gì đi.”
“Giữa ban ngày ban mặt, cậu đang làm gì vậy?”
Anh lẩm bẩm nhỏ.
“Hãy say khi còn có thể.”
Shin Haebeom cầm chai rượu cùng chiếc ly đầy đá trở lại chỗ ngồi. Anh đặt chai rượu xuống bàn với tiếng “cạch”, nắm lấy cổ chai, xoay nhãn hiệu về phía Kwon Joohyuk để ông ta có thể nhìn rõ.
“Có lẽ đây là ly rượu cuối cùng tôi phục vụ tướng quân.”
“Cái gì?”
“Ngài hỏi tôi có gia nhập đảng của Tổng thư ký không phải sao? Có.”
Shin Haebeom phủ lòng bàn tay lên ly rượu, lắc nhẹ một cái. Chất lỏng len lỏi qua những viên đá, tạo cảm giác thưởng thức mát lạnh hơn.
Bốp! Mặt bàn rung lên. Shin Haebeom đẩy ly rượu về phía Kwon Joohyuk.
“Tôi có quyền lựa chọn sao? Chỉ là cứ để mặc dòng đời xô đẩy, làm theo mệnh lệnh, để thân xác trôi nổi. Ngài hiểu rõ điều đó mà, phải không? Đó là lý do tôi… dễ bảo đến thế với ngài?”
Kwon Joohyuk không động vào ly rượu. Đôi mắt rắn độc của ông ta lóe lên ánh sáng lạnh.
“Cậu cần suy nghĩ kỹ đấy. Yoo Mihyun, trông cô ta có vẻ đang ban phát ân huệ cho cậu lúc này, nhưng rốt cuộc…”
“Xin lỗi, nhưng thật phiền phức.”
“Cái gì?”
Shin Haebeom đặt hai bàn tay đan vào nhau lên đầu gối bắt chéo, dáng vẻ đầy tự tin.
“Suy nghĩ thật phiền. Tôi ngu ngốc hơn vẻ ngoài đấy. Cân đo đúng sai, lợi hại, điều kiện, nếu cứ phải tính toán từng thứ nhỏ nhặt, ôi trời, chẳng có hồi kết đâu.”
“Cậu…”
“Thưa tướng quân, kẻ hèn này dám xin đưa ra lời khuyên. Trong lĩnh vực này, thưa ngài. Suy nghĩ, những ý nghĩ trong cái đầu này, thu nhỏ nó lại chính là bí quyết trường thọ.”
“Cậu đang đùa với ta đấy à?”
“Đừng nghĩ phức tạp, chỉ cần mỉm cười thôi, tướng quân.”
Kwon Joohyuk trợn mắt, bật ra tiếng tặc lưỡi đầy chán ngán.
“Bao giờ thằng nhóc đó mới thành người được đây…”
“Ôi, sao ngài lại như vậy? Người ta bảo nụ cười mang lại vận may mà nhỉ. Nghĩa là hãy lạc quan, nhất là khi tình hình tồi tệ. Bên ngoài có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo. Hãy cười cho họ thấy. Vẫy tay chút trước ống kính nữa. Tôi vẫn khỏe mạnh, tôi vô tội, tôi không có gì phải giấu diếm, nên tôi sẽ đứng trước dân chúng với tư thế hiên ngang.”
Shin Haebeom tiếp tục ngay lập tức.
“Chẳng phải tướng quân đã tự nói sao? Rằng điều mình tin tưởng là quan trọng nhất.”
“……”
“Rốt cuộc, nếu tôi làm thì là tình yêu, người khác làm thì là ngoại tình, phải không?”
Kwon Joohyuk cuối cùng cũng nổi giận.
“Thằng nhóc này uống rượu nên loạn óc rồi hả? Cậu tưởng đây là chỗ nào mà dám buông lời bừa bãi thế!”
Cây gậy đập xuống sàn đá cẩm thạch liên hồi. Shin Haebeom tỏ ra bình thản đón nhận.
“Ôi dào, tướng quân bình tĩnh chút đi. Sàn nhà sập bây giờ.”
“Thằng ranh con này đúng là vẫn không biết điều!”
“Không khí căng thẳng quá nên tôi đùa chút cho vui thôi. Xin ngài đừng nóng giận.”
Haebeom cười khẽ. Giả ngốc giả ngu vốn là chiêu bài hiệu quả của anh ta, nhưng hôm nay hình như không ăn thua.
Nhưng cũng không sao. Ít nhất điều đó chứng tỏ Kwon Joohyuk vẫn còn chút khoan dung trong lòng.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 296"