Chương 298
298.
“Thực ra số lượng không nhiều lắm. Nhưng vì toàn là chó săn nên tiếng sủa rất ồn ào và gào rú dữ dội. Quy mô gần giống một trang trại. À, nhưng không phải loại trại chó thịt hay chọi chó như trên báo đâu. Không thể so sánh với những nơi đó được.”
Yoon Taegeum miêu tả đàn chó của Jang Doohyeon như ‘Bọn chó có một cuộc sống sướng như tiên’.
“Được ăn thịt tươi, vận động ở nơi không khí trong lành nước sạch. Đúng là thiên đường.”
Cậu muốn thử không? Yoon Taegeum đưa cho Kwon Sehyuk một xe đẩy đầy thịt gà sống đã sơ chế. Đồ ăn vặt cho lũ chó.
“Được thôi, sao lại không.”
Kwon Sehyuk ngoan ngoãn nắm lấy tay đẩy. Ryujin nhớ đến chiếc nẹp quấn quanh cánh tay phải Kwon Sehyuk dưới lớp áo, bước lên phía trước.
“Để tôi làm.”
“Không, em làm được mà.”
Vừa đẩy xe, Kwon Sehyuk hỏi Yoon Taegeum.
“Tổng cộng có bao nhiêu con chó? Hiện tại ấy?”
“Trừ đàn chó con ra thì có bốn mươi bảy con.”
“Chỉ thế thôi à?”
“Chúng sinh sản tốt, nhưng mỗi lần đi săn chết mất khoảng mười con. Luyện tập cũng hay bị thương.”
“Nguy hiểm vậy sao?”
“Vì đối thủ là ai chứ.”
Yoon Taegeum lảng tránh bằng nụ cười. Kwon Sehyuk ngoái lại nhìn Ryujin.
“Anh, nếu thấy con nào ưng ý thì bảo em nhé. Vì mình tới trước ông ngoại nên có thể chọn trước.”
“Ừ.”
“Trên vòng cổ chó có gắn thẻ tên. Cậu có thể quét mã vạch bằng cái này.”
Ryujin nhận lấy thiết bị Yoon Taegeum đưa và chia cho Ki Woohee một cái. Chiếc máy đen dài vừa vặn trong lòng bàn tay.
Kwon Sehyuk cùng chiếc xe đẩy và Yoon Taegeum đi trước khoảng mười bước. Ryujin sánh bước bên Ki Woohee, người đang vừa đi vừa quan sát lưng hai người đàn ông phía trước.
“Ưm, Thiếu tá.”
“Gì.”
Gió thổi. Cành cây đung đưa, xào xạc tiếng lá cọ vào nhau. Ryujin hạ giọng tối đa nói.
“Về chuyện tàu ngầm đó. Nếu tôi vô tình nhận được…”
“Nếu cậu nhận được.”
“Thì tôi nên làm gì?”
“Cậu muốn làm gì với nó?”
Ryu Jin ngậm miệng, cúi đầu xuống.
“Tôi không biết. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này bao giờ.”
Cậu biết tàu ngầm chiến đấu là gì. Nhưng chỉ nghe tên thôi, còn về chức năng chi tiết, mục đích chế tạo hay cách vận hành thì hoàn toàn mù tịt. Chưa một lần được tận mắt nhìn thấy. Ngay cả việc hình dung ra hình dáng của nó cũng đã khó khăn. Dù Kwon Se Hyuk có giải thích tỉ mỉ đến đâu, cậu cũng chẳng thể hiểu nổi. Bởi quá bất ngờ. Và bởi đề tài này quá phức tạp.
Ki Woo Hee khẽ cười khẩy.
“Phải rồi. Nếu là du thuyền thì ít nhất còn có thể đi du lịch. Giờ đâu phải thời chiến nên cậu cũng có dùng nó vào việc gì được đâu chứ.”
“Ha ha…”
“Thành thật mà nói, tôi cũng hơi bất ngờ.”
Những món quà từ gia tộc Jang gửi tới Văn phòng Thần Long, ‘Suryeon’ và ‘Changpo’, vốn nổi tiếng là cặp tàu ngầm chiến đấu song sinh nhưng cô không ngờ lại có chiếc thứ ba chưa được tiết lộ. Dù chưa tận mắt chứng kiến, nhưng Kwon Se Hyuk không có lý do gì để nói dối. Cậu ta đúng là kẻ non nớt, nhưng không phải loại khoác lác. Ở Hampung cũng vậy, nếu tình thế cho phép, cậu ta đã có thể giết Ham Young Jae. Đơn giản hơn nhiều so với Shin Hae Beom.
Ki Woo Hee hiểu ra lý do Kwon Se Hyuk thường xuyên lui tới tòa nhà phụ mỗi rạng sáng. Một chiếc tàu ngầm chiến đấu chắc chắn không phải thứ có thể vận hành đơn giản. Hơn nữa, Eoriyeonham là phương tiện chưa được thế giới biết đến rộng rãi. Đó là lý do Yoon Tae Geum và các nhân viên của Chính Tiến Thủy Nghị Hiên im hơi lặng tiếng. Nếu Jang Doo Hyun đã hoàn thành việc chế tạo chiếc tàu ngầm chiến đấu thứ ba mà không báo cáo lên Văn phòng Thần Long…
Có lẽ ông ta không có ý định lừa dối Tổng thống. Nếu muốn, ông đã giữ bí mật tuyệt đối mọi thông tin về Eoriyeonham. Nhưng Kwon Se Hyuk biết về sự tồn tại của Eoriyeonham, và Jang Seung Hee có lẽ cũng vậy. Eoriyeonham thực sự là ‘vật chứng’ chứng minh địa vị con dâu hoàng tộc.
Bỗng nhiên, cô tò mò. Jang Doohyeon đã nghĩ đến ai khi cho xây dựng Eoriyeonham? Người như thế nào mới đủ tiêu chuẩn làm “con dâu hoàng gia” trong mắt ông ta?
Jang Seunghee chăng?
Chắc chắn không phải là người như mẹ ruột của mình rồi.
“Thật áp lực… quá nhiều áp lực.”
Ki Woohee nhìn Ryujin đang lẩm bẩm. Cậu ta không đáp ứng được bất cứ tiêu chuẩn nào của một nàng dâu lý tưởng mà Jang Doohyeon mong muốn. Ngoại trừ khuôn mặt.
“Thiếu tá hợp với nó hơn tôi.”
“Hả?”
“Thiếu tá trông rất hợp với những thứ kiểu như vậy.”
“Thứ kiểu như vậy là thứ gì?”
Ryujin vừa đếm trên đầu ngón tay vừa nói:
“Xe kiểm soát bạo động, xe jeep, xe tải, máy bay, trực thăng, tàu thủy, còn nữa…”
“Đủ rồi. Dừng lại đi.”
Ki Woohee ngắt lời Ryujin trước khi cậu ta liệt kê hết tên các phương tiện giao thông trên đời.
“Nóng quá.”
“Của cô đây.”
“Cậu lấy đâu ra vậy?”
“Tôi lấy từ xe. Họ bảo phải đi bộ một đoạn mà.”
Ryujin cười ngại ngùng. Ki Woohee uống nửa chai nước rồi đưa cho Ryujin. Cậu uống nốt phần còn lại rồi dùng chai nhựa rỗng gõ nhẹ vào vai mình.
“Tới nơi rồi!”
Yoon Taegeum đi phía trước chắp tay hướng miệng hô to. Ryujin nhìn thấy tấm biển xanh dương với dòng chữ trắng “Còn 100M”.
Vai Kwon Sehyuk nhấp nhô mạnh theo nhịp thở. Đường đi hẹp và gồ ghề nên xe lớn không thể vào tận nơi. Chắc Yoon Taegeum biết điều đó nên mới đẩy xe cho Kwon Sehyuk.
“Đúng là đồ ranh ma.”
Ki Woohee nói. Ryujin hoàn toàn đồng tình với nhận xét đó.
Đường càng lúc càng hẹp. Cuối cùng, sau khi vượt qua con đường um tùm cây cỏ chắn lối, một khoảng đất trống rộng bất ngờ hiện ra. Mái nhà của trại chó khổng lồ được phủ kín bằng tấm pin năng lượng mặt trời.
“Đúng là.”
Quả nhiên tiếng chó sủa rất ồn. Chúng dường như đã phát hiện có người lạ đến.
“Đeo găng tay vào.”
“Vâng.”
Yoon Taegeum, người biết mật khẩu, mở cửa chuồng chó. Cánh cổng sắt lớn mở sang hai bên với âm thanh nặng nề. Kwon Sehyuk, đang đẩy xe, vẫy bàn tay đeo găng.
“Anh! Nhanh lên!”
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng Kwon Sehyuk trông hào hứng và phấn khích. Ryujin cúi đầu nhẹ với Ki Woohee rồi chạy về phía Kwon Sehyuk.
“Chắc nặng lắm nhỉ.”
Cậu định nắm một bên tay đẩy xe thì Kwon Sehyuk xoay bánh xe.
“Sao thế?”
“Không sao. Em không mệt chút nào.”
Dù vậy thì em vẫn cần nói chuyện với anh ta. Nhìn Kwon Sehyuk lẩm bẩm như vậy, Ryujin thầm khóc thương cho Yoon Taegeum.
“Cậu ấy thực sự thay đổi nhiều quá…”
Kwon Sehyuk nhìn quanh.
“Nơi này rộng hơn. Nhiều trang thiết bị mới mà em cũng chưa từng thấy.”
“Đó là sự tiến bộ của công nghệ.”
Yoon Taegeum nói, tiến lại gần với nụ cười toe toét. Trước khi Kwon Sehyuk kịp túm cổ áo đè an ta xuống sàn, Ryujin giơ lên thiết bị mà Yoon Taegeum vừa đưa.
“Tôi chỉ cần quét cái này thôi phải không?”
“Đúng vậy. Thấy màn hình điện tử trên tường kia không? Khi quét mã vạch, tên chó và số máy sẽ hiện lên ngay đó. Cứ từ từ xem xét rồi quyết định nhé, tiểu Thiếu gia.”
Ryujin nói, một tay nắm lấy cánh tay Kwon Sehyuk, tay kia kéo xe đẩy.
“Đi thôi. Đi cho lũ chó ăn thịt nào.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 298"