Chương 30
CHƯƠNG 30.
“Dạ không cần, thưa ngài, tôi vô lễ quá.”
“Thôi được rồi.”
Tên thuộc hạ nhìn chằm chằm vào lưng Kwon Se Hyuk đang dẫn đường lên cầu thang. Mới nãy cũng còn ổn, mà có cơn gió nào tự nhiên lại thổi tới làm cậu ta thành ra vậy, bình thường hay kích động vậy sao?
Shin Hae Beom lấy ra một phong bì tài liệu đã được chuẩn bị. Kế hoạch, <Phaeton>, nằm trong một cái phong bì màu vàng có con dấu của Phong Kỷ Giáo Đội hiện rõ mồn một trên đó. Nhận được phong bì xong, sắc mặt của Kwon Joo Hyuk bỗng trở nên kỳ lạ. Trước khi cúi đầu, Shin Hae Beom cứ mãi nhìn chằm chằm vào đôi mắt như mắt rắn của ông chú ấy.
“Xin ngài cứ xem qua.”
Kwon Joo Hyuk không hỏi đó là gì, mà Shin Hae Beom cũng chẳng bận tâm mà giải thích thêm. Đồng hội đồng thuyền thì quá là hiểu nhau mà, đâu cần phải nói nhiều. Tất nhiên, không ai biết liệu chính họ đang giấu xuồng cứu sinh hay sau lưng là đang cầm lấy cây lao nữa.
Jang Seung Hee nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười đầy ôn nhu của Shin Hae Beom. Trước khi Kwon Se Hyuk ra đời, thì bà đã có dịp được gặp anh lần đầu tiên là ở một bữa tiệc trong sân vườn do Văn phòng Shinyong tổ chức. Lúc ấy, Shin Hae Beom là con trai của Giám đốc điều hành của Dược phẩm Seo Kyung, tên anh chính là Shin Hae Jun.
Hae Beom hồi còn trẻ quả thật là vô cùng nổi bật, khôi ngô tuấn tú, vì thế mà bà đã bị thu hút bởi anh. Và tất nhiên, thời điểm bấy giờ thì bà không hề có chút cảm xúc đặc biệt nào với anh. Jang Seung Hee lúc ấy đã là người lớn, còn là vợ của Tổng thống, quan trọng hơn hết, là bà còn đang mang thai Kwon Se Hyuk.
Con trai của một kẻ nổi loạn chống phá chính phủ, dù có được chăm sóc tốt đến mấy, cũng khó mà nhận được ánh nhìn thiện cảm từ mọi người, hoàn toàn là như thế đấy. Nhưng vẻ ngoài đầy nổi bật của anh là không thể phủ nhận được, dù nhìn xa hay gần gì cũng thế, không khác mẹ của mình mấy, đậm nét phương Tây.
Lần gặp gỡ ở hội nhóm, là thấy được cậu bé ấy như thừa hưởng khả năng lãnh đạo như xe ủi từ Shin Yong San vậy. Cậu bé ngày ấy đã lọt vào mắt của Jang Seung Hee, cao hơn những đứa trẻ khác cùng lứa một cái đầu. Kỳ lạ thay, bà khó có thể nào mà rời mắt khỏi cậu bé ấy.
Cậu bé bất thình lình mà quay đầu lại, cứ như là đã cảm nhận được ánh nhìn từ bà, rồi nhìn thẳng vào Jang Seung Hee. Bà vô cùng bối rối mà hạ tầm mắt xuống, rồi ngước cằm lên thầm nghĩ, [Mình đang làm gì với một thằng nhóc con vậy nè?] Cổ bà cứng đờ đi, nếu được thì bà cũng sẵn sàng mà mắng nhiếc thằng bé ấy vì cứ mãi nhìn chằm chằm vào người lớn kiểu thô lỗ như thế.
Sau đó, Shin Hae Jun bỗng mỉm cười với Jang Seung Hee.
Vô cùng rạng rỡ.
Tựa như một đóa hoa đang nở.
Thằng nhóc ấy thật biết cách gây ấn tượng với người khác, tới nỗi người khác muốn lung lay.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra từ lúc đó, nhóc con với nụ cười tươi như hoa đã mất hết tất cả, từ gia đình đến của cải. Từ khi sinh ra cho đến lúc ấy đều mất trắng hết, thậm chí còn bị bỏ rơi trên đường. Jang Seung Hee nghe nói Shin Ji Hee đã thoát khỏi vụ thanh trừng, đã nhận nuôi Shin Hae Jun, thằng bé cũng vì thế bị dính cái mác xuất thân.
Jang Seung Hee cố lờ nó đi, nhưng nếu đầu óc chỉ nghĩ được một thứ, thì đời chẳng có gì là chắc chắn cả.
Bà rất tò mò về Shin Hae Jun, muốn biết cuộc sống của cậu nhóc ấy đang như thế nào. Bà cũng đã đấu tranh rất dữ dội giữa việc không nên để ý tới nữa và cái bản năng muốn nghe ngóng tin tức về đứa nhóc ấy.
Lý do bà ấy về nhà bố mẹ là vì bà nghĩ vụ thanh trừng ở Văn phòng Shinryong có thể ảnh hưởng xấu đến đứa bé trong bụng, mà cũng là vì Shin Hae Jun nữa. Jang Seung Hee thấy bà không nên ở Gwangseong được nữa. Nếu cứ phải chứng kiến những chuyện xui xẻo xảy ra với đứa nhóc đó, thì bà khó có thể mà quên được cái gương mặt tươi rói ấy của nó. Như muốn nắm tay thằng nhỏ nhưng rồi lại phải lơ đi rồi lại kéo nó lại.
Hai mươi năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, khoảng thời gian ấy cũng đủ để cho thằng nhóc cười tươi như hoa đó lớn lên, trở thành đàn ông đầy chín chăn, mặt mũi sắc sảo.
Trước khi gặp Kwon Joo Hyuk, cuộc đời của Shin Hae Beom vô cùng khốn khổ. Từng là tấm bia đỡ đạn, do xuất thân mà mặc dù gần ba mươi cũng vẫn chỉ là Thượng sĩ nhất đẳng. Nhưng chỉ trong ba năm, cuộc đời từ đáy vực sâu của anh đã vươn lên trở thành tấm gương sáng giá.
Jang Seung Hee rất lấy làm tò mò về Shin Hae Beom. Shin Hae Beom giờ đây đã nằm trong tầm tay của bà, không còn là cậu bé xinh đẹp như hoa mà bà chỉ có thể đứng nhìn mỉm cười từ xa nữa. Giờ đây đã là hiện thân của quyền lực, phi như ngựa hoang tiến về phía trước. Cũng chẳng còn là một cậu nhóc nữa, mà đã là một người đàn ông. Jang Seung Hee mỉm cười khi nhìn những ngón tay dài với khớp ngón tay nổi rõ của Shin Hae Beom.
“Thấy Hoàng tử vui vẻ thế thật nhẹ cả người.”
Shin Hae Beom cười đáp lại Kwon Se Hyuk. Cảm giác bây giờ chắc giống như là cả thế giới đang nằm trong tay cậu nhỉ, cứ tận hưởng đi khi còn có thể.
Cậu bước lên xe, được hàng chục người tiễn đưa trong sự ồn ào, náo nhiệt. Kwon Se Hyuk để em trai mình đang gật gà gật gù tựa lên đùi mình, vỗ nhẹ vào ngực đứa nhóc đang ngủ thiếp đi, ánh mắt của cậu hướng ra ngoài cửa sổ. Con đường xe đang đi là một con đường trải nhựa phẳng lì, nhưng những hàng cây dày đặc hai bên làm con đường thêm phần ghê sợ.
Kwon Sehyuk chỉ biết ba điều về người đàn ông đó. Chiếc cằm nhợt nhạt, thon thả, chất giọng khàn khàn và dáng người mảnh khảnh. Người ấy chắc cao cỡ 180 cm, tuổi cũng gần bằng với cậu, Kwon Se Hyuk thở dài chống cằm lên tay.
Do đội mũ nên chẳng nhìn rõ gương mặt người đó, nếu là người làm part-time, thì sẽ không ở Howolru lâu đâu, chắc chẳng có cơ hội gặp lại lần nữa, thôi thì…quên đi cho khỏe, vậy thoải mái hơn. Còn cả đống tài liệu phải nhồi nhét vào đầu tối nay nữa, với lịch quay mấy chương trình bàn luận thời sự hay talk show.
Nhưng cậu vẫn cứ nghĩ về người đàn ông đó mãi.
Kwon Se Hyuk khẽ thở dài, lòng cậu rối như tơ vò. Không hiểu sao mình lại khó chịu với bản thân chỉ vì cái câu nói vu vơ của tên kia.
“Mấy người ở địa vị cao như cậu tôi không thể nào tin được. Vì bên trong họ khác với bên ngoài.”
Suốt khoảng thời gian học cấp ba, cậu đã phải nghe mấy lời chê bai này suốt đấy thôi, đáng lý ra phải thấy quen rồi chứ, nhưng lần này lại không.
Kwon Se Hyuk lục túi mà không thấy gì.
“Hả?”
Không có, chỗ nào cũng không có.
“Anh ơi…?”
Thằng em đang ngái ngủ hỏi cậu đang tìm gì. Kwon Se Hyuk im lặng, không thể trả lời được, rõ ràng là bỏ nó vào túi trong phòng tắm rồi mà…
“A…”
Cậu lấy hai tay ôm lấy đầu mình, mồ hôi vã ra ở cổ. Mất đồ là chuyện như cơm bữa, càng ở chỗ lạ, thì càng hay bị.
Mất đồ không phải vấn đề, vấn đề là thứ bên trong món đồ bị mất đó.
“Anh sao thế? Nhìn mặt anh kỳ kỳ quá vậy.”
Kwon Se Hyuk cố gượng cười.
“Không có gì đâu, chắc là… hôm nay anh hơi mệt.”
“Thưa hoàng tử, để chúng tôi đưa ngài tới bệnh viện nhé?”
“Không!”
Cậu cứ thế mà hét toáng lên không kịp nghĩ ngợi gì.
“Chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi, không cần lo quá.”
“Anh ơi… anh có đau lắm không?”
Tay cậu nhóc vươn ra, Kwon Se Hyuk chộp lấy bàn tay nhỏ ấy gạt ra. Cậu là lo nhóc Moo Hyuk yếu ớt ấy sẽ hút mất năng lượng xấu của mình.
“Anh không sao.”
Chỉ có hai chỗ mà thôi, phòng tắm hoặc sân vườn. Cậu lại nghiêng về phía sân vườn nhiều hơn. Phòng tắm thì chật hẹp, kín mít, vả lại có rơi xuống gạch chắc chắn sẽ gây ra tiếng. Còn vườn thì khác. Đất phủ cỏ mềm, lại rộng mênh mông. Cậu không chắc chắn 100%, nhưng…
Kwon Se Hyuk thấy lạnh người và nghiến răng, cơ hội tìm lại được mong manh vô cùng. Thôi thì cứ phủ nhận luôn cho xong, nói rằng không phải là của mình.
Nghĩ đến đó cậu lại thấy nhẹ nhõm đi. Đúng vậy, mình đâu khắc tên lên hộp thuốc đó, đố ai mà biết được? Sẽ không sao hết.
Tất nhiên là không ổn rồi.
Kwon Sehyuk không ngủ được. Lo lắng với bất an không kiềm được làm cậu mất ngủ cả đêm. Trằn trọc suốt cho tới bốn giờ sáng, Kwon Se Hyuk đành bỏ cuộc mà ngồi vào bàn làm việc.
Đến nước này rồi chắc học thuộc kịch bản cho rồi đi, nào ngờ cũng tạch nốt, chẳng nuốt nổi chữ nào. Kwon Se Hyuk đứng dậy vươn vai, thử tập thể dục, thậm chí còn đeo tai nghe lắc đầu như thằng điên giữa đêm, mà cũng không ăn thua.
Làm đủ thứ trò, trời cũng sáng luôn.
“A…”
Kwon Se Hyuk gục xuống bàn, tờ giấy trong tay cậu đã bị nhàu nát.
Lúc đó là năm giờ rưỡi, gần đến giờ chú của cậu với đám tay sai của ông xông vào. Làm tóc với trang điểm thôi mà mất hết hai tiếng đồng hồ, khiến Kwon Se Hyuk thấy chán ghét vô cùng. Làm đẹp làm gì chứ? Chỉ là đọc lại kịch bản đã học thuộc hôm qua trước máy quay thôi mà. Cười cười, gật gù mà không biết mình đang nói cái gì…
Kwon Se Hyuk xoa trán, đầu cậu đau như búa bổ vậy.
Giữa lúc này lại nghĩ đến cái tên làm vườn part-time đó. Nếu hộp thuốc lá bị mất ở trong vườn, khả năng cao là nó nằm trong tay tên đó rồi. Liệu tên đó có biết bên trong đó có gì không nhỉ? Rồi có nghĩ đó là của mình không? Nếu mà vậy thì…
Kwon Se Hyuk liếm lấy đôi môi khô khốc. Nếu mục tiêu của tên đó muốn là tiền, thì cậu cũng tự giải quyết được, nhưng nếu không chỉ mỗi tiền thôi.
Kwon Se Hyuk vò đầu bứt tai, muốn gặp lại tên đó quá đi, nhưng không muốn gặp trong tình huống này.
Trước khi xuống xe, Shin Hae Beom kiểm tra khẩu súng lục trong bao súng.
Anh cứ có cảm giác lạ lạ. Dĩ nhiên, anh không phải là thầy bói mà có linh cảm hay nhà tiên tri thấy trước tương lai, nhưng trực giác của người từng trải qua nhiều gian khổ thường luôn đúng, giống như giờ luôn này.
Hai giờ sáng, trước thang máy tầng hầm dưới trệt. Cửa vừa mở ra, nòng súng lạnh toát liền dí vào sau đầu anh.
“Đừng có quay lại, cứ bước vào đi.”
Anh cũng làm theo. Trong thang máy biệt thự sang trọng anh ta ở không có gương, nhưng tường nhẵn bóng và mới tinh, thấy được cả mặt tên kia. Mũ lưỡi trai kéo sụp xuống mũi, áo xanh nước biển. Ăn mặc có khác gì nhân viên bảo vệ công ty, nhưng nhìn kỹ thì chi tiết đồng phục có khác. Nhìn lướt qua thì cũng không có gì đáng nghi. Shin Hae Beom trong lòng khẽ thở dài. Mấy thằng giả mạo này, sống khá hơn nhờ ăn cắp rồi bán đồng phục nghề nghiệp hả?
Nòng súng dí sau đầu anh di chuyển sang một bên, chắc là để ý thấy camera trong thang máy.
“Ấn lên tầng ba.”
“Vậy là mày biết tao ở tầng nào à, Ha Shin Sung.”
“Làm theo lời tao.”
Nòng súng lạnh ngắt dí vào sườn anh. Shin Hae Beom uất ức muốn khóc luôn á. Xui xẻo dữ vậy trời? Làm việc cả ngày trời, ăn uống khổ sở, về đến nhà mệt lừ ra, lại còn phải đối diện với cái chết trong thang máy nữa.
“Tao nghe nói mày được hưởng án treo.”
“Vậy là mày mất cảnh giác hả?”
“Không hẳn vậy.”
Áp lực ngay ba sườn anh tăng lên, không biết tụi nó qua mặt được bảo vệ kiểu gì hay thật, chắc giết sạch rồi quá.
Shin Hae Beom biết chắc là Ha Shin Sung đã nghiên cứu kỹ từ trước, nghiến răng chuẩn bị cho vụ này. Nhân viên bảo vệ luôn để trống chỗ gần thang máy nhất cho chiếc Range Rover lớn ấy của anh, rồi Shin Hae Beom cũng không làm lơ cái sự quan tâm của ông già có thằng cháu muốn làm công chức đặc biệt. Ai ngờ lại bị lợi dụng kiểu này?
Hắn biết chính xác tầng như này làm người ta nổi da gà thật. Shin Hae Beom than thầm. Tao với mày được cái học mấy điều xấu mà thôi, đúng là tạp nham.
“Nhờ mày, tao được thấy bên trong nhà tù, đúng là trải nghiệm hay ho.”
“Phạm tội thì phải bị trừng phạt chứ.”
May là ông trưởng phòng bảo vệ cố ngăn Ha Shin Sung không để bị đau lưng. Choi Yooshin được nhận lệnh, đã đưa giấy chẩn đoán phải nghỉ trong ba tuần, rồi ông trưởng phòng được nghỉ phép dài hạn gọi là nghỉ ốm. Ông ta nói là phải về quê, bận quá nên lâu rồi không về. Shin Hae Beom cho ông ta một chút tiền, bảo ông ta nghỉ ngơi cho khỏe. Mặt ông trưởng phòng rưng rưng xúc động, vẫn còn in rõ trong đầu anh.
“Không phải là ba năm sao?”
“Bốn năm tù treo.”
“Tính ra mày thuê được luật sư cũng ngon đấy chứ.”
“Ừ, Ryu Jin cũng đang xử vụ kiện nữa.”
“Vụ kiện nào? Jeong Ryu Jin không bị bắt à?”
“Cái gì?”
Ha Shin Sung há hốc mồm, đến khi nhận ra đã bị lừa thì muộn rồi. Thằng chó không sợ trời không sợ đất kia nắm lấy khẩu súng đang dí vào sườn hắn bằng tay không rồi vặn đi.
Một cú đấm bay thẳng vào mặt hắn. Cũng may vừa kịp né, nhưng trong lúc hỗn loạn đã làm rơi mất súng. Ha Shin Sung khẽ rên lên vì đau, do trúng vào xương cổ tay.
Thang máy lên đến tầng ba, cửa mở rồi đóng lại. Lúc xô xát, cả hai đã xuống trở lại tầng hầm dưới trệt.
Cửa thang máy mở ra, cả hai túm cổ áo nhau, ngã nhào ra sàn nhà một cái rầm.
“Ư…”
Shin Hae Beom mang ủng, đá vào bụng Ha Shin Sung, hắn ta chỉ đành thở dốc. Ha Shin Sung đầy tuyệt vọng mà vươn tay ra, khẩu Desert Eagle xoay tròn trên sàn, rồi rơi ra xa. Hắn nhanh chóng đứng dậy, nhưng Shin Hae Beom đã nhanh hơn một bước.
Nòng khẩu Desert Eagle mà Shin Hae Beom nhặt được vô cùng sáng loáng.
“Vậy ra là cái này.”
“…”
Ha Shin Sung rút con dao karambit từ thắt lưng ra. Shin Hae Beom ngó xem khẩu súng, xoay xoay trong tay.
“Mẫu đẹp đấy, đáng lý ra mày phải cho tao xem chứ?”
“Mày nói nhảm gì vậy?”
“Mày có biết Ryu Jin thích súng không, lẽ ra mày phải cho nó xem chứ, có súng ngon thế cơ mà.”
Ha Shin Sung nhăn mặt.
“Đừng có gọi tên nó tùy tiện như thế.”
“Đã nói là thân thiết với nhau rồi mà, đúng chưa?”
Shin Hae Beom vung vẩy khẩu súng.
“Nếu mày đưa khẩu này cho tao, tao sẽ giải thích chi tiết chuyện tao thành bạn với nó kiểu gì.”
“Đừng có mà tào lao.”
“Không muốn hả? Vậy thì ăn đạn vào đầu đi.”
Shin Hae Beom chĩa súng vào đầu Ha Shin Sung.
“Jeong Ryu Jin không có bị bắt, tại tao ký hợp đồng với nó rồi, bây giờ nó đã là người của Phong Kỷ Giáo Đội.”
“Mày điên rồi.”
“Không phải điên, mà là sáng tạo.”
“Mày làm cái đéo gì đấy?! Mày định làm gì với Jeong Ryu Jin…!”
Shin Hae Beom thấy tình huống như này thú vị phết.
Mặt mũi Ha Shin Sung rối như tơ vò, giọng nói tuyệt vọng, mắt run rẩy, buồn cười thấy mồ. Ha Shin Sung cũng quên mất quy tắc đầu tiên để thắng cuộc tranh luận, đừng có để bị kích động bởi lời người khác nói, như vậy là tự tiết lộ giá trị của mình đó.
Shin Hae Beom nắm chặt lấy khẩu Desert Eagle.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 30"