Chương 306
306.
Khi đứng cạnh chiếc Actros Armored thì ngay cả xe trấn áp của Phong kỷ giáo đội cũng không còn quá đồ sộ nữa. Ryu Jin nhìn thấy Yoon Tae Geum-người đang định leo lên ghế pháo thủ- bị Ki Woo Hee đá văng xuống mặt đường nhựa. Anh ta ôm lấy hông rồi rên rỉ than khóc rằng ôi tôi chết mất, gãy xương rồi. Dĩ nhiên là Ki Woo Hee chẳng thèm mảy may chớp mắt.
Yoon Tae Geum cuối cùng cũng giành được quyền lên xe trấn áp. Tất nhiên không phải ở vị trí pháo thủ. Chiếc ghế pháo thủ trên xe trấn áp – vốn là chỗ của Seong Jae Kyung tại Jagang và Ham pung – giờ đã bị chiếm giữ bởi một binh sĩ thuộc phe Chính Tiến Thủy Nghị Hiên tên là Ma Kang Hee.
Ryu Jin nhận ra hình xăm rồng trên vai cô ta. Đó là người phụ nữ từng ngồi trên chiếc Ford Ranger màu xanh. Cô ta có vẻ là người được Jang Doohyeon tin cậy nhưng không rõ tại sao lại gia nhập vào đội này. Tuy nhiên có lẽ Ki Woo Hee có lý do riêng khi để cô ta ngồi ở vị trí pháo thủ.
Ryu Jin muốn trò chuyện với Ma Kang Hee. Thế nhưng ngay khi vừa yên vị hai người họ đã đóng sập tấm chắn lại. Thấy cảnh đó Yoon Tae Geum thốt lên:
“Thật là quá đáng mà”
Ryu Jin ngồi vào chỗ và thắt dây an toàn rồi lên tiếng nhắc nhở Yoon Tae Geum – người vẫn chưa chịu ngồi yên trên ghế:
“Ngồi ngay ngắn vào”
“Ồ đáng sợ quá nha”
Dù nói vậy nhưng Yoon Tae Geum vẫn cười hì hì.
“Ngồi xuống khi tôi còn nói tử tế. Xe mà khởi hành gấp là anh ngã nhào đấy. Lúc đó có ngã dập mũi ngồi khóc lóc cũng chẳng ai chăm sóc đâu”
“Chao ôi tôi chẳng dám mong đợi”
Ryu Jin nhìn ra ngoài cửa sổ. Kwon Sehyuk đang đứng bám bên cửa kính ghế lái của chiếc Actros Armored. Jang Doohyeon đang thò đầu ra ngoài cửa sổ nói điều gì đó. Vì khoảng cách xa nên không nghe rõ đối thoại. Nhưng nhìn biểu cảm của Kwon Sehyuk thì chắc chắn bầu không khí không hề hòa hợp chút nào.
Yoon Tae Geum thình lình ghé sát đầu vào:
“Lo lắng à”
“Cái gì cơ”
“Thì hoàng tử của cậu ấy. Bây giờ thuốc hết tác dụng rồi chắc thể trạng không được tốt đâu”
Vẻ mặt Ryu Jin đanh lại:
“Tôi không có ý định dùng Propofol nên dẹp đi. Muốn chơi thuốc thì anh cứ việc mà chơi một mình”
“Cái thái độ nói chuyện với đàn anh kiểu gì thế hả”
“Tôi vẫn nói trống không với cả người hơn mình mười hai tuổi đấy”
“Cái đó mà cũng đáng tự hào à”
“Tự hào đấy thì sao”
Ryu Jin vừa lẩm bẩm vừa nghịch điện thoại. Nghe nói dù là vùng hẻo lánh thì tại những vị trí nhất định vẫn có sóng nhưng nơi này suốt từ nãy đến giờ vẫn nằm ngoài vùng phủ sóng. Tin nhắn không thể gửi đi và internet cũng không kết nối được. Do bật tắt nguồn điện thoại mấy lần nên pin cũng bắt đầu cạn kiệt.
“Rốt cuộc nơi này hẻo lánh đến mức nào vậy”
“Dù sao cũng chẳng cần điện thoại đâu. Chúng ta liên lạc bằng bộ đàm mà”
Yoon Tae Geum vừa nhìn vào máy tính bảng vừa nói:
“Tốt nhất là nên giảm bớt hành lý không cần thiết đi. Nơi đó hoàn toàn là rừng rậm đấy. Ngay cả thiết bị sinh tồn cũng nặng đến mức chỉ muốn vứt quách đi cho rảnh nợ. Hay là cậu sợ lúc buồn chán không có việc gì làm? Thôi đi. Chúng ta không phải đi cắm trại đâu”
“Kwon Sehyuk bảo chẳng có chút nguy hiểm nào cả”
“Đó là vì ngài ấy là hoàng tử mà”
“Với chúng ta thì không phải vậy sao”
Yoon Tae Geum hất hàm về phía tấm chắn:
“Lại đó mà hỏi đi”
“……”
“Mấy cái quy tắc mà lúc nãy hoàng tử giải thích cho cậu ấy thực ra là đã được rút gọn cực kỳ nhiều rồi”
“Ý anh là sao”
“Tôi ghét những lời nói dối thiện chí. Thà rằng cứ quyết tâm lừa dối đối phương vì lợi ích của bản thân còn hơn. Chứ cái kiểu không muốn đóng vai ác nhưng cũng chẳng đủ tự tin để thú nhận thật lòng nên chỉ truyền đạt thông tin một cách chọn lọc thì đúng là hèn nhát”
“Kwon Sehyuk không phải hạng người đó”
Yoon Tae Geum bật cười khẩy:
“Phải rồi. Cái đứa suốt thời gian qua ở Gwang seong thì biết cái quái gì cơ chứ”
Ryu Jin lườm Yoon Tae Geum. Càng nhìn càng thấy anh ta giống Shin Hae Beom. Nếu để hai người này cãi nhau thì chắc hẳn sẽ có phim hay để xem.
Cậu bắt đầu không thể tin vào lời hứa sẽ không đưa Propofol cho Kwon Sehyuk nữa. Ngay khi Ryu Jin nghĩ rằng mình phải tiếp tục để mắt đến Yoon Tae Geum thì động cơ xe trấn áp gầm lên khởi động.
Ryu Jin vội vàng đập vào tấm chắn:
“Thiếu tá vẫn chưa”
Ngay khoảnh khắc cậu định nói rằng Kwon Sehyuk vẫn chưa quay lại thì cánh cửa bật mở và Kwon Sehyuk xuất hiện với hơi nóng bao quanh cơ thể. Cậu ấy ngồi phịch xuống cạnh Ryu Jin và mỉm cười:
“Hà suýt nữa thì bị bỏ lại rồi”
Trên trán lấm tấm mồ hôi. Ryu Jin gấp một tờ khăn giấy đưa qua:
“Ngoài đó nói chuyện gì vậy”
“Chỉ là em có chút chuyện cần hỏi thôi”
Kwon Sehyuk không đi tay không. Cậu ấy xách theo một thùng đá lớn. Ryu Jin chợt nhớ tới những thùng đá đầy xác động vật không ngừng tuôn ra từ xe tải của Jang Doohyeon. Chẳng lẽ nào….
“Anh ăn kem đi. Chị Woo Hee! Mọi người vừa lái xe vừa ăn thứ gì đó mát lạnh đi ạ”
Ryu Jin thở phào nhẹ nhõm.
“Mấy người đó thật hẹp hòi khi chỉ chia nhau ăn thôi. Em đã cướp được cái thùng to nhất về đây này”
Dù Kwon Sehyuk bĩu môi nhưng trông vẻ mặt lại có vẻ rất hào hứng.
“Mọi người thật là dù có là đội đối thủ đi chăng nữa thì cũng đâu cần phải dè chừng nhau ngay cả trước khi bắt đầu chứ. Đã vậy còn hẹp hòi trong chuyện ăn uống nữa”
Cậu ấy lấy ra một hộp kem Haagen Dazs đưa cho Ryu Jin:
“Của anh đây”
“Chỉ mình tôi thôi sao”
“Người đang lái xe thì ăn kem que sẽ tiện hơn mà”
“Còn cậu.”
“Em thích kem que. Nhưng vì anh phải được ăn thứ tốt nhất”
Kwon Sehyuk cắn một miếng lớn kem que. Ryu Jin đưa kem cho hai người ở ghế trước:
“Cảm ơn nhé. Tôi sẽ ăn thật ngon”
Cậu vừa nói vừa giơ hộp Haagen Dazs lên. Kwon Sehyuk tươi cười gật đầu:
“Vâng”
Yoon Tae Geum không chịu nổi nữa liền lên tiếng:
“Thế tôi là cái bị bông bỏ xó ở đây à”
“Phần còn lại thì cũng giống nhau cả thôi”
Kwon Sehyuk chỉ tay vào thùng đá. Thích thì tự lấy mà ăn không thích thì thôi. Người hầu thì hãy tự biết thân biết phận mà tự lo lấy phần của mình.
“Ngon quá”
Đó là kem Haagen Dazs vị dâu. Cảm giác thật mát lạnh và ngon lành. Ryu Jin cảm thấy mình có thể ăn hai hộp hoặc thậm chí ba hộp nữa. Trên thế giới này có quá nhiều món mà ngay cả khi đang ăn người ta vẫn thấy thèm. Ryu Jin vừa nhanh tay xúc kem vừa đưa thìa về phía Kwon Sehyuk:
“Cậu cũng ăn thử đi. Cái này ngon lắm đấy”
“Em ổn mà”
“Nhanh lên. Há miệng ra nào”
Thay vì đón lấy kem Kwon Sehyuk lại gục đầu xuống.
“Kwon Sehyuk à”
“Chờ em một chút”
Cậu ấy đặt cả cây kem đang ăn dở xuống. Bầu không khí bỗng trở nên khác lạ.
Ryu Jin đặt tay lên vai Kwon Sehyuk:
“Sao vậy. Đau đầu à? Hay chóng mặt”
“Không phải. Không phải chuyện đó em… chờ chút. Thật sự chờ em một chút thôi. Đừng nói gì với em lúc này”
Yoon Tae Geum ngồi đối diện tròn mắt kinh ngạc. Anh ta mấp máy môi hỏi: Chuyện gì thế này?
Ryu Jin cũng đáp lại bằng khẩu hình: Tôi cũng không biết.
Kwon Sehyuk dùng hai tay che mặt một hồi lâu.
“Chẳng lẽ hoàng tử… đang khóc đấy à”
Ryu Jin chỉ muốn đấm cho Yoon Tae Geum một trận. Sau khi ném cho hắn cái nhìn cảnh cáo bảo đừng có xen vào cậu vỗ nhẹ lên vai Kwon Sehyuk:
“Không sao đâu. Cứ từ từ mà nói”
“… Em thấy có lỗi với anh”
“Vì sao”
“Vì em cứ liên tục để anh thấy những khía cạnh không tốt của mình”
Ryu Jin nuốt nước bọt khan. Cậu nhớ lại khuôn mặt của Kwon Sehyuk khi nói chuyện với Jang Doohyeon. Một biểu cảm tuyệt vọng chưa từng thấy trước đây. Ryu Jin tự hỏi lão già đó lại nói điều gì hay lại đem cái bệnh di truyền gì đó ra để làm tổn thương cháu trai mình nữa đây.
“Việc lắp đặt hệ thống không thể liên lạc được trong chuồng trại. Việc nhốt lũ chó như vậy và nuôi dưỡng chúng bằng thuốc men… tất cả là vì không được để bị phát hiện…”
Yoon Tae Geum dời tầm mắt đi chỗ khác.
“Em thấy bất an”
Kwon Sehyuk nói:
“Dường như đây không còn là nơi mà em từng biết nữa”
Kwon Sehyuk chỉ tóm gọn trong một câu nhưng Ryu Jin dường như hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Jeong Su Heon và Jang Doohyeon đã thay đổi quá nhiều so với trước khi Kwon Sehyuk đi Gwang seong.
“Cảm giác như đây không phải là nhà của em vậy”
“Phải rồi…”
Việc Jeong Su Heon thay đổi là đúng. Và nguyên nhân của sự thay đổi đó đang ngồi ngay đối diện đây. Ryu Jin nhìn Yoon Tae Geum (người đang lặng lẽ nhìn ra cửa sổ).
Chắc chắn là Chính Tiến Thủy Nghị Hiên đã thay đổi. Căn cứ theo ký ức của Kwon Sehyuk và những bức ảnh chụp ngày xưa đều cho thấy điều đó.
Thế nhưng Jang Doohyeon không phải là người thay đổi. Ông ta vốn dĩ là người như vậy chỉ là giờ đây mới lộ ra bản chất thật mà thôi.
Bây giờ Jang Doohyeon đã biết. Rằng Kwon Sehyuk không còn là đứa cháu nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay mình nữa. Sau khi nhận ra đứa trẻ mà ông ta tưởng rằng sẽ luôn phục tùng mình lại có thể bày tỏ ý kiến riêng ông ta bắt đầu dùng vũ lực để chèn ép.
Nếu giải thích sự thật đó liệu Kwon Sehyuk có hiểu cho không? Có chấp nhận được không?
Hay cậu ấy sẽ cười xòa và bảo rằng đó là sự suy diễn quá mức.
Ryu Jin không thể xác định được. Cậu chỉ lặng lẽ vuốt ve bờ vai của Kwon Sehyuk.
Nước nhỏ tong tỏng từ đống trái cây vừa mới rửa sạch. Cho Cheol Yeong rút con dao quân dụng từ thắt lưng ra nhưng Jang Doohyeon (người đang nằm ngả ngốn trên ghế sofa giường) xua xua tay.
Ông ta dùng tay không bốc một quả đào. Lớp vỏ đọng những giọt nước trông đỏ hồng thật ngon mắt. Ngoại trừ hai chiếc răng hàm trong cùng Jang Doohyeon vẫn giữ được hàm răng vĩnh viễn nguyên bản một cách tuyệt vời. Trong khi những người già cùng tuổi đang phải vật lộn với răng giả hay cấy ghép implant để duy trì sự sống thì ông ta vẫn vô tư nhai nát lớp thịt quả cứng cáp.
Cho Cheol Yeong nhìn vết nước trái cây bắn lên tấm ga trải giường trắng tinh. Không chỉ tình trạng răng miệng mà thị lực của ông ta cũng rất tốt. Quả là một nhân vật được tạo hóa ưu ái về nhiều mặt.
Thế nhưng ông ta không hề có ý nghĩ muốn già đi theo cách như vậy. Thật kỳ lạ là như thế.
Cho Cheol Yeong ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi của Jang Doohyeon:
“Vâng thưa Đại quan”
“Ngươi thấy thằng Kwon Sehyuk nhà ta thế nào”
“Ý ngài là ngài Tổng thống tương lai sao”
Bằng cách dùng câu hỏi để đáp lại câu hỏi anh ta đã tranh thủ được chút thời gian để suy nghĩ. Cho Cheol Yeong nắm bắt tính cách của chủ nhân mình khá khách quan. Tuyệt đối cấm những câu trả lời rập khuôn hay xu nịnh vô điều kiện. Jang Doohyeon cũng không thích kiểu trả lời lập lờ cho qua chuyện đối với những câu hỏi hóc búa.
Cho Cheol Yeong vừa mân mê cán dao vừa nói:
“Ngài ấy tuy chưa nhậm chức nhưng đã có kế hoạch cuộc đời rõ ràng như vậy nên tương lai của đất nước này chắc chắn sẽ rất rực rỡ”
“Cheol Yeong à”
“Vâng”
“Ngươi thực lòng nghĩ thế sao”
Cho Cheol Yeong im lặng. Jang Doohyeon bật cười khì khì. Một dòng nước trái cây chảy ra từ khóe môi ông ta.
Cho Cheol Yeong rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa qua nhưng bị phớt lờ. Jang Doohyeon dùng mu bàn tay quệt cằm rồi nói:
“Ra ngoài bảo tên Jeong Ryu Jin là ta muốn gặp nó một lát”
“Vâng”
“Nhớ tách thằng Kwon Sehyuk ra”
“Vâng”
“Trước khi cho nó vào ngươi hãy kiểm tra một lượt đi. Cái thói táy máy chân tay của đứa trẻ đó có vẻ khá hung hãn đấy”
“Tôi hiểu rồi”
Cho Cheol Yeong cúi mình thật thấp. Khi mở cửa bước ra không khí nóng bức lập tức ập vào mặt.
Anh ta thở phào một tiếng vốn đã kìm nén từ nãy. Một binh sĩ đứng trước cửa hỏi nhỏ:
“Thế nào rồi ạ”
“Tâm trạng ngài ấy ổn”
Nói đoạn anh ta gật đầu. Điều đó có nghĩa là thể trạng và tâm trạng của Đại quan không đến nỗi tệ. Cho Cheol Yeong bước nhẹ chân đi xuống cầu thang sắt.
Jeong Ryu Jin là vị hôn thê dự bị của Hoàng tử Kwon Sehyuk. Bản thân từ vị hôn thê đã mang nghĩa là người sẽ kết hôn nên cách diễn đạt này có vẻ hơi thừa thãi nhưng anh ta không nghĩ ra từ nào thích hợp hơn cái danh xưng mà Yoon Tae Geum đã đặt cho.
Cho Cheol Yeong ngẩng đầu lên. Anh ta nhìn lại ngôi nhà gỗ vừa bước ra. Jang Doohyeon gọi nơi này là trạm gác nhưng ngôi nhà gỗ rộng hơn 150 mét vuông với phòng khách phòng bếp phòng ngủ và phòng tắm riêng biệt thì chẳng kém gì một biệt thự hạng sang.
Đây là đợt nghỉ ngơi cuối cùng trước khi vượt qua dòng sông Chwi myeong.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 306"