Chương 309
Jang Doohyeon cười nhạo:
“Nó đang cung phụng cậu nên cậu tưởng mình ngon lành lắm rồi hả – không coi ai ra gì nữa sao”
Cằm Ryu Jin lại bị tóm lấy. Cậu định cắn vào ngón tay lão nhưng lão đã né được trong gang tấc.
“Tỉnh mộng đi cho sớm”
Đầu Ryu Jin lệch hẳn sang một bên. Cậu bị tát liên tiếp vào mặt. Bàn tay to như cái nắp vung của Jang Doohyeon chẳng hề có chút từ tâm nào.
Môi rách toạc – trong mũi vang lên một tiếng nổ lùng bùng. Lớp thịt mềm trong khoang miệng bị rách khiến máu tràn ra ngay lập tức. Ryu Jin vừa để máu nhỏ tong tỏng từ mũi và miệng – vừa nói:
“Tôi sẽ không làm thế”
“Mày nói cái gì”
“Tôi. Với Kwon Sehyuk. Sẽ không kỳ vọng bất cứ điều gì hết”
Vì máu nên phát âm của cậu trở nên méo mó. Nhịp thở cũng dồn dập. Nhưng Ryu Jin không bỏ cuộc – cậu quyết tâm nói cho đến khi Jang Doohyeon phải hiểu mới thôi.
“Tôi! Không hề kỳ vọng gì vào Kwon Sehyuk hết!”
Shin Hae Beom đã tự mình đứng dậy từ nơi tận cùng của dốc thẳm. Anh ấy hiểu rằng nếu không dùng chính sức mình để bứt phá khỏi nghịch cảnh thì sẽ chẳng có cách nào để sống sót.
Đau lòng thay – anh ấy đã đúng. Khi dựa dẫm vào ai đó – ta sẽ bị tổn thương. Ryu Jin đã hiểu tại sao Shin Hae Beom lại làm rất nhiều việc cho cấp dưới mà không hề đòi hỏi đền đáp. Nếu không kỳ vọng – ta sẽ không phải chịu tổn thương. Dù cho những người mình giúp đỡ có lăng mạ – có chỉ trích – ta vẫn có thể đứng vững mà không hề lay chuyển.
Kwon Sehyuk không cần phải đến cứu. Dù nơi này có trở thành mồ chôn của mình thì cũng chẳng sao. Vì cuối cùng – Shin Hae Beom cũng sẽ đến.
Anh ấy có sức mạnh biến trí tưởng tượng thành hiện thực. Dù có bị giết đi giết lại bao nhiêu lần – dù có bị ném vào hố lửa địa ngục – anh ấy vẫn sẽ bằng cách này hay cách khác bò lên cho bằng được. Anh ấy biến những điều không thể thành có thể. Tôi đang được một người như thế yêu thương. Vậy nên tôi cũng cực kỳ – cực kỳ….
“Tôi cũng rất cừ khôi đấy!”
“Hả”
“Tôi cũng rất cừ khôi! Chẳng kém gì Kwon Sehyuk đâu! Tôi đi đến đâu cũng chưa từng nghe ai chê bai mình nửa lời! Lão già lẩm cẩm kia – ông thì biết cái gì chứ!”
Đúng là cậu thua kém rất nhiều – nếu so với “điều kiện” của Kwon Sehyuk.
Thế nhưng cái điều kiện đó là do ai tạo ra?
Ai đã biến cậu thành một kẻ “thua kém” như thế này!
Ryu Jin nghiến răng thở hồng hộc. Phần thân dưới bị lột trần lạnh lẽo – cái lưng bị Heo Yeong Mok đè lên đau nhức. Cảm giác như lồng ngực sắp vỡ vụn đến nơi.
Trong không gian kín này – cậu không tự tin có thể thắng được ba người bọn họ. Đó không phải là chuyện có thể giải quyết bằng ý chí. Thế nhưng lúc này – Ryu Jin không hề sợ hãi. Thật kỳ lạ là như thế. Thay vì thấy Jang Doohyeon đáng sợ – cậu lại thấy lão thật nhỏ bé và thảm hại. Ryu Jin đã nhìn thấu tâm can lão.
“Ông đang ghen tị với Kwon Sehyuk đúng không”
“Cái thằng ranh này đang nói nhảm cái gì thế”
“Ông đang ghen tị mà. Thế nên lần trước ông mới mặc bộ đồ y hệt cậu ấy. Chuyện ông hỏi chúng tôi đã làm tình chưa – thực chất là vì ông cũng muốn ngủ với tôi chứ gì. Ông tưởng tôi không biết chắc?”
Ryu Jin gào lên điên cuồng:
“Ông muốn ngủ với tôi chứ gì? Lão già – ông đang nổi dục vọng với tôi đúng không? Ông đang nứng đến phát điên rồi chứ gì? Đừng có chối – chỉ cần nhìn mắt ông là tôi biết ngay. Loại người như ông tôi không phải mới gặp một hai lần đâu. Kẻ muốn ngủ với tôi mà xếp hàng thì chắc dài từ đây đến tận Gwang seong đấy! Chết tiệt – đúng là khốn nạn thật mà!”
Aaa! Ryu Jin hét lên trước khi miệng lại bị bịt kín một lần nữa.
“Tại sao tôi toàn vấp phải lũ biến thái thế này!”
Mặt Jang Doohyeon đỏ gay. Sự phẫn nộ tràn đầy trong đôi mắt rất giống với Kwon Sehyuk.
Cổ áo cậu bị túm chặt. Tiếng vải áo sơ mi rách toạc vang lên. Vì thời tiết nóng nên cậu không mặc áo thun bên trong. Bàn tay nóng rực của Jang Doohyeon lập tức chạm vào bờ vai trần của Ryu Jin.
“Buông ra! Buông ra! Chết tiệt – tránh ra! Đừng có chạm vào tôi!”
Hai tay của Heo Yeong Mok luồn xuống dưới nách cậu. Hai chân bị Cho Cheol Yeong giữ chặt. Hai tên đó kéo lê Ryu Jin đang vùng vẫy về phía ghế sofa giường.
Cuộc kháng cự mãnh liệt khiến ghế bay tứ tung – bàn bị lật nhào – giỏ trái cây đổ ụp xuống. Những quả mận còn chưa kịp chạm tới rơi vãi khắp sàn – bị giẫm đạp và nghiền nát không thương tiếc.
“Khục!”
Sau khi vùng vẫy đến chết đi sống lại – Ryu Jin đã thành công dùng khuỷu tay đâm mạnh vào chấn thủy của Heo Yeong Mok. Hắn hộc lên một tiếng – bàn tay nới lỏng lực. Ryu Jin cùng Heo Yeong Mok ngã nhào xuống sàn. Tiếng động đổ vỡ vang lên ầm ĩ.
Ryu Jin vừa vung nắm đấm vừa tung một cú đá vào bụng Heo Yeong Mok – kẻ đang định ngồi đè lên cậu – khiến hắn phải gập người lại. Cậu nhanh tay chộp lấy một quả mận dưới sàn rồi nhét thẳng vào mắt hắn.
“Hự!”
Heo Yeong Mok ôm mặt ngồi thụp xuống. Ryu Jin vừa kéo quần lót và quần dài đang mắc ở đầu gối lên vừa đứng dậy. Cậu lao mình về phía phòng ăn để tránh Cho Cheol Yeong đang lao tới.
“Á!”
Khuỷu tay và đầu gối đập xuống sàn cứng đau điếng. Nhưng không có thời gian để mà đau. Cho Cheol Yeong đe dọa từ phía sau. Anh ta đã rút khẩu Glock của mình ra.
Ryu Jin bật cười khẩy:
“Sao thế? Sao không dùng súng của tôi luôn đi”
Cho Cheol Yeong không trả lời.
“Trả súng cho tôi”
“Nếu cậu không kháng cự – tôi sẽ không nổ súng. Lại đây”
“Điên khùng. Anh tưởng tôi ngu chắc?”
“Đừng có vô lễ với Đại quan”
“Chính lão già đó mới là kẻ vô lễ!”
Ryu Jin hét lên:
“Ông ta đã làm những chuyện kinh tởm với tôi! Cả ba người các người nữa!”
Nếu nghĩ rằng cậu chạy vào bếp để tìm vũ khí thì đúng là sai lầm. Trong không gian kín này – khả năng thắng được ba người họ bằng tay không là cực kỳ thấp.
Ryu Jin dùng mu bàn tay lau mạnh khuôn mặt ướt đẫm. Máu từ mũi và miệng vẫn không ngừng chảy.
“Sống ở đây có tốt không”
“Cái gì”
“Nhìn việc anh không dùng tiếng địa phương là tôi biết rồi. Một mình tha hương chắc vất vả lắm nhỉ – đồ khốn”
Một nụ cười tự giễu nở trên khuôn mặt đẫm máu.
“Tôi đúng là đồ ngu mới đi đồng cảm với hạng người như anh”
Ryu Jin liếc nhìn cửa sổ. May mà nó không có song sắt. Ngôi nhà gỗ được xây theo lối truyền thống có khung cửa bằng gỗ và lắp kính mỏng. Việc phá vỡ nó không khó – và bên cửa sổ còn có rèm – thứ có thể bảo vệ cơ thể phần nào khỏi những mảnh kính vỡ.
Cơ hội chỉ có một – đầu tiên và cũng là cuối cùng.
“Đừng…!”
Cho Cheol Yeong vươn tay ra nhưng đã muộn. Ryu Jin cảm nhận được sự thành công.
Tiếng thanh treo rèm bằng nhôm gãy răng rắc. Khung cửa gỗ được sơn bóng loáng bị giật tung ra toàn bộ.
Ryu Jin ôm đầu thu mình lại. Cậu xoay người sang bên trái để bảo vệ vùng sau gáy và cột sống. Cậu chấp nhận việc có thể bị gãy một tay hay một chân khi tiếp đất.
Tiếng đổ vỡ bất thình lình khiến mọi người chú ý. Cậu cảm nhận được sự hiện diện xung quanh. Ryu Jin lảo đảo đứng dậy – trên người vẫn còn quấn tấm rèm lanh màu trắng sữa.
Cho Cheol Yeong không nổ súng. Chắc hẳn ngay từ đầu anh ta chỉ định đe dọa. Anh ta tưởng rút súng ra là cậu sẽ sợ hãi – sợ đến mức không dám chạy trốn.
Thật kỳ lạ là cậu lại bật cười. Ryu Jin không ngoảnh đầu nhìn lại. Cậu hình dung ra cảnh Cho Cheol Yeong và Jang Doohyeon đang đứng bên khung cửa sổ bị giật tung để nhìn theo mình – rồi cậu đưa mắt nhìn quanh một vòng. Đầu óc cậu quay cuồng.
“Anh!”
Kwon Sehyuk ở đó. Cậu ấy đang chạy lại từ đằng xa. Nhìn Kwon Sehyuk vừa chạy vừa vấp ngã giữa cánh đồng đầy cỏ dại – rồi lại bật dậy lao về phía mình – lòng Ryu Jin bỗng trào dâng nỗi tủi thân vô hạn.
Cậu ấy thực sự là một người tốt.
Tốt đến mức không thể tin nổi cậu ấy lại mang dòng máu của Tổng thống hay Jang Doohyeon.
“Kwon Sehyuk!”
Ryu Jin gào lên hết cỡ. Cậu dang rộng hai tay về phía Kwon Sehyuk. Cậu lao về phía cậu ấy. Cậu chẳng màng đến việc ai đang nhìn hay họ đang nghĩ gì. Điều quan trọng lúc này không phải là những thứ đó.
Ryu Jin lao thẳng vào vòng tay của Kwon Sehyuk.
“Anh! Anh!”
“Đừng hỏi gì cả. Đừng nói gì hết”
Ryu Jin vòng tay qua cổ – quắp chân vào eo Kwon Sehyuk mà đeo bám. Cậu bám chặt lấy cậu ấy bằng tất cả sức bình sinh. Kwon Sehyuk hơi loạng choạng một chút nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng và ôm chặt lấy Ryu Jin.
Ryu Jin cảm nhận được bàn tay của Kwon Sehyuk đang bao bọc lấy lưng và đỡ lấy mông mình.
“… Đừng nói gì cả”
Môi chạm môi – lưỡi quấn lấy nhau. Ryu Jin biết Jang Doohyeon đang nhìn về phía này.
Cậu không thấy xấu hổ chút nào. Cậu làm vậy là để cho lão xem. Màn biểu diễn “nụ hôn trực tiếp” này là một món quà dành cho Jang Doohyeon. Lão già đó chắc hẳn đã mong cậu sợ hãi mà bỏ chạy – mong cậu câm nín khóc lóc mà chịu đựng – nhưng tiếc cho lão – tôi đã trở nên quá mạnh mẽ rồi.
Kim Hae Guk là Phó Cục trưởng Cục Kiểm duyệt. Vốn xuất thân từ Bộ Văn hóa Nghệ thuật và được Kwon Joohyuk sủng ái nên đã leo lên đến chức Cục trưởng – nhưng khi Choi Seok Jun bị đuổi khỏi vị trí Cục trưởng Cục Chính vụ – ông ta cũng bị đưa ra xét xử công khai tại Bộ Tích lâm và bị giáng chức xuống làm Phó Cục trưởng.
Tuy nhiên – ngay cả sau khi Kim Hae Guk bị giáng chức – ghế Cục trưởng Cục Kiểm duyệt vẫn bỏ trống. Kim Hae Guk vẫn duy trì tư cách là người quyết định tối cao của Cục Kiểm duyệt dưới danh nghĩa Phó Cục trưởng và được công nhận là thành viên của Ủy ban Trung ương.
Ông ta tin tưởng Kwon Joohyuk. Ông ta nhẫn nhục chịu đựng sự sỉ nhục để chờ đợi lời hứa của chủ nhân rằng sẽ trả lại chức danh cũ cho mình. Thế nhưng thời gian trôi qua – chẳng có gì thay đổi. Ngược lại – Choi Seok Jun còn bị thanh trừng vì sự cố Ham pung lộ 2. Kim Hae Guk bắt đầu cảm thấy bất an.
Tin đồn lan truyền khắp giới quân phiệt rằng Kwon Joohyuk – người định phó thác tuổi già cho Hoàng tử Kwon Sehyuk – đang bắt đầu thanh lọc những thuộc hạ thân tín biết quá nhiều về những mặt tối của mình. Đó là lý do Kim Hae Guk tham gia vào phe liên minh đầu cơ – những kẻ định bán tháo cổ phần của Phong kỷ giáo đội để làm sụt giảm giá cổ phiếu.
Tất nhiên – nỗ lực đó đã thất bại do sự can thiệp của Yoo Mi Hyun. Dù vậy – đó không hẳn là một thất bại hoàn toàn. Hiện tại – Phong kỷ giáo đội giống như một ngọn núi có hai con hổ đang cầm cự. Kim Hae Guk bật cười ha hả – nói rằng việc thế trận nghiêng về bên nào hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của “Chuẩn tướng Shin Hae Beom của chúng ta”.
“Tôi ấy mà – chẳng qua là chó ngáp phải ruồi thôi”
Ông ta kém Kwon Joohyuk khoảng bốn năm tuổi. Ông ta để bộ râu dài một cách không cần thiết. Shin Hae Beom cứ mỗi lần nhìn ông ta nghiêng tách trà là lại thấy lo sốt vó – không biết liệu chòm râu kia có bị nhúng tõm vào tách trà hay không.
Địa điểm gặp mặt là Hồ Nguyệt Lâu. Đúng bảy giờ tối. Yoo Mi Hyeon thông qua Shin Yena để mời Kim Hae Guk – và cũng gọi cả Shin Hae Beom đến đó.
Shin Hae Beom hiểu tại sao Yoo Mi Hyeon lại để mắt tới Kim Hae Guk – chứ không phải Son Jin Woo (người quyền lực thứ hai sau Choi Seok Jun trong phe quân phiệt của Kwon Joohyuk) hay Oh Du Kyung (người đang được nhắc đến như một ứng cử viên cho chức Cục trưởng Cục Chính trị tương lai). Chức danh Cục trưởng hay Phó Cục trưởng không quan trọng. Hiện tại – Kim Hae Guk chính là người chịu trách nhiệm cao nhất của Cục Kiểm duyệt – cơ quan nắm quyền kiểm soát truyền thông.
Hai bộ phận tồn tại trong Cục Kiểm duyệt là Bộ Văn hóa Nghệ thuật và Bộ Giáo dục vốn luôn hằm hè nhau – bất chấp việc cùng nằm dưới trướng một cục. Và Kim Hae Guk vốn xuất thân từ Bộ Văn hóa Nghệ thuật.
Tổng thống luôn cố gắng cân bằng thế lực giữa các bộ phận. Đặc biệt – Cục Kiểm duyệt chỉ có hai bộ phận trực thuộc – và do đặc thù công việc nên nó có tính bình đẳng hơn so với Cục Chính trị – nơi vốn tồn tại những khoảng cách quyền lực vô hình. Vì lý do đó – chức Cục trưởng Cục Kiểm duyệt thường được bổ nhiệm luân phiên giữa Bộ Văn hóa Nghệ thuật và Bộ Giáo dục.
Người được bổ nhiệm làm Cục trưởng như vậy sẽ có quyền tự chọn Phó Cục trưởng để ủy quyền khi cần thiết. Lẽ dĩ nhiên là Cục trưởng từ Bộ Văn hóa Nghệ thuật sẽ không đời nào chọn Phó Cục trưởng từ Bộ Giáo dục – và ngược lại.
Vì đó là quyền lực do Cục trưởng tùy ý ban cho nên cũng rất dễ bị tước đoạt. Ahn Gyu Won – người từng giữ chức Phó Cục trưởng trước khi Kim Hae Guk bị giáng chức – đã quay trở lại làm Trưởng bộ phận Văn hóa Nghệ thuật. Chính vì vậy mà hiện tại tôn ti trật tự của bộ phận này đang bị xáo trộn – và….
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 309"