Chương 308
308.
Jang Doohyeon gói hạt mận vào khăn giấy rồi ném vào thùng rác và lên tiếng:
“Lâu quá đấy”
“Thế ạ? Tôi đã chạy thục mạng tới đây rồi mà”
“Cái hạng như cậu mà không thấy đổ lấy một giọt mồ hôi sao”
“Cơ địa tôi vốn dĩ ít ra mồ hôi”
Ryu Jin đáp trả một cách trơ trẽn – nhưng cậu biết tỏng Jang Doohyeon đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại bên ngoài. Chắc chắn chính lão là người đã ra lệnh cho Cho Cheol Yeong tịch thu súng của cậu.
“Thôi nói vòng vo – vào thẳng vấn đề đi. Cậu và Kwon Sehyuk đã làm tình với nhau chưa”
Ryu Jin thở dài trong lòng. Cậu đã hiểu tại sao lão lại tách Kwon Sehyuk ra rồi.
“Rồi”
Jang Doohyeon bốc một quả mận mới. Chỉ một miếng – một nửa phần thịt quả đã biến mất.
“Cheol Yeong. Ra ngoài trông việc đi”
“Thưa Đại quan”
“Bảo ra thì cứ ra đi”
“… Vâng”
Cổ họng Ryu Jin cảm thấy ngứa ngáy. Cậu siết chặt nắm tay vào đùi dưới gầm bàn.
Đừng căng thẳng. Hãy cứ nghĩ mình là Shin Hae Beom đi. Anh ta sẽ chẳng bao giờ dao động trước những câu hỏi kiểu này đâu.
“Kwon Sehyuk không nói với ngài sao”
“Thằng bé đó vốn khờ khạo lắm”
Khờ khạo? Ryu Jin bật cười khẩy.
“Không đâu”
Jang Doohyeon nhíu mày. Ryu Jin hắng giọng một cái.
“Thất lễ rồi. Từ khờ khạo có vẻ không hợp với Kwon Sehyuk cho lắm”
“Nó làm tốt chứ”
“Vâng”
Ryu Jin gật đầu. Điều đó chắc chắn không phải là lời nói dối. Ít nhất về khía cạnh này – Jang Doohyeon có thể tự hào về cháu mình.
Kwon Sehyuk làm rất tốt. Tốt đến mức khó tin rằng đó là lần đầu tiên của cậu ấy.
“Cảm ơn ông đã giáo dục giới tính tốt cho cậu ấy. Nhờ vậy mà tôi không bị thương”
Ánh mắt Jang Doohyeon càng thêm sắc lẹm – nhưng Ryu Jin không né tránh mà vẫn tiếp tục nói:
“Ngài chưa từng dạy cậu ấy sao? Vậy chắc là Kwon Sehyuk tự tìm tòi rồi. Oa – phải khen ngợi cậu ấy mới được”
“Những gì cậu nói – ta không tin”
“Chắc là vì ông vẫn nhớ dáng vẻ lúc nhỏ của cậu ấy thôi. Tôi hiểu mà. Nếu ông bà tôi còn sống – chắc họ cũng sẽ cười bảo là thằng bé thì biết cái gì chứ. À không – chẳng cần phải đến ông bà đâu. Ngay cả chị tôi nếu còn sống cũng sẽ nói vậy”
“Bây giờ cậu đang thấy bất an nên mới nói thế này đúng không”
“……”
“Đừng có run nữa. Ta không ăn thịt cậu đâu”
Ánh nhìn nhớp nháp của lão bám chặt lấy cậu. Ryu Jin nắm chặt tay. Móng tay cứng ngắc đâm sâu vào lòng bàn tay.
“Ngài muốn nói gì”
Cậu lườm Jang Doohyeon. Gương mặt đó rất giống Kwon Sehyuk. Ngay trong lúc này – việc nhận thấy sự giống nhau đó lại càng khiến cậu bực bội hơn. Tại sao dưới trướng một kẻ như ông mà Kwon Sehyuk lại có thể sinh ra được chứ?
“Cởi ra xem nào”
Ryu Jin không hề lúng túng.
“Ông muốn xác nhận sao”
“Ta phải tận mắt nhìn thấy mới được”
Một luồng gió lạnh lướt qua gáy cậu.
“Tiếc quá đi mất. Tôi lại để quên điện thoại mất rồi”
“Điện thoại?”
“Chắc ngài là người thời xưa nên không biết. Dạo này các cặp đôi đang rộ lên mốt lưu lại kỷ niệm đấy. Chỗ đó là đâu nhỉ. Một khách sạn rất sang trọng – Kwon Sehyuk căn góc rất chuẩn nên hình ảnh lên hình trông khá ổn”
“Cậu đang giỡn mặt với ta đấy à”
“Không phải giỡn đâu. Tôi đang nói về một đoạn video có thật đấy. Mà – thứ đó cũng không phải loại có thể đem đi khoe khoang cho người khác xem. Nhưng biết làm sao đây? Ngài đã bảo là không tận mắt thấy thì không tin mà”
Ryu Jin nhanh chóng bồi thêm:
“À – tất nhiên trước khi xem video thì ông cũng phải xin phép Kwon Sehyuk đã. Dù sao đó cũng là video quay hai chúng tôi mà”
Vừa nói – cậu vừa tính toán thời điểm. Ryu Jin đang chờ cơ hội để thoát khỏi không gian cực kỳ khó chịu này.
Biết thế đã không đưa súng cho Cho Cheol Yeong. Không – ngay từ đầu lẽ ra không nên đến đây.
Dù hối hận nhưng đã muộn. Ryu Jin quyết định không tự trách mình nữa. Vì nếu là Shin Hae Beom – anh sẽ bảo thay vì tốn thời gian hối hận thì hãy tìm cách mà sống sót đi.
“Hay là để tôi đi hỏi cậu ấy nhé? Tiện lúc đang nhắc chuyện này luôn. Ông biết câu tục ngữ nhổ cỏ phải nhổ tận gốc mà đúng không”
Ryu Jin nhổm mông lên mép ghế. Cậu liếc mắt nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ cần ra được khỏi ngôi nhà gỗ này là ổn.
Trong tự nhiên – động vật ăn cỏ luôn là con mồi cho những kẻ săn mồi có nanh vuốt sắc nhọn – nhưng không phải chúng hoàn toàn không có phương thức sinh tồn. Động vật ăn cỏ có đôi chân nhanh nhẹn để chạy trốn khỏi kẻ săn mồi.
Một khi thoát khỏi nơi này – Ryu Jin định sẽ chạy thục mạng về hướng có Kwon Sehyuk và Ki Woo Hee. Và cậu sẽ không bao giờ ở riêng một mình với Jang Doohyeon lần thứ hai nữa.
Thế nào – Shin Hae Beom? Kế hoạch của tôi thấy ổn chứ?
Anh nghĩ tôi có thể làm được không?
Hãy nói là tôi có thể chạy thoát đi!
Ngay khi Ryu Jin vừa định đứng dậy – tiếng gầm của Jang Doohyeon đã làm rung chuyển cả ngôi nhà gỗ.
“Cheol Yeong – Yeong Mok – vào đây!”
Ryu Jin bật dậy làm đổ chiếc ghế. Cậu định lao ra cửa nhưng đã muộn. Lối ra đã bị chặn lại bởi hai binh sĩ lực lưỡng. Theo bản năng cậu lùi lại – nhưng bàn tay của Cho Cheol Yeong đã chộp lấy cánh tay cậu.
“Buông ra!”
Ryu Jin vừa vặn vẹo vai vừa hét lên.
“Làm cái gì thế – không mau lôi nó lại đây!”
Bàn tay to lớn của Heo Yeong Mok lao tới bịt chặt miệng Ryu Jin. Hắn dùng một tay siết cổ Ryu Jin rồi lôi ngược vào trong cửa.
“Ư ư…!”
Cậu không ngần ngại cắn mạnh vào ngón tay đầy mùi sắt của hắn. Hắn thét lên một tiếng á.
“Cái thằng ranh này!”
Đã lâu rồi không phải chịu cú sốc rung chuyển cả đầu óc nên cậu hơi choáng váng. Dù vậy – nó vẫn chưa đến mức khiến cậu nghẹt thở và nội tạng đảo lộn như khi bị Shin Hae Beom đánh. Cái này gọi là khả năng chịu đòn đã tăng lên sao?
Thật thảm hại và nực cười. Ryu Jin nghiến răng đứng dậy. Cậu đá mạnh vào ống chân của Heo Yeong Mok khi hắn tiến lại gần.
“Đừng có chạm vào tôi! Lũ chó đẻ này!”
Jang Doohyeon ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ryu Jin chỉ muốn xé toạc khóe môi lão ra hai bên.
“Thả ra! Thả ra! Chết tiệt – tôi bảo đừng có chạm vào tôi!”
Dù đã kháng cự hết sức – nhưng trước hai kẻ có chiều cao và thể hình áp đảo – việc thoát thân là điều không thể. Ryu Jin bị ép phải quỳ xuống trước mặt Jang Doohyeon. Ngay khi đầu gối vừa chạm sàn – gáy cậu bị tóm chặt khiến thân trên bị đè bẹp xuống.
“Ư…!”
Thái dương và gò má chạm xuống sàn nhà. Cảm giác lạnh lẽo và cứng ngắc.
“Hộc… hộc….”
Bụi bẩn bay vào miệng khi cậu cố hít thở dồn dập. Ryu Jin nghiến răng khi cảm nhận được sự hiện diện phía sau. Đầu và vai bị ấn chặt xuống sàn khiến phần thân dưới bị đẩy lên cao.
Jang Doohyeon vừa cười vừa nhìn xuống cảnh tượng đó.
“Làm nhanh lên”
“Vâng”
Bàn tay thô bạo của Cho Cheol Yeong tóm lấy thắt lưng cậu. Tiếng khóa thắt lưng bật ra khiến tim cậu thắt lại.
“Buông ra…!”
Vừa định hét lên thì một mảnh vải thô đã bị nhét vào miệng. Đó là loại khăn tam giác y tế vốn đầy rẫy trong phòng y tế của giáo đội. Heo Yeong Mok thắt nút chặt dải khăn – sau đó leo lên lưng Ryu Jin và ngồi đè hẳn lên. Hắn nắm chặt hai cánh tay gầy gò đang vùng vẫy kịch liệt rồi ấn chặt xuống sàn.
Quần của cậu bị Cho Cheol Yeong kéo xuống. Cảm giác nổi da gà lan khắp vùng đùi vừa bị lộ ra. Anh ta nắm lấy hai chân đang vùng vẫy của Ryu Jin rồi dạng rộng ra – sau đó ngẩng đầu nhìn Jang Doohyeon. Lão già vừa phun ra nước mận vừa cáu kỉnh:
“Làm cái gì thế! Bắt một thằng nhãi ranh mà định để ta chờ đến cả nghìn năm sao!”
“Xin lỗi Đại quan”
Đồ lót bị kéo tuột xuống. Ryu Jin lắc đầu qua lại – phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Cậu trào nước mắt vì uất ức.
Cái thằng chó đẻ này – đồ khốn khiếp – sao còn chưa tới. Tôi đang bị thế này mà anh còn đang làm cái quái gì ở đâu vậy hả – cái tên đại trưởng vô trách nhiệm kia!
Bàn tay nóng hổi của Cho Cheol Yeong tóm lấy đùi cậu. Cảm giác những ngón tay bóp mạnh thật kinh tởm. Cái lưng bị Heo Yeong Mok ngồi đè lên tưởng như sắp gãy vụn.
Dù có vặn vẹo thân mình thế nào cũng vô dụng. Việc duy nhất Ryu Jin có thể làm lúc này là khó nhọc quay đầu lại lườm Jang Doohyeon – kẻ đang ngồi thong dong trên ghế sofa giường.
Cậu muốn xé nát khuôn mặt đang cười của lão.
Mông cậu bị tóm lấy. Hai múi mông bị banh rộng ra hai bên. Ngay khoảnh khắc ngón tay của Cho Cheol Yeong định đâm vào – Jang Doohyeon đứng dậy. Lão cúi người xuống ngay sát mặt Ryu Jin đang nằm sấp trên sàn.
“Ta nói cho cậu biết tại sao ta lại giận dữ thế này nhé”
Lão vẫn đang ăn trái cây. Ryu Jin nghiến răng kèn kẹt. Ăn trông ngon lành gớm nhỉ – đúng là muốn đập cho rụng sạch bộ răng đi mà!
Nước trái cây bắn lên vầng trán trắng của Ryu Jin.
“Đó là vì lòng dạ của hai đứa không giống nhau. Cậu thì bảo là thích Kwon Sehyuk – bảo là không oán hận nó. Hừ – thà là cậu đi lừa quân vương còn hơn”
“……”
“Đừng có dùng cái chiến thuật hai mặt vụng về đó trước mặt ta. Buồn cười lắm”
“……”
“Cậu không hề có tình cảm với Kwon Sehyuk. Ta nhìn thấu hết. Cả nó cũng biết đấy. Chẳng qua nó có lòng tự trọng nên mới không thừa nhận mà cứ cố chấp bám lấy thôi. Tất cả là tại cậu. Vì cậu đang trêu đùa nó!”
“……”
“Thấy thú vị lắm sao? Một đứa sắp trở thành Tổng thống đời tiếp theo mà lại thích cậu – cứ bám đuôi cậu – quỵ lụy cậu. Chắc cậu thấy sướng đến phát điên nên nãy giờ mới đùa giỡn người ta như thế hả!”
Những ngón tay dính nước trái cây nhơm nhớp – mang theo mùi ngọt lịm mơn trớn khuôn mặt Ryu Jin.
“Để ta nói cho cậu biết tại sao ta lại biết nhé. Nếu thực sự thích một người – người ta sẽ không khiến đối phương phải lẫn lộn như vậy đâu”
Những ngón tay nhơm nhớp tóm lấy cằm và nâng lên. Ryu Jin nhắm nghiền mắt. Cảm giác như xương hàm sắp vỡ vụn đến nơi.
“Thằng Sehyuk chắc đã nói về chuyện vật chứng rồi đúng không”
Jang Doohyeon dùng bàn tay còn lại mơn trớn mí mắt đang nhắm chặt của Ryu Jin.
“Quên nó đi. Nếu không quên được – ta có thể giúp cậu quên. Chỉ vì một đứa như cậu mà để thằng Sehyuk nhà ta bị ngáng chân – nó quá quý giá để bị như vậy”
Sống lưng Ryu Jin co giật. Ngón tay của Cho Cheol Yeong đâm sâu vào giữa hai cánh mông. Ngón cái thô ráp đầy vết chai ấn mạnh vào lối vào rồi xoa nắn.
Cái thằng chó đẻ đó… đồ tồi tệ.
Dù đã cố không tự trách mình – nhưng việc giao súng cho Cho Cheol Yeong đúng là nỗi hận nghìn thu.
“Rồng thì phải gặp Phượng – đó là lẽ trời. Cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu một con gà đòi ấp trứng rồng không?”
Jang Doohyeon cười khúc khích.
“Cái háng sẽ bị toác ra – rách toạc luôn đấy!”
Ryu Jin mở bừng đôi mắt đang nhắm chặt.
Cậu không hề sợ hãi những lời dâm ô của Jang Doohyeon. Những lời tệ hại hơn thế này cậu cũng đã nghe đến phát ngán rồi. Nếu lúc này có Shin Hae Beom ở đây – chắc chắn loại như Jang Doohyeon sẽ chẳng dám ho he lấy một lời. Vì cái tên khốn đó nói năng cũng thuộc hạng trơn như mỡ mà.
“Đại quan”
Nghe tiếng gọi của Cho Cheol Yeong – Jang Doohyeon quay lại. Lão thấy thuộc hạ của mình khẽ gật đầu.
“Hừm”
Jeong Ryu Jin là người vừa mới quan hệ tình dục gần đây. Theo tình hình thì khả năng cao đối phương chính là Kwon Sehyuk.
Jang Doohyeon tặc lưỡi – bảo hãy cởi dải khăn tam giác đang bịt miệng Ryu Jin ra. Cho Cheol Yeong tiến lại tháo nút buộc.
“Chết đi cho rảnh – đồ già lẩm cẩm! Lão già biến thái!”
Jang Doohyeon bật cười lớn. Ryu Jin vẫn kiên cường hét lên. Cậu vừa vùng vẫy đôi chân đã được tự do vừa gào đến rát cổ bỏng họng.
“Có người nói rồi! Những lão già chuyên hút máu người khác thì chẳng bao giờ bị lẩm cẩm đâu! Quả nhiên lời đó đúng thật! Đúng là như vậy mà!”
“Chao ôi”
“Tôi sẽ mách hết. Tôi sẽ nói cho cậu ấy biết hết! Nếu cậu ấy biết ông làm thế này với tôi – chắc chắn sẽ không để yên đâu!”
“Ai cơ. Thằng Sehyuk ấy hả”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 308"