Chương 32
CHƯƠNG 32.
Vết thương chảy máu nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Ban đầu, anh tưởng chỉ là một vết xước nhẹ, nhưng thực tế da thịt đã bị rách toạc, tai anh treo lủng lẳng như sắp rơi. Shin Haebeom phớt lờ lời khuyên của vệ sĩ rằng anh nên đến phòng cấp cứu ngay lập tức,thay vào đó, anh dùng khăn để cầm máu. Những chiếc khăn đã thấm đẫm máu đỏ tươi nằm rải rác trên sàn.
Không chỉ là sự tức giận. Một ngọn núi lửa đang cuộn trào trong cơ thể anh. Shin Haebeom cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách hồi tưởng lại kỹ thuật hít thở vốn được cho là mang lại sự bình yên, nhưng nó chẳng có tác dụng. Tên khốn nạn đó. Anh sẽ tìm ra hắn và xé xác hắn thành từng mảnh.
Ha Shinsung đã bỏ chạy. Quả thật, hắn là bậc thầy trong việc đánh rồi chuồn. Shin Haebeom bắn hết cả băng đạn vào chiếc Cadillac của Ha Shinsung nhưng chỉ làm vỡ được một chiếc gương chiếu hậu. Anh bật cười trước kỹ năng bắn súng tệ hại của mình.
Lý do anh không đuổi theo bằng xe không phải vì thiếu tự tin trong việc bắt kịp Ha Shinsung. Mà bởi anh biết, miễn là Jeong Ryujin còn nằm trong tay anh, Ha Shinsung sẽ không thể rời khỏi Gwangseong, bất kể hắn có bị bắt hay không.
Những nhân viên công ty bảo vệ đến muộn há hốc không thể khép miệng. Người khiến những kẻ chậm chạp đó im lặng và xoa dịu Shin Haebeom, kẻ đang trên bờ vực điên loạn, chính là Jin Chiwoo, người vừa vội vã rời khỏi giường.
Jin Chiwoo, trong chiếc áo thun rộng thùng thình, quần thể thao và đôi dép lê sờn rách, cũng không giấu nổi kinh ngạc khi thấy Shin Haebeom đẫm máu, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và xử lý tình huống. Hắn ra hiệu cho đám người ồn ào kia im lặng, gọi cho Choi Yoo Shin, rồi ra lệnh truy nã khẩn cấp qua Ki Woohee – người đang trực ban.
Tên vệ sĩ tưởng đã chết được phát hiện ngất xỉu trong kho chứa dụng cụ vệ sinh cạnh lối thoát hiểm. Miệng hắn bị bịt kín, tay chân trói chặt. May mắn được đội bảo vệ giải cứu, nhưng hắn vẫn trong trạng thái sốc và ký ức mơ hồ.
Ha Shinsung đang trong thời gian quản chế. Lần này, hắn sẽ không thể tránh khỏi án tù. Hắn đã khiêu khích Shin Haebeom – người đứng đầu Phong Kỷ Giáo Đội, người được Kwon Joo Hyuk ưu ái, nên án tử hình cũng không phải là điều bất khả thi.
Shin Haebeom cố gắng nuốt trôi cục nham thạch đang dâng lên trong lồng ngực. Anh nên hủy hoại hắn thế nào đây? Cách tốt nhất để đánh gục một con người là gì? Điểm yếu của Ha Shinsung…
“À.”
Trong thang máy, được Jin Chiwoo đỡ, Shin Haebeom chợt nhớ đến gương mặt Ryujin và bật cười.
“Sao vậy?”
“Tao thảm hại vãi.”
“…”
“Cầm súng mà lại bị đâm bằng dao. Thật không thể tin nổi.”
“Mày điên à. Giờ còn cười được sao?”
“Không, buồn cười thật mà.”
“Khi Choi Yoo Shin đến, ngoan ngoãn mà điều trị đi.”
“Tao thảm hại quá, đúng không?”
Jin Chiwoo không đáp lại. Một cảm giác đồng cam cộng khổ buồn bã lơ lửng trong thang máy. Cả hai đều bị ám ảnh bởi Bạch Sư Tử.
Ngay khi bước vào nhà, Shin Haebeom nói:
“Ở lại đi, Chiwoo.”
“Được thôi.”
“Trong tủ lạnh có rượu.”
“Có đá không?”
“Có.”
Shin Haebeom ném chiếc khăn đang ép lên tai xuống sàn. Vết thương phản chiếu trong gương còn tệ hơn anh tưởng. Đây không phải thứ có thể lành chỉ bằng thuốc mỡ và băng gạc.
“Tên khốn đó đúng là gây rối đến cùng, nhỉ?”
“Sáng mai tụi tao sẽ tìm hắn. Kiểm tra camera gần đó, đến các tiệm sửa xe… sớm muộn gì cũng tóm được.”
“Ha Shinsung không phải loại người cẩu thả đâu. Hắn chắc chắn đã kiểm tra các lối thoát hiểm có thể dùng, và biển số xe cũng sẽ là giả.”
“Ừ. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể bắt được hắn. Đừng kích động nữa, uống cái này đi.”
Shin Haebeom nhận lấy ly rượu lạnh có đá từ tay Jin Chiwoo. Jin Chiwoo không thích loại whisky rẻ tiền có mùi dầu do thời gian ủ ngắn nên hắn uống nước có ga thay thế.
Shin Haebeom lắc ly. Những viên đá va vào nhau lách cách.
“Rót thêm rượu cho tao đi, Chiwoo.”
“Đừng có làm nũng nữa, ghê quá.”
Jin Chiwoo càu nhàu, nhưng vẫn rót thêm whisky vào ly của Shin Haebeom.
“Thêm chút nữa.”
“Uống vậy là đủ rồi. Mày muốn hỏng dạ dày à?”
“…”
“Uống rượu khi đang chảy máu có tốt cho sức khỏe không?”
“Mày thì bỏ thuốc lá được không mà nói?”
“Mày từng thử chưa?!”
Shin Haebeom mỉm cười, lắc đầu.
“Tao biết ngay từ đầu mình không làm được.”
“Sao cũng được.”
“Chiwoo, mày có nhớ Ha Shinsung không?”
“Không.”
Sự phủ nhận mạnh mẽ lại giống như một lời khẳng định. Shin Haebeom biết thằng bạn mình luôn giả vờ không biết về Ha Shinsung mỗi khi nghe tin về Bạch Sư Tử, đó là Jin Chiwoo. Nếu không, hắn đã chẳng chịu đựng nổi.
“Tao quên hết rồi. Với tao, tên khốn đó chỉ là một người xa lạ. Một thằng cầm đầu quân nổi loạn, không hơn không kém.”
“Ừ.”
“Mày không vậy sao?”
“Tao cũng cố nghĩ thế, nhưng…”
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh hỗn loạn như thế này chỉ vì Jeong Ryujin. Cuối cùng, họ lại một lần nữa dây dưa như thế này. Shin Haebeom ngả người sâu vào sofa rồi thở dài.
“Dù gì thì… đừng trút giận lên Jeong Ryujin. Yena đã rất chu đáo rồi.”
“Mày học cách đọc tâm trí từ bao giờ vậy?”
“Này!”
Shin Haebeom bật cười. Anh nuốt viên giảm đau Jin Chiwoo đưa cùng với rượu.
Anh không có ý định thay đổi kịch bản đang diễn ra, bởi mọi thứ đều đã được định đoạt từ trước. Nhưng Jeong Ryujin không thể trốn tránh trách nhiệm trong tình huống này. Đó chính là quy luật tàn khốc của thế giới hỗn loạn mà chúng ta đang tồn tại, nơi mà tội lỗi luôn mang tính liên đới, không một ai có thể đứng ngoài vòng xoáy của định mệnh.
—
Chiếc Ferrari màu xám của Shin Yena dừng lại trước một tòa nhà lộng lẫy ánh vàng. Một nhân viên đỗ xe lao ra nhanh như viên đạn.
Shin Yena thúc giục nhưng Ryujin chần chừ nơi lối vào, không dám bước vào.
“Em không thực sự thoải mái với những nơi như thế này.”
“Đừng nói là áp lực. Chị đã đặt chỗ ở một nơi đắt tiền có chủ đích. Chi phí sẽ tính vào anh trai chị, nên đừng lo lắng và cứ tận hưởng đi.”
“Nhưng… em vẫn không cảm thấy thoải mái.”
“Ryujin này, thời buổi này, hiền quá là thiệt thòi đấy.”
Cậu bị nửa kéo nửa lôi vào trong. Nội thất của cửa hàng, lấp lánh từ cửa vào, càng thêm phần xa hoa. Nội thất làm từ đá cẩm thạch trắng tinh, có cấu trúc hai tầng, và chiếc đèn chùm khổng lồ ở giữa sảnh thu hút mọi ánh nhìn.
Khi Ryujin ngẩng đầu lên một cách ngơ ngác, một người phụ nữ nhỏ nhắn tiến đến từ phía sau.
“Xin chào?”
Cô tự giới thiệu mình là nhà thiết kế Eunha. Cô quen biết với Shin Yena và cả hai khá thân thiết. Trong khi họ trò chuyện một lúc, Shin Yena kéo Ryujin lại gần.
“Đây là bạn tớ. Cậu ấy đẹp trai, phải không?”
Một câu hỏi đặt ra, hỏi liệu cậu có đang chuẩn bị làm người nổi tiếng không. Ryujin giật mình, vội nói không phải.
“Thật sao? Thật bất ngờ. Tỷ lệ cơ thể cậu rất phù hợp để làm người nổi tiếng đấy.”
“Không… không phải…”
Ryujin cúi mặt xuống, đỏ bừng. Cậu chăm chú nhìn xuống đầu đôi giày thể thao. Shin Yena đập nhẹ vào vai Eunha, nói:
“Cậu sắp khoét thủng mặt cậu ấy rồi, đừng nhìn nữa.”
“Tớ sẽ dẫn đường, lối này.”
Eunha đi trước. Shin Yena vẫn kéo tay Ryujin, người vẫn còn do dự.
Ánh mắt cậu bị thu hút bởi những bông hoa lạ đặt dọc hành lang. Một mùi hương dễ chịu thoảng đến từ đâu đó. Nhạc nhẹ du dương vang lên. Mặc dù kiến trúc và nội thất khác biệt, nhưng có gì đó tương đồng với Howolru.
Ryujin thầm ngưỡng mộ. Liệu Shin Yena có thường xuyên đến những cửa hàng như thế này không? Shin Haebeom có từng đến đây chưa? Chà, anh ấy đẹp trai như vậy, chắc chắn phải chăm sóc bản thân rất kỹ lưỡng.
Ryujin nhìn theo ngón tay của Eunha chỉ về phía chiếc ghế sofa, nói rằng cậu cần làm liệu trình chăm sóc tóc gì đó.
“Em chỉ cần cắt tóc thôi.”
“À, chúng ta cần gội đầu trước, sau đó kiểm tra tình trạng da đầu bằng thiết bị chẩn đoán, rồi mới quyết định liệu trình, như cắt hay chăm sóc. Với khách quen, tôi biết tình trạng tóc họ nên có thể đi thẳng vào tư vấn, nhưng cậu là khách mới, nên sẽ không mất nhiều thời gian, chỉ cần nằm xuống một chút thôi.”
Cậu chỉ hiểu câu cuối. Ryujin ngập ngừng nằm xuống sofa.
“Da đầu cậu có ngứa chỗ nào không?”
“À, không!”
“Cậu không hay làm trị liệu hay đắp mặt nạ tóc đúng không?”
“Không… không.”
“Có lẽ cậu không để ý vì tóc cậu thẳng, nhưng nó khá hư tổn đấy. Cậu có thường nhuộm hay uốn tóc không?”
“Tôi có nhuộm chút ít…”
Cảm nhận của một chuyên gia thực sự khác biệt. Sau khi gội và sấy tóc, Eunha lấy ra từ ngăn kéo một thiết bị trông như micro.
“Cái gì vậy?”
“Đây là thiết bị chẩn đoán da đầu. Nếu tôi đặt nó lên da đầu cậu như thế này… như thế này. Thấy không? Đây là tình trạng da đầu hiện tại của cậu.”
Miệng Ryujin há hốc. Ryujin nhanh chóng cúi mắt xuống. Cậu xấu hổ vì mình đang nhìn thấy cả thứ này. Shin Yena, người đang lật tạp chí trên ghế sofa, nói:
“Cho cậu ấy massage và chăm sóc tóc nữa. Đừng tiết kiệm dưỡng chất hay ống dưỡng.”
“Có cần thiết không? Dù sao cậu chỉ cắt tóc thôi mà.”
“Phải tranh thủ lúc có cơ hội chứ. Đúng không, Ryujin?”
Ryujin cười ngượng ngùng. Eunha, người đang nhẹ nhàng xoa bóp da đầu anh, hỏi:
“Cậu đang nghĩ đến kiểu tóc nào? Có ý tưởng gì không?”
“Kiểu này!”
Shin Yena giơ tạp chí ra. Đó là một kiểu ngắn gọn, gọn gàng.
“Không làm gì đó thời thượng hơn được sao?”
“Không được, vì cậu là công chức.”
Shin Yena nói thêm một cách chắc chắn.
“Cậu biết quy định của Phong Kỷ Giáo Đội nghiêm ngặt thế nào mà.”
Ryujin gọi một ly nước ép cà chua với nhiều đá, còn Shin Yena gọi cà phê đen. Mặc dù quán cà phê họ đang ngồi khá đông người, nhưng các bàn được bố trí cách xa nhau, thậm chí còn có vách ngăn, nên việc trò chuyện không hề khó chịu.
Ryujin nghịch ngợm phần gáy, cảm giác trống trải. Cậu đã nhuộm lại mái tóc hư tổn của mình màu đen gốc và cắt theo kiểu mà Shin Yena đề xuất. Ryujin vừa cảm thấy lạ lẫm, vừa hài lòng với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
“Thoải mái không?”
“Vâng.”
“Thích không?”
“Vâng.”
“Nhưng sao từ nãy giờ mặt em cứ như vậy? Chị làm gì sai à? Hay Eunha?”
“Không, không có gì đâu.”
“Không sao đâu. Em có thể nói với chị. Chị có giống kiểu người dễ nổi giận vì những chuyện như thế không?”
“Không, thật sự không phải vậy. Chỉ là hơi ngượng…”
Shin Yena bật cười.
“Ngượng cái gì?”
“Em chưa bao giờ mơ đến việc trở thành một công chức…”
Ryujin cúi mắt xuống. Shin Yena – người đang bắt chéo chân, nói:
“Làm công chức chẳng có gì to tát.”
“Chỉ cần học hành chăm chỉ thôi.”
“Em sẽ bị loại vì xuất thân của mình thôi.”
“Như thế có quá đáng không? Nếu họ định loại em vì xuất thân, thì ngay từ đầu họ đã không nên nhận hồ sơ của em. Tại sao lại bắt em trải qua vòng một, vòng hai, chỉ để đánh trượt ở vòng phỏng vấn?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 32"