Chương 391
Tuy nhiên, tại thời điểm Kwon Se-hyuk đang nỗ lực củng cố vị thế với tư cách là ứng cử viên sáng giá cho chức Tổng thống nhiệm kỳ tới, nếu để lộ việc bất chính của Jang Seung-hee, gia tộc họ Jang sẽ mất mát quá nhiều. Việc đánh bắt cá tầm trái phép hay săn trộm Sinh đồi thạch cũng là những vấn đề đủ để chọc giận Tổng thống. Thêm vào đó là tình trạng sức khỏe chưa hồi phục của đứa cháu nội, ngay trước thềm lễ Chung-yong-jeol kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng Tổng thống.
Nếu có ý định phản bội, ngay từ đầu họ đã không để anh rời khỏi Jang-jin.
Ban đầu, Kwon Joo-hyuk đã định cho qua mọi chuyện một cách mập mờ. Shin Hae-beom biết rõ sự khoan dung đó không phải nhờ vào sự tin tưởng hay sủng ái mà Kwon Joo-hyuk dành cho mình. Ông ta chỉ muốn mối quan hệ bất chính này kết thúc trong êm đẹp và được vùi lấp mà không để lại tiếng tăm gì. Không một ai được phép hay biết.
Kwon Joo-hyuk không phải là kẻ trực tiếp trong cuộc tình vụng trộm đó. Tuy nhiên, với tư cách là người tạo điều kiện cho hai người gặp gỡ, ông ta đang ở vị thế phải hứng chịu “sương muối” của cơn thịnh nộ. Chính Kwon Joo-hyuk là người đã đưa Kwon Se-hyuk vào Phong Kỷ giáo đội, từ đó kết nối Jang Seung-hee với đơn vị này.
Shin Hae-beom vừa run rẩy vừa cười khẩy. Giờ thì anh đã hiểu lý do tại sao ông ta lại nổi trận lôi đình đến vậy. Kẻ làm Kwon Joo-hyuk bất an không phải là Jang Doo-hyun, mà chính là Jang Seung-hee. Giờ đây ông đã nhận ra tình cảm của Jang Seung-hee sâu đậm hơn ông tưởng. Đó không phải là một cơn gió thoảng qua, cũng chẳng phải là một trò đùa với lửa…
Sau khi trở về từ Jang-jin, Shin Hae-beom cảm thấy Jang Seung-hee càng lúc càng trở nên khó kiểm soát. Mọi chuyện đều có lý do của nó. Chắc hẳn bà ta đã phải chịu áp lực từ Jang Doo-hyun, yêu cầu chấm dứt mối quan hệ bất chính này.
Trước khi làm chồng mình thất vọng. Trước khi hủy hoại tương lai rạng rỡ của con trai. Rằng danh dự và sự tồn vong của gia tộc họ Jang đang lâm nguy vì bà ta.
Lời cảnh báo của Jang Doo-hyun chỉ càng làm bùng lên cơn giận của Jang Seung-hee. Sự nổi loạn muộn màng này giống như một khối thuốc nổ đã châm ngòi. Jang Seung-hee không còn là cô thiếu nữ từng nhẫn nhục tuân lệnh cha vì mặc cảm tội lỗi trước sự không chung thủy của mẹ mình nữa.
“Ngồi dậy đi.”
Shin Hae-beom chống tay vào đầu gối đứng lên. Ánh mắt sắc lẹm của Kwon Joo-hyuk như muốn cắt cứa vào da thịt anh.
“Tôi không còn mặt mũi nào nữa, thưa Tướng quân…”
“Chậc chậc…”
“Tôi xin nhận mọi hình phạt. Nếu Ngài muốn tôi mổ bụng tự sát ngay tại đây, tôi cũng sẵn lòng. Tôi xứng đáng phải chết vì đã không giữ được lời hứa của mình.”
“Ngồi xuống! Đừng có nói những lời giả tạo đó nữa!”
Vì hoảng loạn sau lời cảnh báo của Jang Doo-hyun, Jang Seung-hee đã cầu cứu sự giúp đỡ từ Kwon Joo-hyuk. Đó có lẽ là lời thỉnh cầu để bà ta có thể tiếp tục mối quan hệ với Đội trưởng Phong Kỷ giáo đội, hoặc ít nhất là để chuyện này không bị rò rỉ ra ngoài.
Kwon Joo-hyuk bàng hoàng trước yêu cầu của Jang Seung-hee. Nhưng đã quá muộn. Ông ta chính là người đã thúc đẩy việc Kwon Se-hyuk nhập ngũ vào Phong kỷ giáo đội. Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến ông ta không thể đứng ngoài cuộc. Nếu không có ông, cuộc gặp gỡ giữa vợ của Tổng thống và Đội trưởng Phong Kỷ giáo đội đã chẳng bao giờ xảy ra.
Shin Hae-beom lắng nghe Kwon Joo-hyuk vừa cắn môi dưới vừa nói:
“Nếu không thể dừng lại thì phải đi đến cùng thôi.”
“……”
“Dù sao thì lão già họ Jang đó cũng vậy thôi.”
Shin Hae-beom cười thầm trong lòng. Đó là lời bộc lộ ý đồ thực sự của Kwon Joo-hyuk.
Dù sao thì Jang Doo-hyun cũng cùng một giuộc. Ông ta cũng là loại người sẽ ngậm miệng nếu sự bất chính của con gái được chôn vùi trong im lặng, miễn là nó không lọt đến tai Tổng thống.
Anh thầm nghĩ Kwon Joo-hyuk đã nhìn người rất chuẩn. Nếu Jang Doo-hyun là người coi trọng luật pháp và đạo đức của đất nước này, ông ta đã phải ngăn cản Shin Hae-beom khi anh định một mình nhận tội ngoại tình. Thế nhưng, Jang Doo-hyun thậm chí còn chấp nhận giao dịch bằng cách nhượng lại cả một chiếc tàu ngầm.
Đúng là “máu loãng còn hơn nước lã”.
Khi dựng chiếc ghế bị đổ lên và đặt mông xuống mép ghế, đầu gối anh vẫn còn run rẩy. Không phải vì sợ hãi, mà vì kinh ngạc. Anh không ngờ Jang Seung-hee lại thỉnh cầu Kwon Joo-hyuk nương tay cho mình. Lời yêu cầu trở thành đồng phạm đó có thể trở thành điểm yếu chí mạng của bà ta suốt đời.
Cảm giác giống như vừa nhận được một ân huệ bất ngờ, vừa thực sự trở thành một con đỉa hút máu phụ nữ vậy.
Nhưng để đổi lấy sự bảo vệ cho anh, Jang Seung-hee đã hứa hẹn điều gì với Kwon Joo-hyuk?
Tin tức từ Im Chan-young cho biết Kwon Se-hyuk đã trở về nhà tại Shin-gye-dong lúc 21 giờ tối qua.
Thay mặt cho Shin Hae-beom đang vắng mặt, Ki Woo-hee đã đến gặp cậu ta. Xuất phát ngay sau khi kết thúc buổi điểm danh sáng, cô trở về sau ba tiếng rưỡi. Jin Chi-woo gọi cô lên tầng 12 để hỏi về tình trạng của Kwon Se-hyuk.
“Thực sự tôi cũng không rõ lắm.”
“Không rõ là sao?”
Từ Jang-jin, có tin báo rằng nhờ dòng máu cao quý mà tốc độ hồi phục của Hoàng tử rất phi thường, gần như đã khỏi hẳn, dù dáng đi còn hơi khó khăn nhưng sinh hoạt hàng ngày không có gì trở ngại. Dĩ nhiên, Jin Chi-woo không tin vào những lời đó.
Dù là vương tộc hay quý tộc thì cũng đều là con người cả. Thời nay đến đứa trẻ lên bảy cũng chẳng tin vào chuyện Tổng thống có thể dùng tay không bắt đạn, hay đau ốm đến mấy cũng chỉ cần một đêm là khỏi như chưa từng có chuyện gì.
Ki Woo-hee im lặng xoa cằm, có vẻ như cô đang suy nghĩ về Kwon Se-hyuk.
“Cậu ta không hề đứng dậy khỏi sofa.”
“Vậy sao?”
“Trông thần thái thì có vẻ tốt. Đúng là tốc độ hồi phục có nhanh hơn người thường thật. Nhưng để nói là có thể xuất hiện trước công chúng thì… tôi không chắc.”
“Cậu ta có dùng xe lăn không?”
“Tôi thấy nó ở gần đó.”
Một chiếc xe lăn điện và cặp nạng nhôm được đặt ngay sát cạnh chỗ Kwon Se-hyuk ngồi. Jin Chi-woo cau mày.
“Không phải là bị tàn tật vĩnh viễn đấy chứ?”
Vương tộc không chấp nhận một người khuyết tật làm Tổng thống. Tương tự như vậy với những người mang dòng máu lai. Trước cuộc “Loạn Công chúa” lần thứ nhất, việc phụ nữ kế vị ngai vàng cũng là điều cực kỳ hy hữu. Trong gia phả không phải không có nữ vương, nhưng đó là vì thế hệ đó không có người thừa kế nam, và thời gian tại vị cũng rất ngắn. Đó là lý do tại sao cuộc Loạn Công chúa lần thứ nhất lại mang ý nghĩa lịch sử quan trọng đến vậy.
“Dù MVP có trở thành người khuyết tật đi chăng nữa.”
Ki Woo-hee cười khẩy. Ngay cả khi bản thân Kwon Se-hyuk gặp vấn đề khiến việc lên ngôi Tổng thống trở nên bất khả thi, thì cha con nhà họ Jang cũng đời nào để yên cho Kwon Joo-hyuk đi tìm ứng cử viên khác.
“Khả năng tôi có thể tiến vào Thần Long Quán mà không đổ máu là con số không.”
“Cậu con thứ ở Shin-gye-dong thì sao? Kwon Mu-hyuk ấy.”
“Nghe nói cậu ta còn nhỏ tuổi, bẩm sinh cơ thể đã yếu ớt. Tính tình lại thụ động nên nhà họ Jang có vẻ cũng không kỳ vọng gì nhiều.”
Jin Chi-woo gãi đầu xoành xoạch khiến những mảng gàu rơi xuống lả tả. Khóe miệng Ki Woo-hee giật giật. Có lẽ nên đề nghị thay bộ sofa này sang màu trắng thì hơn… Khi nào Shin Hae-beom về, cô sẽ góp ý…
Jin Chi-woo tựa lưng vào ghế sofa, hai tay đỡ sau gáy.
“Cô bảo thần thái cậu ta tốt mà. Chắc thời gian qua được ăn ngon ngủ kỹ.”
“Bị thương là do vận rủi. Anh chẳng từng thấy nhiều trường hợp đang tiến triển tốt thì đột ngột chuyển biến xấu đó sao?”
“Cũng đúng.”
Ki Woo-hee nói rằng sở dĩ trông Kwon Se-hyuk có vẻ ổn là nhờ tác dụng của thuốc giảm đau.
“Gương mặt cậu ta gầy sọp đi hẳn so với trước.”
“Sút cân nhiều lắm à?”
“Vâng. Và cậu ta có hỏi thăm tin tức của Binh nhì Jung.”
Đó là lúc Jang Seung-hee vừa rời đi một lát. Kwon Se-hyuk đột nhiên chồm người về phía trước khiến Ki Woo-hee giật mình.
“Tôi không kịp trả lời vì phu nhân Tổng thống quay lại ngay sau đó.”
“Haizz…”
Jin Chi-woo thở dài khi tưởng tượng ra cảnh Jung Ryu Jin mất ngủ hốc hác và Kwon Se-hyuk gầy gò sút cân đứng cạnh nhau.
“Không thấy kinh ngạc sao? Đúng là thanh xuân mà, một thời thanh xuân lệch lạc. Cả thằng Beom lẫn thằng MVP đều phát điên vì cái mông của thằng nhóc đó…”
“Phó đội trưởng.”
“À, thì… tôi nói gì sai sao?”
“Đôi khi lời lẽ của anh hơi quá đáng đấy.”
Jin Chi-woo định cãi lại nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Ki Woo-hee thì đành im bặt.
Ki Woo-hee lấy mu bàn tay ấn vào má trái. Cảm giác châm chích vẫn chưa biến mất. Đó là nơi ánh mắt của Jang Seung-hee dán vào khi cô trò chuyện với Kwon Se-hyuk tại biệt thự Shin-gye-dong. Ánh mắt đó thực sự rất rùng rợn. Giống như bị một con ong vò vẽ đang điên tiết liên tục châm những mũi độc vào người. Thậm chí trước khi Ki Woo-hee ra về, Jang Seung-hee còn lôi cả album ảnh gia đình ra để khoe ảnh hồi nhỏ của Kwon Se-hyuk.
“Tự dưng lại làm thế?”
“Chắc là muốn khoe khoang chăng.”
“Khoe cái gì? Rằng chúng ta đã sống sung sướng thế này sao?”
“Vâng.”
Jin Chi-woo chậc lưỡi. Ki Woo-hee lẳng lặng hút thuốc.
“Thấy thế nào?”
“Thì… trông cũng rất ra dáng.”
Tất cả đều là những bức ảnh chụp theo concept tại các studio cổ điển. Jang Seung-hee đã chọn lọc kỹ càng những tấm đẹp nhất để lưu giữ. Đó thực sự là một cuốn album tinh tế và được bảo quản rất tốt.
“Tôi ấn tượng với nhan sắc thời trẻ của phu nhân Tổng thống.”
“Thì gương mặt của thằng MVP là từ nhà đó mà ra chứ đâu.”
Ki Woo-hee dường như đã hiểu lý do vì sao Jang Seung-hee lại cho cô xem ảnh thời trẻ của bà ta. Đó không phải là cách hiệu quả để canh chừng đứa con riêng của chồng.
Gần đây, Jang Seung-hee ngày càng bộc lộ sự ám ảnh đối với Shin Hae-beom. Cả số lần gặp mặt lẫn thời gian gặp gỡ đều kéo dài hơn. Xét trên vị thế là phu nhân Tổng thống, mọi chuyện đã vượt quá giới hạn.
Dù không nói ra với ai, nhưng Ki Woo-hee nghĩ rằng chính Jang Seung-hee cũng là một trong những lý do khiến Shin Hae-beom tự nguyện đến Hiến binh đoàn. Sự ám ảnh của phu nhân Tổng thống đã vượt quá mức mà ngay cả Shin Hae-beom cũng có thể chịu đựng được.
Nhưng đã quá muộn. Jang Seung-hee đã bắt đầu nghi ngờ những người xung quanh Shin Hae-beom. Chỉ cần nhìn cách bà ta đối xử với cô là rõ. Một nữ phụ tá trẻ trung, khỏe mạnh, luôn làm việc sát cánh bên Shin Hae-beom.
“Đáng sợ thật, đáng sợ quá.”
Jin Chi-woo rụt vai lại.
“Nếu bà ta biết thằng Beom đang phát cuồng vì ai…”
“Hơn nữa, Binh nhì Jung còn là đối tượng thầm thương trộm nhớ của MVP.”
“Chắc phải làm lễ giải hạn cho thằng bé đó thôi nhỉ?”
“Làm lễ đuổi tà ấy.” Jin Chi-woo lẩm bẩm. Ki Woo-hee nói rằng thay vì thế, cần có biện pháp phòng thủ trước việc Kwon Se-hyuk đang tìm mọi cách để gọi Jung Ryu Jin đến biệt thự Shin-gye-dong.
“Ơ kìa, sao thế? Sao cậu ta không tự đến đây?”
“Có vẻ phu nhân Tổng thống đang cấm cậu ta ra ngoài. Bà ta còn hỏi về việc xuất ngũ sớm nữa.”
Hồ sơ bệnh án từ Jang-jin gửi về cho thấy tình trạng của Kwon Se-hyuk thừa điều kiện để chấm dứt nghĩa vụ quân sự.
“Định tranh thủ phiếu bầu đồng cảm à?”
Trong lúc nội bộ Phong Kỷ giáo đội đang hỗn loạn vì cuộc tranh giành quyền lực giữa Kwon Joo-hyuk và Yoo Mi-hyun, cộng thêm việc Bạch Sư tử đã tan rã, đã có những lời bàn tán về việc thu hẹp quy mô đơn vị đặc biệt này. Nếu chẳng may Kwon Se-hyuk phải chuyển sang đơn vị khác, không nói đến việc mất đi đặc quyền như ở đây, thì đó sẽ là nỗi nhục của vương tộc. Thà rằng nhân cơ hội bị thương này mà xuất ngũ luôn cho sạch sẽ, lại còn tạo dựng được dư luận đồng cảm. Hiện tại tuy chính chủ vắng mặt nên đã tạm lắng, nhưng Vương tử vẫn có một câu lạc bộ fan hâm mộ hùng hậu có khả năng dẫn dắt dư luận.
Vấn đề nằm ở sự đồng ý hay phản đối của Kwon Joo-hyuk. Việc xuất ngũ sớm của Kwon Se-hyuk chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân cậu ta. Kwon Joo-hyuk chắc chắn muốn giữ cháu mình lại để duy trì sự tồn tại của Phong Kỷ giáo đội, vậy Jang Seung-hee đã dùng cách nào để thuyết phục hắn…?
“Và còn chuyện này nữa.”
Ki Woo-hee dừng lại một chút để lấy hơi. Đôi mắt Jin Chi-woo mở to sau khi nghe câu chuyện.
“Cái gì? Sao?”
“Tôi không rõ lý do. Nhưng chắc chắn là mối quan hệ giữa phu nhân và MVP đã rạn nứt.”
Dù được che đậy bởi lớp trang điểm dày cộm, nhưng khi ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào mặt Jang Seung-hee qua cửa sổ kính lớn, Ki Woo-hee đã nhìn thấy rõ. Những vết bầm tím đen sẫm trên má trái và cằm của bà ta.
Trên mu bàn tay của Kwon Se-hyuk cũng có những vết thương rõ rệt.
“Chẳng lẽ là nghịch tử? Thằng MVP ấy hả?”
“Dựa trên tình hình hiện tại, có thể họ đã bất đồng ý kiến về việc xuất ngũ sớm.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 391"