Chương 439
Trong tình cảnh này mà vẫn thấy đói thì thật là nực cười.
Nhưng đó chính là minh chứng cho việc cậu đang sống. Minh chứng cho việc cậu đã thoát khỏi móng ngựa của con bạch mã và họng súng của tay bắn tỉa để được gặp lại Shin Hae Beom.
Ryujin thấy ghế phụ của chiếc xe trấn áp thật mới mẻ. Đây cũng là lần đầu tiên cậu đội chiếc mũ chống đạn có gắn thiết bị truyền tin. Vừa nghe giải thích về sự hữu dụng của nó trong tình huống tầm nhìn bị hạn chế, cậu vừa nhai ngấu nghiến miếng thịt mọng nước.
“… Ăn cũng được đấy chứ.”
“Tôi có thể nướng ngon hơn thế này nhiều.”
“Làm đi rồi hãy nói.”
“Sao em lại khóc?”
“Tôi có khóc đâu?”
Shin Hae Beom đưa tay ra. Ryujin để mặc cho anh chạm vào bầu mắt đang nóng hổi của mình.
“Khóc rõ ràng thế này.”
“……..”
“Tôi thấy hết rồi, sao còn nói dối?”
“Anh thì chính trực lắm cơ đấy.”
“Cũng đúng.”
Shin Hae Beom nhún vai:
“Tôi cũng chẳng có tư cách gì mà đòi hỏi sự thành thật từ bé con của tôi.”
Ryujin im lặng ăn tiếp. Miếng bít tết vốn dĩ phải tan chảy trong miệng, giờ lại dai như nhai giấy. Lạ thật. Rõ ràng thức ăn không có vấn đề gì. Tại sao cậu lại thế này…
Shin Hae Beom khẽ hừm một tiếng.
“Nhìn hướng em đi tới, có vẻ em không hề ở trong xe.”
“Tôi đi vệ sinh một lát…”
“Muốn đi vệ sinh thì phải tìm tòa nhà chứ. Hướng bé con đi tới là khu vườn cơ mà. Đi xa hơn nữa là tới đường băng rồi.”
Lý do tại sao chỗ đó vắng người đến lạ lùng đã được giải đáp. Nơi đó có chuyên cơ của Tổng thống và tên lửa đất đối không.
Anh mỉm cười với vẻ mặt như không thể hiểu nổi:
“Sao bé con của tôi lại ủ rũ thế này nhỉ?”
“Trông anh có vẻ đang rất vui?”
“Tôi á?”
Từ Shin Hae Beom đang cười rạng rỡ tỏa ra một mùi ngọt lịm thoang thoảng. Ryujin thầm nghĩ trong đầu: Ở tiệc buffet anh đã tọng cái gì vào mồm thế không biết…
Cậu không nỡ mở lời. Cậu không muốn phá hỏng tâm trạng của Shin Hae Beom, và cậu cũng nhớ đến tay súng bắn tỉa đã bắn vào ngực bức tượng Hae-tae. Đó rõ ràng là một lời cảnh cáo. Để cậu phải giữ kín bí mật.
“Trông anh vui lắm à?”
“Gì vậy. Anh uống rượu rồi à?”
“Đời nào.”
Ryujin đẩy tay Shin Hae Beom ra. Cứ đà này tay anh sẽ luồn vào trong áo cậu mất. Nhìn cái cách anh vờ vịt bóp vai để mân mê cổ áo là biết ngay.
“Chi Woo tỉnh rồi. Tôi vừa nhận được liên lạc.”
“Thật sao?”
Ryujin quay đầu lại. Đôi mắt còn ươn ướt lệ bỗng bừng lên sức sống. Shin Hae Beom tháo chiếc mũ chống đạn rộng thùng thình ra và đặt một nụ hôn lên môi Ryujin.
Jin Chi Woo tỉnh lại một lát rồi lại thiếp đi. Một tiếng sau khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên hắn thấy là cơn khát khô cả cổ.
Nỗi đau như xé rách cổ họng đã đành, nhưng sự cô đơn khi phải ở một mình mới là điều khiến Jin Chi Woo càm ràm suốt quãng đường chuyển từ phòng hồi sức cấp cứu sang phòng bệnh thường.
“Shin Hae Beom lát nữa sẽ tới.”
Ryujin cắm ống hút vào cốc nước rồi đưa cho hắn. Trên người Jin Chi Woo tỏa ra một mùi khó có thể diễn tả bằng lời. Nghe bảo không được tắm nhưng có thể gội đầu, nhưng Ryujin không hề có ý định làm hộ lý cho Jin Chi Woo.
Cậu nghĩ nếu chính chủ không biết thì cũng chẳng sao. Jin Chi Woo vẫn chưa hồi phục hoàn toàn cảm giác nên không ngửi thấy mùi của chính mình, và chắc cũng chẳng ai nỡ nói với một bệnh nhân vừa mới thoát khỏi hôn mê rằng hắn ta bốc mùi cả. Vậy nên không sao đâu. Miễn là mình vờ như không biết.
Các chức năng cảm giác của Jin Chi Woo vẫn chưa trở lại hoàn toàn. Hắn cứ bắt Ryujin thử châm vào tay hoặc chân mình.
“Đã bảo là bình thường mà. Với lại anh bị trúng đạn ở người, sao cứ lo cho tay chân thế?”
“Chỉ là… thấy nó cứ đơ đơ.”
Giọng hắn khàn đặc và trầm xuống.
“Thằng cha Hae Beom đang làm gì?”
“Bận chuẩn bị đủ thứ việc. Ngày mai là lễ Chung Yong rồi.”
Jin Chi Woo rời môi khỏi ống hút.
“Đã đến lúc đó rồi sao?”
“Hôm nay là buổi tổng duyệt.”
“Thời gian…”
Jin Chi Woo cố nhẩm tính xem mình đã hôn mê bao lâu. Nhưng cơn đau đầu như kim châm khiến hắn nhăn mặt.
“Đưa đây. Đổ bây giờ.”
Ryujin đón lấy chiếc cốc từ tay Jin Chi Woo rồi đặt lên nóc tủ lạnh.
“Tôi thấy mẹ của anh rồi.”
“Mẹ tôi?”
“Ở bệnh viện, đi cùng với Shin Hae Beom. Bà ấy có vẻ hơi sốc, nhưng vẫn khỏe mạnh nên ông đừng lo.”
Jin Chi Woo bật ra tiếng cười khô khốc.
“Bà cô đó chưa bao giờ khỏe mạnh cả…”
“Tôi thấy bà ấy vẫn ổn mà? Còn nói chuyện với tôi nữa.”
Ryujin cười hóm hỉnh.
“Anh có muốn biết chúng tôi đã nói gì không?”
“Mẹ kiếp, chắc lại nói xấu tôi chứ gì.”
“Không phải đâu.”
Jin Chi Woo nhăn mặt vì đau ngực, lườm Ryujin.
“Cái đồ nhóc con này dám láo nháo à.”
“Bây giờ ai đang chăm sóc cho anh mà anh dám ăn nói kiểu đó hả?”
“Này, cậu đã nói gì với mẹ tôi?”
Ryujin cúi xuống nhìn Jin Chi Woo.
“Tôi nói anh là một cấp trên tốt.”
“Xạo sự.”
“Tôi bảo anh đã đỡ đạn thay cho tôi. Dù mồm mép độc địa, tay chân hay táy máy, nhưng lúc cần thì vẫn ra dáng lắm.”
“Đồ điên này…”
Jin Chi Woo nhắm mắt lại.
“Toàn thêu dệt chuyện không đâu.”
“Chúng tôi sẽ đi Đức đấy, Jin Chi Woo.”
Cái tên vốn dĩ quen thuộc nhưng khi gọi ra lại thấy thật lạ lẫm.
“Tôi và Shin Hae Beom. Xong việc này chúng tôi quyết định sang Đức sống.”
“……..”
“Anh muốn nghe chi tiết ngay bây giờ, hay để tôi bảo Shin Hae Beom đến kể?”
Jin Chi Woo im lặng. Phải một lúc lâu sau hắn mới thốt ra được một câu.
“Đầu cậu bị trúng đạn à?”
Câu hỏi như muốn hỏi cậu có còn tỉnh táo không khi định sống cùng Shin Hae Beom. Ryujin cười trừ.
“Mọi chuyện thành ra thế rồi.”
“Bị đe dọa à?”
“Không. Tôi đã suy nghĩ và tự quyết định.”
“……..”
“Thỉnh thoảng tôi sẽ về thăm anh.”
Jin Chi Woo xua tay. Ý bảo muốn uống thêm nước. Ryujin rót đầy cốc nước ấm, đỡ lấy dưới cằm đang run rẩy của hắn.
“Uống từ từ thôi.”
Tiếng nước ròng rọc qua ống hút vang lên.
“Xa quá.”
“Hả?”
“Xa quá. Đức ấy…”
Hắn nắm lấy bàn tay Ryujin đang cầm cốc nước.
“Cậu đâu có người thân thích gì ở đó.”
“…Công ty bên Đức của Yoon Tae Geum sẽ giúp đỡ. Họ cho đi học, cho nhà ở. Ở đó có bác sĩ rất giỏi nên tôi và Shin Hae Beom có thể được điều trị.”
“Cái công ty vũ khí đó hả.”
“Ừm. Tôi đã đồng ý giúp họ nghiên cứu robot.”
Ryujin nhìn xuống bàn tay của Jin Chi Woo. Nó nhỏ hơn cậu tưởng. Do hắn bị sụt cân sao? Hay do trước đây cậu quá sợ hãi hắn nên cảm thấy nó to lớn hơn thực tế.
“Làm gì đấy?”
“Xòe bàn tay ra xem nào. Để tôi so thử.”
“Đúng là vẽ chuyện…”
Jin Chi Woo càm ràm nhưng không hất tay Ryujin ra. Lúc này hắn không còn sức lực, cũng chẳng còn ý chí để làm việc đó.
Hai bàn tay áp vào nhau có kích cỡ tương đương. Khác biệt duy nhất là ngón tay Ryujin dài hơn một chút, còn ngón tay Jin Chi Woo thì thô hơn một chút.
“Xong chưa? Dẹp đi. Nhức đầu quá.”
“Để tôi hạ giường xuống cho.”
“Chắc sẽ có nhiều người thấy trống vắng khi cậu đi đấy.”
“Vâng…”
“Không phải tôi bảo cậu đừng đi đâu nhé.”
Ryujin nhìn chằm chằm vào Jin Chi Woo.
“Gì. Sao nhìn tôi.”
“Hình như tính tình anh thay đổi rồi thì phải.”
“Lại xạo sự.”
“Tôi nhìn nhầm rồi. Không phải tính tình thay đổi mà là do không có sức nên mới ngoan ngoãn thế này thôi.”
“Phải đấy. Nếu không muốn bị ăn đòn thì biến sang Đức trước khi tôi khỏe lại đi.”
“Thấy luyến tiếc thì cứ nói là luyến tiếc. Dù không thay đổi được kế hoạch nhưng tôi có thể thấu hiểu mà.”
“Không phải luyến tiếc.”
“Thế thì là gì?”
Shin Hae Beom đang rất bận. Anh có rất nhiều việc phải làm với Yoo Mi Hyun. Dù có các chuyên gia hỗ trợ, nhưng dàn dựng cái chết của một con người không phải chuyện dễ dàng. Thậm chí đó lại là cái chết của chính mình. Ryujin không muốn Shin Hae Beom phải mang thân xác mệt mỏi đến bệnh viện rồi lại phải nghe những lời oán trách của Jin Chi Woo.
“Nếu không phải luyến tiếc thì là cái gì?”
“Tôi và Shin Ye Na thực sự không có cơ hội sao?”
Ryujin há hốc mồm. Đó là một câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự tính.
“Hả?”
“Cậu nhìn cũng thấy là không được đúng không?”
“Ờ…”
Ryujin né tránh ánh mắt. Jin Chi Woo hiểu lời lẩm bẩm đó là “đúng vậy”, anh nhắm nghiền mắt lại.
“Mẹ kiếp, thật là…”
“Anh muốn được Shin Hae Beom cho phép à?”
“Thôi đi. Xong đời rồi, giờ thì hết thật rồi.”
Hắn nhìn lên trần nhà, chớp mắt liên tục. Có vẻ như nước mắt đang chực trào ra.
“Kết thúc rồi. Mọi thứ kết thúc rồi. Giờ tôi sắp trở thành kẻ thất nghiệp, tiền tiết kiệm thì không có, cái thân xác vốn là vốn liếng duy nhất thì giờ lại nằm bẹp ở bệnh viện thế này…”
“Cái gì mà kết thúc. Trúng đạn mà vẫn sống sót thì giờ mới là bắt đầu chứ. Đừng… đừng có khóc mà. Này, anh bị sao vậy hả, thật tình.”
Ryujin rút khăn giấy áp vào mặt Jin Chi Woo. Đến cả nước ấm còn phải uống từ từ từng chút một thì khóc lóc chẳng có ích gì cả.
Cậu thở dài thườn thượt. Có vẻ như không chỉ tính nết mà cả tâm hồn của Jin Chi Woo cũng đã yếu mềm đi nhiều.
“Anh đã tỏ tình với chị ấy chưa?”
“Chắc cô ấy cũng biết rồi… tôi đã thể hiện lộ liễu suốt bao nhiêu năm như thế cơ mà.”
“Nghĩa là anh chưa bao giờ nghiêm túc tỏ tình đúng không.”
“Vì tôi sợ bị thằng cha Hae Beom đánh chết.”
“Đừng có lúc nào cũng nhìn sắc mặt Shin Hae Beom nữa. Cứ nói thẳng với chính chủ đi. Chị ấy đồng ý thì tốt, còn bị từ chối thì… cũng đành chịu thôi. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với việc chưa thử tỏ tình đã đổ lỗi cho Shin Hae Beom rồi ngồi đây than vãn. Thử đi.”
“Cậu thì biết cái gì. Cậu sắp sửa cùng thằng cha Hae Beom ha ha hô hô, lulu lala bỏ đi rồi còn đâu…”
Ha ha hô hô? Lulu lala?
Ryujin ngẩn người. Đó không phải cách nói chuyện thường ngày của Jin Chi Woo.
Rõ ràng từ nãy đến giờ đã thấy kỳ lạ rồi. Bệnh nhân trước mặt đúng là Jin Chi Woo, chắc chắn là hắn ta, nhưng sao cứ cảm giác như hắn ta bị lỏng một con ốc vít vậy. Là do tác dụng của thuốc sao?
“Chắc là do tác dụng của thuốc thôi. Tôi cũng không biết rõ chi tiết. Có cần tôi chuyển máy cho Choi Yu Shin không?”
Không cần đâu. Hắn ta lại ngủ thiếp đi rồi. Bảo khi nào anh đến thì đánh thức hắn ta dậy.
Shin Hae Beom cười khúc khích. Anh đã lo lắng khi để Ryujin ở một mình với Seong Jae Kyung, nhưng có vẻ mọi chuyện diễn ra bình yên ngoài mong đợi. Chiếc điện thoại cậu đang dùng để gọi cũng là của Seong Jae Kyung.
“Đã ăn pizza chưa?”
Vừa mới ăn xong. Anh Jae Kyung đi đổ rác rồi. Để tiêu hủy chứng cứ.
“Có giấu thì nó cũng nhận ra thôi. Bốc mùi mà.”
Không sao đâu. Đằng nào hắn ta cũng đang ngủ. Với lại nghe bảo cảm giác của hắn ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
“Cảm giác?”
Ừm. Khứu giác, vị giác, những thứ đó phải mất thêm thời gian mới trở lại bình thường được.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Seong Jae Kyung.
Cúp máy đây. Anh Jae Kyung về rồi.
Shin Hae Beom đáp lại:
Ừ.
“…Cúp máy đi, bé con.”
Anh cúp trước đi.
“Em cúp trước đi…”
Đang nói chuyện thì có một bàn tay chạm vào vai anh. Shin Hae Beom quay đầu lại. Ki Woo Hee dùng khẩu hình miệng nói: “Đã chuẩn bị xong”.
“Được rồi. Lần tới em nhớ cúp máy trước đấy.”
Ờm.
Shin Hae Beom đút điện thoại vào túi.
“Là Binh nhì Jeon đấy ạ?”
“Trông ngứa mắt lắm à?”
“Nói thật là hơi hơi.”
“Lạnh lùng quá nhỉ.”
Shin Hae Beom mỉm cười lườm Ki Woo Hee. Won Se Young đứng ngay cạnh cô thì rụt vai, xoa xoa hai cánh tay.
Cô ấy đến thay cho Yoo Mi Hyun – người vẫn chưa thể rời khỏi Bộ Tích Lâm. Ngay từ khi tới trụ sở chính của Phong Kỷ giáo đội, cô đã bày tỏ sự kỳ vọng về văn phòng tầng 12, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hiện trường vẫn còn vương vết máu của Jin Chi Woo, cô đã im bặt.
Shin Hae Beom hiểu được vẻ mặt cứng đờ của Won Se Young. Khi kỳ vọng quá cao thì thất vọng cũng là điều đương nhiên.
“Là cái này sao?”
“Ừm.”
Shin Hae Beom chạm thử vào sợi dây thừng đang buông thõng từ trần nhà xuống.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 439"