Chương 440
Sợi dây thừng quân dụng dùng để trấn áp, một sản phẩm của nhà thầu quốc phòng không bán ngoài thị trường. Won Se Young đã yêu cầu Shin Hae Beom “đích thân” mang nó tới để tránh gây nghi ngờ trong quá trình điều tra sau này. Đó là một nước đi tính toán kỹ: đối với Đại đội trưởng Phong Kỷ giáo đội, cấp dưới chẳng ai dám bén mảng hỏi mục đích sử dụng. Công tác chuẩn bị cho công cụ tự sát đã hoàn tất.
“Thử độ cao một chút nhé.”
Shin Hae Beom dẫm chân lên ghế. Chiếc thòng lọng đã thắt sẵn nằm ngang tầm ngực anh.
“Dây hơi dài. Cần làm ngắn lại chút nữa.”
“Chuẩn tướng cao hơn tôi tưởng đấy.”
Ki Woo Hee lườm Won Se Young một cái sắc lẹm, ra ý bảo đừng có đùa giỡn trong lúc này.
Sợi dây được rút ngắn lại, Shin Hae Beom bước xuống khỏi ghế.
“Người đầu tiên phát hiện, như đã thống nhất, là Thiếu tá Ki Woo Hee đây.”
Won Se Young vừa gập từng ngón tay vừa giải thích kịch bản:
“Thứ nhất là tiếng nổ, thứ hai là chuông báo cháy. Khi cô lên tới nơi, khói đã tràn ra hành lang. Lửa bốc lên từ chính văn phòng này. Vụ nổ làm vỡ cửa kính nên từ bên ngoài cũng có thể quan sát được. Đội trưởng an ninh Yoon Tae Geum, đúng chứ?”
“Không, tôi chỉ là thợ kỹ thuật thôi.”
“Phải. Kỹ sư của chúng ta đã bỏ cuộc tại lối thoát hiểm vì không thể xâm nhập và quay xuống.”
Yoon Tae Geum tỏ vẻ không hài lòng với kịch bản này. Anh ta cho rằng nó khiến anh ta trông như một kẻ thiếu lòng trung thành khi bỏ mặc cấp trên, trong khi Ki Woo Hee lại liều mình xông vào làn khói độc.
“Xin lỗi nhé, nhưng càng nhiều nhân chứng thì lời khai càng phức tạp.”
Yoo Mi Hyun đã nhấn mạnh nhiều lần: Càng đơn giản càng tốt. Không cần phải dàn dựng một cách hoàn hảo không tì vết, mà hãy tạo ra một hiện trường đơn giản đến mức người ta chẳng buồn nghi ngờ.
“Lý do không dùng súng là vì Trung tá Jin Chi Woo. Sau sự kiện đó, Chuẩn tướng cảm thấy ám ảnh với việc sử dụng súng, và đây là một vấn đề lớn đối với một quân nhân. Vì vậy, anh đã từng tham vấn bác sĩ Choi Yu Shin về việc này.”
Ngồi cạnh Yoon Tae Geum, Choi Yu Shin giơ tay phải lên:
“Tôi đã kê đơn thuốc an thần và khuyên anh ấy đi tư vấn tâm lý, nhưng anh ấy không nghe.”
“Chưa nói mà bác sĩ đã hiểu ý rồi đấy.”
Shin Hae Beom ngồi tựa vào bàn, chống cằm hỏi:
“Còn cái xác?”
Đó là phần quan trọng nhất.
“Chúng tôi đã chuẩn bị một cái xác không thể nhận dạng.”
Yoo Mi Hyun có thể tạo ra một người không tồn tại trên đời, và cũng có thể xóa sổ một người đang sống.
“Cao 188cm, nặng 77kg. Nam giới. Đó là thông số khi còn sống, sau khi bị thiêu thì trọng lượng thực tế sẽ giảm đi. Tuổi thực là 35, nhưng sai lệch một hai tuổi không thành vấn đề. Ngay cả tôi đây, trông xinh đẹp thế này mà tuổi sinh học đã ngoài bốn mươi thì chút sai sót kia chẳng là gì.”
Ki Woo Hee bật cười khan:
“Tập thể dục đi.”
“Chỉ ăn salad và uống cà phê thì sẽ như thế này thôi, các quân nhân đáng kính ạ.”
Won Se Young quay lại chủ đề chính:
“Chúng tôi đã đập nát mặt và xương quai xanh của cái xác, nhưng phần này phía Phong Kỷ giáo đội phải diễn cho khéo.”
“Diễn?”
Shin Hae Beom vắt chéo chân. Có vẻ Yoo Mi Hyun đã thiết kế một “sự kiện” khá thú vị.
“Vâng, là diễn nên xin anh đừng cảm thấy khó chịu. Thiếu tá Ki sẽ giẫm đạp và nghiền nát thi thể đã cháy đen của Chuẩn tướng. Cảnh tượng đó sẽ được phát sóng trực tiếp.”
Won Se Young bị đẩy văng sát tường. Khóe môi co rướm máu. Ki Woo Hee, người đang bị Yoon Tae Geum và Choi Yu Shin giữ chặt hai tay, thở hồng hộc vì giận dữ.
“Làm trò hề cũng phải có giới hạn thôi chứ.”
Shin Hae Beom giữ im lặng. Anh thầm nghĩ Yoo Mi Hyun quả là người thâm sâu. Nếu đã gây nổ văn phòng thì thực chất chẳng cần treo cổ làm gì. Một vụ nổ đủ lớn để thi thể cháy đen và cửa kính bắn tung tóe thì chẳng ai có thể sống sót.
Anh nhìn sợi dây thừng lủng lẳng trên trần nhà. Đó là một bằng chứng đanh thép. Bằng chứng cho thấy cái chết của Shin Hae Beom tuyệt đối không phải là một vụ mưu sát. Anh đã tự tay chuẩn bị công cụ kết liễu đời mình. Và…
“Tôi có điều thắc mắc.”
“Mời anh nói.”
Won Se Young quay mặt lại, gò má đã sưng đỏ.
“Kẻ thế thân cho tôi bị siết cổ chết à?”
“À…”
“Nói thật đi thì tôi tha cho.”
Đầu óc Won Se Young không phải làm bằng đậu phụ. Nếu lúc này Shin Hae Beom đổi ý, cô- với tư cách là thuộc hạ thân tín của Yoo Mi Hyun – sẽ không thể rời khỏi đây nguyên vẹn.
Ánh mắt của Ki Woo Hee rất đáng sợ. Trên đời có loại người chỉ nói giết cho sướng miệng, và có loại người sẽ thực sự ra tay. Ki Woo Hee thuộc loại thứ hai.
“Vâng, đúng vậy.”
“Chắc chắn là người không thân thích chứ? Và không có tiền án tiền sự.”
“……..”
“Sao không trả lời?!”
Ki Woo Hee quát lên. Won Se Young lạnh lùng đáp:
“Là một tên Heihai – người không quốc tịch. Hắn không có giấy khai sinh tại chính quốc. Từ nhỏ đã vượt biên trái phép qua nhiều nước, nhưng vì có thực lực và ít nói nên đã được Chiến lược gia trưởng thu nhận.”
“Là lính đánh thuê à?”
“Phải.”
“Có vẻ hắn đã làm phật ý Chiến lược gia Yoo.”
Giờ đây Yoo Mi Hyun không cần lính đánh thuê nữa. Bà đã có Phong Kỷ giáo đội. Dù một thời gian đầu sẽ có chút xôn xao, nhưng nếu hấp thụ nguyên vẹn hệ thống tổ chức và thành viên, bà có thể vận hành nó ngay lập tức sau một vài chỉnh đốn nhỏ. Đổi tên gọi, đổi quân phục, và đưa một gương mặt mới lên làm đại đội trưởng.
“Con chó hết giá trị lợi dụng thì sẽ bị thịt vào ngày hạ chí. Dù biết trước nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận phận sự đó thôi.”
“Đừng nói những lời như vậy.”
“Chẳng phải sự thật sao.”
“Hắn ta đã cưỡng hiếp phụ nữ.”
“… À.”
Shin Hae Beom giơ hai tay lên, ra hiệu đầu hàng. Ngay cả Ki Woo Hee đang hừng hực giận dữ cũng phải thở dài và đi về phía cửa sổ. Trong bầu không khí trầm xuống, Yoon Tae Geum nhanh nhạy đứng dậy mời mỗi người một điếu thuốc.
Đón lấy điếu thuốc, Won Se Young ấn nhẹ vào gò má đang sưng của mình.
“Chiến lược gia trưởng là một người tốt.”
Shin Hae Beom đưa cho anh một ít đá lạnh thay cho lời xin lỗi.
“Thế giới lính đánh thuê cũng có quy tắc riêng. Anh nghĩ họ tự do vì là dân tự do sao? Khi cần nghiêm khắc, họ chẳng kém gì quân đội. Nhưng ít nhất trong quân đội, anh còn được ra tòa, được xem xét tình tiết và có cơ hội giải thích. Ở đó thì không.”
Thật khó để so sánh mức độ trừng phạt giữa quân đội và các băng nhóm lính đánh thuê. Tuy nhiên, sự trừng phạt trong thế giới ngầm thường không có tiêu chuẩn rõ ràng và vô cùng tàn nhẫn. Trong đó, việc cắt bỏ một bộ phận cơ thể là rất phổ biến để làm gương. Đối với những người sống bằng sức lực và kỹ năng cơ thể, việc bị tàn phá thân thể còn kinh khủng hơn cả cái chết.
“Cũng không còn cách nào khác. Vì thành phần bất hảo quá nhiều nên ai cũng nhạy cảm. Hơn nữa, chỉ cần một kẻ gây chuyện là cả nhóm sẽ bị mất mối làm ăn.”
Shin Hae Beom cảm thấy đắng chát. Anh không muốn trách cứ những tay lính đánh thuê. Có cầu thì mới có cung. Chính đám quý tộc Haedongmun đã tạo ra thứ văn hóa tàn bạo không kém gì luật im lặng Omertà của Mafia hay những vụ giết người vì danh dự của thế giới Hồi giáo.
“Vậy là Chiến lược gia Yoo không trực tiếp ra tay?”
“Bà ấy chỉ bày tỏ sự thất vọng thôi.”
Shin Hae Beom phả khói thuốc.
“Nên mới muốn Thiếu tá Ki giẫm nát cái xác đó? Ngay cả khi nó đã chết?”
“Không hẳn là cảm xúc cá nhân, mà còn vì một lý do quan trọng hơn.”
“Lý do gì?”
“Dàn dựng chính thức. Một lời tuyên bố với quốc dân rằng Thiếu tá Ki Woo Hee đã lật đổ tên cấp trên thối nát. Đó là lý do tại sao chúng ta cần ống kính máy ảnh.”
“Hừm, đúng là bà ta thích làm rùm beng.”
“Không chỉ là rùm beng đâu. Đó sẽ là một cảnh tượng địa ngục thực sự. Tòa nhà bốc cháy, mọi người hoảng loạn sơ tán, và giữa lúc đó, đám phóng viên sẽ vây quanh để ghi hình.”
Won Se Young dặn dò phải chú ý đến các vụ nổ liên hoàn.
“Các anh phải chuẩn bị thật kỹ. Phải hạn chế tối đa thương vong cho những người không liên quan.”
“Tòa nhà này… sẽ sụp đổ hoàn toàn chứ?”
“Dù là một cơ sở vật chất đáng tiếc…”
Yoon Tae Geum đưa ra một nhận định lạc quan hơn:
“Tôi đã xem bản thiết kế, không sao đâu. Nó được xây dựng rất kiên cố theo đúng quy định. Thiết bị an toàn đầy đủ và được kiểm tra hàng năm. Vì vụ nổ ở tầng cao nhất nên quy mô hỏa hoạn sẽ lớn, áp lực lên tòa nhà cũng nặng nề. Nhưng sẽ không dẫn đến sụp đổ dây chuyền.”
Nghĩa là tòa nhà sẽ không sập xuống như một đống gạch vụn.
“Sơ tán đến tận tầng 10, dừng hoạt động toàn bộ thang máy kể cả thang hàng. Đừng quên phong tỏa lối thoát hiểm. Nếu có ai muốn lên, cứ bảo là hạn chế ra vào tạm thời.”
“Lý do là gì?”
“Phòng dịch.”
Shin Hae Beom vẫn lo lắng.
“Sẽ có đủ thời gian để sơ tán chứ?”
“Tôi sẽ không rời đi cho đến khi xác nhận được toàn bộ mọi người đã sống sót.”
“Nếu lỡ có sập, thì đừng có sửa lại, hãy xây mới hoàn toàn.”
Ki Woo Hee trố mắt nhìn anh.
“Đại đội trưởng.”
“Không sao đâu. Cứ đập bỏ hết đi.”
Shin Hae Beom đưa chìa khóa chiếc Range Rover cho Won Se Young.
“USB ở dưới sàn ghế lái, ổ cứng ở trong hộc để đồ. Tài liệu giấy để trong thùng ở cốp xe. Tôi đã sắp xếp theo thứ tự ngày tháng rồi.”
Won Se Young nhận lấy chiếc Range Rover và giao lại chiếc Volkswagen của mình.
“Xe của Chuẩn tướng tôi sẽ xử lý.”
“Cần phải dọn dẹp cả nhà nữa.”
“Việc đó phía chúng tôi cũng sẽ…”
“Không, hãy giao cho đội vệ sinh của Hồ Nguyệt Lâu.”
Đó là một cuộc tổng vệ sinh để đối phó với việc điều tra DNA. Không chỉ nhu yếu phẩm mà ngay cả một sợi tóc cũng không được để lại, phải lau dọn toàn bộ ngôi nhà sạch bong.
Won Se Young hơi nghiêng đầu:
“Đội vệ sinh sao? Ở Yeonji-dong có chỗ như vậy à?”
Shin Hae Beom đứng dậy khỏi ghế và đi về phía cửa sổ. Một tay anh chạm vào kính, nhìn ngắm cảnh đêm rực rỡ của thành phố.
“Hồi mới đến đây, tôi chẳng dám chạm tay vào cửa kính. Vì sợ để lại dấu vân tay. Tôi cũng bảo Chi Woo đừng chạm vào. Cả Jeon Ryujin cũng vậy.”
Gương mặt Shin Hae Beom phản chiếu trên lớp kính phẳng nhẵn không một hạt bụi.
“Nực cười thật. Mấy thứ này thì có là gì đâu chứ.”
Anh dùng lực đẩy mạnh vào cửa kính. Đó là loại kính giống hệt loại lắp ở Thần Long Quán. Dù là kính chống đạn dày 15cm, nhưng nó sẽ không thể chịu nổi áp suất của vụ nổ thuốc nổ. Trong trường hợp đó, thay vì những mảnh vụn, người ta lo ngại cả tấm kính sẽ rơi xuống mặt đất. Shin Hae Beom thầm cầu nguyện rằng sẽ không có nạn nhân nào trong thảm họa đó.
“Những thứ còn lại ở đây, tôi chẳng luyến tiếc gì cả. Nhưng thứ đó thì hơi tiếc một chút.”
Shin Hae Beom nhìn vào tủ trưng bày. Nơi tập hợp những món đồ còn sót lại sau khi Kwon Sehyuk đã quét sạch mọi thứ.
“Tôi sẽ mang chúng đi.”
Yoon Tae Geum lên tiếng. Lời đề nghị sẽ bảo quản chúng tại Gold & Iron rồi gửi sang Đức cho anh đã được Shin Hae Beom vui vẻ chấp nhận.
Những món đồ sưu tầm cần mang đi ở nhà cũng rất nhiều. Vì vậy, Yoon Tae Geum đã xuất phát đến Hồ Nguyệt Lâu để gặp Shin Ye Na.
Won Se Young khoanh tay nói:
“Anh phải làm thật sạch sẽ đấy.”
“Việc đó thì không cần lo. Cô nghĩ tôi đã giúp họ Kwon ‘dọn dẹp’ bao nhiêu lần rồi?”
Lý do đội an ninh của Hồ Nguyệt Lâu luôn phải làm việc quá sức không nằm ở đâu xa. Họ kiêm luôn việc dọn dẹp cho Kwon Juhyeok. Từ trong Hồ Nguyệt Lâu cho đến những khách sạn cao tầng giữa lòng thành phố, những căn hộ cao cấp không dùng để ở, hay biệt thự riêng của hắn ở ngoại ô Gwangseong, chỉ cần gọi là họ phải có mặt ngay lập tức. Bước đầu tiên để tiêu hủy chứng cứ chính là sự nhanh chóng.
“Lũ Hiến binh chỉ muốn làm việc nhẹ lương cao. Bảo chúng dọn dẹp thì chúng làm hời hợt, qua loa. Tin tưởng đám đó chỉ tổ tốn nước bọt của tôi.”
Won Se Young gật đầu.
“Ngay cả trong những người chuyên đi thu dọn hậu quả cũng có phân chia giai cấp mà.”
Việc càng bẩn thỉu thì càng bị đẩy xuống cấp dưới.
Gương mặt Shin Hae Beom chùng xuống. Anh định dùng chính cái chết của mình để trả giá cho những việc anh đã làm nhằm chiếm được lòng tin và sự sủng ái của Kwon Juhyeok.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 440"